Lâm Khánh Chi tái xuất cùng con hậu ly hôn, đúng là phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai

Hạ Mây - Ngày 20/12/2021 12:09 PM (GMT+7)

Sau một thời gian nhiễm Covid-19, ồn ào chia tay chồng trẻ, Lâm Khánh Chi giờ đây đã có thể ôm con vào lòng.

Sau khi chuyển giới thành công, Lâm Khánh Chi kết hôn với tình trẻ kém 8 tuổi - doanh nhân Phi Hùng vào năm 2017. Một thời gian ngắn sau đám cưới, Lâm Khánh Chi quyết định có con bằng cách sang Thái nhờ người mang thai hộ từ tinh trùng của mình trước khi chuyển giới và trứng của chị dâu. Tổ ấm của Lâm Khánh Chi từng là hình mẫu của nhiều người chuyển giới, về một gia đình trọn vẹn, nơi nữ ca sĩ hạnh phúc với thiên chức làm vợ và làm mẹ.

Tổ ấm hạnh phúc của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từng được nhiều người ngưỡng mộ.

Tổ ấm hạnh phúc của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từng được nhiều người ngưỡng mộ.

Những tưởng Lâm Khánh Chi đã tìm được bến đỗ hạnh phúc sau bao thăng trầm thì vào ngày 10/12 vừa qua, doanh nhân Phi Hùng bất ngờ thông báo mình và Lâm Khánh Chi "đường ai nấy đi" ngay tại thời điểm vợ cũ mắc Covid-19. Một vài ngày sau đó, nữ ca sĩ chuyển giới cũng lên tiếng xác nhận: "Chị bây giờ là bà mẹ đơn thân, tự giữ chị". Hiện tại khi những ồn ào tạm lắng xuống và Lâm Khánh Chi đã khỏi bệnh, cô liền chia sẻ những hình ảnh đầu tiên bên con trai trong vai trò mẹ đơn thân.

Trong đoạn clip ngắn mang màu sắc Giáng Sinh, Lâm Khánh Chi diện đầm đỏ, tươi cười rạng rỡ ôm con trai vào lòng.  Người đẹp chuyển giới không hề để lộ dấu vết suy sụp hay mệt mỏi sau thời gian bị bệnh và chia tay chồng cũ. Trái lại cô còn trông nhuận sắc hơn trước đây. 

Lâm Khánh Chi lần đầu lộ diện cùng con trai sau ồn ào ly hôn.

Lâm Khánh Chi lần đầu lộ diện cùng con trai sau ồn ào ly hôn.

Cả 2 mẹ con đều tươi cười rạng rỡ, dường như không bị ảnh hưởng nhiều trước sự thay đổi lớn trong gia đình.

Cả 2 mẹ con đều tươi cười rạng rỡ, dường như không bị ảnh hưởng nhiều trước sự thay đổi lớn trong gia đình.

Bé Thiên Long tỏ ra quấn quít mẹ, rất phối hợp khi quay clip, thậm chí còn chồm lên hôn má mẹ làm ai nấy đều tan chảy. Có lẽ Thiên Long cũng rất nhớ mẹ, nhất là sau khoảng thời gian 2 mẹ con tạm cách ly để Lâm Khánh Chi điều trị bệnh Covid-19. Lâm Khánh Chi không khỏi cảm thán: "Cục vàng của em nè".

Cậu nhóc tình cảm hôn mẹ.

Cậu nhóc tình cảm hôn mẹ.

Hiện tại con trai Lâm Khánh Chi được 3 tuổi, lớn phổng phao. Nhiều người còn lầm tưởng Thiên Long lai Hàn vì nhóc tỳ để tóc xoăn, da trắng nõn, sở hữu đôi mắt một mí siêu đáng yêu. Đặc biệt, dù không có quan hệ huyết thống nhưng con trai Lâm Khánh Chi lại giống Phi Hùng như khuôn đúc, đến mức người mẹ một con cũng phải thừa nhận cả 2 như anh em sinh đôi. 

Lâm Khánh Chi tái xuất cùng con hậu ly hôn, đúng là phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai - 5

Con trai Lâm Khánh Chi có nhiều nét giống chồng cũ Phi Hùng.

Con trai Lâm Khánh Chi có nhiều nét giống chồng cũ Phi Hùng.

Trước khi bố mẹ chia tay, Thiên Long rất thân và quấn bố. Về phần Phi Hùng, dù con không có quan hệ huyết thống với mình nhưng anh vẫn chăm sóc Thiên Long như con ruột, đảm đang và tỉ mỉ không kém gì Lâm Khánh Chi. Tới thời điểm hiện tại, cả 2 vẫn chưa lên tiếng thêm về mối quan hệ của Phi Long - Thiên Long sau này, chỉ biết Lâm Khánh Chi sẽ trực tiếp nuôi dạy con trai. Bắt đầu làm mẹ đơn thân, Lâm Khánh Chi chắc hẳn gặp không ít khó khăn nhưng có lẽ cô sẽ sớm thích nghi, vì từ trước đến nay, người đẹp chuyển giới vẫn nổi tiếng là mẹ đảm.

Hy sinh tất cả vì con

Khao khát làm mẹ, Lâm Khánh Chi không ngại vất vả sang Thái tìm người đẻ hộ. Được biết tổng chi phí đi lại và thụ tin nhân tạo lên đến 1 tỷ đồng. Tuy nhiên tất cả đều không thể so sánh với niềm vui có được con trai. Người đẹp bộc bạch: "Tôi nhận con về khi bé hơn 2 tháng. Cảm xúc lần đầu tiên ấy khiến tôi không bao giờ quên. Tôi cứ nhìn bé hoài, hạnh phúc lắm. Có những lúc con quơ tay hay con ngủ, tôi nhìn lén thấy con dễ thương vô cùng. Có con rồi, tôi cảm thấy thương mẹ mình nhiều hơn".

Thời gian đầu làm mẹ, Khánh Chi gần như gác lại tất cả để toàn tâm toàn ý lo cho con. "Có con là Khánh Chi không còn thời gian làm gì hết. Chăm con thôi cũng hết một ngày. Đi làm móng cũng phải ngồi vừa giữ con vừa tranh thủ làm. Con thương mẹ thì hay ăn chóng lớn nha Bi. Vất vả mấy mẹ cũng chịu được hết… Mẹ rất thương và yêu con nhiều. Nhìn con cười bao nhiêu mệt mỏi vất vả tan biến", người mẹ hạnh phúc chia sẻ.

Lâm Khánh Chi tái xuất cùng con hậu ly hôn, đúng là phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai - 7

Lâm Khánh Chi tái xuất cùng con hậu ly hôn, đúng là phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai - 8

Theo dõi gia đình Lâm Khánh Chi, ai nấy đều thấy Thiên Long được mẹ đầu tư những điều tốt đẹp nhất, luôn được ăn mặc chỉn chu và đưa đi chơi nhiều nơi.

Khẳng định không giấu giếm con chuyện của mẹ

Là một người mẹ đặc biệt, Lâm Khánh Chi khẳng định, cô sẽ không giấu giếm con bất kỳ điều gì. Cô cho biết: "Nếu con hỏi, tôi sẽ trả lời rằng mẹ sinh ra không trọn vẹn nên mẹ chuyển giới thành phụ nữ. Mẹ khát khao có một người con nên mẹ sinh con ra. Với thiên hạ, tôi còn giữ kẽ để bảo vệ con nhưng với con thì không việc gì phải giấu".

Lâm Khánh Chi cũng suy tính rất nhiều về vấn đề nuôi dạy con. Thậm chí còn nghĩ đến việc khi con lớn lên, cô sẽ không khoe hình, không đưa con tới trường để mọi người không biết mình là mẹ của Thiên Long, sợ con bị áp lực. Cô đắn đo rất nhiều: "Con biết mình giấu giếm sẽ buồn, nghĩ tại sao phải giấu? Nhưng nếu công khai thì con sẽ bị nói này nói nọ, tổn thương nên không biết làm sao để cư xử cho phải. Thôi thì cứ hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó".

Lâm Khánh Chi tái xuất cùng con hậu ly hôn, đúng là phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai - 9

Lâm Khánh Chi tái xuất cùng con hậu ly hôn, đúng là phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai - 10

Dưới sự yêu thương và chăm sóc của mẹ, con trai Lâm Khánh Chi có lẽ sẽ vượt qua chuyện buồn bố mẹ chia tay và trưởng thành tốt đẹp.

Lâm Khánh Chi làm mẹ đơn thân, con trai từng được khen giống bố dù không chung huyết thống
Hậu ồn ào ly hôn, Lâm Khánh Chi hiện đang là mẹ đơn thân nuôi con trai cu Bi.

Sao Việt và Con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con