Một thời mỹ nhân “Dốc tình”, Nguyệt Ánh lấy chồng Ấn Độ, ở nhà bán đậu hũ chăm con lai

Huyền Đỗ - Ngày 25/06/2021 14:30 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên có cuộc sống gia đình viên mãn bên người chồng và một nhóc tỳ đáng yêu.

Từng tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Dốc tình, Cổng mặt trời... lại sở hữu nhan sắc ngọt ngào, Nguyệt Ánh luôn được khán giả yêu mến. Năm 2017, nữ diễn viên bất ngờ lên xe hoa với chồng người Ấn Độ - Kilaparthy Eswar Rao, làm giáo viên yoga tại Việt Nam. Một năm sau đó, cô hạ sinh con trai đầu lòng, một cậu bé lai kháu khỉnh có tên ở nhà là Nanda.

Kể từ sau khi lấy chồng và sinh con, Nguyệt Ánh giãn bớt các hoạt động nghệ thuật để chăm chút cho tổ ấm nhỏ. Thỉnh thoảng cô vẫn tham gia vào một số bộ phim và chương trình truyền hình nhưng tập trung hơn cho công việc kinh doanh online, bán đậu hũ tươi trang trải kinh tế gia đình. Thời gian còn lại, nữ diễn viên dành cho chồng con, nhất là việc nuôi dạy Nanda. Với Nguyệt Ánh, con trai chính là tình yêu lớn và là “liều thuốc tinh thần” của mẹ.

Nữ diễn viên livestream bán đậu hũ tươi.

Nữ diễn viên livestream bán đậu hũ tươi.

Tổ ấm nhỏ của a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/dien-vien-nguyet-anh-p3360c20.htmldiễn viên Nguyệt Ánh/a.

Tổ ấm nhỏ của diễn viên Nguyệt Ánh.

Ít khi được mẹ cho lên sóng, sức hút của con trai Nguyệt Ánh vẫn không hề suy giảm. Mang trong mình dòng máu lai Ấn - Việt, cậu bé thừa hưởng tất cả nét đẹp của bố mẹ như đôi mắt to long lanh, sống mũi cao vút, đặc biệt là tông da sáng của người mẹ nổi tiếng. Dưới mỗi tấm hình được mẹ đăng tải, Nanda luôn nhận được vô số lời khen ngợi vì ngoại hình sáng sủa. 

Con trai Nguyệt Ánh thừa hưởng làn da trắng của mẹ và nét đẹp lai hoàn hảo, được nhiều người yêu mến.

Con trai Nguyệt Ánh thừa hưởng làn da trắng của mẹ và nét đẹp lai hoàn hảo, được nhiều người yêu mến.

Nhân dịp con sắp tròn 3 tuổi, Nguyệt Ánh vui vẻ khoe thêm nhiều hình ảnh của con trai. Cậu bé hiện tại lớn phổng phao, có chiều cao ấn tượng cùng gương mặt điển trai. Có rất nhiều người phải cảm thán trước vẻ đáng yêu của cậu nhóc: “Nanda thấy cưng quá”, “Đẹp trai quá”, “Em bé siêu quậy đáng yêu”,...

Một thời mỹ nhân “Dốc tình”, Nguyệt Ánh lấy chồng Ấn Độ, ở nhà bán đậu hũ chăm con lai - 4

Một thời mỹ nhân “Dốc tình”, Nguyệt Ánh lấy chồng Ấn Độ, ở nhà bán đậu hũ chăm con lai - 5

Một thời mỹ nhân “Dốc tình”, Nguyệt Ánh lấy chồng Ấn Độ, ở nhà bán đậu hũ chăm con lai - 6

Trong loạt ảnh mới nhất, Nguyệt Ánh cũng tiết lộ một góc vui chơi tại nhà của con trai. Cậu bé được bố mẹ sắm cho rất nhiều đồ chơi nhưng nhiều nhất vẫn là đồ chơi trí tuệ như bảng chữ cái, sách âm thanh, đồng hồ hình học,... Có thể thấy vợ chồng Nguyệt Ánh rất quan tâm đến việc học, việc chơi của con, tạo điều kiện để cậu bé phát triển tốt nhất.

Một thời mỹ nhân “Dốc tình”, Nguyệt Ánh lấy chồng Ấn Độ, ở nhà bán đậu hũ chăm con lai - 7

Dù gia đình Nguyệt Ánh luôn là đề tài thu hút dư luận nhưng cô rất ít khi chia sẻ về chồng con, cố gắng giữ sự kín đáo và riêng tư nhất định cho tổ ấm nhỏ. Thời gian đầu mới sinh con, người đẹp thậm chí giữ kín diện mạo của cậu bé và chỉ khoe ảnh Nanda khi cậu bé 9 tháng tuổi. 

Trong một số bài phỏng vấn, nữ diễn viên không giấu được niềm vui khi làm mẹ, đồng thời tiết lộ chồng Ấn Độ phụ giúp vợ chăm con rất khéo. Cô chia sẻ: “Nói chung, chàng nhỏ Nanda đã chiếm hết trái tim và tâm trí của tôi. Và tôi rất hạnh phúc vì điều này! May mắn, tôi sinh con xong không bị đau ốm hay trầm cảm. Tất tần tật mọi việc từ việc nhà đến chăm con, chồng đều có thể làm được mà còn làm tốt.

Chồng tôi nấu ăn, pha sữa, tắm cho con, ru con ngủ… rất thạo. Biết tôi ăn món Ấn Độ không hợp, anh ấy đã học cách nấu món Việt, có điều nấu chưa được ngon thôi!”

Vì ông xã là thầy giáo dạy yoga nên từ bé con trai Nguyệt Ánh đã theo ba học một số động tác cơ bản. Cậu nhóc được nhiều người khen ngợi là có năng khiếu và rất dẻo dai. 

Một thời mỹ nhân “Dốc tình”, Nguyệt Ánh lấy chồng Ấn Độ, ở nhà bán đậu hũ chăm con lai - 8

Một thời mỹ nhân “Dốc tình”, Nguyệt Ánh lấy chồng Ấn Độ, ở nhà bán đậu hũ chăm con lai - 9

Về phía Nguyệt Ánh dù bận rộn với công việc diễn xuất và kinh doanh nhưng gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của người mẹ trẻ. Nữ diễn viên tin rằng những năm tháng đầu đời bên con chỉ có một lần nên dù bận rộn hay vất vả, cô vẫn thích ở bên con, không ngại thức khuya dậy sớm.  Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nhóc tỳ, mọi mệt mỏi trong cô đều tan biến. 

Một thời mỹ nhân “Dốc tình”, Nguyệt Ánh lấy chồng Ấn Độ, ở nhà bán đậu hũ chăm con lai - 10

Bà mẹ một con thừa nhận bản thân không có bí quyết nuôi dạy con đặc biệt nào cả mà chỉ cố gắng quan tâm và yêu thương con thật nhiều. “Mình không có bí quyết đặc biệt gì hết mà chỉ dành thời gian quan tâm, chăm sóc bé, dạy con những bài học trong cuộc sống. Đây là thời gian quá sớm để dạy con mọi thứ trong cuộc sống như những điều nhỏ nhặt như nếp sinh hoạt trong gia đình thì có thể uốn nắn dần.

Đặc biệt là hãy luôn tạo cho bé môi trường đầy ắp yêu thương, tiếng cười. Khi mình buồn phải hạn chế hết mức để không ảnh hưởng đến con”.

Một thời mỹ nhân “Dốc tình”, Nguyệt Ánh lấy chồng Ấn Độ, ở nhà bán đậu hũ chăm con lai - 11

Đáp lại tình yêu của bố mẹ, cậu bé Nanda không chỉ kháu khỉnh mà còn rất thông minh, lém lỉnh và sớm cảm nhận được tâm tư của những người xung quanh. Với Nguyệt Ánh, ngoài những dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật thì có lẽ gia đình ấm êm bên người chồng tâm lý và con trai đáng yêu chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Cuộc sống bỉm sữa của dàn diễn viên Cổng Mặt Trời sau 10 năm nhìn lại
Sau 10 năm nhìn lại, dàn diễn viên của Cổng Mặt Trời trẻ trung ngày nào đều đã làm bố, làm mẹ. Mỗi người có những quan điểm nuôi dạy con khác nhau.

Nhân vật gây sốt truyền hình giờ ra sao?

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diễn viên Nguyệt Ánh