Lạ: Bé gái mới sinh chỉ có nửa trái tim

Ngày 14/04/2014 10:02 AM (GMT+7)

Cô bé Sienna Alfonso, 10 ngày tuổi, bị hẹp van ba lá và hiện đang phải đối mặt với ca phẫu thuật tim mà tỉ lệ thành công rất thấp.

Sienna mắc bệnh hiếm gặp về tim bẩm sinh với triệu chứng teo van ba lá. Điều đó có nghĩa là Sienna thiếu nút nhĩ thất phải hay tâm thất phải dẫn đến việc tuần hoàn tim không bình thường. Đây chính là lý do vì sao, cô bé sinh ra chỉ có nửa trái tim.

Lạ: Bé gái mới sinh chỉ có nửa trái tim - 1
Khi chào đời, bé Sienna nặng 2,1kg

Mẹ cô bé, Francesca, 18 tuổi cho biết: kết quả siêu âm khi Sienna được 20 tuần tuổi đã phát hiện cô bé mắc bệnh tim hiếm gặp. Khi sinh bé Sienna, Francesca đã mất 8 giờ vật vã với các cơn đau chuyển dạ. Và cô bé chào đời chỉ nặng 2,1kg. Hiện các bác sĩ đang chờ đợi cô bé sẽ phát triển lên khoảng 2,7kg để có thể tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, cơ hội thành công chỉ là 50-50.

“Về cơ bản thì phần bên trái của tim đã hình thành trong khi bên phải không hề có. Khi Sienna nặng đến 2,7kg con bé sẽ được chuyển đến bệnh viện Alder Hey nơi nhóm các chuyên gia tim mạch sẽ đánh giá tình trạng bệnh lý để xác định những gì họ có thể làm được”, bà ngoại cô bé nói.

Còn mẹ của bé thì nghẹn ngào, không tin được khi bé chào đời khỏe mạnh. “Sienna dường như cũng đang cố gắng chiến đấu với bệnh tật, con bé rất mạnh mẽ và thậm chí nhìn qua thì không thể biết nó đang bị bệnh”. 

Lạ: Bé gái mới sinh chỉ có nửa trái tim - 2
Sienna dường như cũng đang cố gắng chiến đấu với bệnh tật, cô bé rất mạnh mẽ

Nếu có cơ hội sống sót, Sienna sẽ cần một ca phẫu thuật khác khi 5 tháng tuổi và khi 4 tuổi cô bé cũng phải làm phẫu thuật. Khi lớn hơn cô bé sẽ được cấy ghép tim.

V.P (Theo Mir)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan