Mẹ phải biết: Bóng bay galaxy "siêu hot" rất nhiều trẻ đòi mua có thể khiến bé bỏng cả mặt

Ngày 23/12/2017 08:04 AM (GMT+7)

Bà mẹ trẻ cho biết chính loại bóng galaxy đang được nhiều trẻ em rất yêu thích lại là nguyên nhân khiến con chị bị bỏng hết cả phần mặt.

Những năm gần đây, câu chuyện về những loại bóng sử dụng khí hydro có thể phát nổ gây bỏng cho không chỉ trẻ em mà cả người lớn liên tục được đăng tải. Tuy nhiên, có thể thấy những loại bóng này vẫn được bán rất nhiều trên thị trường nhất là trong dịp lễ tết, Giáng sinh và những rủi ro do loại bóng này phát nổ gây ra cũng chưa dừng lại.

Câu chuyện mới đây được chia sẻ bởi một bà mẹ có con bị bỏng hết cả phần mặt do bóng bay galaxy phát nổ là một lời nhắc nhở cho các gia đình có con nhỏ và ngay cả các bạn trẻ có sở thích chơi những loại bóng này.

Mẹ phải biết: Bóng bay galaxy amp;#34;siêu hotamp;#34; rất nhiều trẻ đòi mua có thể khiến bé bỏng cả mặt - 1

Chia sẻ của người mẹ có con bị bỏng do bóng galaxy phát nổ. 

Theo chia sẻ trên facebook từ tài khoản Q.N, bà mẹ này cho biết: “Khuyến cáo những mẹ có con nhỏ cho chơi bóng bay galaxy. Bé nhà em chơi bóng bay galaxy bị nổ bỏng hết cả phần mặt, em đưa con vào cấp cứu ở viện bỏng thì có ít nhất 2 trường hợp vào cấp cứu giống như con nhà em. Vì vậy, mẹ nào có con đã và đang chơi bóng bay thì bỏ ngay đi và đừng bao giờ mua cho con chơi nữa, không may mà như bé nhà em thì khổ các con lắm”.

Đi kèm với lời chia sẻ là hình ảnh về loại bóng galaxy em bé chơi và khuôn mặt bé bị băng bó kín do bị bỏng.

Bài viết ngay sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ. Rất nhiều người đã chia sẻ bài viết này để cảnh báo với người thân, bạn bè. Tuy nhiên cũng có những bà mẹ nghi ngờ về tính xác thực của thông tin vì cho rằng một quả bóng bay bình thường thì sao có thể phát nổ. 

Theo tìm hiểu, loại bóng galaxy là loại bóng bay đang gây sốt trên thị trường hiện nay được các em nhỏ và các bạn trẻ thích thú, ưa chuộng vì chúng rất lấp lánh, ảo diệu do bóng trong suốt, có hệ thống đèn led nhấp nháy bao quanh. Cũng như các loại bóng bay khác trên thị trường như bóng Hello Kitty, Elsa, bóng bay Galaxy nếu được bơm bằng không khí bình thường hoặc khí Heli thì vô hại.

Mẹ phải biết: Bóng bay galaxy amp;#34;siêu hotamp;#34; rất nhiều trẻ đòi mua có thể khiến bé bỏng cả mặt - 2

Bóng bay galaxy hiện đang gây sốt trên thị trường dịp Giáng sinh và được trẻ em, giới trẻ ưa chuộng. (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, nếu được bơm bằng không khí bình thường thì bóng lại không bay được còn nếu bơm bằng khí Heli thì giá thành đắt hơn. Chính vì vậy người bán bóng thường bơm khí hydro để vừa tiết kiệm mà bóng cũng bền, lâu xẹp hơn. Điều đáng nói là khí hydro lại rất dễ gây nổ. Vì bóng galaxy có hệ thống đèn led bao quanh nên nguy cơ mạch điện bị chập, gây ra tia lửa điện, cùng lúc nếu khí hydro trong bóng bị rò rỉ sẽ khiến nguy cơ phát nổ cao hơn.

Những năm gần đây, đã có khá nhiều vụ việc bị bỏng do bóng bay phát nổ xảy ra. Cụ thể hồi giữa tháng 2 vừa qua tại Hà Nội, một quả bóng bay bất ngờ phát nổ trong xe ôtô 4 chỗ khiến một cháu nhỏ bị bỏng vùng mặt và ba người khác cháy sém tóc. Vụ nổ bóng còn khiến kính của chiếc ô tô bị vỡ sập xuống. 

Trước đó vào đúng dịp Noel năm ngoái, tại ngã 4 hàng Khay Tràng Tiền, một cô gái cũng bị bỏng tay vì 3 quả bóng bay phát nổ. Hay trường hợp khác ở phố Hàng Ngang, Hà Nội, một người phụ nữ 34 tuổi có tên Dương Thị M. cũng bị bỏng toàn bộ khuôn mặt, cổ, ngực và 2 tay do bóng bay bơm khí hydro phát nổ. Theo đó, sau khi kết thúc lễ mừng thọ cho người nhà, chị M.tháo chùm bóng trang trí kép 20 quả lớn và 20 quả nhỏ lồng trong bóng để chia cho các cháu thì bất ngờ chùm bóng bay phát nổ khiến chị bị bỏng nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thống (Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết trên Báo Sức khỏe và Đời sống: "Mỗi năm chúng tôi tiếp nhận hàng chục ca nổ bóng bay. Nhiều người thường chủ quan, cho rằng đây là loại đồ chơi cho trẻ em, không nguy hiểm. Nhưng thực tế nguy cơ là ở chính khí hydro trong quả bóng gây ra. Chỉ cần một sự cọ xát nhẹ, một tàn lửa bay do thuốc lá đều có thể gây cháy, nổ. Khi một quả bóng bay phát nổ kéo theo tất cả quả bóng bay gần đó nổ theo."

Bác sĩ Thống cảnh báo, việc cho trẻ em chơi bóng bay mà không có sự giám sát của người lớn rất nguy hiểm. Vì trẻ em thường nghịch ngợm, khi chơi chúng có thể đè nén quả bóng hay chơi cạnh những người đang hút thuốc dễ xảy ra tai nạn. Thậm chí một quả bóng bay cũng có thể tự phát nổ do kéo, cọ, hoặc do thời tiết quá nóng, gió to... đều rất dễ gây nổ.

Mẹ phải biết: Bóng bay galaxy amp;#34;siêu hotamp;#34; rất nhiều trẻ đòi mua có thể khiến bé bỏng cả mặt - 3

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị bỏng bóng bay Hydro nổ điều trị tại BV Đa khoa Xanh Pôn. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống)

Bác sĩ cũng lưu ý, khi cho trẻ chơi bóng cần phải được sự giám sát của người lớn, tránh chơi gần nơi phát ra tia lửa, chơi quả nhỏ ít một để không gây sự cọ xát, nổ, nguy hiểm hơn sẽ dẫn tới nổ lan truyền cả chùm, không mang bóng bơm khí vào trong ô tô. 

Người bán bóng khi cầm cả chùm bóng lớn cũng phải rất thận trọng sự thay đổi môi trường, cọ xát để phòng nguy cơ nổ. Ngay cả việc mang bóng hydro vào trong xe ô tô cũng rất nguy hiểm bởi môi trường kín, áp lực lớn hơn nên khi xảy ra nổ, sát thương cũng nặng hơn....

Cũng liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Trần Hồng Côn (Trưởng khoa Hóa – Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết trên Tạp chí Khám phá điện tử, bóng bay bằng khí heli vẫn an toàn, nhưng loại khí này đắt và hiếm nên ở nước ta phần lớn dùng khí hydro. Hydro là loại khí này rất rẻ tiền và rất dễ sản xuất, nguyên liệu bao gồm vụn nhôm, đồng nát, vôi, kiềm nén lại trong bình là có khí hydro.

Loại khí này rất dễ phát nổ, nhất là khi gần các nguồn lửa như tàn thuốc lá, tro đốt vàng mã, pháo hoa nổ chậm rơi xuống mặt đất, pháo phụt, nến đang cháy... Thậm chí, khi bóng vỡ khí hydro gặp ôxy nhiều lúc không cần lửa, mà chỉ cần xúc tác của ánh mặt trời bóng cũng có thể phát nổ và gây tai nạn.

Cách sơ cứu bỏng do nổ bóng bay

Bác sĩ Thống – Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết trên Báo Sức khỏe và Đời sống, bỏng do nổ bóng bay là một loại bỏng do nhiệt nên khi sơ cứu cũng giống với bỏng nhiệt. Nếu bị cháy quần áo, cần dập tắt lửa cho nạn nhân, làm lạnh vùng bỏng bằng cách tưới rửa, ngâm trong nước sạch, sau đó băng phủ lên chỗ bỏng một lớp gạc sạch rồi nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Người dân cần lưu ý là nếu quần áo bị dính chặt vào chỗ bỏng, không nên kéo quần áo ra sẽ gây trợt da.

Hải Yến/ Báo Sức khỏe & Đời sống

May Lily
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người mẹ cần biết