Nữ hoàng phim 18+ Phan Kim Liên U60 trẻ đẹp, đỏ mặt cảnh thân mật quá đà bên con trai

Hạ Mây - Ngày 15/10/2021 09:37 AM (GMT+7)

Cô không hề tỏ ra ngượng ngùng nhưng ngược lại, những cư dân mạng xem bức ảnh lại cảm thấy “đỏ mặt” và cho rằng 2 mẹ con có phần thân thiết quá mức

Những cách thể hiện tình cảm với con mang một ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển về tinh thần cũng như thể chất trẻ. Điều này không chỉ giúp trẻ cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ mà còn có ý nghĩa giáo dục giúp con biết chia sẻ và yêu thương mọi người xung quanh. Tuy nhiên, khi con đến độ tuổi dậy thì, giữa cha/ mẹ với con khác giới nên có một giới hạn nhất định. Cha/ mẹ không nên quá thân mật với con khác giới của mình, nếu không, sự phát triển về tâm lý cũng như ý thức về giới tính của con có thể bị ảnh hưởng.

Về vấn đề này, gần đây, nữ diễn viên Ôn Bích Hà - Biểu tượng gợi cảm Hong Kong, đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi liên tục có những hành động thân mật quá đà bên cậu con trai nuôi.

Ôn Bích Hà được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của xứ Cảng Thơm.

Ôn Bích Hà được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của xứ Cảng Thơm.

Được biết, nữ diễn viên kết hôn với Hà Tổ Quang - vị đại gia xuất thân từ gia đình "danh gia vọng tộc" ở Hong Kong vào cuối năm 2000. Sau đám cưới, Ôn Bích Hà hạn chế tham gia các sự kiện giải trí. Người hâm mộ cho rằng cô đã toàn tâm toàn ý trở thành một người mẹ, người phụ nữ của gia đình.

Ôn Bích Hà lựa chọn nhận con nuôi chứ không sinh con.

Ôn Bích Hà lựa chọn nhận con nuôi chứ không sinh con.

Tuy nhiên, bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong lại quyết không sinh con cho chồng đại gia sau nhiều năm chung sống hạnh phúc. Thay vào đó, cô nhận nuôi một cậu bé tên Xavier vào năm 2010.

Vợ chồng Ôn Bích Hà rất thương yêu cậu con trai nuôi.

Vợ chồng Ôn Bích Hà rất thương yêu cậu con trai nuôi.

Quyết định của Ôn Bích Hà được ông xã ủng hộ. Cả hai vẫn sống hạnh phúc suốt gần 20 năm qua dù không có con ruột. Bù lại, vợ chồng cô chăm sóc, yêu chiều con nuôi hết mực. Cả gia đình nữ diễn viên thường xuyên có những chuyến nghỉ dưỡng, du lịch xa hoa.

Cõ lẽ vì không sinh con và tận hưởng cuộc sống an nhàn, sang chảnh, Ôn Bích Hà vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, thon thả cùng vẻ ngoài trẻ trung ở độ tuổi 53.

Cõ lẽ vì không sinh con và tận hưởng cuộc sống an nhàn, sang chảnh, Ôn Bích Hà vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, thon thả cùng vẻ ngoài trẻ trung ở độ tuổi 53.

Mặc dù là con nuôi nhưng bé Xavier - Hà Quốc Luân được vợ chồng Ôn Bích Hà yêu thương hết mực. Người mẹ U60 thường xuyên đưa con trai đi chơi và du lịch ở nhiều nơi.

Cách đây ít lâu, Ôn Bích Hà đã đăng tải một vài bức ảnh đi tắm suối nước nóng cùng con trai nuôi trên tài khoản xã hội của mình. Cư dân mạng ban đầu chú ý vào vẻ ngoài vô cùng trẻ trung và gợi cảm của nữ diễn viên. Ở tuổi 55, cô hầu như không có bất kỳ dấu hiệu gì của tuổi tác. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ, nhiều người đã bị sốc bởi hành vi thân mật giữa nữ diễn viên và con trai nuôi của mình.

Bước ảnh của bà mẹ U60 cùng cậu con trai nuôi nhận về nhiều bình luận trái chiều.

Bước ảnh của bà mẹ U60 cùng cậu con trai nuôi nhận về nhiều bình luận trái chiều.

Trong ảnh, Ôn Bích Hà và con trai nuôi vô cùng tận hưởng cảm giác thoải mái khi tắm suối nước nóng. Có lẽ vì mối quan hệ quá tốt đẹp nên nữ diễn viên và con trai nuôi đã thoải mái chụp ảnh hôn nhau. Cô không hề tỏ ra ngượng ngùng nhưng ngược lại, những cư dân mạng xem bức ảnh lại cảm thấy “đỏ mặt” và cho rằng 2 mẹ con có phần thân thiết quá mức.

Nhiều người cho rằng nữ diễn viên không nên thân mật với con trai quá mức như thế.

Nhiều người cho rằng nữ diễn viên không nên thân mật với con trai quá mức như thế.

Trước đó, Ôn Bích Hà cũng đã từng đăng ảnh cô chu miệng hôn con trai trên trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật cậu bé tuổi lên 10. Kèm theo bức ảnh, nữ diễn viên Bông hồng lửa viết:Tiểu tình nhân luôn luôn vui vẻ nhé con”, nhằm gửi gắm yêu thương tới con trai Hà Quốc Luân. Theo một nguồn tin, cả gia đình ngôi sao sang Bali nghỉ dưỡng nhân dịp sinh nhật cậu bé.

Trước đó, Ôn Bích Hà cũng đã từng đăng ảnh cô chu miệng hôn con trai trên trang cá nhân.

Trước đó, Ôn Bích Hà cũng đã từng đăng ảnh cô chu miệng hôn con trai trên trang cá nhân.

Bức hình Ôn Bích Hà chia sẻ cũng đã gây ra một số bình luận trái chiều, một số ý kiến cho rằng hôn môi con trai đã 10 tuổi là không thuận mắt cho lắm, dù đó có là con đi nữa. 10 tuổi đã là độ tuổi dậy thì, các bé đã phát triển nhận thức khác nhau về sự phân biệt giữa nam và nữ, và quan điểm sống và giá trị của các bé cũng đang trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất. Là mẹ, nữ diễn viên nên hướng dẫn để con có những nhận thức đúng đắn. Mặc dù rất yêu thương con nhưng bà mẹ U60 không nên quá thân mật với con như thế.

Trên trang cá nhân của nữ diễn viên có không ít bức ảnh tương tự.

Trên trang cá nhân của nữ diễn viên có không ít bức ảnh tương tự.

Thực tế, các nghiên cứu liên quan đã chứng minh rằng trẻ em thực sự có nhận thức về giới tính từ khoảng 3 tuổi. Vì vậy, việc giáo dục giới tính cho trẻ nên bắt đầu từ khi còn nhỏ và bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt xung quanh.

Cha mẹ cũng nên lưu ý những vấn đề sau đây khi giáo dục giới tính cho con:

1. Cha mẹ bày tỏ tình yêu thương với con cái nhưng hãy chú ý đến mức độ

Cha mẹ luôn hôn và ôm con cái để bày tỏ tình yêu thương. Đối với trẻ nhỏ thì không có vấn đề gì, nhưng khi trẻ lớn hơn và trưởng thành thì "sự thân mật" này có hơi quá mức.

Một số cha mẹ thường thay quần áo trước mặt con cái, ngủ cùng giường với con, thường xuyên hôn miệng, gần gũi quá mức, đặc biệt là giữa phụ huynh và con cái khác giới dần dần sẽ khiến con không ý thức được sự khác biệt giới tính, ranh giới giữa nam và nữ. Điều này có thể dẫn đến những kết quả xấu.

Cha mẹ dù yêu thương con cái đến đâu cũng nên thể hiện tình cảm ở mức độ phù hợp, "con trai tránh mẹ, con gái tránh cha", không hôn trực tiếp, tắm chung, chạm vùng kín...

2. Trẻ em hiểu biết cơ thể của mình và có nhận thức về giới tính

Khoảng 3 tuổi là giai đoạn trẻ sẽ dần nảy mầm nhận thức về bản thân, trong đó có sự tò mò về cơ thể và giới tính. 3 tuổi cũng là độ tuổi trẻ chuẩn bị bước vào nhà trẻ, sẽ bắt đầu cuộc sống tập thể với nhiều bạn nhỏ khác giới.

Khi đó, trẻ sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống phức tạp khác nhau. Trẻ em không có ý thức về giới tính có thể tùy ý chạm và cho người khác chạm vào cơ thể. Chúng không biết cách tránh bị nghi ngờ khi ăn mặc hớ hênh và thoải mái cởi quần áo nơi công cộng. Vì vậy, giáo dục giới tính là đặc biệt quan trọng.

Cha mẹ dạy con hiểu cơ thể mình và hình thành nhận thức về giới tính, đây là bài học đầu tiên của giáo dục giới tính. Một mặt dạy các con học cách tự bảo vệ mình, mặt khác cũng phải học cách tôn trọng sự riêng tư của các con.

Hoa hậu Hong Kong tắm chung, hôn môi con trai bị nói biến thái, giờ còn chơi trò phản cảm
Nhiều người cho rằng cách thể hiện tình cảm này của bà mẹ có phần quá đà.

Nuôi dạy con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao dạy con