Mỹ nhân trắng nõn lấy chồng châu Phi, con chào đời quá xinh

Chi Chi - Ngày 25/09/2022 09:30 AM (GMT+7)

Những đứa trẻ lai đa quốc tịch luôn có diện mạo bất ngờ và vô cùng khác nhau khiến ai cũng phải giật mình.

Thông thường những đứa trẻ chào đời là sự kết tinh của cả bố và mẹ, chúng sẽ mang những nét đặc biệt kết hợp của cả hai nhưng đôi khi lại lấy hết gen bố hoặc lấy hết gen mẹ. Với những đứa trẻ con lai châu Phi thì điều gì cũng có thể xảy ra, có bé thì lấy nước da trắng nõn của mẹ nhưng có bé lại ưa màu da ngăm của bố.

Đứa trẻ châu Phi trắng nõn nà hiếm hoi

Nhắc đến những đứa trẻ châu Phi hầu hết ai cũng nghĩ rằng các bé sẽ sở hữu làn da đen hoặc da ngăm. Tuy nhiên với những em bé lai khi có bố là người châu Phi, mẹ là người Trung Quốc thì điều này lại đặc biệt hơn một chút.

Theo đó đám cưới của mỹ nhân đẹp nhất vùng quê ở Trung Quốc diễn ra vào tháng 3 năm ngoái với chồng cầu thủ bóng đá người châu Phi Eddie Francis khiến mọi người xôn xao bởi cô dâu gốc Thượng Hải không những sở hữu vẻ đẹp sắc nước nghiêng thành mà còn có làn da trắng ngần khiến bao anh chàng say như điếu đổ.

Mỹ nhân trắng nõn lấy chồng châu Phi, con chào đời quá xinh - 1

Mỹ nhân trắng nõn lấy chồng châu Phi, con chào đời quá xinh - 2

Khác với vị hôn thê, chàng cầu thủ Eddie Francis người Tanzania sở hữu nước da ngăm đen nhưng điển trai, cao ráo. Mặc dù vậy nhiều người vẫn không khỏi tò mò diện mạo con của cặp đôi sau khi chào đời trông sẽ đen giống bố hay trắng giống mẹ và có thực sự thừa hưởng được nét đẹp của ai đó?

Mỹ nhân trắng nõn lấy chồng châu Phi, con chào đời quá xinh - 3

Mỹ nhân trắng nõn lấy chồng châu Phi, con chào đời quá xinh - 4

Vào tháng 10 cùng năm, cặp vợ chồng nổi tiếng khắp làng bóng Thượng Hải đã chính thức hạ sinh con đầu lòng, giải đáp thắc mắc của nhiều người bấy lâu. Thật bất ngờ, em bé lai Châu Phi nhưng sở hữu nước da trắng hồng khuôn mặt vô cùng dễ thương với đường nét rõ ràng.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí cho rằng không thể tin được khi một đứa trẻ lai hai màu da lại không hề bị màu da đen của bố lấn át. "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một em bé lai da đen với người Trung Quốc, không ngờ da của em bé lại không hề đen".

Mỹ nhân trắng nõn lấy chồng châu Phi, con chào đời quá xinh - 5

Mỹ nhân trắng nõn lấy chồng châu Phi, con chào đời quá xinh - 6

Hai em bé lai châu Phi "lấy trọn" mái tóc đặc sắc của bố

Khác với con sơ sinh mới chào đời của vợ chồng cầu thủ Eddie Francis, hai con lai của bà mẹ Thái Lan Nmay Ndebi lại được nhận xét giống bố y hệt.

Theo đó bà mẹ Nmay sở hữu nước da trắng, khuôn mặt đẹp nhưng chồng cô là người Cameroon, châu Phi có da ngăm đen, tóc xoăn tít. 

Mỹ nhân trắng nõn lấy chồng châu Phi, con chào đời quá xinh - 7

Khá đặc biệt khi hai con gái lại không giống mẹ mà có làn da và mái tóc xoăn tít thừa hưởng trực tiếp từ bố của hai bé - một cầu thủ bóng đá người Cameroon.

Mỹ nhân trắng nõn lấy chồng châu Phi, con chào đời quá xinh - 8

Cũng chính mái tóc bông xù của hai tiểu công chúa đã khiến bà mẹ luôn phải vất vả mỗi sáng thức dậy. Mỗi lần chải tóc cho các con khiến Nmay ức chế vô cùng. Tuy nhiên dần dần bà mẹ phát hiện ra bôi một chút kem dưỡng lên tóc các con vừa giúp không rối mà lại vào nếp 1 cách kỳ lạ.

Dù hai con có ngoại hình có chút khác biệt so với các bạn, nhưng mẹ Nmay luôn dạy con biết yêu bản thân mình. Cô cho biết: “Tôi thường xuyên nhắc nhở các con mình rằng mỗi người chung ta đẹp theo một phong cách khía cạnh riêng. Không nên bận tâm những lời chê bai hay trêu ghẹo của người khác."

Mỹ nhân trắng nõn lấy chồng châu Phi, con chào đời quá xinh - 9

Người mẹ hai con chia sẻ: Chỉ có vài nét trên khuôn mặt của hai bé là giống mẹ, còn lại da và tóc là giống 100% bố.

Mỹ nhân trắng nõn lấy chồng châu Phi, con chào đời quá xinh - 10

Bên cạnh giống y hệt bố về ngoại hình, dường như tính cách của hai bé cũng phần nào giống bố hơn vì hai cô bé rất yêu thích thể thao. Cặp đôi Thái - Cameroon thường xuyên đưa con tham giam các hoạt động ngoài trời hay chơi các môn thể thao.

Mỗi khi ra ngoài, hai con của Nmay luôn được mọi người chú ý. Cặp vợ chồng luôn cảm thấy tự hào vì điều đó còn các con của cô thì thấy vui vì nhiều người còn muốn xin chụp ảnh cùng với mái tóc độc lạ di truyền của gia đình.

Những đặc điểm con gái thường di truyền cha

Thực tế, các nghiên cứu gần đây đã kết luận gen của người bố thường trội hơn so với gen của người mẹ. Chính vì vậy mà có khoảng 60% gen của người bố là trội so với 40% của người mẹ. Thêm vào đó, ngược với nguyên tắc đề kháng khi bị nhiễm bệnh, khi mang thai, thai nhi là một sinh vật lạ, cơ thể người mẹ lại có khuynh hướng bảo vệ và nhượng bộ nếu thai nhi ấy “khác” với mình.

Do vậy, để bảo vệ em bé, khi gen của người bố càng mạnh thì gen của người mẹ càng nhượng bộ và thoái vị. Khiến cho em bé sinh ra mang nhiều nét của bố hơn là mẹ.

Theo trang The Asian Parents, ngoài dáng vẻ thông thường, con gái giống cha ở những điểm phổ biến như:

1. Màu mắt

Màu mắt nâu là gen trội, đặc biệt là khi nó đến từ bố. Nếu người bố có mắt nâu, thì dù người mẹ có mắt màu gì đi chăng nữa, đứa con gần như chắc chắn sẽ có mắt màu nâu.

2. Chiều cao

Theo các báo cáo khoa học, vẻ bề ngoài, đặc điểm thể chất của trẻ sẽ được thừa hưởng phần lớn từ gen di truyền của bố của mình, đặc biệt là về chiều cao.

Vậy nên mẹ nào có chiều cao hơi khiêm tốn một chút thì cũng đừng lo lắng quá. Bé có thể hoàn toàn cao to giống như bố mình sau này.

3. Tính cách

Theo quy luật di truyền về tính cách và tướng mạo, tính cách của trẻ phần lớn được di truyền từ người bố sang. Tính cách của trẻ được hình thành ngay từ trong bụng mẹ, người bố trong gia đình lại có tầm ảnh hưởng lớn, thậm chí lớn hơn của người mẹ.

Trong đó, ảnh hưởng của bố đối với người con gái lớn hơn con trai, đặc biệt là trong việc hình thành tính cách và nhân cách của con gái. Họ có thể truyền thụ cho con gái của mình rất nhiều bài học và kinh nghiệm sống, từ đó giúp tính cách con gái mình thêm phong phú và sâu sắc hơn.

Con lai sẽ mang màu da của bố hay mẹ?

Theo lý thuyết di truyền thông thường, màu da của trẻ hầu hết được di truyền từ bố mẹ. Nếu bố mẹ có làn da sẫm màu thì rất khó có chuyện con sẽ được sở hữu làn da trắng. Trong trường hợp bố mẹ mỗi người một màu da đen hoặc trắng thì rất có thể con sẽ có màu da trung lập, nhưng trong nhiều trường hợp, con sẽ được di truyền đặc theo màu da bố hoặc mẹ.

Tuy nhiên, các chuyên gia di truyền cho biết những trường hợp hy hữu bố mẹ da đen sinh con da trắng như trên vẫn xảy ra. 

Giáo sư Bryan Sykes, người đứng đầu chuyên ngành nhân học di truyền tại ĐH Oxford cho biết: "Trong sự pha trộn dòng giống chủng tốc, những biến thể thay đổi về làn da sáng hơn có thể bộc lộ ra ở những thế hệ sau. Điều này khiến đứa trẻ sinh ra có màu da khác với bố mẹ. Trường hợp này có thể do có sự pha trộn của gen. 

Nói một cách dễ hiểu hơn là cả ở bố và mẹ đứa bé đều có tổ tông da trắng và gen màu da này bị lặn qua các thế hệ, nhưng đến thế hệ con của họ thì bộc lộ ra. Tuy vậy, đây là những trường hợp rất hiếm". 

Tiểu thư Hà Nội lấy chồng châu Phi, hở áo cho con bú giữa máy bay được khen ngợi
Bà mẹ trẻ không ngại chia sẻ lại khoảnh khắc vạch áo cho con bú ngay trên máy bay.

Sao Việt và Con

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội