Người Mỹ dạy con tránh xâm hại tình dục theo cách này, cha mẹ Việt cũng nên học

Hạ Mây - Ngày 21/04/2021 18:29 PM (GMT+7)

Để tránh cho trẻ khỏi bị xâm hại và quấy rối tình dục, các ông bố bà mẹ Mỹ đã sớm giáo dục cho con mình về vấn đề này ngay từ khi còn nhỏ.

Người Mỹ dạy con tránh xâm hại tình dục theo cách này, cha mẹ Việt cũng nên học - 1

Theo báo cáo chính phủ vào năm 2020, mỗi ngày có 7 trẻ em bị xâm hại tại Việt Nam, chỉ trong vòng 4 năm từ 2015-2019 cơ quan chức năng đã phải xử lý 8.442 vụ xâm hại trẻ em. Trong đó, xâm hại tình dục là 6.432 trẻ, chiếm 73,85% tổng số trẻ em bị xâm hại, con số này thực sự đáng báo động.

Những ngày gần đây dư luận xôn xao vụ việc một bé gái 5 tuổi ở Vũng Tàu bị chính hàng xóm xâm hại, sự việc này khiến nhiều cha mẹ lo lắng vì ngày càng có nhiều trẻ bị rơi vào bẫy của "yêu râu xanh".

Để bảo vệ con mình trước những kẻ xâm hại, cha mẹ hiện đại nên thay đổi quan điểm giáo dục giới tính cho trẻ là không giấu diếm hay giải thích nửa chừng vì làm như vậy càng khiến trẻ tò mò tìm hiểu, từ đó có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Đồng thời, cha mẹ cần trang bị cho con những kiến thức đúng để trẻ biết tự bảo vệ mình tránh bị xâm hại tình dục, dạy trẻ có sự phản xạ tự nhiên khi nhìn thấy nguy hiểm giống như khi trẻ sang đường. 

Về vấn đề này, các bậc cha mẹ Mỹ đã có cách giáo dục rất chuẩn mực. Để tránh cho trẻ khỏi bị xâm hại và quấy rối tình dục, các ông bố bà mẹ Mỹ đã sớm giáo dục cho con mình về khía cạnh này ngay từ khi còn nhỏ. Ứng với mỗi độ tuổi, cha mẹ có những cách truyền đạt và giáo dục cho con khác nhau. 

Người Mỹ từ lâu đã nổi tiếng với những phương pháp giáo dục giới tính tốt, cha mẹ Việt có thể tham khảo để có thêm kiến thức bảo vệ con tốt hơn.

Người Mỹ dạy con tránh xâm hại tình dục theo cách này, cha mẹ Việt cũng nên học - 2

Đối với trẻ nhỏ (dưới 3 tuổi)

Đối với trẻ nhỏ (dưới 3 tuổi), cha mẹ Mỹ dạy con về ý thức bảo vệ bản thân như sau:

- Cơ thể của con là của riêng con.

- Ngoại trừ những trường hợp cần thiết như cha mẹ tắm cho con, hay bác sĩ y tá khám bệnh cho con, không ai có quyền chạm vào những bộ phận trên cơ thể con nếu không sự đồng ý của con và cha mẹ.

- Nếu ai đó chạm vào cơ thể con và khiến con khó chịu hay sợ hãi, các con phải báo ngay cho cha mẹ hoặc những người thân ở gần đó.

Người Mỹ dạy con tránh xâm hại tình dục theo cách này, cha mẹ Việt cũng nên học - 3

Mỗi ngày đều có nhiều trẻ em bị xâm hại bởi những người quen thuộc với mình.

Người Mỹ dạy con tránh xâm hại tình dục theo cách này, cha mẹ Việt cũng nên học - 4

Đối với trẻ mầm non 

Với trẻ mầm non, cha mẹ Mỹ dạy con như sau:

- Con có quyền không cho người khác chạm vào cơ thể mình khi con không muốn.

- Người lớn không có quyền quan sát, sờ nắn bộ phận sinh dục của con mà không có lý do chính đáng.

- Nếu ai đó muốn con giữ bí mật sau khi chạm vào cơ thể con, con phải nói cho cha mẹ biết.

- Nếu ai đó chạm vào con và khiến con cảm thấy khó chịu, con cũng phải cho cha mẹ biết.

- Nếu người lớn chạm vào hoặc quan sát trẻ một cách bất thường thì trẻ không có gì sai.

Đặc biệt, một lưu ý dành cho cha mẹ, không chỉ riêng các bé gái, các bé trai cũng có thể bị lạm dụng tình dục, vì vậy, cha mẹ cũng cần quan tâm và giáo dục cho các bé trai.

Người Mỹ dạy con tránh xâm hại tình dục theo cách này, cha mẹ Việt cũng nên học - 5

Với trẻ 5-8 tuổi

Đối với trẻ 5-8 tuổi, cha mẹ Mỹ dạy con những nguyên tắc như sau:

- Cơ thể con thuộc về chính bản thân con.

- Mọi bộ phận trên cơ thể, bao gồm: môi, ngực, ti, bộ phận sinh dục, mông,... đều là riêng tư và cần được tôn trọng.

- Không ai được tùy ý chạm vào vùng kín của con, trừ trường hợp cha mẹ giúp con vệ sinh cơ thể hay bác sĩ, y tá kiểm tra sức khỏe cho con.

- Con cũng không được chạm vào vùng kín của cơ thể người khác.

- Tấn công tình dục trẻ em là việc một người chạm vào bộ phận riêng tư trên cơ thể của các con, không vì lý do sức khỏe hoặc vệ sinh.

- Tấn công tình dục còn là việc một người yêu cầu con chạm vào vùng kín của cơ thể người đó.

- Các con có quyền yêu cầu người khác không được chạm vào cơ thể nếu con không muốn.

- Nếu con gặp phải sự đụng chạm không phù hợp hoặc không thoải mái, con nên nói với những người lớn mà con tin cậy.

Người Mỹ dạy con tránh xâm hại tình dục theo cách này, cha mẹ Việt cũng nên học - 6

Người Mỹ cho rằng, trẻ nhỏ dưới 3 tuổi cũng cần được dạy về các phương pháp, kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình.

- Con có thể bị tấn công tình dục bởi bất kỳ đối tượng nào, đó có thể một người lạ, nhưng đôi khi có thể là người con quen. Vì vậy, các con cần nâng cao cảnh giác.

- Nếu ai đó hoặc thậm chí một thành viên trong gia đình chạm vào cơ thể hay vùng kín của con một cách không phù hợp, đó không phải là lỗi của con.

- Nếu có một người lạ cố gắng tiếp cận con, con phải nhanh chóng chạy đi và báo cho cha mẹ, thầy cô, hàng xóm hay bất kỳ người lớn nào ở gần đó biết.

- Hầu hết mọi người không có tiền sử xâm hại trẻ cũng có nguy cơ sẽ lạm dụng trẻ em trong tương lai, do đó trẻ không nên tin tưởng bất kỳ ai khi họ có những động tác đụng chạm.

Người Mỹ dạy con tránh xâm hại tình dục theo cách này, cha mẹ Việt cũng nên học - 7

Với trẻ 9-12 tuổi

Đối với trẻ từ 9-12 tuổi, cha mẹ Mỹ luôn nhắc nhở con những điều sau:

- Tấn công tình dục rất phổ biến, ngay cả khi nhiều người không muốn nói về nó.

- Thủ phạm tấn công tình dục có thể là bất cứ ai, thậm chí có thể là một người mà con quen biết.

- Kẻ xâm hại có thể là một người lớn, thanh thiếu niên, thậm chí là trẻ em, người đó cũng có thể là nam hoặc nữ.

- Các thủ phạm lạm dụng tình dục thường lén lút, hối lộ, lừa dối, đe dọa hoặc dùng bạo lực để thực hiện hành vi của mình.

Người Mỹ dạy con tránh xâm hại tình dục theo cách này, cha mẹ Việt cũng nên học - 8

Không chỉ có bé gái, bé trai cũng là đối tượng dễ bị xâm hại, do đó cha mẹ Mỹ cũng lưu ý các phương pháp giáo dục tùy vào giới tính của con.

- Nếu con gặp phải sự đụng chạm không phù hợp và không thoải mái, trẻ có thể nói với những người lớn đáng tin cậy. Nếu con cảm thấy người đó không đáng tin cậy hoặc không thể giúp con, con có thể tìm người khác để báo cáo, cho đến khi con có thể tìm được sự giúp đỡ. Những đối tượng có thể giúp đỡ con bao gồm: cố vấn học đường, giáo viên, bác sĩ, cảnh sát,...

- Tấn công tình dục có thể có hoặc không bao gồm động chạm.

- Mặc dù trò chuyện và chat video trên Internet có thể giải trí nhưng con nên thận trọng khi công khai hình ảnh và thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Vì đây cũng có thể là một công cụ của lạm dụng tình dục. Một số người sử dụng Internet để lừa thanh niên vào tình huống bị tấn công tình dục.

- Quấy rối tình dục là bất hợp pháp.

Người Mỹ dạy con tránh xâm hại tình dục theo cách này, cha mẹ Việt cũng nên học - 9

Với trẻ 12-15 tuổi

Với trẻ 12-15 tuổi (trung học cơ sở), các bé được cha mẹ giáo dục như sau:

- Hành vi xâm hại, lạm dụng tình dục bao gồm hôn, chạm vào vùng kín của con, bắt con chạm vùng kín của kẻ xâm hại hoặc giao hợp âm đạo, hoặc quan hệ tình dục.

- Tấn công tình dục cũng bao gồm việc bắt các con xem các bộ phim, tạp chí, trang web hoặc các phương tiện truyền thông có nội dung khiêu dâm, nó cũng bao gồm chụp ảnh, quay video hoặc ghi âm, cũng không bao gồm việc xem các buổi biểu diễn tình dục,...

- Cưỡng bức tình dục là việc một người đe dọa hoặc sử dụng vũ lực ép buộc một người thực hiện các hình thức quan hệ tình dục thân mật với người đó.

- Không ai có quyền ép buộc con tham gia vào bất kỳ hình thức hoạt động tình dục nào.

- Khi bị xâm hại tình dục, dù đưa vào âm đạo hay hậu môn, đều được gọi là hiếp dâm.

- Cả nam và nữ đều có thể bị tấn công tình dục.

- Tấn công tình dục là một hành vi vi phạm pháp luật.

- Khi bị tấn công tình dục hay thấy một người nào đó bị tấn công tình dục, con nên báo cảnh sát ngay lập tức.

Người Mỹ dạy con tránh xâm hại tình dục theo cách này, cha mẹ Việt cũng nên học - 10

Sách, báo, tranh, ảnh... là những phương tiện giáo dục giới tính cho con tốt nhất mà người Mỹ thường áp dụng.

- Trong các tình huống có thể bị tấn công tình dục, con cần đánh giá xem tình huống có nguy hiểm không và vận dụng tất cả những kỹ năng tự vệ mà mình đã học được để trốn thoát.

- Bạo lực gia đình cũng là một hành vi tấn công tình dục về mặt tâm lý hoặc thể xác đối với một người.

- Ngay cả một số hoạt động cộng đồng cũng có thể có những cá nhân quấy rối tình dục, tấn công tình dục hoặc các hình thức bạo lực khác, bao gồm cố vấn, giáo viên, bác sĩ, lãnh đạo tôn giáo, cảnh sát...

- Quấy rối tình dục có thể xảy ra ở nhiều nơi, bao gồm trường học, nơi làm việc và tại các hoạt động ngoại khóa.

Người Mỹ dạy con tránh xâm hại tình dục theo cách này, cha mẹ Việt cũng nên học - 11

Đối với trẻ từ 15-18 tuổi

Đối với trẻ từ 15-18 tuổi (giai đoạn trung học), cha mẹ Mỹ cung cấp cho con những thông tin cần thiết như:

- Những người bị tấn công tình dục hoặc bị tấn công tình dục có thể nhận được tài trợ từ các cơ quan hỗ trợ xã hội, cơ quan tư vấn và các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

- Quyết định báo cáo hành vi tấn công tình dục, tấn công tình dục, bạo lực tình dục hoặc quấy rối tình dục hay không là một quyết định rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu con không may trải qua, con vẫn nên báo với cha mẹ hoặc người mà con tin tưởng để được giúp đỡ.

Người Mỹ dạy con tránh xâm hại tình dục theo cách này, cha mẹ Việt cũng nên học - 12

Người Mỹ dạy trẻ nên chia sẻ việc trẻ bị quấy rối với cha mẹ thay vì giấu giếm hay chịu đựng nó.

Ngừng khen Con giỏi lắm!, giáo sư Đại học Stanford mách mẹ thay bằng 3 câu nói này
Bố mẹ khen trẻ thật tuyệt vời tưởng chừng như chỉ là câu nói đơn giản nhưng cách khen này có thể khiến trẻ tự mãn.
Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức dạy con