DV Hải Anh: "Tôi rất sợ con"

Ngày 21/05/2013 17:52 PM (GMT+7)

Hải Anh muốn khắt khe với con, muốn con 'tự bơi' nhưng e rằng mình không đủ nghiêm khắc.

- Anh là một trong số ít nghệ sĩ ở thời buổi “nhiễu” thông tin này mà không ngại show hình vợ, con. Lý do nhiều nghệ sĩ đưa ra cho sự kín tiếng của mình là “để bảo vệ cho người thân có cuộc sống yên ổn”. Thế còn lý do của anh?

Tôi gần đến tuổi xế chiều mới may mắn lấy được vợ. Thoát ế! Rồi lại có con trai rất khôi ngô. Gia đình đầy ắp tiếng cười. Hạnh phúc như thế thì cớ gì mình phải giấu giếm? Cứ show ra thế biết đâu lại có nhiều người học hỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc hơn.

Đùa thế chứ, bản thân cá nhân tôi chưa bao giờ bị công chúng làm phiền, nên tôi tin tổ ấm của tôi cũng không bị động chạm. Vậy, đâu cần phải kín tiếng quá làm gì.

DV Hải Anh: quot;Tôi rất sợ conquot; - 1
Tôi gần đến tuổi xế chiều mới may mắn lấy được vợ. Thoát ế! Rồi lại có con trai rất khôi ngô - Hải Anh chia sẻ.

- Anh dành thời gian cho con như thế nào trong khi kín đặc các vai doanh nhân, diễn viên, ông chủ, người làm từ thiện…?

Tôi dành cho cháu rất ít thời gian. Đó là thiệt thòi cho cả hai bố con, nhất là cháu. Hàng ngày, bố con chỉ gặp nhau 2 tiếng buổi sáng rồi chia tay. Buổi tối, ăn và chơi với nhau được 2 tiếng nữa rồi tôi ru con ngủ.

- Hiện nay, có một xu hướng dạy con của những doanh nhân thành đạt là khắt khe thậm chí khắc nghiệt với mục đích muốn con tự bơi chứ không phải dễ dàng tận hưởng những giá trị có sẵn của gia đình. Ý kiến của anh về phương pháp này như thế nào?

Cái đó quá hay nhưng chắc chắn không phải ai cũng đủ ý chí sắt đá rèn con như vậy được. Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm này dù biết là có thể, rất có thể tôi chỉ ủng hộ mồm thôi. Tôi chưa đủ cứng rắn để dạy con theo phương pháp này.

- Nguyên tắc dạy con của Hải Anh?

Thực ra con tôi mới 2 tuổi, nên cũng chưa có một nguyên tắc cụ thể nào cả.

- Anh từng trả lời phỏng vấn rằng bản thân là người không biết tận hưởng nhiều thú vui trong cuộc sống. Vậy anh sẽ dạy con cách tận hưởng cuộc sống như thế nào?

Hãy lao động thật chăm chỉ. Trước hết là mang lại của cải cho bản thân và gia đình, sau đó là đi giúp những người khó khăn xung quanh. Đó là cách tôi đang tận hưởng cuộc sống và tôi cũng sẽ hướng cho cháu như vậy.

- Trong gia đình anh, bố mẹ là người đóng vai cứng rắn, nghiêm khắc?

Vợ tôi. Vợ tôi rất nghiêm khắc với con. Tôi thì rất sợ con. (Cười).

DV Hải Anh: quot;Tôi rất sợ conquot; - 2
Cậu con trai đáng yêu của diễn viên Hải Anh

- Con trai anh thích và ghét điều gì?

Con trai tôi thích ô tô, đá bóng, thích nghịch nước. Nó rất sợ bẩn. Cứ nhìn thấy tóc, bụi bẩn là nhặt, lau.

- Anh kì vọng gì vào con trai mình? Anh muốn bé lớn lên thành người như thế nào?

Cứ trở thành vừa là doanh nhân và vừa là nghệ sĩ thật có ích cho xã hội là tốt lắm rồi.

- Anh sẽ nói với con thế nào về tình yêu?

Cứ yêu phụ nữ đắm đuối và si tình như bố đang làm với mẹ.

Cảm ơn diễn viên Hải Anh về cuộc trò chuyện này!

Theo Đạt Nhi (Mẹ & bé)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con