Mẹ đi vắng, bé 2 tuổi tử vong vì chọc thìa vào ổ điện

Chi Chi - Ngày 25/02/2021 12:35 PM (GMT+7)

Người mẹ sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ngày hôm ấy đã tước đi mạng sống của con trai mình.

Trẻ nhỏ có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, kể cả trong căn nhà của mình mà mẹ tưởng chừng như an toàn nhất. Rất nhiều trường hợp trẻ gặp nạn, thậm chí còn tử vong vì những lỗi bất cẩn của người lớn khi sử dụng các vật dụng trong nhà.

Trường hợp thương tâm nhất mới đây đã xảy đến với cậu bé 2 tuổi người Philippines sống tại thành phố Quezon hôm 19/2. Cụ thể, theo thông tin chia sẻ từ GMA News, mẹ của đứa trẻ - chị Eloisa Acay Angara kể, lúc đó chị đang đi pha sữa bột cho con trai còn bé thì đang tự chơi một mình bên nhà ngoài.

Mẹ đi vắng, bé 2 tuổi tử vong vì chọc thìa vào ổ điện - 1

Con trai chị Eloisa lúc còn sống và bố.

Eloisa Acay Angara bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Chị chỉ nghĩ thoáng qua đầu rằng vật gì đó rơi xuống đất. Thế nhưng đến khi nghe thấy tiếng hét của chồng, bà mẹ mới hốt hoảng cho rằng sự việc nghiêm trọng hơn cô nghĩ.

Sau khi chạy đến hiện trường, cảnh tượng trước mắt có lẽ cả đời Eloisa không thể quên, đứa con trai 2 tuổi đáng yêu của cô đang nằm dưới đất với phần ngực cháy đen, bụng thủng lỗ lớn và đang trong tình trạng bất tỉnh. Cả nhà lập tức đưa bé đến bệnh viện nhưng đứa trẻ không qua khỏi, bé đã tử vong sau đó.

Eloisa chia sẻ kĩ hơn về nguyên nhân khiến con trai qua đời trong nháy mắt: cô đã đặt một chiếc thìa inox xa tầm tay với của con nhưng không hiểu tại sao đứa trẻ có thể lấy được và chọc vào ổ cắm điện đang đặt dưới sàn nhà. Đứa trẻ bị điện giật, thương vong nghiêm trọng và không qua khỏi.

Mẹ đi vắng, bé 2 tuổi tử vong vì chọc thìa vào ổ điện - 2

Hiện trường thương tâm.

Mẹ đi vắng, bé 2 tuổi tử vong vì chọc thìa vào ổ điện - 3

Em bé đã ra đi mãi mãi.

Eloisa cũng đau đớn nói thêm rằng thằng bé mới hạnh phúc trong bữa tiệc sinh nhật của mình vào 12 ngày trước. Không ngờ mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô chia sẻ tai nạn của con và sai lầm của bản thân trên trang cá nhân như một bài học sâu sắc dành cho tất cả các bà mẹ.

Chỉ một bất cẩn nhỏ của người lớn đã dẫn đến cái chết thương tâm của đứa trẻ. Có thể Eloisa sau ngày hôm ấy đã ước mình cất hẳn chiếc thìa đi hay ngắt phích cắm điện, bịt chặt lỗ ổ điện, để mắt tới con... thì sự việc đã không xảy ra. Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là đều "giá như..." sau khi sự việc đã xảy ra rồi. Và đó là điều đáng tiếc.

Mẹ đi vắng, bé 2 tuổi tử vong vì chọc thìa vào ổ điện - 4

Người mẹ nhìn mặt con lần cuối.

Vì vậy, với tất cả các bậc phụ huynh, để không bao giờ cảm thấy hối hận, khiến con gặp nạn, hãy luôn cảnh giác với những mối nguy hiểm có sẵn trong nhà luôn rình rập trẻ:

1. Trẻ bị thương do đồ vật có cạnh sắc nhọn

Những đồ vật có cạnh sắc nhọn ở trong nhà như cạnh bàn, ghế, giường, tủ... tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho trẻ vì có thể chọc vào đầu hoặc vào mắt.

Để giảm thiểu tai nạn đáng tiếc, mẹ có thể chọn mua nội thất có thiết kế ít góc cạnh. Hoặc mua những sản phẩm đã được thiết kế sẵn để bịt lại các cạnh sắc nhọn, giảm nguy cơ va đập.

Ngoài ra, không nên đặt nhiều đồ vật gần nội thất có góc cạnh, tránh trường hợp trẻ bị vướng khi di chuyển và vấp ngã.

2. Trẻ bị bỏng do phích, ấm đun nước nóng

Làn da trẻ mỏng và nhạy cảm nên rất dễ bị tác động dẫn tới bỏng, rộp. Vết thương tùy mức độ nặng nhẹ sẽ để lại sẹo gây mất thẩm mỹ khi bé lớn lên. Với loại vật dụng này mẹ nên cất ở nơi an toàn, xa tầm với của trẻ, tốt nhất là nên mua một máy lọc nước có khóa an toàn.

3. Trẻ bị bỏng do bật lửa, bếp ga, nến…

Cũng giống như phích, ấm nước nóng bật lửa, nến… cũng là vật dụng có nguy cơ khiến trẻ bị thương. Mẹ nên đặt ở nơi cao ráo, ngoài tầm với của trẻ, ngoài ra hãy nói cho bé biết hậu quả và mức độ nghiêm trọng nếu bị bỏng.

4. Trẻ có nguy cơ bị điện giật

Ổ cắm, thiết bị nguồn điện đều có thể trở thành “sát thủ” trong nhà gây hại cho trẻ nếu cha mẹ chủ quan. Trẻ nhỏ vốn tính tò mò sẽ nghịch ngợm dùng tay hoặc vật kim loại cho vào ổ điện nếu không có sự theo dõi của người lớn.

Mẹ nên chọn loại ổ cắm an toàn, lắp đặt ở vị trí bé không thể với tới. Ngoài ra hãy chọn cho bé không gian chơi rộng rãi tránh dây điện chằng chịt.

5. Trẻ có nguy cơ hóc đồ vật nhỏ

Mẹ đi vắng, bé 2 tuổi tử vong vì chọc thìa vào ổ điện - 5

(Ảnh minh họa)

Pin, tiền xu, cúc áo, đồ chơi kích thước nhỏ... dễ dàng gây nguy hiểm nếu trẻ nuốt vào bụng hoặc nhét vào trong tai. Mẹ hãy dạy bé phân biệt thức ăn và đồ vật để tránh việc bé nhầm tưởng là kẹo.

6. Mối nguy hại từ những viên thuốc

Những viên thuốc màu sắc trẻ rất dễ hiểu lầm là kẹo, vì vậy mẹ nên cất kỹ càng và xa tầm tay trẻ em càng tốt. Với trẻ nhỏ chưa thể phân biệt đâu là thuốc đâu là kẹo nếu uống nhầm sẽ gây bất lợi cho sức khỏe thậm chí là tính mạng.

Khi uống thuốc trước mặt trẻ, mẹ lưu ý không đánh lừa bằng cách nói "đây là kẹo" bởi trẻ sẽ ghi nhớ và làm theo. Nếu trẻ uống nhầm loại thuốc nào đó, hãy đưa bé tới cơ sở y tế kịp thời tránh hậu quả xấu xảy ra.

7. Trẻ có nguy cơ ngã từ ban công, cửa sổ

Không ít trường hợp trẻ rơi ngã từ ban công dẫn tới sự việc đau lòng. Hãy chắc chắn thiết kế một hàng rào trên ban công, cửa sổ phải có thanh chắn để ngăn chặn trẻ leo trèo nghịch ngợm.

8. Nguy hại từ xô chậu chứa nước

Xô chậu đựng nước trong nhà tắm có thể gây nguy hiểm cho bé đặc biệt là những bé trong giai đoạn tập bò, tập đi. Bước đi chưa vững lại trong môi trường trơn trượt dễ khiến bé bị ngã rất nguy hiểm.

9. Trẻ có nguy cơ gặp nạn với tủ, kệ tivi

Mẹ đi vắng, bé 2 tuổi tử vong vì chọc thìa vào ổ điện - 6

(Ảnh minh họa)

Món đồ nội thất quen thuộc khiến trẻ dễ leo trèo song sự cồng kềnh không chắc chắc có thể đổ đè lên người khiến bé bị thương.

Để giữ an toàn, vật dụng này nên được gắn chặt vào tường bằng giá đỡ hoặc bản lề loại to. Mẹ nên hạn chế chọn đồ vật quá khổ mà phải có kích thước phù hợp để không gian thoáng đãng, bé lại thoải mái chơi đùa.

10. Dây kéo rèm cửa

Trẻ nhỏ trong lúc chơi đùa chạy nhảy nếu vướng phải dây rèm cửa sổ rất dễ bị thương vì cuốn vào cổ, khiến đường hô hấp hoặc lưu thông máu gặp trở ngại, trường hợp nặng hơn sẽ dẫn tới tử vong.

Con trai bị bỏng nước sôi, mẹ tưới thêm một thứ được bác sĩ ca ngợi hết lời
Sau màn sơ cứ sai cách của người bà ở Liêu Ninh, bác sĩ đã đưa ra phương hướng xử trí đúng đắn.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ tử vong do lỗi bất cẩn của người lớn