Khoe cảnh chồng khéo chăm con lên mạng, mẹ trẻ vội xoá ngay vì lộ khoảnh khắc nhạy cảm

Hạ Mây - Ngày 21/11/2021 09:39 AM (GMT+7)

Mọi người để lại lời khuyên người mẹ nên xóa ngay đoạn video này để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Cùng với sự phát triển của Internet, việc chia sẻ những hình ảnh, video về cuộc sống thường ngày của các gia đình với mọi người trở nên vô cùng dễ dàng. Đặc biệt, trên các trang mạng xã hội, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh hay đoạn clip của các ông bố bà mẹ chia sẻ về những đứa con đáng yêu của mình.

Các bậc phụ huynh thường rất thích “khoe” hình ảnh các con của mình trên mạng xã hội vì các bé quá đáng yêu, bên cạnh đó, nhiều ông bố bà mẹ cũng muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc của con. Tuy nhiên, về việc này, các bậc cha mẹ nên lưu ý về các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư của con.

Gần đây, một đoạn clip đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Theo đó, một bà mẹ người Trung Quốc đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh chồng mình đang thay quần áo cho cô con gái nhỏ. Trong đoạn video, ông bố này thực hiện các thao tác rất thuần thục, từ việc dặm phấn, thay tã đến mặc quần áo cho con. Người mẹ vui vẻ luôn miệng khen chồng: “Đây là một người chồng tốt!”.

Khoe cảnh chồng khéo chăm con lên mạng, mẹ trẻ vội xoá ngay vì lộ khoảnh khắc nhạy cảm - 1

Sau khi được đăng tải, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ghen tỵ với mà mẹ vì có được một người chồng quá đảm đang. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, nhiều người phát hiện “điều không đúng” trong video. Khi ông bố nhấc chân của cô con gái nhỏ lên để thay tã, vô tình, vùng kín của bé đã bị lộ hẳn ra ngoài trên video. Người mẹ này có lẽ đã bất cẩn không kiểm tra lại video để làm mờ nơi nhạy cảm của con mà phơi bày trước mắt nhiều người. Ai nấy cũng để lại lời khuyên người mẹ nên xóa ngay đoạn video này để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Người mẹ cũng lập tức làm theo.

Cách đây không lâu cũng có một trường hợp tương tự. Cụ thể, một bà mẹ trẻ đã chụp lại và những hình ảnh cô con gái nhỏ của mình tắm ở chế độ công khai với dòng trạng thái: “Hai mẹ con đang tắm rất nghiêm túc.”

Trong những hình ảnh này, một cô nhóc chỉ mới 4 -5 tuổi, đang tắm cùng mẹ vẫn chưa mặc quần áo. Người và tóc cô bé còn ướt đẫm nước tắm, miệng ngậm miếng trầu, vẻ hồn nhiên, dễ thương. Người mẹ nghĩ rằng khoảnh khắc này trông con rất đáng yêu, vì vậy đã chụp lại khoảnh khắc bằng điện thoại di động và đăng tải trên trang cá nhân của mình. Còn cô con gái nhỏ nhìn mẹ đi vào không hề đề phòng, không biết nửa thân trên “trần trụi” của mình đã bị nhiều người nhìn thấy.

Người mẹ nghĩ rằng khoảnh khắc này trông con rất đáng yêu nên đã vô tư đăng tải mà không nghĩ đến tác hại có thể xảy ra đối với con.

Người mẹ nghĩ rằng khoảnh khắc này trông con rất đáng yêu nên đã vô tư đăng tải mà không nghĩ đến tác hại có thể xảy ra đối với con.

Sau khi xem đoạn clip của bà mẹ trong câu chuyện trên cũng như bà mẹ này nhiều người để lại lời khuyên rằng các ông bố bà mẹ không nên chia sẻ các hình ảnh tương tự như thế. Bởi vì điều này mang đến nhiều hậu quả tai hại.

Vì sao cha mẹ không nên chia sẻ hình ảnh con trên mạng xã hội?

1. Ảnh hưởng đến lòng tự trọng và quyền riêng tư của con

Việc cha mẹ tự mình đăng tải những hình ảnh của con vì nghĩ con còn bé nên sẽ chưa ý thức được quyền riêng tư là gì. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cần biết rằng trẻ dù còn nhỏ nhưng cũng có lòng tự trọng và sự xấu hổ.

Mỗi người đều có những nguyên tắc riêng, ngay cả trẻ em cũng có không gian bí mật và điểm mấu chốt của riêng mình, nhưng nhiều bậc cha mẹ đã chọn lọc bỏ qua chúng.

Một bé gái 6 tuổi ở Mỹ từng tố cáo cha mẹ mình thường xuyên chia sẻ hình ảnh của cô bé trên các trang mạng xã hội. Cô cho biết, bố mẹ thích chụp ảnh và đăng tải hình ảnh của em lên các trang mạng xã hội nhưng cô nói: "Con chưa bao giờ đồng ý làm điều này". Kể từ khi cô sinh ra, tất cả mọi thứ về cô bé đều được mẹ công khai chia sẻ trên các trang mạng xã hội, và cô bé cảm thấy rất xấu hổ vì nhiều khoảnh khắc tế nhị của mình bị nhiều người biết đến.

Em bé người Mỹ 6 tuổi cảm thấy rất khó chịu và sợ hãi khi những hình ảnh tế nhị của mình bị cha mẹ chia sẻ trên mạng xã hội.

Em bé người Mỹ 6 tuổi cảm thấy rất khó chịu và sợ hãi khi những hình ảnh tế nhị của mình bị cha mẹ chia sẻ trên mạng xã hội.

"Sao con có thể dám nhìn mặt những người đã đã xem con tập đi vệ sinh khi còn nhỏ? Khi ai đó nhìn thấy khuôn mặt của con đầy thức ăn, con sợ họ sẽ đem con ra là trò cười”, cô bé người Mỹ chia sẻ.

" Đây là điều mà con phải đối mặt cả đời . Ngay cả khi mẹ con đã xóa những hình ảnh đó, làm sao con biết được rằng liệu họ đã tải chúng xuống hay chưa và ai biết những người này sẽ làm gì với những bức ảnh đó? Vì vậy, con cảm thấy rất sợ hãi.” Cô nhóc chia sẻ trong sự bất lực và buồn bã.

Cô bé nói thêm: "Tại sao mọi người không chụp ảnh người lớn đang tắm nhưng lại có thể đăng ảnh con mình đang tắm một cách dễ dàng?"

Có thể nói, việc cha mẹ thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con hoàn toàn chỉ đến từ mục đích để ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên con. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không cẩn thận, điều này sẽ không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ và xâm phạm quyền riêng tư của trẻ mà còn có nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng.

2. Nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng

Trong những năm gần đây, các vụ bắt cóc thành công thường xuyên xảy ra do bạn bè của cha mẹ đăng tin về con của họ.

Một đài truyền hình ở Trung Quốc đã từng thực hiện một tình huống giả lập về việc này. Họ cho một diễn viên đóng vai kẻ bắt cóc và tiếp cận một em bé. Với những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội của cha mẹ bé và bạn bè của họ, người bắt cóc này dễ dàng thu thập được thông tin về đứa bé như tên và sở thích của đứa trẻ để dụ dỗ các bé đi theo mình.

Để chứng minh rằng người bắt cóc này là người quen của đứa trẻ, người ngày còn tải hình ảnh của cô bé và mẹ về điện thoại để cho cô bé thấy. Nhờ vậy, kẻ bắt cóc này có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của đứa trẻ và bắt cóc đứa trẻ.

Ngoài ra, vẫn còn một tác hại khá nghiêm trọng nếu cha mẹ vô tình đăng tải những hình ảnh của con trên mạng xã hội. Nhiều bậc cha mẹ đôi khi không cẩn thận nên vô tình đăng tải những hình có phần nhạy cảm của con như lộ vùng nhạy cảm hay không mặc quần áo. Đừng nghĩ trẻ còn nhỏ sẽ không sao, những hình ảnh này sẽ tăng nguy nguy cơ trẻ có thể trở thành mục tiêu của những kẻ ấu dâm và các trang web khiêu dâm.

Những hình ảnh nhạy cảm sẽ tăng nguy nguy cơ trẻ có thể trở thành mục tiêu của những kẻ ấu dâm và các trang web khiêu dâm.

Những hình ảnh nhạy cảm sẽ tăng nguy nguy cơ trẻ có thể trở thành mục tiêu của những kẻ ấu dâm và các trang web khiêu dâm.

Vì vậy, khi đăng video và ảnh trẻ em, cha mẹ vui lòng tránh những điều sau:

- Hình ảnh và video về cảnh trẻ tắm, để trần mông, mặc đồ lót, v.v ...;

- Ảnh và video về trường mẫu giáo của trẻ, tên cụ thể của trường học, tên của trẻ, lớp học, v.v.;

- Ảnh hoặc video tiết lộ địa chỉ nhà riêng và nơi ở của trẻ.

Con gái nằm liệt giường 18 năm bỗng có bầu, mẹ sụp đổ khi biết tác giả
Vị bác sĩ trách: "Bụng con gái to thế này rồi mà cô còn không biết con mình mang thai à? Cô có phải là mẹ của cô bé không thế?". Bà Vương gần như sụp...

Dạy con tuổi dậy thì

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người mẹ cần biết