Mỹ nhân đẹp nhất Philippines hôn môi con gái gây tranh cãi

Chi Chi - Ngày 30/08/2021 14:30 PM (GMT+7)

Mỹ nhân Marian Rivera chú thích cho bức ảnh rằng "ngọt ngào".

Tắm chung, hôn môi là cách thể hiện tình cảm của một số bậc phụ huynh dành cho con khi chúng còn nhỏ. Tuy nhiên khi các bé đã lớn, những hành động này được cho là không nên.

Mỹ nhân đẹp nhất Philippines hôn môi con gái gây tranh cãi - 1

Mỹ nhân đẹp nhất Philippines hôn môi con gái gây tranh cãi - 2

Trong một bài đăng mới đây nhất của mỹ nhân đẹp nhất Philippines - Marian Rivera, bà mẹ 2 con bất ngờ gặp phải những chỉ trích trái chiều về vấn đề này. Đó là khi cô có hành động hôn môi con gái Zia 5 tuổi. Bức ảnh rất đẹp về tình mẫu tử. Marian còn chú thích cho bức ảnh rằng "Ngọt ngào".

Được biết trước đó, mỹ nhân Marian rất hay thể hiện hành động yêu thương này dành cho con gái. Mọi người cũng tìm thấy bức ảnh mỹ nhân Philippines hôn môi cậu con trai 2 tuổi Sixto trong ngày sinh nhật của cô. Đây dường như là phương thức quen thuộc và đặc biệt mà bà mẹ thường làm để thay lời nói: "Mẹ yêu con rất nhiều".

Người đẹp cũng thích hôn môi con trai.

Người đẹp cũng thích hôn môi con trai.

Mỹ nhân đẹp nhất Philippines hôn môi con gái gây tranh cãi - 4

Marian Rivera nhiều lần khoe ảnh âu yếm con gái.

Marian Rivera nhiều lần khoe ảnh âu yếm con gái.

Mỹ nhân đẹp nhất Philippines hôn môi con gái gây tranh cãi - 6

Tuy nhiên khi đó Zia còn nhỏ, còn bây giờ bé đã 5 tuổi thì không nên.

Tuy nhiên khi đó Zia còn nhỏ, còn bây giờ bé đã 5 tuổi thì không nên.

Bên cạnh những lời khen ngợi cho tình mẫu tử của mỹ nhân đẹp nhất Philippines thì số khác lại chỉ trích, họ cho rằng bà mẹ không nên thể hiện tình yêu với các con qua cách này nữa. Nhất là bé Zia giờ đây đã 5 tuổi. Bé có hiểu biết và suy nghĩ. Việc mẹ hôn môi sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của bé.

Ngoài ra việc cô hôn môi con trai cũng nên dừng lại vì về bản chất Marian Rivera là giới nữ còn Sixto là nam giới. Hành động này kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến vấn đề giáo dục giới tính cho bé.

Trên thực tế việc thể hiện tình yêu thương dành cho con bằng nụ hôn theo cách của Marian Rivera cũng là thói quen của rất nhiều cặp bố mẹ nổi tiếng. Thậm chí có người còn bị chỉ trích nặng nề hơn vì hành động thiếu lịch sự, tế nhị.

Nam diễn viên Lý Quốc Lân U70 bị chỉ trích nặng nề sau màn ôm chặt và hôn con gái 15 tuổi. Nhiều người cho rằng hành động của ông bố này giống như những người yêu dành cho nhau hơn.

Nam diễn viên Lý Quốc Lân U70 bị chỉ trích nặng nề sau màn ôm chặt và hôn con gái 15 tuổi. Nhiều người cho rằng hành động của ông bố này giống như những người yêu dành cho nhau hơn.

Đồng Khiết đã hóa thân thành cô dâu, con trai 10 tuổi đóng vai chú rể tí hon và chạm môi nhau.

Đồng Khiết đã hóa thân thành cô dâu, con trai 10 tuổi đóng vai chú rể tí hon và chạm môi nhau.

Nữ diễn viên Ôn Bích Hà hôn môi con trai nuôi trong lần sinh nhật 10 tuổi của cậu bé.

Nữ diễn viên Ôn Bích Hà hôn môi con trai nuôi trong lần sinh nhật 10 tuổi của cậu bé.

Cầu thủ nổi tiếng David Beckham cũng có sở thích hôn môi con gái cưng.

Cầu thủ nổi tiếng David Beckham cũng có sở thích hôn môi con gái cưng.

Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân hôn con trai từ nhỏ cho đến tận bây giờ - bé hơn 10 tuổi. Thậm chí có người còn gọi cô là biến thái.

Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân hôn con trai từ nhỏ cho đến tận bây giờ - bé hơn 10 tuổi. Thậm chí có người còn gọi cô là "biến thái".

Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia tâm lý trẻ nhỏ, việc con cái đã lớn nhưng bố/mẹ vẫn có những cách thể hiện tình cảm thái quá như hôn môi, tắm chung với trẻ là điều không nên làm. Đặc biệt là bố - con gái, mẹ - con trai. Đối với các mối quan hệ đồng giới bố - con trai, mẹ - con gái cũng chỉ nên thể hiện khi trẻ còn nhỏ, ngoài 3 tuổi, trẻ đã có những nhận thức về giới rất rõ ràng nên những hành động này là không nên vì sẽ khiến trẻ có những suy nghĩ lệch lạc về giới tính.

Vậy đâu là giới hạn cho các bố mẹ khi thể hiện tình cảm với con?

1. Bố mẹ bày tỏ tình yêu thương với con cái nhưng hãy chú ý đến mức độ

Bố mẹ luôn hôn và ôm con cái để bày tỏ tình yêu thương. Đối với trẻ nhỏ thì không có vấn đề gì, nhưng khi trẻ lớn hơn và trưởng thành thì "sự thân mật" này có hơi quá mức.

Một số bố mẹ thường thay quần áo trước mặt con cái, ngủ cùng giường với con, thường xuyên hôn miệng, gần gũi quá mức, đặc biệt là giữa phụ huynh và con cái khác giới dần dần sẽ khiến con không ý thức được sự khác biệt giới tính, ranh giới giữa nam và nữ. Điều này có thể dẫn đến những kết quả xấu.

Bố mẹ dù yêu thương con cái đến đâu cũng nên thể hiện tình cảm ở mức độ phù hợp, "con trai tránh mẹ, con gái tránh bố", không hôn trực tiếp, tắm chung, chạm vùng kín...

2. Trẻ em hiểu biết cơ thể của mình và có nhận thức về giới tính

Khoảng 3 tuổi là giai đoạn trẻ sẽ dần nảy mầm nhận thức về bản thân, trong đó có sự tò mò về cơ thể và giới tính. 3 tuổi cũng là độ tuổi trẻ chuẩn bị bước vào nhà trẻ, sẽ bắt đầu cuộc sống tập thể với nhiều bạn nhỏ khác giới.

Khi đó, trẻ sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống phức tạp khác nhau. Trẻ em không có ý thức về giới tính có thể tùy ý chạm và cho người khác chạm vào cơ thể. Chúng không biết cách tránh bị nghi ngờ khi ăn mặc hớ hênh và thoải mái cởi quần áo nơi công cộng. Vì vậy, giáo dục giới tính là đặc biệt quan trọng.

Bố mẹ dạy con hiểu cơ thể mình và hình thành nhận thức về giới tính, đây là bài học đầu tiên của giáo dục giới tính. Một mặt dạy các con học cách tự bảo vệ mình, mặt khác cũng phải học cách tôn trọng sự riêng tư của các con.

Con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines khoe nhan sắc thiên thần trong ảnh mới, sớm vượt xa bố mẹ
Con gái nhận được nhiều chú ý, cặp đôi quyền lực nhất nhì Philippines có cách nuôi dạy trẻ đáng học hỏi.

Người mẫu nhí

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con