Làm mẹ đơn thân, cựu Hoa hậu U80 khiến ai nấy xuýt xoa vì nhan sắc không tuổi

Hạ Mây - Ngày 25/07/2021 09:31 AM (GMT+7)

Hình ảnh gần đây của Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 1965, Hoa hậu Thái Lan 1964 Apasra Hongsakula khiến nhiều người bất ngờ. Ở tuổi 74, người đẹp Thái Lan giữ được nhan sắc nổi trội như các cô gái đang độ tuổi xuân. 

phụ nữ, ai cũng mong luôn giữ được sự xinh đẹp và vóc dáng như thời thiếu nữ. Tuy nhiên, khi lập gia đình, sinh con, và ngày càng lớn tuổi, phụ nữ khó có thể tránh khỏi sự lão hóa. Hầu hết phụ nữ đều phải trải qua quá trình lão hóa nhanh, làn da bắt đầu nhăn nheo, xuất hiện vết đồi mồi, tàn nhang, tóc bạc trắng và vóc dáng xập xệ.

Một người phụ nữ Thái lan trong câu chuyện dưới đây dường như đi ngược lại tất cả những điều trên. Ở tuổi 74, dường như thời gian đã bỏ quên đi 1 người phụ nữ khiến cho bà ấy dù đã bước sang tuổi xế chiều, có con cháu đuề huề nhưng sắc vóc và dáng điệu uyển chuyển vẫn giống như 1 thiếu nữ 20 tuổi bước ra từ truyện cổ tích.

Người phụ nữ này chính là Apasra Hongsakula. Bà là là người phụ nữ Thái Lan đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ trong lịch sử (vào năm 1965). Với chiều cao khiêm tốn (xấp xỉ 1,63 m), bà cũng là Hoa hậu Hoàn vũ có chiều cao thấp nhất từng đăng quang. Thế nhưng, sau khi giành được vương miện thì bà đã hoàn toàn tránh xa khỏi sự chú ý của truyền thông.

Bà Apasra Hongsakula trong lần đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Thái Lan vào năm 1965.

Bà Apasra Hongsakula trong lần đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Thái Lan vào năm 1965.

Ngoại hình vô cùng sắc sảo và đầy sức sống của bà Apasra Hongsakula thời còn trẻ.

Ngoại hình vô cùng sắc sảo và đầy sức sống của bà Apasra Hongsakula thời còn trẻ.

Bà Apasra Hongsakula đại diện Thái Lan thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

Bà Apasra Hongsakula đại diện Thái Lan thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

Năm 2014, truyền thông xứ chùa Vàng, Trung Quốc và Hàn Quốc đã 1 lần phải dậy sóng vì sự xuất hiện bất ngờ của 1 người phụ nữ kiêu sa, xinh đẹp rạng ngời. Tại 1 sự kiện sắc đẹp lớn, bà Apasra Hongsakula xuất hiện với phong cách thời trang vô cùng trẻ trung.

Bà mặc đầm ôm trễ vai, mái tóc đen dài buông xõa hai vai cùng chiếc mũ beret nằm lệch trên đỉnh đầu. Phong cách này khiến bà vừa dịu dàng bí ẩn lại vừa phá cách trẻ trung. Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn ngắm vẻ đẹp sắc nước hương trời của người phụ nữ (khi ấy bà 67 tuổi).

Sự xuất hiện của Cựu Hoa hậu Hoàn vũ khiến người hâm mộ Thái Lan được dịp xôn xao vì ngoại hình của bà gần như không khác xưa.

Sự xuất hiện của Cựu Hoa hậu Hoàn vũ khiến người hâm mộ Thái Lan được dịp xôn xao vì ngoại hình của bà gần như không khác xưa.

Hình ảnh gần đây của Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 1965, Hoa hậu Thái Lan 1964 Apasra Hongsakula khiến nhiều người bất ngờ. Ở tuổi 74, người đẹp Thái Lan giữ được nhan sắc nổi trội như các cô gái đang độ tuổi xuân. 

Đến nay - 7 năm sau, bất chấp tuổi tác, bà Apasra Hongsakula vẫn sở hữu làn da căng mịn, vóc dáng thon thả, mái tóc đen dài mượt mà.

Đến nay - 7 năm sau, bất chấp tuổi tác, bà Apasra Hongsakula vẫn sở hữu làn da căng mịn, vóc dáng thon thả, mái tóc đen dài mượt mà.

Làm mẹ đơn thân, cựu Hoa hậu U80 khiến ai nấy xuýt xoa vì nhan sắc không tuổi - 6

Nhan sắc của bà có lẽ đã bị thời gian bỏ quên.

Nhan sắc của bà có lẽ đã bị thời gian bỏ quên.

Trước khi có được cuộc sống gia đình viên mãn như hiện tại, bà Apasra Hongsakula đã trải qua 2 cuộc hôn nhân tan vỡ.

Trước khi có được cuộc sống gia đình viên mãn như hiện tại, bà Apasra Hongsakula đã trải qua 2 cuộc hôn nhân tan vỡ.

Được biết, bà Apasra Hongsakula đã phải trải qua đến 2 “lần đò”. Bà từng kết hôn với em họ của Nữ hoàng Sirikit, Thái Lan và có một con trai. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau đó, bà ly dị và tái hôn với một doanh nhân giàu có. Cuộc hôn nhân cũng chỉ được vài năm, sau đó Apasra Hongsakula cũng chia tay với người chồng thứ hai. Sau hai lần hôn nhân tan vỡ, bà quyết định một mình nuôi 2 con trai.

Không những trẻ trung về ngoại hình, về việc nuôi dạy con cái, bà cũng có tư tưởng rất thoáng. Dù các con được sinh ra trong điều kiện khá đầy đủ nhưng Cựu hoa hậu luôn hướng đến việc để các con mình tự lập. “Tôi đã nuôi dạy các con trai mình phải tự lập. Tôi luôn dạy chúng trở thành một quý ông và luôn ủng hộ những điều tốt đẹp" - bà Apasra Hongsakula nói.

Làm mẹ đơn thân, cựu Hoa hậu U80 khiến ai nấy xuýt xoa vì nhan sắc không tuổi - 9

Cựu Hoa hậu bên cạnh gia đình của mình.

Cựu Hoa hậu bên cạnh gia đình của mình.

Theo những chia sẻ hiếm hoi, con trai út của bà - anh Pok Passakorn, hiện đang là một ca sĩ và diễn viên ở Thái Lan. Từ nhỏ cậu quý tử đã được mẹ cho học nội trú tại một trường quốc tế ở Phuket và sau đó sang Mỹ du học tại Học viện Lawrence và học kinh tế tại Đại học Northeastern, Boston.

Có thể thấy rằng, chính nhờ cách để 2 con tự lập từ bé mà hai con trai của bà đều sớm trưởng thành và thành công trong cuộc sống. Hiện cả 2 cũng đều có những tổ ấm cho riêng mình. 

Bà Apasra Hongsakula bên con trai và con dâu của mình.

Bà Apasra Hongsakula bên con trai và con dâu của mình.

Bà Apasra Hongsakula cho biết, lấy kinh nghiệm từ chính cuộc đời của mình, cựu Hoa hậu cũng để các con mình tự do trong việc lựa chọn người yêu và bạn đời. Tuy nhiên, đối với bà, điều quan trọng để chọn bạn đời chính là liệu họ có một tấm lòng nhân hậu hay không. Cựu Hoa hậu chia sẻ: "Về con dâu lý tưởng của tôi? Điều quan trọng là có một trái tim nhân hậu, tuy nhiên việc quyết định yêu ai là tùy thuộc vào trái tim của các con”.

Hiện tại cựu Hoa hậu ít khi xuất hiện trước công chúng. Bà muốn có cuộc sống yên bình và hạnh phúc như bao gia đình bình thường khác. Giờ đây, dù hôn nhân tan vỡ nhưng bù lại bà đã có 1 cuộc sống viên mãn với những đứa con hiếu thảo và những đứa cháu ngoan.

Bức ảnh phân biệt mẹ và con gái siêu khó, khoảnh khắc đời thường còn ngỡ ngàng hơn
Rất nhiều người không thể phân biệt được đâu là mẹ, đâu là con gái cho đến khi biết được danh tính của họ.

Gia đình và Xã Hội

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao dạy con