Những mỹ nhân Việt không nhận trợ cấp từ chồng cũ vẫn nuôi con sang chảnh, chuẩn bị sẵn tiền cho con học hết đại học

Thùy Dương. - Ngày 05/02/2023 19:06 PM (GMT+7)

Không chỉ xinh đẹp, những bà mẹ này còn cực kỳ tài giỏi kể cả về kinh tế lẫn nuôi dạy con cái.

Quyết định làm mẹ đơn thân có lẽ là quyết định khó khăn nhất đối với người phụ nữ. Không chỉ đau đớn dằn vặt khi không thể mang đến cho con một gia đình trọn vẹn, mà vai của các mẹ đơn thân còn thêm oằn bởi trách nhiệm vừa làm mẹ vừa làm cha, lại thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền lo cho con cuộc sống đầy đủ. Mặc dù vậy, trên thực tế vẫn có không ít những mỹ nhân Việt dù làm mẹ đơn thân nhưng vẫn giỏi giang xinh đẹp, và mang đến cho con một cuộc sống sung túc mà không cần sự trợ giúp của “đối tác”.

Ly Kute - cho con học trường quốc tế đắt đỏ, mẹ con đi du lịch khắp nơi

Sau chuyện tình ồn ào với cầu thủ Mạc Hồng Quân, diễn viên Ly Kute quyết định chia tay bạn trai dù trong bụng đang mang thai bé Khoai Tây. Suốt 6 năm qua, Ly Kute không chỉ chứng tỏ bản lĩnh kinh doanh của mình khi ngày càng giàu có, mà còn một mình cô đã nuôi dạy con trai khôn lớn mà không cần sự trợ giúp của bạn trai cũ.

Chia tay Mạc Hồng Quân khi đang mang thai bé Khoai Tây, Ly Kute quyết định làm mẹ đơn thân một mình nuôi con khôn lớn

Chia tay Mạc Hồng Quân khi đang mang thai bé Khoai Tây, Ly Kute quyết định làm mẹ đơn thân một mình nuôi con khôn lớn

Từ sau khi làm mẹ, Ly Kute rút hoàn toàn khỏi làng giải trí. Cô chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và đã trở thành bà chủ của chuỗi cửa hàng mỹ phẩm và đồ dùng thiết yếu có mặt tại Hà Nội và Sài Gòn. Nhờ kinh doanh “mát tay”, cựu hot girl đã “tậu” được căn hộ hộ chung cư sang xịn ở khu nhà giàu ở Hà Thành, cô cũng thường xuyên đổi xế xịn.

Cũng nhờ làm ăn khấm khá nên con trai Ly Kute cũng được hưởng cuộc sống vương giả. Khoai Tây được mẹ cho theo học tại một trường quốc tế có hệ thống liên cấp bậc ở Hà Nội với mức học phí khá cao. Cậu bé đã có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, Ly Kute còn hướng con trai học thêm nhiều kỹ năng khác như võ thuật, bơi lội... để phát triển toàn diện nhất.

Nhờ kinh doanh mát tay, Ly Kute đã mang đến cho con trai một cuộc sống vương giả.

Nhờ kinh doanh mát tay, Ly Kute đã mang đến cho con trai một cuộc sống vương giả.

Khoai Tây không chỉ học trường quốc tế với mức học phí đắt đỏ, còn được mẹ đầu tư cho học thêm nhiều môn thể thao để phát triển toàn diện như võ, bơi lội...

Khoai Tây không chỉ học trường quốc tế với mức học phí đắt đỏ, còn được mẹ đầu tư cho học thêm nhiều môn thể thao để phát triển toàn diện như võ, bơi lội...

Những mỹ nhân Việt không nhận trợ cấp từ chồng cũ vẫn nuôi con sang chảnh, chuẩn bị sẵn tiền cho con học hết đại học - 4

Cậu bé còn được mẹ cho đi du lịch khắp trong nước và ngoài nước.

Cậu bé còn được mẹ cho đi du lịch khắp trong nước và ngoài nước.

Chưa dừng lại ở đó, Ly Kute còn cực kỳ chăm chút cho diện mạo của quý tử, từ đầu tóc đến quần áo, giày dép hay các phụ kiện đi kèm đều được bà mẹ này phối hợp khéo léo phù hợp. Và dù rất bận rộn công việc nhưng Ly Kute vẫn thường xuyên đưa con đi chùa hay đi du lịch khắp nơi trong và ngoài nước để khám phá cái đẹp.

Dù được mẹ cưng chiều hết mực nhưng Khoai Tây từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cậu bé được mẹ rèn thói quen phải tự lập khá sớm, từ việc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo cho đến học hành đều phải tự giác làm một mình. Nhà chỉ có 2 mẹ con, nên Khoai Tây cực kỳ thương mẹ. Cậu nhóc đã biết giúp mẹ các công việc vặt trong nhà như quét nhà, giặt đồ, nấu cơm,… Mỗi lần đi mua sắm cùng mẹ, Khoai Tây còn ra dáng một chàng thanh niên ga lăng khi phụ trách nhiệm vụ xách đồ giúp mẹ.

Khoai Tây được mẹ chăm chút ngoại hình, ăn uống đầy đủ chất nên cậu nhóc trông rất bảnh trai và sành điệu.

Khoai Tây được mẹ chăm chút ngoại hình, ăn uống đầy đủ chất nên cậu nhóc trông rất bảnh trai và sành điệu.

Những mỹ nhân Việt không nhận trợ cấp từ chồng cũ vẫn nuôi con sang chảnh, chuẩn bị sẵn tiền cho con học hết đại học - 7

Những mỹ nhân Việt không nhận trợ cấp từ chồng cũ vẫn nuôi con sang chảnh, chuẩn bị sẵn tiền cho con học hết đại học - 8

Những mỹ nhân Việt không nhận trợ cấp từ chồng cũ vẫn nuôi con sang chảnh, chuẩn bị sẵn tiền cho con học hết đại học - 9

Khoai Tây được Ly kute dạy dỗ trở thành một chàng trai có tấm lòng từ bi, ấm áp và rất ga lăng biết giúp đỡ mẹ nhiều việc.

Khoai Tây được Ly kute dạy dỗ trở thành một chàng trai có tấm lòng từ bi, ấm áp và rất ga lăng biết giúp đỡ mẹ nhiều việc.

Suốt 6 năm làm mẹ đơn thân, đối với Ly Kute mà nói đó chắc hẳn đó không phải là việc dễ dàng. Song đổi lại, cô đã có một đứa con trai không những đẹp trai, ngoan ngoãn mà còn thông minh hiểu chuyện. Khoai Tây chính là món quà vô giá có thể xua đi bao buồn tủi mà cô đã phải chịu đựng khi xưa.

Á hậu Diễm Châu - con 3 tháng tuổi đã thuê gia sư về dạy học

Tháng 11/2021, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2006 - Á hậu Diễm Châu chào đón cặp song sinh Clara và Jolie ở tuổi 35 sau khi chi 1,4 tỷ đồng sang Thái Lan thụ tinh nhân tạo. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó cô đã đang làm mẹ đơn thân của 2 cậu con trai, một bé là con nuôi, còn một bé là con trai ruột giữa cô và bạn trai cũ. Không chỉ vậy, Diễm Châu còn nhận nuôi thêm một cô cháu gái nữa. Như vậy, tính đến thời điểm đó, nữ diễn viên “Cô gái xấu xí” là mẹ đơn thân một mình nuôi dạy 5 đứa trẻ xinh xắn đáng yêu.

Á hậu Diễm Châu làm mẹ đơn thân nuôi 5 đứa trẻ: 3 con ruột, 1 con trai nuôi và 1 cô cháu gái.

Á hậu Diễm Châu làm mẹ đơn thân nuôi 5 đứa trẻ: 3 con ruột, 1 con trai nuôi và 1 cô cháu gái.

“Tôi rất yêu em bé, nhà tôi ai cũng mê em bé hết. Vậy nên dù đã có 2 con trai, tôi vẫn muốn có thêm 2 con gái. Tuy vậy, tôi rất bận, không rảnh hẹn hò nên cũng không có bạn trai. Vì vậy tôi chọn thụ tinh ống nghiệm ở Thái và phương pháp này đáp ứng được tiêu chuẩn tôi đề ra là con tôi ra đời sẽ xinh đẹp, chỉ số IQ cao, sàng lọc được giới tính, bệnh trạng”, nàng á hậu chia sẻ.

Tuy một nách nuôi 5 con nhưng Diễm Châu lại có đầy đủ kinh tế để nuôi dạy con nên người. Cô từng tiết lộ các con lớn đang theo học tại một trường quốc tế tại TP.HCM có mức học phí lên đến 300 triệu đồng/năm. Còn cặp song sinh thì được mẹ chi 15 triệu đồng/tháng để mời gia sư đến nhà “dạy kèm” giúp các bé phát triển khả năng quan sát, nhận thức, tư duy và sự tập trung thông qua sách, ảnh hay đồ chơi từ khi mới 3 tháng tuổi.

Dù một mình nuôi con vất vả trăm bề, nhưng Diễm Châu vẫn đầu tư cho các con lớn học trường có mức học phí lên tới 300 triệu đồng/năm.

Dù một mình nuôi con vất vả trăm bề, nhưng Diễm Châu vẫn đầu tư cho các con lớn học trường có mức học phí lên tới 300 triệu đồng/năm.

Những mỹ nhân Việt không nhận trợ cấp từ chồng cũ vẫn nuôi con sang chảnh, chuẩn bị sẵn tiền cho con học hết đại học - 13

Mỗi tháng cô còn chi 15 triệu đồng thuê gia sư về dạy cho 2 con gái song sinh.

Mỗi tháng cô còn chi 15 triệu đồng thuê gia sư về dạy cho 2 con gái song sinh.

Song song với đó, Diễm Châu còn bật mí cô đã chuẩn bị tài chính sẵn sàng cho các con học hết đại học: “Tôi hiện lo tiền ăn, ở, học cho 5 con. Riêng Thỏ (cháu gái được Diễm Châu nhận nuôi) có ba mẹ lo tiền học ở trường, còn tôi lo tiền học thêm, học võ, bơi và toán cho bé. Bởi học phí của các bé rất đắt và ba mẹ Thỏ cũng phải có trách nhiệm nên tôi để ba mẹ bé lo một ít chứ không giành hết.

Đương nhiên khi tôi đã cho các con đi học thì phải lo đến lúc con học hết đại học, thậm chí nuôi đến hết khả năng thì thôi. Tôi quan niệm các con mãi mãi là con mình, lúc nào cũng nhỏ bé, kể cả khi 70-80 tuổi”.

Để có thể chăm lo cho các con tốt nhất mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ người đàn ông nào, Diễm Châu đã phải cố gắng làm lụng và tiết kiệm rất nhiều. Cô tập trung vào việc kinh doanh, chăm chỉ bán hàng online và hy sinh sở thích của mình như mua sắm, du lịch, ăn uống sang chảnh để dành tiền nuôi nấng các con được đầy đủ.  

Những mỹ nhân Việt không nhận trợ cấp từ chồng cũ vẫn nuôi con sang chảnh, chuẩn bị sẵn tiền cho con học hết đại học - 15

Dù bận rộn thế nào, Diễm Châu cũng sẽ cố gắng dành thời gian để dẫn các con đi chơi hay đi du lịch.

Dù bận rộn thế nào, Diễm Châu cũng sẽ cố gắng dành thời gian để dẫn các con đi chơi hay đi du lịch.

Lý Phương Châu - mệt mỏi vì chồng cũ không trợ cấp liền đền cho con "bố dượng" xịn sò

Từng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, Lý Phương Châu và vũ công Lâm Vinh Hải càng thêm hạnh phúc khi đám cưới của mình có sự hiện diện của con gái nhỏ Kỳ Kỳ. Những tưởng họ sẽ bên nhau trọn đời nhưng ai ngờ năm 2016, Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải bất ngờ thông báo cặp đôi ly hôn đường ai nấy đi. Lùm xùm hơn nữa là những lần ồn ào xung quanh vấn đề nuôi con và trợ cấp nuôi con.

Phía Lý Phương Châu cho biết khoảng thời gian đầu sau ly hôn, Lâm Vinh Hải có gửi trợ cấp nuôi con 5 triệu/tháng, sau đó xin giảm xuống 3 triệu/tháng. Bẳt đầu từ tháng 2/2018, chàng vũ công có động thái “im hơi lặng tiếng” dù vợ cũ liên tục nhắn tin, điện thoại nhiều lần. Cuối cùng, do quá mệt mỏi, Lý Phương Châu đã quyết định một mình nuôi con mà không cần trợ cấp từ bố của bé.

Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải đã từng là cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Nhưng sau đó họ chia tay và Lâm Vinh Hải từ chối không chu cấp nuôi con gái Kỳ Kỳ.

Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải đã từng là cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Nhưng sau đó họ chia tay và Lâm Vinh Hải từ chối không chu cấp nuôi con gái Kỳ Kỳ.

Lý Phương Châu một mình bươn chải nuôi con.

Lý Phương Châu một mình bươn chải nuôi con.

Những mỹ nhân Việt không nhận trợ cấp từ chồng cũ vẫn nuôi con sang chảnh, chuẩn bị sẵn tiền cho con học hết đại học - 19

Những mỹ nhân Việt không nhận trợ cấp từ chồng cũ vẫn nuôi con sang chảnh, chuẩn bị sẵn tiền cho con học hết đại học - 20

Những mỹ nhân Việt không nhận trợ cấp từ chồng cũ vẫn nuôi con sang chảnh, chuẩn bị sẵn tiền cho con học hết đại học - 21

Kỳ Kỳ càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu.

Kỳ Kỳ càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu.

Một mình nuôi con gái, Lý Phương Châu đã từng phải gạt bỏ mọi thị phi mệt mỏi ngoài tai. Thay vào đó, cô tập trung vào làm việc kiếm tiền để lo cho Kỳ Kỳ. Hiện tại, sau bao lần nuốt nước mắt, Lý Phương Châu cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc mới bên vũ công Hiền Sến. Điều quan trọng hơn nữa là cô rất yên tâm khi bạn trai thật sự rất yêu thương và biết cách chăm sóc cho Kỳ Kỳ. “Tôi rất vui mừng vì bé Kỳ Kỳ yêu mến Hiền Sến. Có thể anh ấy tạo cho Kỳ Kỳ cảm giác giống như người thân, 2 chú cháu nói chuyện và chơi với nhau rất hợp ý”, bà mẹ 1 con tiết lộ.

Thật vậy, cứ nhìn vẻ trẻ trung xinh đẹp của Lý Phương Châu và nụ cười tươi rói vui vẻ của Kỳ Kỳ cũng đủ hiểu mẹ con cô đã tìm được cho một chỗ dựa vững chắc bên Hiền Sến. Anh kiên nhẫn ngồi giảng bài cho Kỳ Kỳ, sẵn sàng đưa mẹ con cô đi muôn nơi. Cả gia đình vừa “tậu” được một căn hộ rộng rãi sau bao năm Lý Phương Châu dành dụm.

Những mỹ nhân Việt không nhận trợ cấp từ chồng cũ vẫn nuôi con sang chảnh, chuẩn bị sẵn tiền cho con học hết đại học - 23

Cuối cùng, Lý Phương Châu cũng tìm được người bố dượng - Hiền Sến - chuẩn xịn cho con gái Kỳ Kỳ.

Cuối cùng, Lý Phương Châu cũng tìm được người bố dượng - Hiền Sến - chuẩn xịn cho con gái Kỳ Kỳ.

Phan Thanh Bình nuôi con gái hậu ly hôn không cần trợ cấp, thoải mái cho con gái gặp mẹ và bố dượng
Nam cầu thủ có kinh tế vững chắc nên nhận nuôi con gái hậu ly hôn, giờ đây cô bé đã lớn và rất thân thiết với mẹ.

Sao Việt và Con

Thùy Dương. T/H
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân