Giáo viên mầm non giàu kinh nghiệm khuyên cha mẹ không nên mặc váy cho con gái khi đến trường

Hạ Mây - Ngày 10/04/2021 12:00 PM (GMT+7)

Các cô giáo mầm non nhấn mạnh, khi chọn trang phục đi học cho con, đặc biệt là các bé gái, cha mẹ tuyệt đối không chọn 4 loại trang phục dưới đây.

Mẹ nào có con lại không muốn con mình luôn xinh xắn và đáng yêu, đặc biệt là những bà mẹ có con gái. Các mẹ sẽ không ngần ngại bỏ tiền ra mua cho con những chiếc váy lộng lẫy, giúp con tự tin và rạng ngời khi đến trường. Tuy nhiên, trên thực tế, các giáo viên mầm non hoàn toàn không ủng hộ điều này. Các cô giáo cho biết khi lựa chọn trang phục cho con đến trường, ngoài việc quan tâm đến tính thẩm mỹ, điều cha mẹ cần quan tâm chính là sự thoải mái và an toàn của trang phục .

Đặc biệt, các cô giáo mầm non nhấn mạnh, khi chọn trang phục đi học cho con, đặc biệt là các bé gái, cha mẹ tuyệt đối không chọn 4 loại trang phục dưới đây.

1. Các loại váy dài, nhiều tầng

Giáo viên mầm non giàu kinh nghiệm khuyên cha mẹ không nên mặc váy cho con gái khi đến trường - 1

Cha mẹ không nên cho con mặc các loại váy dài, nhiều tầng đến trường. (Ảnh minh họa)

Một số phụ huynh thích cho con gái của mình mặc các loại đầm, váy công chúa vì trông các bé rất đáng yêu. Tuy nhiên, các cô giáo khuyến cáo cha mẹ tuyệt đối không nên cho con mặc chúng khi đến trường. Các loại váy dài, nhiều tầng gây bất tiện cho trẻ khi di chuyển, vui chơi. Đồng thời, khả năng các bé tự giẫm lên váy hay bị các bạn khác giẫm lên váy khiến các bé té ngã cũng vô cùng cao.

2. Quần áo kết hợp quá nhiều phụ kiện

Giáo viên mầm non giàu kinh nghiệm khuyên cha mẹ không nên mặc váy cho con gái khi đến trường - 2

Nhiều bà mẹ thích cho con mình mặc các trang phụ nhiều phụ kiện vì chúng trông rất xinh nhưng điều này lại tiềm ản nhiều nguy cơ.  (Ảnh minh họa)

Nhiều cha mẹ rất thích cho con mặc những bộ quần áo đính nhiều phụ kiện vì chúng khiến trẻ trở nên thật xinh xắn, điển hình như những viên kim cương lấp lánh, những dây tua rua bắt mắt,... Tuy nhiên, cha mẹ nên biết rằng những bộ quần áo này hoàn toàn không thích hợp với những bé mới đi học mẫu giáo.

Trong mắt của các bé, những chi tiết này vô cùng bắt mắt và gợi sự tò mò, dẫn đến sự mất tập trung khi học tập. Hơn nữa, khả năng cao trẻ sẽ “táy máy tay chân” mà tháo các phụ kiện xuống và có nguy cơ cho chúng vào miệng. Điều này thật sự rất nguy hiểm.

3. Quần áo quá khó để mặc vào hay cởi ra

Giáo viên mầm non giàu kinh nghiệm khuyên cha mẹ không nên mặc váy cho con gái khi đến trường - 3

Ở độ tuổi mới bắt đầu học mẫu giáo, trẻ chưa thể tự mình mặc hay cơi quần áo. (Ảnh minh họa)

Trẻ mới đi học mẫu giáo vẫn chưa thể tự chăm sóc bản thân, vì vậy, việc tự mặc và cởi quần áo là một việc vô cùng khó khăn đối với trẻ. Những trang phục khó mặc vào và cởi ra như áo liền quần, áo yếm,... cực kỳ không phù hợp với các bé vừa bước vào tuổi mẫu giáo, nhất là những khi các bé vội vàng đi vệ sinh.

Bên cạnh đó, các bác sĩ nhi khoa cũng cho biết, nếu cha mẹ thường xuyên cho con mặc các loại quần bó sát sẽ hạn chế việc vận động tay chân của các bé, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển xương khớp của các con.

4. Quần áo có dây rút và mũ

Giáo viên mầm non giàu kinh nghiệm khuyên cha mẹ không nên mặc váy cho con gái khi đến trường - 4

Cho trẻ mặc quần áo có mũ hay dây rút cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. (Ảnh minh họa)

Việc cho trẻ mặc các loại quần áo có mũ và dây rút, đầu tiên, gây ra sự khó chịu cho các bé vì trẻ nhỏ thường rất hiếu động nên sẽ không thích các loại quần áo cồng kềnh. Hơn nữa, rất có thể dây rút sẽ vướng vào một vị trí nào đó trong quá trình trẻ chơi đùa, khiến trẻ bị siết cổ và khi không có người lớn đi cùng.

Bên cạnh 4 loại quần áo nên tránh, khi chọn trang phục đến trường cho con, cha mẹ nên lưu ý thêm một số vấn đề sau:

1) Chất liệu quần áo nên thoáng khí và thấm mồ hôi

Điều quan trọng nhất trong việc chọn quần áo cho trẻ nhỏ chính là chất liệu. Vì trẻ nhỏ rất dễ ra mồ hôi nên cha mẹ cần chọn cho con các loại trang phục có chất liệu dễ thấm hút, có tác dụng tản nhiệt và thông thoáng như vải cotton,...

2) Kích thước phù hợp

Cha mẹ nên chọn cho con những bộ quần áo vừa vặn, không quá rộng cũng không quá chật. Quần áo nếu quá rộng sẽ khiến trẻ không thể vận động một cách tự nhiên, nếu quá chật laiij gây ra những áp lực lên những bộ phận trên cơ thể các bé.

Cô giáo có thâm niên lâu năm: Trẻ đi học không khóc thường được dạy bởi 4 người mẹ này!
Các giáo viên cho biết, hầu hết trẻ nhỏ không khóc mỗi khi đến trường thường được dạy dỗ bởi 4 kiểu gia đình dưới đây. Cha mẹ nào có con sắp đi mẫu...
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học