Nữ BTV đóng cảnh nóng khi chưa đủ 18 tuổi, đến 20 tuổi làm mẹ đơn thân

Chi Chi - Ngày 22/08/2022 12:03 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên Thanh Trúc trao con cho bạn trai cũ nuôi với mong muốn con sẽ nhận được những điều tốt nhất.

Không ai mong muốn lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, nhất là khi ở độ tuổi còn quá trẻ. Thế nhưng chính những vấp ngã đầu đời khiến cho người mẹ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và mong muốn đem lại những gì tốt đẹp nhất cho đứa con thân yêu của mình.

Nữ diễn viên Cha và con và... làm mẹ đơn thân khi ngoài 20 tuổi.

Nữ diễn viên Cha và con và... làm mẹ đơn thân khi ngoài 20 tuổi.

Cảnh phim táo bạo của a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/thanh-truc-p969c20.htmlThanh Trúc/a khi chưa đầy 18 tuổi khiến nhiều người bất ngờ.

Cảnh phim táo bạo của Thanh Trúc khi chưa đầy 18 tuổi khiến nhiều người bất ngờ.

Thanh Trúc (sinh năm 1995) từng là nữ diễn viên gây được sự chú ý với khán giả sau vai diễn Hương trong Cha và con và... của đạo diễn Phan Đăng Di được công chiếu tại TP.HCM vào tháng 4/2019. Cảnh phim nóng của diễn viên Thanh Trúc với bạn diễn viên Hà Phong nhận nhiều sự quan tâm, đặc biệt còn được biết Thanh Trúc thực hiện bộ phim khi chưa đủ 18 tuổi. Tuy nhiên nữ diễn viên không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những bàn tán xung quanh cảnh nóng đó, cô cho rằng đó chỉ là một kỉ niệm lưu giữ tuổi thanh xuân của cô và nó thực chất được thực hiện rất kín kẽ.

Nữ BTV đóng cảnh nóng khi chưa đủ 18 tuổi, đến 20 tuổi làm mẹ đơn thân - 3

Hình ảnh cô BTV xinh đẹp gây tiếc nuối.

Hình ảnh cô BTV xinh đẹp gây tiếc nuối.

Được biết, diễn viên Thanh Trúc hiện tại đã 27 tuổi, cô có nhiều năm làm MC, BTV cho một kênh truyền hình có tiếng và vừa tạm gác công việc vào hồi tháng 6 vừa qua để chuyển hướng kinh doanh, khiến nhiều người tiếc nuối. Bất ngờ hơn nữa về đời tư của diễn viên Thanh Trúc đó chính là cô làm mẹ đơn thân từ khá sớm, khi mới chỉ ngoài 20 tuổi. Bố của con trai cô là một người đàn ông hơn 20 tuổi, từng khiến cô yêu cuồng nhiệt nhưng đành buông bỏ khi biết người đàn ông đó đã có gia đình. Thanh Trúc đơn thân nuôi con trong 2-3 năm đầu tiên nhưng sau đó cô gửi con về cho bố bé nuôi.

"Hiện tại, tôi không còn sống cùng con. Nhiều người hỏi tôi rằng tại sao đã nuôi con được 2, 3 tuổi, vượt qua giai đoạn khó khăn rồi mà lại quyết định để con ở với người khác. 5 năm kể từ ngày làm mẹ, tôi là người hiểu rõ nhất làm thế nào để tốt cho con. Tôi chủ yếu gặp con ở trường học, vui chơi với con tại trường. Tôi đã nuốt ngược nước mắt vào trong và chấp nhận xa con để chất lượng cuộc sống của bé tốt hơn. Tôi mong con mình được phát triển toàn diện, không vì sai lầm tuổi trẻ của mẹ mà phải chịu thiệt thòi" - bà mẹ trải lòng.

Nữ BTV đóng cảnh nóng khi chưa đủ 18 tuổi, đến 20 tuổi làm mẹ đơn thân - 5

Mặc dù không sống cùng con nhưng Thanh Trúc luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ của một người mẹ. Thanh Trúc gặp gỡ con thường xuyên để kết nối tình cảm và hai mẹ con đều rất vui mỗi lần gặp nhau. Thanh Trúc trải lòng trong một bài phỏng vấn Tết năm 2021: "Con trai tôi đang sống cùng bố của bé. Để gặp con, tôi phải sắp xếp lịch làm việc của mình sao cho phù hợp với kế hoạch đón Tết của bên gia đình đó. Cả tôi và bố của của bé đều cân nhắc rất kỹ để bé được gặp gỡ, hưởng tình yêu thương và sự sum họp từ cả hai nhà nội và ngoại.

Gặp con là vui rồi, tôi sẽ cùng bé tận hưởng thời gian thảnh thơi bên nhau nhưng chủ yếu ở trong nhà vì năm nay dịch bệnh căng thẳng quá. Năm trước, hai mẹ con thường đi dạo phố xuân, mua sắm, ăn uống một vài món ngon vỉa hè để cảm nhận không khí Tết đang đến gần".

Không chỉ với khi đã xa con mà khi còn ở cùng con, mặc dù luôn bận rộn với công việc, kiếm kinh tế nuôi con nhưng nữ diễn viên sinh năm 1995 chu đáo trong các vấn đề nuôi dạy con. Bà mẹ đơn thân từng lặn lộ sang tận Nhật Bản 2 tuần để học cách chăm con vì cô rất mê cách giáo dục trẻ của người Nhật.

Nữ BTV đóng cảnh nóng khi chưa đủ 18 tuổi, đến 20 tuổi làm mẹ đơn thân - 6

"Từ khi có con, Trúc đọc sách nghiên cứu rất nhiều về cách nuôi dạy con. Trúc cũng tìm hiểu giáo dục nhiều nước và Trúc cảm thấy Nhật Bản có phương pháp giáo dục tốt nhất và phù hợp nhất với người Châu Á. Tương lai của con là cuộc đời của Trúc nên Trúc cố gắng dành những gì tốt nhất để bé lớn lên có thể trở thành người tốt. Hy vọng trong tương lai Trúc sẽ có duyên với giáo dục mầm non".

Sau khi thị thực tìm hiểu cách giáo dục trẻ của người Nhật tại nước Nhật, Thanh Trúc về Việt Nam cho con đi học khi mới 13 tháng tuổi vì không có người phụ chăm con và vì muốn con tự lập sớm. Bà mẹ đặt ra nhiều yếu tố khi lựa chọn trường mẫu giáo cho con như lớp ít học sinh, nguồn thực phẩm phải an toàn, khuôn viên trường phải rộng và nhiều cây cối.... Nhờ tìm hiểu kĩ trường mẫu giáo nên con trai Thanh Trúc có khởi đầu đi học rất thành công. Cậu nhóc không hề khóc mà còn chơi không muốn về khi được mẹ đón.

Chia sẻ thêm về quan điểm nuôi dạy con, nữ diễn viên Thanh Trúc cho hay: "Tự lập là phương pháp dạy con Trúc mà ưu tiên nhất. Trúc dạy Sumo tự lập từ nhỏ, từ khi mới sinh ra Trúc đã cho nằm nôi riêng, giờ lớn lên bé ngủ giường riêng 1 mình. Trúc để bé tự đeo ba lô đi học, tự mang giày và cất giày vào tủ, tự xếp gọn đồ chơi của mình. Sumo cũng có thể tự rửa tay, tự đánh răng... Và mỗi khi bé vấp té, Trúc không đỡ mà để bé tự đứng dậy". Nhờ cách giáo dục chỉn chu của mẹ mà cậu nhóc càng lớn càng ngoan ngoãn, không mè nheo nhiều, luôn biết cảm ơn và xin lỗi khi cần thiết.

Nữ BTV đóng cảnh nóng khi chưa đủ 18 tuổi, đến 20 tuổi làm mẹ đơn thân - 7

Với hành trang đầu đời mà cô đã chuẩn bị, Thanh Trúc tin rằng dù con sống với cô hay với bố, bé đều có thể trưởng thành ngoan ngoãn và tự lập rất tốt. Giờ đây mỗi lần hai mẹ con gặp nhau đều rất vui vẻ. Nhìn con lớn mỗi ngày, Thanh Trúc chưa nghĩ tới chuyện đi bước nữa mặc dù cũng có nhiều người ngỏ ý.

Giao con cho bố của bé nuôi là lựa chọn cuối cùng không chỉ với diễn viên Thanh Trúc mà còn với nhiều bà mẹ khác. Mỗi người sẽ có những lý do khác nhau, tuy nhiên tự chung lại dù là bố hay may đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho con.

Mặc dù không sống cùng con nhưng không có nghĩa là không có trách nhiệm với con. Bởi vậy với mỗi ông bố bà mẹ dù không sống cùng con nhưng vẫn có những cách bồi dưỡng tình cảm với con:

- Gặp gỡ con thường xuyên

- Trò chuyện với con qua điện thoại hoặc tâm sự trong những lần gặp gỡ.

- Thường xuyên dành tặng bé những món quà bất ngờ, nhất là món quà khi bé đạt được thành tích tốt.

- Không nói xấu về người cũ trước mặt bé để tránh gây ảnh hưởng tâm lý.

- Quan tâm đến cuộc sống, tâm tư hiện tại của bé với gia đình bố hoặc mẹ mà bé đang sống cùng.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thanh Trúc