Nhìn lại chặng đường 5 năm vì một thế hệ Việt Nam năng động

Ngày 19/05/2018 12:00 PM (GMT+7)

Trong 5 năm qua, thông qua sự kiện “Ngày Hội Đi Bộ Vì Thế Hệ Việt Nam Năng Động”, Nestlé MILO đã trao tặng 100 bộ dụng cụ thể thao cho 100 trường học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Khởi động từ năm 2014, chương trình Ngày Hội Đi Bộ Vì Thế Hệ Việt Nam Năng Động đã trở thành sự kiện thể thao thường niên được nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên mong chờ nhất.

Trong 5 năm, sức ảnh hưởng và quy mô của chương trình ngày càng lớn mạnh thông qua số lượng người tham gia tăng lên đáng kể qua mỗi năm. Nếu như trong sự kiện năm 2014 có 6.500 người tham dự tại TPHCM thì sau 5 năm, Ngày hội đi bộ tại Hà Nội đã thu hút gần 20.000 người tham gia, nâng tổng số người tham gia là gần 70,000 người trong 5 năm liên tiếp. Những con số này là minh chứng cho thấy chương trình Ngày Hội Đi Bộ Vì Thế Hệ Việt Nam Năng Động không thể thành công nếu không có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường 5 năm vì một thế hệ Việt Nam năng động - 1

Hình ảnh trong Ngày Hội Đi Bộ Vì Thế Hệ Việt Nam Năng Động 2018 diễn ra tại Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, Hà Nội)

Bên cạnh đó, đồng hành cùng chương trình còn có nhiều chuyên gia dinh dưỡng như TS. BS. Trần Thị Minh Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, các vận động viên nổi tiếng như Công Vinh, Triệu Hán Minh,…; những gia đình được yêu thích như gia đình của Trần Lực, Thúy Hằng, Ốc Thanh Vân,…

Trong 5 năm qua, cũng thông qua sự kiện “Ngày hội Đi Bộ”, Nestlé MILO đã trao tặng 100 bộ dụng cụ thể thao cho 100 trường học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, khuyến khích các bạn học sinh tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện thân thể. 

Trong Ngày Hội Đi Bộ Vì Thế Hệ Việt Nam Năng Động 2018 được tổ chức tại Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), đích thân ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, đã vẫy cờ xuất phát, dẫn đầu đoàn 20.000 học sinh, phụ huynh, giáo viên đến từ 30 trường trong khu vực Hà Nội cùng nhau chinh phục “đường đua” quanh thành cổ Sơn Tây dài gần 2km.

Nhìn lại chặng đường 5 năm vì một thế hệ Việt Nam năng động - 2

Thành cổ Sơn Tây bất ngờ được “nhuộm xanh” bởi 20.000 học sinh cùng xuống đường đi bộ.

Ngoài chinh phục quãng đường đi bộ quanh thành cổ Sơn Tây dài gần 2km, các bạn học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động thể thao như bóng rổ, bóng đá, thể dục đồng diễn, “bơi lội”,… Tất cả hoạt động đều nhằm khuyến khích xây dựng thói quen tích cực vận động mỗi ngày, hình thành lối sống năng động, tràn đầy năng lượng.

Nhìn lại chặng đường 5 năm vì một thế hệ Việt Nam năng động - 3

Nhìn lại chặng đường 5 năm vì một thế hệ Việt Nam năng động - 4

Các bạn nhỏ tham gia tất cả hoạt động rất hồ hởi và tràn đầy nhiệt huyết

Gia đình diễn viên Hồng Đăng cũng dẫn theo hai bé Nhím và Kẹo đến tham gia thử thách đi bộ. Đây là những thành viên tích cực nhất của “binh đoàn xanh lá”, không ngừng nghỉ suốt chặng đường dài.

Nhìn lại chặng đường 5 năm vì một thế hệ Việt Nam năng động - 5

Gia đình diễn viên Hồng Đăng cũng đến tham gia thử thách đi bộ.

Cũng tại sự kiện, Nestlé MILO đã trao tặng 30 bộ dụng cụ thể thao trị giá 650 triệu đồng cho 30 trường học tại thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Ông Phạm Xuân Tiến đánh giá cao sáng kiến Ngày hội đi bộ gây quỹ phát triển thể thao học đường, góp phần mang thể thao đến gần hơn nữa cho các em nhỏ, đồng thời trao bằng khen cho những đóng góp xã hội của Nestlé MILO.

Nhìn lại chặng đường 5 năm vì một thế hệ Việt Nam năng động - 6

Ông Phạm Xuân Tiến trao bằng khen cho những đóng góp xã hội của Nestlé Milo.

Ông Ganesan Ampalavanar - Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn nhân rộng hoạt động này đến khắp mọi nơi ở Việt Nam, để chung tay xây dựng một thế hệ tương lai Việt Nam khỏe mạnh, năng động hơn.”

Nhìn lại chặng đường 5 năm vì một thế hệ Việt Nam năng động - 7

Chương trình Ngày hội Đi Bộ Vì Thế Hệ Việt Nam Năng Động 2018 là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động của chương trình Năng Động Việt Nam 2018, thuộc “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030” (Đề Án 641). Mục tiêu của chương trình nhằm khuyến khích lối sống năng động, thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung và đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi 6 – 17 nói riêng; hỗ trợ địa phương trong các hoạt động phong trào thể dục thể thao, cung cấp trang thiết bị thể thao trong trường học, khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện để trẻ em năng vận động.

Chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động thể thao như Giải Bóng Đá Học Đường, Hội Khỏe Phù Đổng, Giải Bóng Rổ Học Sinh Tp. Hồ Chí Minh, Giải Vovinam, Giải Bơi Lội Học Sinh Toàn Thành, Trại Hè Năng Lượng, Ngày hội Đi Bộ Vì Thế Hệ Việt Nam Năng Động…

Nguồn: [Tên nguồn].