Mẹ áp dụng 3 thói quen này mỗi ngày, bé hình thành ý thức ngay từ nhỏ

Ngày 03/07/2018 18:00 PM (GMT+7)

3 thói quen dưới đây sẽ giúp mẹ xây dựng được cho bé ý thức cũng như trách nhiệm giữ gìn môi trường ngay từ khi còn nhỏ.

Theo nghiên cứu được công bố trong sự kiện Ngày trái đất mới đây tại TP.HCM, mỗi ngày tại Việt Nam có đến 19.000 tấn rác thải nhựa được thải ra. Việt Nam cũng là một trong 4 quốc gia thải ra nhiều rác thải nhựa nhất trên thế giới. 3 thói quen dưới đây sẽ giúp mẹ xây dựng được cho bé ý thức cũng như trách nhiệm giữ gìn môi trường ngay từ khi còn nhỏ.

Chủ động sử dụng các loại bao bì xanh

Ghi nhận tại nhiều thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội, nhiều gia đình đang thay đổi dần thói quen sử dụng bao bì. Cụ thể, là chuyển hẳn sang dùng các loại bao bì xanh như túi giấy, túi vải không dệt, túi cói, v.v. thay cho túi nilon khi đi mua sắm, đựng thực phẩm.

Chị Phạm Thị Liên Hương (Nhân viên ngân hàng, 36 tuổi, Tp. HCM) chia sẻ: “Hồi trước mỗi lần đi siêu thị về là trong nhà đầy túi nilon lớn nhỏ đủ loại, dù đã tranh thủ tận dụng để đựng rác nhưng vẫn không sao hết được”. Từ đầu năm, chị Hương sắm hẳn 3 chiếc túi cói, chiếc lớn cho bản thân, 2 chiếc nhỏ hơn cho bé Châu Linh (12 tuổi) và Đan Khuê (8 tuổi). “Giờ cứ cuối tuần cả 3 mẹ con lại xúng xích xách túi đi chợ, đồ ăn cứ bỏ hết vào túi cho gọn, hai bé thì vui lắm vì vừa được giúp mẹ, lại còn bảo vệ môi trường nữa chứ”, chị Hương cười chia sẻ.

Làm gương cho con

Ngoài việc giảng giải cho trẻ hiểu, mẹ có thể chủ động rủ con tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa với môi trường. Gia đình chị Mai Quế Vân (Nhân viên kế toán, 29 tuổi, Hà Nội) là một ví dụ. Hàng ngày trời chiều mát là chị dẫn bé gái 6 tuổi nhà mình ra mảnh vườn nhỏ để cùng xới đất, trồng rau. Việc này không chỉ giúp con chị vui vì được gần gũi với thiên nhiên mà bé còn tập thói quen phụ giúp bố mẹ từ khi còn nhỏ.

Mẹ áp dụng 3 thói quen này mỗi ngày, bé hình thành ý thức ngay từ nhỏ - 1

Cùng con tham gia hoạt động về môi trường sẽ giúp bé hình thành ý thức ngay từ nhỏ

Chị còn kêu gọi cả gia đình, họ hàng nội ngoại cùng con tham gia các hoạt động dọn rác, nhặt túi nilon, bao xốp của địa phương. Chị Vân chia sẻ: “Những hoạt động này không chỉ giúp bé sớm hình thành ý thức bảo vệ môi trường mà còn giúp các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau hơn. Giai đoạn đầu đời bé quan sát để học hỏi, nên vai trò của làm gương của cha mẹ rất quan trọng”.

Lắng nghe ý kiến của con

Mẹ có thể đóng vai trò định hướng để các bé tập thói quen tự mình chọn những sản phẩm thân thiện với môi trường thay cho bao bì nhựa thông thường.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt (Nhân viên kế toán, 42 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Ví dụ khi mua xôi, tôi sẽ thủ thỉ với con là hộp nhựa hay túi nilon sẽ có hại đến các bạn cá, các bạn gấu, khỉ lắm. Vốn yêu thiên nhiên nên Gấu (tên ở nhà của Gia Khang, 7 tuổi - PV) nói ngay là con chỉ ăn xôi đựng trong lá chuối thôi. Con còn cẩn thận nhắc cô bán hàng nhất định phải đựng trong lá chuối cho con vì con không muốn dùng túi nilon nữa”.

Theo chị Nguyệt, gợi ý và định hướng cho con vừa giúp trẻ sớm hình thành ý thức, rèn tính tự giác mà còn giúp con nhớ lâu hơn. Hay như chị Mai Quế Vân: “Mỗi lần bé Vân Anh uống sữa hộp tôi đều nhắc con để kèm ống hút vào hộp để tiện cho việc thu gom vì chúng quá nhỏ. Tôi giải thích cho bé tác hại của ống hút với môi trường sống. Nhiều lần như vậy, bé đã tự giác được nên giờ đây đã thành thói quen của bé mỗi khi dùng hộp giấy. Đợt rồi, tôi nói cho bé rằng sắp có loại ống hút giấy an toàn cho môi trường lắm, bé đã dặn tôi mua ngay để dùng rồi”.

Mẹ áp dụng 3 thói quen này mỗi ngày, bé hình thành ý thức ngay từ nhỏ - 2

Mẹ định hướng cho bé chọn dùng các loại bao bì thực phẩm thân thiện với môi trường

Được biết, ống hút giấy chính là dự án mới nhất của tập đoàn Tetra Pak, tập đoàn hàng đầu về chế biến và đóng gói thực phẩm đến từ Thụy Điển. Tetra Pak cho biết đang trong quá trình nghiên cứu để đưa ra thị trường sản phẩm này vào cuối năm nay. Loại uống hút này sẽ đi kèm với bao bì giấy đựng thực phẩm dạng lỏng do hãng cung ứng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. “Chúng tôi tin rằng một khi ống hút giấy được đưa vào sử dụng, sẽ mang lại giải pháp bền vững lâu dài cho vấn đề môi trường,” ông Jeffrey Fielkow, Giám đốc Tetra Pak Việt Nam cho biết.  

Trước đó, Tetra Pak được biết đến với bộ sản phẩm thân thiện với môi trường đáng ngưỡng mộ. Đơn cử, 100% bao bì của hãng này cung cấp tại Việt Nam đều làm từ nguyên liệu khai thác từ nguồn rừng trồng mới và khai thác bền vững do Hiệp hội Rừng thế giới FSC chứng nhận. Đây cũng chính là tập đoàn phát minh ra bao bì giấy tiệt trùng – tạo nên cuộc cách mạng trong ngành đóng gói thực phẩm khi giúp giữ thực phẩm tươi ngon lên đến 6 tháng mà không cần bất cứ chất bảo quản nào.

Tetra Pak cũng đã sản xuất thành công nắp sinh học từ cây mía hay phát minh ra công nghệ e-Beam tiệt trùng bao bì bằng chùm tia điện tử giúp tiết kiệm đến 50% năng lượng sử dụng trong quá trình sản xuất. Khi ống hút giấy được sản xuất thành công, sẽ giúp mẹ và bé có thêm một sự lựa chọn tốt cho môi trường trong khi vẫn thưởng thức vị ngon từ thức uống ưa thích.

Minh Đan.
Nguồn: [Tên nguồn].