DV "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng

Ngày 06/08/2019 12:31 PM (GMT+7)

Ngoài những người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, sao của Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài đều đã là những ông bố bà mẹ hạnh phúc.

Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài được xếp hạng là một trong tứ đại dân gian truyền thuyết nổi tiếng của Trung Quốc. Trong những bộ phim được xây dựng nên từ câu chuyện tình yêu lãng mạn này, bản phim sản xuất năm 1999 vẫn gây được tiếng vang lớn nhất, trở thành bộ phim xuất sắc nhất một thời trong lòng hàng triệu khan giả.

Cũng chính bộ phim này đã đưa nam chính La Chí Tường vụt sáng thành sao, nữ chính Lương Tiểu Băng thêm một lần khẳng định tài sắc. Sau 20 năm nhìn lại, cuộc sống của dàn diễn viên chính có không ít sự thay đổi, đảo chiều.

Nam chính La Chí Tường (vai Lương Sơn Bá) có sự nghiệp thăng hoa như diều gặp gió, vẫn chưa kết hôn mà chỉ hẹn hò ở tuổi 40. Giang Tổ Bình (vào vai Ngân Tâm - người hầu của Chúc Anh Đài) sau khi hẹn hò một số nghệ sĩ nhưng đều kết thúc trong chia ly, tuyên bố tôn thờ chủ nghĩa không hôn nhân.

4 diễn viên còn lại: Lương Tiểu Băng, Trần Gia Huy, Lục Nguyệt, Âu Đệ đều có cuộc sống hôn nhân, làm cha mẹ hạnh phúc sau những sóng gió cuộc đời.

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 1

Bộ ba Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài và Mã Văn Tài tạo nên câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy bi kịch thuở nào.

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 2

Sau 20 năm, bộ phim vẫn được yêu thích rất nhiều mỗi khi nhắc lại.

Lương Tiểu Băng (vai Chúc Anh Đài)

Chúc Anh Đài là vai diễn để đời của nữ diễn viên Lương Tiểu Băng. Tuy nhiên, trước vai diễn này, Lương Tiểu Băng đã được yêu thích qua các bộ phim như “Loan đao phục hận”, “Liêu trai”, “Lộc đỉnh ký”… Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và phù hợp tạo hình cổ trang, cô được mệnh danh là hoàng hậu cổ trang của truyền hình xứ Cảng. Đến nay, Á hậu Hong Kông 1990 là người thể hiện thành công nhất vai diễn Chúc Anh Đài trên màn ảnh nhỏ.

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 3

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 4

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 5

Ở tuổi 50, nàng Chúc Anh Đài vẫn trẻ trung, xinh đẹp và có cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Kết thúc phim, Lương Tiểu Băng yêu và cưới Trần Gia Huy – người vào vai Mã Văn Tài trong cùng bộ phim Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Lương Tiểu Băng đã có giai đoạn tạm rút khỏi làng giải trí để chăm lo tổ ấm, nhường chồng phấn đấu, tiến bước trên con đường sự nghiệp.

Tuy nhiên trái ngược với kế hoạch đó, Trần Gia Huy lại không phát triển được, con đường đóng phim rất lận đận. Từ năm 2015, anh trở về TVB và nhận phim đều đặn hơn nhưng vẫn chủ yếu chỉ đóng vai phụ, thu nhập không nhiều. Nàng Chúc Anh Đài sau khi kết hôn đã sớm phải tái xuất, chăm chỉ đóng phim để lo kinh tế cho gia đình. Ngoài làm diễn viên, cô còn tham dự sự kiện cũng như các show truyền hình.

Ở tuổi 50, Lương Tiểu Băng vẫn giữ được vóc dáng chuẩn mực, làn da khỏe khoắn và thần thái tươi trẻ. Cô sinh được một con trai vào năm 2007. Cô hài lòng với người chồng tốt như Trần Gia Huy, cả hai vợ chồng cùng nỗ lực gìn giữ tổ ấm, nuôi dạy con cái, không quan trọng việc ai kiếm được nhiều tiền hơn, nhờ vậy họ vẫn luôn tay trong tay suốt gần 20 năm qua. 

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 6

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 7

Lương Tiểu Băng chia sẻ hình ảnh con trai tự nấu ăn, bày biện cho cả nhà.

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 8

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 9

Cậu cũng rất tự lập, chững chạc và lễ phép.

Cuộc sống làm mẹ của Lương Tiểu Băng cũng quả thật rất nhiều màu sắc và niềm vui. Cô luôn chia sẻ những hình ảnh nhí nhảnh, trẻ trung hơn rất nhiều so với độ tuổi của mình trong những chuyến đi du lịch, đi chơi cùng cả nhà.

Cậu con trai 12 tuổi của cô đã ra dáng là một chàng trai trưởng thành khi nấu ăn giỏi, tự mình bày biện bữa ăn cho cả nhà hay rất độc lập, tự tin mỗi khi bước ra ngoài. Cậu cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép và nghe lời mẹ. Tiểu Băng từng tâm sự, cô không bao giờ muốn con tham gia lĩnh vực giống như mình, vì showbiz quá nhiều áp lực. Thay vào đó, cô luôn cho con trai trải nghiệm tối đa để lựa chọn con đường sự nghiệp thích hợp nhất cho mình.

Lục Nguyệt (vai Đinh Hương)

Ngoài vai diễn Chúc Anh Đài mạnh mẽ và Ngân Tâm đáng yêu, bộ phim Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài còn có một tuyến vai nữ được nhiều người yêu mến là Đinh Hương – con gái của thầy giáo do Lục Nguyệt đảm nhận. Đinh Hương mang nét đẹp dịu dàng và nhu mỳ, yêu thầm Chúc Anh Đài vì tưởng nhầm đó là một nam nhi.

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 10

Nàng Đinh Hương hiền lành, dịu dàng một thời do Lục Nguyệt thủ vai.

Sau vai Đinh Hương, Lục Nguyệt (tên thật là Thái Quân Như) gần như cũng luôn gắn liền với những dạng vai sầu bi. Thế nhưng dù trên màn ảnh chuyên trị các vai bi thương, cuộc sống ngoài đời của Lục Nguyệt lại đối lập hoàn toàn. Cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nam diễn viên kém mình 7 tuổi, Lý Dịch. Hai người kết hôn vào năm 2011, sinh con đủ nếp đủ tẻ: Con trai Star (5 tuổi) và con gái Shinny (3 tuổi). Trên trang cá nhân của hai vợ chồng cô ngập tràn những hình ảnh, khoảnh khắc vui vẻ, bình yên của gia đình nhỏ.

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 11

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 12

Nàng Đinh Hương hiện tại có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc bên người chồng kém 7 tuổi.

Trong những bài phỏng vấn, Lục Nguyệt và Lý Dịch cũng thường dành cho nhau những lời khen hay kể rất nhiều câu chuyện thú vị, hài hước bên lề cuộc sống. Trong nhà anh thường đảm nhận vị trí nấu nướng, thường xuyên chơi và học cùng con, thể hiện là một người chồng, người bố rất tốt. Hẳn có lẽ vì cuộc sống viên mãn mà ở tuổi 43, Lục Nguyệt vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung không hề có chút già hơn hay thua kém khi đứng cạnh chồng mình.

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 13

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 14

DV amp;#34;Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đàiamp;#34; làm mẹ: Người vất vả kiếm tiền, người được chồng cưng nựng - 15

Vợ chồng Lục Nguyệt thường xuyên dành thời gian ở bên cạnh chăm sóc, vui vẻ cùng hai đứa con của mình.

Có thể thấy trong gia đình, hai bé Star và Shinny được bố mẹ nuôi dạy một cách rất thoải mái, vui vẻ. Hai vợ chồng Lục Nguyệt luôn tận hưởng từng khoảng thời gian quý giá bên con khi cùng ra ngoài đi ăn, café hay cùng nhau đi công viên, đi du lịch.

Cả gia đình thường xuyên quây quần bên nhau chơi đồ chơi, những khoảnh khắc ngộ nghĩnh đáng yêu của các con luôn được ghi lại. Ông bố Lý Dịch cũng đặc biệt cưng chiều con gái hơn khi thường xuyên đùa nghịch cùng con, dù cho là con muốn công kênh, chơi đồ hàng, nghịch màu, làm đất nặn hay hóa thân thành nhân vật hoạt hình Elsa…

Mỹ nhân châu Á lâm vào cảnh làm mẹ đơn thân: Nuốt nước mắt kiếm tiền nuôi con
Cùng là mẹ đơn thân xinh đẹp nổi tiếng của Cbiz, ở Trương Bá Chi và Đổng Khiết người ta vừa tìm được thấy những sự tương đồng đau lòng, vừa cảm nhận...
Lam (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao dạy con