Lần đầu làm mẹ: Tã giấy và những điều mẹ cần lưu ý

Ngày 03/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Chọn tã gì phù hợp với bé, mặc tã cho bé như thế nào, và tần suất thay tã cho bé ra sao là top các băn khoăn thường gặp của những ai lần đầu làm mẹ.

Lần đầu mang thai, từ một người không hoàn hảo, mẹ bỗng trở thành siêu nhân biết tuốt khi học hiểu con qua từng tiếng khóc, những cái vặn mình,… và học cả cách thấu hiểu làn da mỏng manh của con. Trong tâm trí mẹ, lúc nào cũng xoay vần những câu hỏi về chiếc tã – vật dụng gắn liền với con suốt ngày dài: chọn tã ra sao, mặc tã cho con như thế nào, hay lúc nào nên thay tã.

Đừng lo lắng quá mẹ nhé, những gợi ý hữu ích dưới đây sẽ phần nào giúp mẹ gỡ rối chuyện tã bỉm cho con:

Đừng bỏ qua chất lượng

Hẳn không người mẹ nào muốn thấy con mình cảm thấy khó chịu hằm bí, hay gặp phải các vấn đề ngứa ngáy, hăm đỏ khi mặc tã. Một miếng tã tốt phải mềm mại, co giãn linh hoạt và thấm hút tốt.

Do vậy, trước khi đưa ra quyết định sử dụng loại tã nào, mẹ nên kiểm tra đầy đủ các yếu tố như bề mặt tã tiếp xúc trực tiếp với da, hay phần tai dán hai bên để đảm bảo độ mềm mịn của tã, tránh thương tổn cho làn da bé.

Mặt khác, mẹ nên chọn tã có thương hiệu đáng tin cậy, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Hiện có nhiều mẹ cao cấp thường hướng đến lựa chọn các hãng tã ngoại nhập, tuy giá thành cao hơn tã trong nước nhưng chất lượng vượt trội hơn hẳn. Một gợi ý mẹ có thể tham khảo cũng như đang là hãng tã được rất nhiều mẹ tin dùng và giới thiệu trong các cộng đồng bỉm sữa gần đây là tã giấy Moony – sản phẩm tã cao cấp được bình chọn là tã em bé Số một trong 3 năm liên tiếp bởi Hiệp hội các bà mẹ Nhật Bản. Đặc biệt, tã giấy Moony được nhập khẩu nguyên gói về thị trường Việt Nam, đảm bảo chất lượng hoàn toàn giống với hàng nội địa tại Nhật.

Đừng “bó” bé bằng tã

Những tháng đầu đời mẹ có thể phải thay tã cho bé từ 7-8 lần trong ngày, hoặc 5-6 lần khi bé lớn hơn, tức khoảng 2-3 tiếng một lần. Nếu không thay tã kịp thời, bé sẽ rất khó chịu vì bị “bó” trong nước tiểu và phân, rất dễ khiến da bé bị tổn thương. Theo kinh nghiệm của các mẹ Nhật, các loại tã hiện nay được sản xuất theo công nghệ hiện đại như Moony sẽ có vạch chỉ thị ướt, giúp mẹ dễ nhận biết thời điểm cần thay tã cho trẻ.

Lần đầu làm mẹ: Tã giấy và những điều mẹ cần lưu ý - 1

“Bó” bé bằng tã trong thời gian dài là tác nhân khiến bé khó chịu

Một bí quyết khác giúp mẹ tránh việc “bó” bé trong tã là chú ý độ co giãn, mềm mại của vòng thun chân, thung lưng. Moony có thiết kế màng vải thun co giãn linh hoạt 360 độ, vừa ôm khít nhưng vẫn đảm bảo độ mềm mại, bé thoải mái vận động mà không sợ để lại vết lằn trên da.

Thay tã “trong vòng một nốt nhạc”

Cứ ngỡ thay tã cho bé là chuyện khá dễ dàng nhưng với những ai lần đầu làm mẹ chắc hẳn sẽ khó có thể tránh khỏi những bối rối, lúng túng ban đầu.

Để gỡ rối cho mẹ, trước khi thay tã, mẹ nên chuẩn bị đủ hết “đồ nghề” và đặt trong tầm tay. Những vật dụng cần thiết cho việc thay tã bao gồm 1 miếng đệm lót rộng, 1 miếng tã sạch, kem chống hăm, khăn giấy ướt, 1 chiếc khăn sạch và nước ấm.

Lần đầu làm mẹ: Tã giấy và những điều mẹ cần lưu ý - 2

Chuẩn bị đầy đủ đồ nghề trước khi thay tã cho bé, mẹ nhé!

Đầu tiên, mẹ đặt bé lên miếng đệm lót, dùng khăn ướt hoặc bông gòn để lau cho bé từ phía trước dần ra sau, chú ý lau các nếp gấp của da để đảm bảo không bị bỏ sót vùng nào, cuối cùng dùng khăn bông lau khô cho bé. Để tránh bé ngọ nguậy khó thay tã, mẹ có thể tạo trò chơi cho bé chú ý để mẹ tiện thay tã nhanh chóng.

Là thương hiệu tã giấy nội địa Nhật Bản, Moony được thiết kế với bề mặt mềm mịn dịu dàng cho làn da nhạy cảm của bé. Sản phẩm là chủ nhân 3 năm liên tiếp của Mothers' Selection Award do Hiệp hội các bà mẹ Nhật Bản bình chọn.

Bên cạnh đó, thấu hiểu tình mẫu tử thiêng liêng, Moony cũng vừa ra mắt ứng dụng “Yêu sao lần đầu gặp gỡ” nhằm lưu lại những phút giây đầu tiên của mẹ và bé với phong cách vẽ phác họa độc đáo.

Nhanh tay gửi lại khoảnh khắc “gặp gỡ lần đầu” của mẹ và bé qua ứng dụng, các họa sỹ của Moony sẽ dành tặng món quà ý nghĩa để ghi dấu kỷ niệm gia đình yêu thương trong những tháng năm đầu đời của bé.

Tham khảo thêm thông tin chương trình tại: https://www.yeusaolandaugapgo.vn

Nguồn: [Tên nguồn].