Hè đầy năng lượng của những cô cậu bé “thoát khỏi” tivi, điện thoại

Ngày 22/07/2019 10:00 AM (GMT+7)

Không chỉ có cơ hội rèn luyện sức khỏe, việc tham gia các hoạt động thể thao trong ngày hè như Aerobic, Vovinam, bơi lội, bóng đá, bóng rổ… thay vì ngồi trước màn hình tivi, điện thoại còn giúp trẻ học được nhiều bài học giá trị và rèn luyện những đức tính đáng quý.

Hè đầy năng lượng của những cô cậu bé “thoát khỏi” tivi, điện thoại - 1

Hè đầy năng lượng của những cô cậu bé “thoát khỏi” tivi, điện thoại - 2

Có thể nói mối lo lớn nhất của các bậc phụ huynh với con trong dịp hè những năm gần đây chính là “chứng nghiện” xem tivi, điện thoại. Vậy nên, nhu cầu tìm các hoạt động thể chất phù hợp dành cho trẻ trong mùa hè là điều dễ hiểu. Và thật bất ngờ, hầu hết trẻ đều vô cùng thích thú với những hoạt động này – đây như một cơ hội để trẻ vừa vui chơi vừa được rèn luyện sức khỏe. Hơn thế nữa, trẻ còn được học nhiều bài học giá trị, rèn luyện những đức tính đáng quý và có những kỷ niệm đáng nhớ về một mùa hè đầy ý nghĩa.

Hè đầy năng lượng của những cô cậu bé “thoát khỏi” tivi, điện thoại - 3

Quyết định dành 2 tháng nghỉ hè cho con gái tham gia lớp học bơi, chị Nguyễn Xuân Uyên (phụ huynh bé Trần Nhật Ánh, 8 tuổi) cho biết chị thật sự hài lòng với quyết định của mình. Những năm trước cứ đến hè là con gái chị lại dán mắt vào màn hình tivi, xem tivi cả ngày không biết chán. Mặc dù chị đã dùng mọi biện pháp “cai nghiện” nhưng không được, thậm chí đăng ký cho con học thể thao mà bé nhất quyết không đi.

“May mà nhờ năm nay mình biết đến Trại Hè Năng Lượng là đăng ký cho con học ngay. Ban đầu mình tưởng giống những lớp học khác, con sẽ không chịu đi, nhưng đến nơi đăng ký xong lại được nhận quà từ MILO nên bé thích lắm, hào hứng đi học ngay. Huấn luyện viên dạy rất nhiệt tình và bài bản nên giờ bé đã bơi ếch thành thạo rồi đó”, chị Xuân Uyên nói.

Hè đầy năng lượng của những cô cậu bé “thoát khỏi” tivi, điện thoại - 4

Cũng như chị Xuân Uyên, chị Nguyễn Thị Thu Hà (sống tại quận Tân Bình, TP.HCM) cũng không hề hối hận khi quyết định nghe theo lời con gái cho bé tham gia học bóng rổ ở Trại Hè Năng Lượng. Chị cho biết ban đầu chị khá băn khoăn không biết nên cho con học bóng rổ hay không vì cứ nghĩ con gái chỉ nên tham gia các lớp ngoại khóa như học nhạc, nghệ thuật, nữ công gia chánh. Nhưng vì con gái cứ thuyết phục mãi nên dần dần chị cũng siêu lòng và cho bé học thử. Và đến thời điểm hiện tại, những gì mà môn bóng rổ mang đến cho con khiến chị và gia đình thật sự bất ngờ.  

Không chỉ các bậc phụ huynh mà các bé khi tham gia hoạt động thể thao như Aerobic, Vovinam, bơi lội, bóng đá, bóng rổ… trong dịp hè cũng vô cùng thích thú với lựa chọn của mình.

Tham gia giải đấu Aerobic – Thể dục cổ động cúp MILO trong dịp hè này, bé Phan Bảo Giang (Trường Tiểu học Tân Túc, Bình Chánh, TP.HCM) cho biết: “Con rất thích Aerobic vì tập luyện rất vui, mỗi khi thi đấu đều được thầy cô trang điểm, mặc đồ đẹp và trình diễn trước nhiều người nên con rất thích. Mặc dù thời gian đầu tập luyện, do con chưa quen và các bài tập phải uốn dẻo nên con có bị đau, bầm tím người khiến mẹ xót lắm. Nhưng được mẹ và thầy cô hỗ trợ, động viên nên con đã vượt qua tất cả. Con mong muốn có thể tiếp tục theo đuổi Aerobic chuyên nghiệp và thi đấu các giải lớn.”

Hè đầy năng lượng của những cô cậu bé “thoát khỏi” tivi, điện thoại - 5

Hè đầy năng lượng của những cô cậu bé “thoát khỏi” tivi, điện thoại - 6

Không chỉ mang đến cơ hội để rèn luyện sức khỏe thể chất, việc tham gia luyện tập, thi đấu các môn thể thao như bơi lội, bóng đá, bóng rổ, Aerobic, Vovinam… còn mang lại những giá trị to lớn hơn với những bài học và những đức tính đáng quý.

Nói về những thay đổi của con gái sau 2 tháng hè tham gia học lớp bơi lội, chị Xuân Uyên vui mừng cho biết: “Hè năm nay con gái đã không còn ôm tivi cả ngày nên mình thấy an tâm lắm, còn bé thì năng động, tự tin hơn nhiều. Hồi trước nhút nhát không dám nói chuyện với người khác đâu, nhưng từ hồi tham gia trại hè, gặp gỡ nhiều người nên giờ dạn dĩ hơn, tự tin bắt chuyện với mọi người luôn đó.”

Không chỉ cho con tham gia Trại Hè Năng Lượng, chị Xuân Uyên và con gái còn cùng nhau tham gia Ngày hội “Bí quyết cho con mùa hè năng động” do Nestlé MILO tổ chức. Tại đây, chị Uyên đã “vỡ ra” rất nhiều kiến thức về dinh dưỡng cho con mà trước giờ chị không hề biết. “Nào là 4 nhóm dưỡng chất con cần, rồi lịch tập luyện cho con như thế nào là hợp lý theo đúng độ tuổi của con, khẩu phần ăn và uống hằng ngày như thế nào để giúp con phát triển tối ưu nhất, đặc biệt theo chuyên gia tư vấn, mỗi ngày con nên uống 1 hộp MILO Bữa sáng và 2 hộp MILO thông thường để cân bằng các chất dinh dưỡng và giúp con duy trì năng lượng để hoạt động”, chị Uyên nói.

Hè đầy năng lượng của những cô cậu bé “thoát khỏi” tivi, điện thoại - 7

Bên cạnh việc giúp trẻ năng động, tự tin, các hoạt động thể thao còn giúp rèn luyện nhiều đức tính quý giá cho trẻ như tính quyết tâm, bền bỉ, tinh thần đồng đội và niềm đam mê.

Tham gia giải Vovinam học sinh toàn quốc – Cúp Nestlé MILO mùa hè này, em Nguyễn Đoan Trang (đội tuyển Khánh Hòa) cho biết em tập võ Vovinam đã được 4 năm. Khi chưa luyện tập, Trang từng nghĩ môn này rất khó nhưng đến khi tập rồi mới thấy võ có nhiều đòn thế rất phù hợp với nữ và nữ vẫn có thể học được.

“Nhiều người nói với em võ đánh đấm không hợp cho nữ, nhưng em không ngại và vẫn muốn theo đuổi môn võ này vì đây chính là niềm đam mê của em. Hơn nữa, em không cảm thấy mình mất đi nét nữ tính khi luyện tập môn thể thao này, thậm chí còn thấy mình điềm tĩnh, nhu mì, biết đúng sai và đi theo lẽ phải, em cảm thấy bản thân trưởng thành hơn nhiều”, Đoan Trang nói.

Hè đầy năng lượng của những cô cậu bé “thoát khỏi” tivi, điện thoại - 8

Dễ dàng nhận thấy những lợi ích quý giá mà các hoạt động thể thao từ Trại Hè Năng Lượng, giải đấu MILO Vovinam hay giải MILO Aerobic mang lại cho trẻ. Và chính từ những giá trị tuyệt vời này đã tạo đà hứng khởi, khơi dậy niềm đam mê thể thao để trẻ để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình.

“Con chưa từng muốn bỏ cuộc dù có những lần tập xong rất mệt do động tác khó, uốn người rất đau nhưng con rất yêu Aerobic. Mỗi lần con khóc, mẹ và thầy cô đều động viên con nên con cố gắng vượt qua. Sau này, con muốn trở thành một vận động viên chuyên nghiệp”, bé Nguyễn Thị Tường Vy (Trường Tiểu học Tân Túc 2, Bình Chánh, TP.HCM) cho biết sau khi tham gia giải đấu MILO Aerobic vừa qua.

Hè đầy năng lượng của những cô cậu bé “thoát khỏi” tivi, điện thoại - 9

Không chỉ với các em, các bậc phụ huynh cũng rất hài lòng với quyết định cho con tham gia các hoạt động thể thao trong mùa hè vừa qua. Và hầu hết đều hy vọng sang năm Nestlé MILO vẫn sẽ tiếp tục tổ chức những hoạt động thể thao bổ ích để con trẻ được dịp rèn luyện thể chất, học nhiều bài học giá trị và rèn luyện những đức tính đáng quý.

“Vậy là đã 2 mùa hè con chị tham gia học đá bóng ở Trại Hè Năng Lượng rồi. So sánh giữa trước và sau khi luyện tập bóng đá, chị thấy con nhanh nhẹn và năng động hơn rất nhiều. Con còn rất hào hứng khi được làm quen với nhiều bạn mới có cùng sở thích với mình nữa.

Hơn hết, chị thấy có một tính cách mà con thay đổi nhiều từ khi luyện bóng đá đó là tính kỷ luật. Con luôn biết mình cần phải đến đúng giờ để tránh ảnh hưởng đến thời gian luyện tập của toàn đội. Sau khi tập luyện xong lúc nào cũng phải cùng các bạn dọn dẹp dụng cụ. Nhờ được rèn luyện như vậy nên con cũng ngăn nắp hơn cả khi ở nhà. Chị sẽ tiếp tục cho con tham gia Trại Hè Năng Lượng những năm sau nữa để con tiếp tục rèn luyện thêm về tinh thần và sức khỏe”, chị Trương Lê Phương có con trai tham gia Trại Hè Năng Lượng chia sẻ.

Nguồn: [Tên nguồn].