Làm đẹp cho con: Điệu quá hóa dở

Ngày 16/06/2014 10:14 AM (GMT+7)

Mái tóc xơ xác của bé Tôm không bẩm sinh mà thế. Tất cả tại chị Trang vì muốn có con sành điệu nên không tiếc tiền đưa bé đi nhuộm vàng.

Chuyện trang điểm cho con có lẽ chẳng còn xa lạ gì với rất nhiều mẹ. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp ngoài đường, trong lớp học hè của con hay các khu vui chơi... những em bé được mẹ "tô vẽ" môi hồng, móng xinh và tóc tai đáng yêu như búp bê vậy. Thế nhưng tác hại của việc làm đẹp cho con này không phải ai cũng nhận ra.

Con nhập viện vì đeo trang sức

Ngồi kể lại chuyện hồi đầu hè mà chị Thư (Đống Đa) vẫn chưa hết ân hận vì sự vô tâm của mình. Chị bảo chỉ vì chiều con một chút mà lại hóa hại con. Chẳng là kết thúc năm học, bé My (con gái chị Thư) đạt được kết quả rất cao. Khá hài lòng, chị liền mua về rất nhiều vòng vèo, bông tai,... để thưởng cho con, vì bé My cực kì thích những thứ đó. Trong năm học thì nhà trường quy định không được đeo trang sức, nên dịp hè này My mới được thỏa sức trưng diện rất nhiều món đồ màu mè. "Kể ra thì nhìn con cũng xinh đẹp hơn nên mình ưng lắm! Mà có bất bao nhiêu tiền đâu" - chị Thư cho biết. Nhưng đến khi con bị dị ứng đầy người phải đi bệnh viện thì chị mới tá hỏa.

Làm đẹp cho con: Điệu quá hóa dở - 1
Đeo nhiều trang sức không tốt cho bé. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân của những mẩn đỏ khắp người khiến bé My bị ngứa ngáy, khó chịu và sốt được xác định là từ những vòng, nhẫn, dây chuyền... mà bé đeo trên người. Chị Thư bảo mình đã cực kì xấu hổ khi bác sĩ mắng cho "xơi xơi" vì thiếu hiểu biết. Bởi khi đeo trang sức, đặc biệt là loại rẻ tiền, bé có thể bị nhiễm các kim loại độc hại với nồng độ vượt hàng trăm lần cho phép, nên vô cùng có hại cho con nếu bé vô tình ngậm, nuốt hoặc thậm chí là tiếp xúc. Chưa hết, chị Thư còn xanh mặt lần nữa khi thằng cu bé ở nhà nghịch ngợm thế nào với được đống vòng vèo của chị, rồi suýt thì hóc khi nuốt cả hạt nhựa to vào miệng. May mà bố phát hiện ra và "cấp cứu" kịp chứ không... - Chị Thư ngừng lại như không dám nghĩ tiếp nữa.

Thậm chí là trang sức quý như vàng, bạc,... tuy không gây nhiễm độc, nhưng biết đâu chúng sẽ gây thương tích cho con khi bé chẳng may ngã và vướng vào vật gì đó; đáng sợ hơn là cả nguy cơ bị cướp giật. Thế nên mẹ hết sức cân nhắc khi sắm đồ cho con nhé. Và không chỉ có đồ trang sức, có rất nhiều hình thức làm đẹp khác cũng không tốt cho bé đâu!

Đánh phấn tô son, trăm đường dại dột

Bé Hân nhà chị Quỳnh Mai (Cầu Giấy) vốn vô cùng xinh xắn với da trắng mịn, môi hồng và mi cong vút. Đi đâu bé cũng được mọi người nhìn ngắm và khen nấy khen để vì vẻ dễ thương, xinh đẹp đó. Thế nhưng với mẹ Mai thì dường như chưa đủ, mọi người càng khen nhiều, chị càng muốn con mình xinh đẹp hơn để nở mày nở mặt. Thế là mỗi sáng trước khi đưa con đến lớp học múa, chị đều tỉ mỉ trang điểm cho bé. Không chỉ đánh má, tô môi, mẹ Mai còn vẽ mắt để con trông giống búp bê hơn.

Làm đẹp cho con: Điệu quá hóa dở - 2
Có cần make up cho con? (Ảnh minh họa)

Và rồi mừng vui chưa được bao lâu, chị Mai đã xót xa khi con vừa viêm da lại vừa đau mắt. Chẳng phải nói thì ai cũng biết nguyên nhân từ đống mỹ phẩm dày bịch chị "đắp" cho con mỗi sáng. Từ đó, chị không còn dám trang điểm cho con nữa, nhưng đáng ngại là sáng nào chị cũng phải mất cả tiếng đồng hồ để dỗ con. Vì bé Hân đã quen được mẹ tô vẽ, được mọi người khen ngợi rồi nên bây giờ cứ khóc ầm ĩ đòi mẹ đánh má hồng, tô son đỏ thì mới đi học.

Chị Mai bảo giờ mới thấy mình dại, vì không chỉ làm con phải nhập viện, mà còn hình thành một thói quen xấu cho nó nữa. Rồi cả những tác hại từ hóa chất có trong mĩ phẩm mà chị không nhìn thấy được, chẳng biết nó ảnh hưởng tới con thế nào.

Sơn móng, nhuộm tóc cho bé, mẹ có nên?

Mái tóc lơ thơ vài cọng, xơ xác của bé Tôm (4 tuổi) không phải là do bẩm sinh như thế. Tất cả lại tại chị Trang (mẹ Tôm) muốn con trông "ngầu" hơn, "xì tai" hơn nên quyết định nhuộm màu vàng chóe cho bé. Mặc cho con khóc lóc, giẫy giụa vì thứ thuốc nhuộm có mùi khó ngửi, lại phải ngồi đợi cả buổi mới xong; chị Trang thấy hài lòng lắm vì sau đó ai cũng nói con mình bé mà "chất", mà "Tây".

Còn giờ thì đi đâu chị cũng phải cho con đội mũ xùm xụp che kín đầu, để không ai hỏi: "Sao cháu lên 4 rồi mà chưa mọc tóc thế?" làm chị ân hận vô cùng. Chị tiếc lắm mái tóc tơ mượt của con và lo lắng chẳng biết sau này chúng có mọc lại được không. Chỉ tại chị hồ đồ nhuộm màu nhuộm mè nên mới thành ra như vậy. Vì bé Tôm mới 4 tuổi nên da đầu còn mỏng lại nhạy cảm, tóc cũng tơ và yếu nữa; thuốc nhuộm tóc độc hại khiến bé gần như trọc đầu vì tóc rụng hết cả. Thật đáng buồn!

Đó là 1 số rất ít trong những câu chuyện đáng tiếc mà mẹ gây ra khi muốn làm đẹp cho con. Thực ra, không có gì sai khi mẹ muốn làm điệu cho bé một chút để con xinh xắn, dễ thương hơn. Nhưng trên hết, mẹ phải cân nhắc đến những tác hại khôn lường của việc làm đẹp mang lại.

Đừng để con ốm rồi mẹ mới đau

Nhiều mẹ muốn đeo trang sức cho con nhưng sợ mẹ làm mất, hoặc không có điều kiện để sắm đồ "xịn", nên thay bằng những món đồ giả cũng xinh xắn không kém, thậm chí là màu mè bắt mắt hơn rất nhiều. Để rồi sau đó bé bỗng nổi mẩn, ngứa ngáy, thậm chí chảy nước vàng vì bị viêm. Đáng ngại hơn là những tại hại không nhìn thấy được, khi trang sức giả chứa chất độc hại như chì, cadmi,...Bé tiếp xúc nhiều có thể bị bệnh ở thận, xương và gan. Thậm chí, kim loại cadmi còn có biệt danh là "chất sinh ung thư" đấy. Mẹ nên cẩn thận!

Làm đẹp cho con: Điệu quá hóa dở - 3
Chỉ cần giữ đôi tay con sạch sẽ, cắt tỉa gọn gàng. (Ảnh minh họa)

Việc uốn hay nhuộm tóc cũng dễ làm các bé mắc phải các bệnh về da đầu như nấm tóc, rụng tóc dẫn đến trọc đầu mà không mọc lại được. Do tóc các bé là tóc tơ và còn yếu, da đầu cũng mỏng lại nhạy cảm.

Mẹ cũng tuyệt đối không nên sơn móng tay, móng chân cho bé. Vì thành phần sơn móng tay chứa rất nhiều hóa chất gây hại lớp móng, nhất là lớp biểu bì da còn non ở con. Mùi hương của các hóa chất này cũng có tác hại lên hệ hô hấp, do đó tránh cho bé tiếp xúc với các hóa chất này càng ít càng tốt. Chỉ cần giữ đôi tay con sạch sẽ, móng được cắt tỉa gọn gàng là được.

Em bé nào sinh ra cũng đã mang vẻ đáng yêu, dễ thương rồi; nên việc làm đẹp có vẻ không cần thiết. (Nếu mẹ vẫn muốn thì cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con). Việc lạm dụng làm đẹp cho các bé ngoài tác hại trực tiếp từ hóa chất chứa trong mỹ phẩm thì quan điểm đẹp trong cách hiểu non nớt và ngây thơ của trẻ cũng méo mó và lệch lạc. Làm điệu sớm và thái quá sẽ khiến trẻ sinh hư, khi lớn lên, thói quen ham ăn diện, đua đòi sẽ càng làm con trẻ không thể chú tâm vào học tập. Vì thế, các mẹ hãy biết cách làm đẹp cho con nhưng vẫn giữ gìn vẻ đẹp hồn nhiên trong bé, đó mới thật sự là điều quan trọng.

Đ.H (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé