Hậu ly hôn, Đan Trường và vợ cũ cùng đưa con đi cắt tóc, có hành động rất tình cảm

Chi Chi - Ngày 20/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Cả hai có những ứng xử văn minh sau ly hôn là minh chứng cho thấy trách nhiệm làm cha mẹ rất tốt.

Ly hôn là điều không ai mong muốn xảy ra trong một cuộc hôn nhân bởi hệ lụy của những cuộc chia tay thường ảnh hưởng rất nhiều đến những đứa trẻ. Tuy nhiên, cũng có một số cặp cha mẹ sau ly hôn đã làm rất tốt vai trò của mình với con, giúp đứa trẻ chưa bao giờ bị thiệt thòi.

Trong đó phải kể đến vợ chồng nam ca sĩ Đan Trường và vợ cũ doanh nhân Thủy Tiên. Cả hai chính thức ly hôn vào tháng 7 vừa qua. Mặc dù vậy, cả Đan Trường và vợ cũ khẳng định gia đình cô vẫn rất ổn, nhất là con trai của cả hai - bé Thiên Từ rất ổn sau quyết định ly hôn của bố mẹ. Bởi mặc dù không cùng chung sống trong một gia đình nữa nhưng cả hai vẫn luôn cố gắng nuôi dạy cậu con trai đầy đủ và tốt nhất.

Minh chứng cho điều đó là trong một chia sẻ mới đây nhất của Đan Trường, anh cho biết đang cùng bà xã Thủy Tiên đưa con trai đi cắt tóc ở Mỹ. Ông bố cho biết từ trước giờ, nhóc tỳ không thích ai chạm vào đầu, may mắn là khi bé càng lớn thì thói quen này cũng đã thay đổi.

Thiên Từ ngồi ngoan ngoãn khi cắt tóc.

Thiên Từ ngồi ngoan ngoãn khi cắt tóc.

Hậu ly hôn, Đan Trường và vợ cũ cùng đưa con đi cắt tóc, có hành động rất tình cảm - 2

Diện mạo bảnh bao khi có tóc mới của nhóc tỳ.

Diện mạo bảnh bao khi có tóc mới của nhóc tỳ.

Và lần này, cả hai bố mẹ đưa Thiên Từ đi cắt tóc thì đã thành công. Trong suốt quá trình chia sẻ, Đan Trường và vợ cũ vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau, cùng nhau chăm chút cho con trai, nhắc nhở bé tạo dáng chụp ảnh, thậm chí hành động tình cảm của Đan Trường dành cho vợ cũ như chỉnh lại khẩu trang cho cô càng thể hiện sự văn minh hậu ly hôn.

Hậu ly hôn, Đan Trường và vợ cũ cùng đưa con đi cắt tóc, có hành động rất tình cảm - 4

Đan Trường nhiều lần quay máy quay về phía vợ cũ.

Đan Trường nhiều lần quay máy quay về phía vợ cũ.

Nữ doanh nhân dường như ngại ngùng trước ống kính nên khi máy quay của Đan Trường lia tới bèn vừa cười vừa tránh đi.

Nữ doanh nhân dường như ngại ngùng trước ống kính nên khi máy quay của Đan Trường lia tới bèn vừa cười vừa tránh đi.

Được biết, Sau khi Thiên Từ đã cắt tóc xong, Đan Trường và vợ cũ cùng đưa con đi mua sắm quần áo.

Trước đó, một trong những nguyên nhân khiến cả hai tan vỡ đó là việc nữ doanh nhân thấy đơn độc trong hành trình nuôi con của mình vì Đan Trường rất bận. Anh không có nhiều thời gian dành cho hai mẹ con. Do đó có thể thấy, hậu ly hôn, Đan Trường đang cố gắng thay đổi những điều mà trước giờ bản thân chưa làm được cho con trai và vợ.

Trước khi ly hôn, cặp cha mẹ cũng đã luôn cố gắng cùng dành thời gian bên Thiên Từ. Lần gần đây nhất cả hai đã đưa con đi chơi bằng trực thăng theo ước muốn của cậu bé. Anh đăng ký chuyến bay trực thăng dành cho khách du lịch và có thể nhìn ngắm cả thành phố Long Beach.

Hậu ly hôn, Đan Trường và vợ cũ cùng đưa con đi cắt tóc, có hành động rất tình cảm - 7

Hậu ly hôn, Đan Trường và vợ cũ cùng đưa con đi cắt tóc, có hành động rất tình cảm - 8

Hay một lần khác, Đan Trường đã chọn đảo Catalina để tận hưởng mùa hè cùng con trai và vợ cũ. Mathis Thiên Từ tỏ ra rất phấn khích với chuyến đi chơi xa. Từ sân bay, cậu bé nghịch ngợm nằm lên vali và dùng chân để đẩy thay vì đi bộ như bố mẹ. Đến khu du lịch, quá hứng thú dù không biết đường, cậu bé 4 tuổi đẩy vali đi thật nhanh khiến mẹ phải hô lớn gọi quay lại. Buổi tối, gia đình dùng bữa tối ngoài bờ biển, cậu bé trong mặc bộ đồ Pokemon khá ngộ nghĩnh, được mẹ nhắc tập trung ăn uống.

Và còn rất nhiều cuộc hội ngộ khác của Đan Trường - Thủy Tiên bên con trai khiến người hâm mộ nhìn lại đều tiếc nuối. Tuy nhiên, với những ứng xử như hiện tại hậu ly hôn, mọi người đều cảm thấy cả hai là những người cha người mẹ rất có trách nhiệm và việc ly hôn không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu bé Thiên Từ. Đó mới là điều quý giá nhất.

Hậu ly hôn, Đan Trường và vợ cũ cùng đưa con đi cắt tóc, có hành động rất tình cảm - 9

Chăm sóc, nuôi dạy con sau ly hôn

Theo GS.TS Lê Thị Quý – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển, Chủ nhiệm bộ môn Công tác xã hội Trường Đại học Thăng Long, trẻ em là giai đoạn non nớt của con người, cần một mái ấm gia đình che chở, cần sự đồng thuận của cha mẹ để được tự do học hành, ăn chơi, ngủ nghỉ, để lớn lên, trưởng thành cả về mặt nhân cách lẫn thân thể.

Sau ly hôn, cha mẹ cần phải hiểu nỗi đau của trẻ và hợp tác trong nuôi dạy chúng để chúng bớt tổn thương. Chính quyền, đoàn thể, nhân viên công tác xã hội cần chú ý giúp đỡ cho các gia đình này.

Bố mẹ cần quan tâm, chăm sóc con, giáo dục lối sống lành mạnh cho con giống như lúc vẫn ở với nhau. Bố mẹ đừng giáo dục con thù hằn mà phải giáo dục tình thương yêu, cảm thông với bố mẹ và những người khác.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con