Kể cho con nghe cách bố mẹ tạo ra một em bé, nghe cậu bé đáp lời, mẹ đứng hình

Hạ Mây - Ngày 03/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Cậu bé ngô nghê nói: “Con thực sự muốn dùng tinh trùng của mình để cho mẹ sinh một em bé!”.

Khi xã hội ngày càng phát triển, các tư tưởng cũng dần trở nên cởi mở hơn. Trước đây, các bậc cha mẹ khá ngại ngùng mỗi khi con mình có những câu hỏi về giới tính. Trước những tình huống này nhiều bậc cha mẹ sẽ tìm cách né tránh hoặc dùng những câu chuyện mình tự bịa ra để giải thích qua loa cho con. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều bậc cha mẹ đã cởi mở hơn, nhiều bậc cha mẹ đã sớm có ý thức giáo dục con về vấn đề giới tính ngay từ khi con còn nhỏ.

Về vấn đề này, một nữ diễn viên Đài Loan cũng thế. Cô rất cởi mở với con trai về vấn đề giới tính. Tuy nhiên, một ngày nọ, cậu con trai nói một câu khiến bà mẹ đứng hình.

Bà mẹ 2 con có thân hình quyến rũ khiến nhiều người không khỏi rời mắt.

Bà mẹ 2 con có thân hình quyến rũ khiến nhiều người không khỏi rời mắt.

Được biết, Lin Ketong là một nữ diễn viên Đài Loan kiêm một bà mẹ 2 con. Trên trang cá nhân của mình, bà mẹ 2 con thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cũng như những khoảnh khắc rất “bỉm sữa”.

Lin Ketong là mẹ của 2 cậu nhóc vô cùng đáng yêu.

Lin Ketong là mẹ của 2 cậu nhóc vô cùng đáng yêu.

Là một bà mẹ trẻ khá hiện đại, Lin Ketong luôn có thái độ rất cởi mở trong việc giáo dục giới tính cho con. Đối với cô, việc giáo dục giới tính cho con rất quan trọng và cũng không cần phải chờ đợi đến khi con lớn mới bắt đầu dạy, vì vậy, ngay từ khi con trai còn nhỏ, bà mẹ trẻ đã sớm có những phương pháp giáo dục cho con về vấn đề này.

Con trai Adam của Lin Ketong hiện được 3 tuổi còn cậu nhóc còn lại mới vừa tròn 1 tuổi.

Con trai Adam của Lin Ketong hiện được 3 tuổi còn cậu nhóc còn lại mới vừa tròn 1 tuổi.

Lin Ketong thường xuyên trò chuyện và chia sẻ với cậu con trai lớn - Adam về vấn đề này một cách thoải mái. Vì con trai còn khá nhỏ - mới lên 3, nên không thể tránh khỏi những câu hỏi ngây ngô. Một lần nọ, cậu bé Adam đã nói một câu dù rất trẻ con nhưng lại khiến cô vô cùng bất ngờ.

Lin Ketong đăng tải trên trang cá nhân: "Con trai tôi nói chuyện với cô bảo mẫu 'Con thực sự muốn dùng tinh trùng của mình để cho mẹ sinh một em bé! Con chỉ có 2 tinh trùng thôi nên con sẽ cho mẹ một tinh trùng và khi lớn lên cho người con gái mà con thích một tinh trùng.”

Câu nói ngây ngô của cậu nhóc Adam khiến nhiều người phì cười.

Câu nói ngây ngô của cậu nhóc Adam khiến nhiều người phì cười.

Sau khi bày tỏ suy nghĩ, Adam bị cô bảo mẫu nhắc nhở vì con nhỏ không nên có những suy nghĩ như thế. Tuy nhiên con trai Lin Ketong không từ bỏ suy nghĩ đó mà chạy đến bên mẹ và tiếp tục nói: “Mẹ ơi, mẹ có thể dùng tinh trùng của con để sinh em gái không? Con chỉ có hai tinh trùng, con muốn cho mẹ một tinh trùng, một tinh trùng còn lại con sẽ cho người con gái mà con thích khi con lớn.”

Bà mẹ trẻ còn cho con trai vào phòng sinh cùng để con hiểu được em trai mình và mình đã được mẹ sinh ra thế nào.

Bà mẹ trẻ còn cho con trai vào phòng sinh cùng để con hiểu được em trai mình và mình đã được mẹ sinh ra thế nào.

Lin Ketong buồn cười đáp lại: “Con à, câu chuyện tinh trùng và trứng mẹ kể với con là để con hiểu rằng con được tạo ra như thế nào. Vả lại, không phải con chỉ có 2 tinh trùng đâu nhé, nên con cứ yên tâm.”

Sau khi bài đăng được chia sẻ, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú với sự tương tác giữa bà mẹ trẻ và cậu con trai. Nhiều người để lại bình luận: “Buồn cười quá!”, “Cậu bé thật đáng yêu và hài hước”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cũng ngưỡng mộ cách dạy con của bà mẹ 2 con. Dù con trai mới 3 tuổi nhưng bà mẹ đã dạy con hiểu được nguồn gốc và lý do tại sao một em bé được chào đời. Dù còn nhỏ nhưng cậu bé hoàn toàn không có những suy nghĩ lệch lạc mà rất đỗi ngây ngô và đáng yêu.

Cách giáo dục giới tính của vợ chồng Lin Ketong khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cách giáo dục giới tính của vợ chồng Lin Ketong khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thực tế, độ tuổi 3-5 tuổi là cột mốc khá quan trọng để cha mẹ bắt đầu giáo dục giới tính cho con. Đây là giai đoạn mà trẻ bắt đầu làm quen với cơ thể mình. Khi bắt đầu đi mẫu giáo, bé sẽ tìm hiểu về giới tính và tò mò muốn biết sự khác biệt giữa bé trai và bé gái. Vì tò mò, thậm chí, bé còn có thể chạm vào “vùng kín” hoặc bày trò với những đứa trẻ khác.

Tuy nhiên, đừng hoảng sợ khi thấy con làm như vậy. Hãy bình tĩnh giải thích với trẻ việc làm này là không đúng và chuyển hướng sự chú ý của bé đến các hoạt động khác.

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần dạy bé là không được cho phép bất cứ ai chạm vào các bộ phận riêng tư của mình ngoại trừ cha mẹ, bác sĩ hoặc y tá khi đi khám bệnh. Các bậc phụ huynh có thể dạy con về những bộ phận riêng tư này khi tắm. Bên cạnh đó, hãy nhớ luôn trả lời trung thực các câu hỏi của trẻ.

Đối với câu hỏi con được tạo ra thế nào - câu hỏi mà chắc chắn nhiều cha mẹ nhận được từ con cái nhát, cha mẹ hãy trả lời trung thực thay vì nói rằng bạn đã nhặt bé ở ngoài đường hay bé chui ra từ lỗ rốn. Nói với trẻ rằng khi tinh trùng từ cơ thể bố kết hợp với trứng từ cơ thể mẹ trong một khoảng thời gian sẽ phát triển thành em bé.

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con