Những mốc phát triển cần đạt được ở bé 3 tuổi

Ngày 16/01/2016 09:59 AM (GMT+7)

Một em bé 3 tuổi phát triển đúng chuẩn cần thực hiện tốt được những hoạt động sau.

3 tuổi độ tuổi não bộ của bé phát triển nhanh nhất so với những năm trước và cũng là giai đoạn bé cần nhận được nhiều sự quan tâm để chuẩn bị đi học mầm non. Cha mẹ  cần lưu ý những vấn đề dưới đây để nuôi dạy con phát triển hoàn thiện:

Mặc quần áo

Được 3 tuổi, một trong những việc bé muốn thử đó là tự mặc quần áo. Ở độ tuổi này bố mẹ nên để cho bé tự mình mặc quần áo với các bước đơn giản như kéo quần, cởi giày. Bố mẹ hãy giúp bé chọn những loại quần áo dễ mặc, không có nhiều cúc và kiên nhẫn chờ đợi, hướng dẫn cho đến khi bé mặc xong. Bằng việc tự mặc quần áo, bé sẽ học được những kỹ năng quan trọng và khả năng độc lập từ bé.

Ăn uống

Nếu bé nhà bạn muốn tự mình ăn uống dù có làm vương vãi đồ ăn ra sàn đi nữa thì đó cũng là dấu hiệu tốt cho sự phát triển của bé.  Đa số các bé 3 tuổi đều có thể tự ăn khi dùng thìa hay dĩa và tự lấy nước uống.  Mẹ cũng có thể khuyến khích bé ăn thêm rau bằng cách gói rau xanh với thịt hoặc cho vài lát táo hay chuối vào đĩa cơm của bé.

Tập đi vệ sinh

Để bắt đầu làm quen với sự “tự lập” này, điều quan trọng đầu tiên đó là bé phải sẵn sàng về mặt thể chất, cảm nhận cũng như tinh thần. Đối với trẻ lên 3 thì đó là có một sự thích thú nhất định với phòng tắm và có thể nhận biết được bẩn hay sạch, ướt hay khô và có thể tự đi vào nhà vệ sinh. Để bé tự đi vệ sinh tốt nhất mẹ hãy rèn luyện cho bé tập ngồi bô hằng ngày.

Những mốc phát triển cần đạt được ở bé 3 tuổi - 1

Trẻ 3 tuổi có thể tự mặc quần áo, tự ăn và tự đi vệ sinh (Ảnh minh họa)

Kết bạn

Bé 3 tuổi có thể sẵn sàng để kết bạn mới nhưng vẫn cần đến sự trợ giúp từ cha mẹ. Bạn có thể sắp xếp để bé gặp gỡ, chơi và làm quen với em bé hàng xóm. Dù chưa phải là một người chia sẻ tốt nhưng trẻ 3 tuổi đã bắt đầu có nhận thức về cảm giác và suy nghĩ của người khác nên việc có bạn chơi chung sẽ giúp bé hình thành và phát triển một số tích cách tốt như biết sẻ chia và đồng cảm.

Tham gia hoạt động nhóm

Lớp học thể thao giúp bé học được một số trò chơi cơ bản như đá bóng, nhảy dây, đồng thời cũng nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và chia sẻ. Hoặc tham gia lớp học bơi hay nhào lộn sẽ giúp bé phát triển linh hoạt, cân bằng và vượt qua nỗi sợ hãi. Dù là hoạt động nào đi nữa thì chắc chắn con bạn cũng sẽ học được những kỹ năng cần thiết và tìm được nhiều bạn mới.

Làm việc vặt

Trẻ nhỏ rất thích giúp bố mẹ việc vặt trong gia đình. Một đứa trẻ 3 tuổi có thể hiểu và làm theo một số yêu cầu của mẹ như “Hãy để bát vào chậu rửa sau khi ăn xong” hay “Nhặt đồ chơi vào giỏ”. Nếu bạn giao cho bé một nhiệm vụ gì đấy để làm cùng khi mẹ đang nấu ăn thì sẽ thúc đẩy được tính ham học hỏi của bé và khiến bé cảm thấy mình là một phần quan trọng trong gia đình. Tuy nhiên mẹ cũng cần chú ý tới nhiệm vụ muốn giao vì nếu quá phức tạp, trẻ sẽ cảm thấy quá sức và khó chịu.

Những mốc phát triển cần đạt được ở bé 3 tuổi - 2

Trẻ 3 tuổi rất thích làm việc vặt giúp bố mẹ (Ảnh minh họa)

Phát triển ngôn ngữ

Khi được 3 tuổi bé có thể sử dụng một lượng từ vựng là 300 từ và có thể nói được nhiều câu đơn giản. Cách tốt nhất để phát triển ngôn ngữ của bé đó là nói chuyện, bạn có thể chia sẻ với bé về bất kỳ chuyện gì xung quanh để tăng vốn từ vựng và ngữ pháp cho bé.

Tự đưa ra quyết định

Ở độ tuổi này, bé rất thích được làm chủ khi tự mình quyết định việc gì đấy, tất nhiên có sự tư vấn và hỗ trợ thông tin từ bố mẹ. Trước khi con đưa ra quyết định lựa chọn điều gì, bố mẹ nên nhẹ nhàng và kiên nhẫn giải thích cho con hiểu để bé không quá “ngợp” trước nhiều lựa chọn.

Ngủ trưa

Khi lên 3, nhiều trẻ bắt đầu muốn chơi qua trưa và không muốn đi ngủ. Có một gợi ý để trẻ luôn cảm thấy thoải mái và chịu ngủ trưa mỗi ngày đó là chuyển thời gian ngủ trưa thành thời gian nghỉ ngơi. Bạn hãy nói với trẻ rằng không nhất thiết phải ngủ nhưng con cần giữ yên lặng với sách vở và đồ chơi. Điều này cho phép nghỉ ngơi một lúc và bé nạp lại năng lượng. 

Phan Linh Hương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con