tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

Nữ MC xinh đẹp Huyền Ny, tên thật là Nguyễn Huyền Ny, sinh năm 1985 tại Đà Nẵng. Năm 18 tuổi cô đã sang Mỹ định cư và tốt nghiệp Tiến sĩ Dược của Đại học University of Nebraska Medical Center danh giá và là một trong những nữ nghệ sĩ có học hàm, học vị cao nhất showbiz. 

Bước chân vào showbiz và khẳng định vai trò của mình trong lĩnh vực làm MC truyền hình, nữ tiến sĩ dược đã gặt hái được nhiều thành công trong các chương trình hải ngoại nổi tiếng tại Mỹ và Việt Nam.

Không chỉ thành công ở vị trí MC, Huyền Ny còn có sự nghiệp kinh doanh thành đạt và gia đình hạnh phúc với một người chồng tài giỏi và 3 nhóc tì vô cùng đáng yêu: con trai Levin 9 tuổi và 2 con gái sinh đôi Hạ Mây, Hải Cát vừa tròn 6 tuổi.

Chuyện tình yêu kéo dài 23 năm của cô và chồng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Đặc biệt, dù đã là “bà mẹ 3 con” nhưng nữ MC vẫn sở hữu có một thân hình chuẩn người mẫu cùng với nhan sắc cực kỳ trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Huyền Ny khiến không ít khán giả xuýt xoa khen ngợi hình ảnh cô MC sành điệu, cá tính của showbiz Việt.

Có dịp được trò chuyện cùng nữ MC “toàn năng” Huyền Ny, cô đã chia sẻ nhiều điều xoay quanh việc làm mẹ của 3 em bé, cuộc sống hôn nhân, gia đình và cả những bí kíp giữ dáng, chăm sóc bản thân cực hữu ích.

Nữ tiến sĩ Việt 3 con nổi tiếng bốc lửa và quan điểm: Không có nhu cầu con giỏi nhất - 3

Xin chào chị Huyền Ny, hiện tại cuộc sống của chị và gia đình tại Mỹ như thế nào? Dịch Covid có gây ra sự xáo trộn nào hay không?

Hiện tại Ny vẫn đang điều hành công việc online và cũng như những bà mẹ khác, việc duy trì cả ngàn việc không tên ở trong gia đình vẫn luôn tiếp diễn, lên lịch chăm sóc, nuôi dưỡng và chăm lo cho sự phát triển thể lực trí lực đến tâm sinh lý của ba con đang trong tuổi muốn học hỏi thật nhiều về thế giới xung quanh. Mình không xem đây là trách nhiệm mà là niềm hạnh phúc vì tất cả những công việc này mình được chia sẻ cùng với mối tình đầu của mình cách đây 23 năm.

Cuộc sống của chúng mình bị xáo trộn hoàn toàn khi các con được cho học online ở nhà hơn một năm qua. Văn phòng của ông xã cũng phải đóng cửa trong thời gian đầu. Công việc của công ty mình cũng chậm lại do giảm bớt số lượng khách hàng đáng kể so với năm trước. Thay vì ủ rũ và u buồn, hai vợ chồng mình luôn cố gắng giúp đỡ những người khác nhiều nhất có thể trong thời gian này.

Mối quan hệ của mình và ông xã, một cách rất ngạc nhiên là năm nay mình hiểu hơn về anh ấy so với những gì mình đã từng biết trước đó. Anh ấy thường xuyên bên cạnh và hỗ trợ mình về nhiều mặt để giúp cuộc sống gia đình được nhẹ nhàng và công việc luôn trôi chảy.

Là mẹ của 3 em bé đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, chị có phương pháp nào đặc biệt trong việc nuôi dạy con cái?

Phương châm của hai vợ chồng mình trong việc nuôi dạy con đó là cho con cảm giác gia đình là nơi các con luôn luôn có thể quay về và ba mẹ sẽ là những người luôn dang rộng vòng tay để yêu thương các con, dù có đôi khi con thất bại hoặc cảm thấy tệ về bản thân như thế nào thì ba mẹ vẫn hứa sẽ luôn cho con 100% tình yêu đó. Vợ chồng mình luôn hứa với nhau như thế.

Nữ tiến sĩ Việt 3 con nổi tiếng bốc lửa và quan điểm: Không có nhu cầu con giỏi nhất - 4

Mình nhận thấy cơ duyên để được làm vợ chồng và con cái với nhau chỉ là duy nhất và gia đình nên là nơi chúng ta có được yêu thương tuyệt đối, dù chúng ta có khác biệt như thế nào đi chăng nữa. Ba mẹ cần hiểu rõ vai trò của mình khi nào là người chăm sóc chính cho con và khi nào nên bước lui để trở thành người giám sát và cho con lời khuyên cần thiết. Đừng cả một đời chỉ đóng mỗi một vai cho đến khi con 50 tuổi vẫn còn phải lo miếng ăn giấc ngủ thì con trở thành người thụ động và cha mẹ cũng ít có được giây phút nào tận hưởng sự tự do về tâm trí. 

Ny tin rằng không có phương pháp dạy con nào là tốt nhất, chỉ là phương pháp nào phù hợp với con của mình nhất mà thôi. Vợ chồng mình áp dụng những tư duy này vào việc dạy con với mong muốn con hiểu rằng ba mẹ luôn hỗ trợ để con tự phát triển bản thân mình một cách tự nhiên nhất, và bên cạnh đó các con hiểu rằng gia đình luôn là nơi yêu thương con nhất. Hy vọng rằng chúng mình sẽ thành công. 

Quan điểm của chị như thế nào về yêu con thông thái - một trong số những xu hướng nuôi dạy con cái đang rất được các ông bố, bà mẹ ngày nay quan tâm?

Vợ chồng mình không có nhu cầu uốn nắn các con trở thành những người thông minh nhất bởi vì đó là tố chất sẵn có mỗi đứa con và không ai giống nhau, không có nhu cầu cần con trở thành những đứa trẻ ngoan nhất hay ăn giỏi nhất. Chúng mình đơn giản chỉ muốn các con có một tuổi thơ hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.

Muốn biết điều gì giúp con hạnh phúc thì mình thường hay trò chuyện với các con để biết các con yêu thích những gì, thích thú tìm hiểu về những gì và qua đó tạo điều kiện để các con có thêm kiến thức. Đối với trẻ con, học về một thứ mình thích thì không phải là học mà đó là vui chơi! Mình tận dụng tuyệt đối yếu tố này. 

Vợ chồng mình nuôi dưỡng các con dựa trên sự kết hợp của ba yêu tố: Học vấn, thể thao và nghệ thuật. Do đó thông thường các con luôn được đầu tư về toán và kỹ năng đọc hiểu, luôn được chơi một môn thể thao nào đó ví dụ như bóng đá, tennis, bóng rổ ... kết hợp với một bộ môn nghệ thuật khác như tập đàn hoặc múa Ba Lê. Các con lựa chọn các môn học tùy theo sở thích của mình nhưng bố mẹ chúng mình luôn tạo điều kiện để các con có thể kết hợp được ba yêu tố trên.  

Về dinh dưỡng của các con thì Ny cũng được cân bằng giữa đạm, tinh bột, rau củ quả và trái cây. Các con hoạt động thể chất mỗi ngày nên ăn uống điều độ chứ vợ chồng mình không theo phương châm ép con ăn, vừa mất thời gian và vừa căng thẳng trong gia đình không cần thiết. 

Nữ tiến sĩ Việt 3 con nổi tiếng bốc lửa và quan điểm: Không có nhu cầu con giỏi nhất - 5

3 con sinh ra và lớn lên tại Mỹ, chị và chồng có hướng tới việc dạy các con tiếng Việt hay văn hóa Việt Nam ngay từ khi còn bé hay không?

Thật ra đây là một trong những điều mà vợ chồng mình chú trọng đầu tiên. Trong gia đình mình mỗi khi ra ngoài thì các con có thể sử dụng bất cứ ngôn ngữ nào cần thiết để giao tiếp còn khi về với gia đình thì chỉ mỗi tiếng Việt mà thôi. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng kinh qua rồi mới thấy khó khăn, bởi đối với trẻ con mà phải có luật lệ như vậy đôi khi rất khó để các con làm theo. Tuy nhiên chúng mình luôn cố gắng nhiều nhất có thể.

Từ nhỏ đến giờ, mình dành thời gian dạy tiếng Việt cho các con tại nhà nhưng trong thời gian tới vợ chồng mình sẽ có một cô giáo dạy riêng tiếng Việt cho các con. Bởi khả năng của ba mẹ cũng có giới hạn, mình không phải là giáo viên có chuyên môn nên tốt nhất nên tránh. Vợ chồng mình không muốn gây ra những căng thẳng không cần thiết cho các con. Học hành thì phải vui vẻ, các con mới tiếp thu nhanh được. 

Theo chị, quan điểm nuôi dạy con ở Mỹ khác Việt Nam như thế nào?

Nữ tiến sĩ Việt 3 con nổi tiếng bốc lửa và quan điểm: Không có nhu cầu con giỏi nhất - 6

Người Mỹ họ chăm sóc con một cách khoa học, đầu tư cho các con phát triển về thể chất và tâm lý, yêu thương thật nhiều nhưng khi các con lớn lại không có văn hóa quay về. Có nhiều người con 10, 15 năm chưa gặp lại cha mẹ. Hoặc một vài năm mới gặp một vài ngày trong những dịp lễ mà thôi. Người già ở Mỹ rất cô đơn.   

Việt Nam mình thì không thể phủ nhận được một điều rằng mối quan hệ khăng khít giữa cha mẹ và con cái, một điều mà nhiều văn hóa khác ngưỡng mộ. Tuy nhiên sự khăng khít đó đôi khi cũng gây đến nhiều những áp lực không cần thiết cho các con, không cho con cơ hội tự phát triển bản thân một cách tự nhiên nhất. 

Trong gia đình chị, có bao giờ xảy ra bất đồng quan điểm nuôi dạy con giữa chị và chồng?

Hai vợ chồng mình được một điều là cùng có chung một nền tảng từ tuổi thơ cho đến học vấn nên có nhiều suy nghĩ tương tự nhau. Ny là người quan sát và gần gũi với các con nhiều hơn nên biết được hầu hết tất cả những điều con đang quan tâm trong thời điểm hiện tại.

Bất cứ điều gì Ny muốn làm hoặc giúp các con phát triển thì luôn thảo luận qua với chồng. Anh ấy là một người cực kỳ thông minh nên khi nhìn sơ qua mọi việc thì luôn cho mình được những ý kiến rất hay và hữu ích cho các con. Đôi khi mình quen nhìn mọi việc dưới một góc độ nào đó, khi được có thêm ý kiến số hai thì tự động mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều.

Ví dụ như trước đây, Ny rất khó khăn với các con về phong cách, nề nếp khi ra ngoài, đặc biệt là khi gặp người Việt Nam phải biết chào hỏi, vòng tay, cúi đầu... rất rườm rà. Ny sợ bị đánh giá là không biết dạy con. Chồng Ny góp ý là anh ấy thấy không khí khá căng thẳng và những điều đó trở thành ràng buộc và các con mất đi sự vui vẻ. Ny cũng nhận thấy điều đó và hai vợ chồng cùng thảo luận để thay đổi.

Sau đó chúng mình áp dụng phương pháp khen tới khen tấp mỗi khi các con gặp người Việt Nam mà chào hỏi lễ phép. Được một điều các cô chú khi thấy các con nói tiếng Việt giỏi, chào hỏi lễ phép thì ai cũng khen. Về nhà bố mẹ lại tiếp tục khen tới tấp nên các con cứ thế mà lễ phép, mình không phải mất công dặn dò. Tụi nhỏ bây giờ ra ngoài, có đôi khi còn canh xem thử người khác có phải là người Việt Nam không để vòng tay chào và được khen. Ôi khỏe quá! 

Nữ tiến sĩ Việt 3 con nổi tiếng bốc lửa và quan điểm: Không có nhu cầu con giỏi nhất - 7

Dù đã là mẹ của 3 nhóc tỳ, chị vẫn sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo, chị đã chăm sóc bản thân mình như thế nào?

Hành trình này của mình khá dài và cũng có nhiều vất vả kể từ những ngày bước ra từ phòng sinh con. Việc chăm sóc ba con, đặc biệt là hai bé gái sinh đôi Hạ Mây, Hải Cát đã không hề dễ dàng. Việc tăng cân từ mang song thai đã làm mình nản chí rất nhiều. Nhưng qua tất cả, Ny nhận ra rằng mình cần khỏe mạnh để cùng chồng nuôi dưỡng và nhìn các con khôn lớn. Điều đó đã cho mình động lực lớn nhất để siêng năng luyện tập.

Đi từ những số âm cho đến được ngày hôm nay với lịch luyện tập ít nhất 30 phút mỗi ngày là một sự cố gắng không ngừng. Mình cũng học được rằng, muốn khỏe mạnh 75% phải đến từ dinh dưỡng khoa học, hợp lý mỗi ngày còn luyện tập chỉ chiếm 25% mà thôi. 

Chị phân bổ thời gian để chăm sóc gia đình, con cái và cân bằng công việc như thế nào?

Hơn 5 năm qua Ny đã áp dụng phương pháp này và tìm được sự cân bằng mỗi ngày, các bạn tham khảo nhé. Mỗi sớm mai thức dậy, Ny thường lên kế hoạch cho 4 mục sau đây:

Thứ nhất, cột dành cho bản thân. Thời gian dành cho bản thân nên là điều bạn nên tập trung nhiều nhất bởi nếu bạn ủ rũ u buồn thì tất cả những mối quan hệ với con cái, vợ chồng đến công việc đều từ từ xuống dốc. Thứ 2, cột dành cho sự nghiệp. Đây là cột bạn cần lên các việc cho công ty, cho các bước phát triển và giúp ích cho công việc của bạn.

Thứ 3, cột dành cho tình yêu và gia đình. Hãy lên những điều bạn muốn làm dành cho gia đình của mình và có thời gian ở bên họ. Thứ 4, cột dành cho các mối quan hệ bên ngoài. Chúng ta sẽ không thể khoẻ mạnh và lạc quan nếu không có sự trò chuyện với những người bạn xung quanh mình. Hãy cho bản thân ít nhất 10 phút trò chuyện.

Chồng chị có ủng hộ vợ xây dựng một sự nghiệp riêng cho mình thay vì lui về làm hậu phương vững chắc?

Nếu chồng mình không ủng hộ 100% thì khó có thể để mình đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp như thế này. Hai vợ chồng mình có xuất xứ na ná như nhau, lớn lên từ những gia đình khó khăn vất vả nên ý chí tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình nhằm đổi đời luôn là một điều chúng mình mơ ước từ nhỏ. Yêu nhau thì yêu luôn cả những ước mơ của nhau và cùng nhau tốt hơn mỗi ngày. 

Tuy cực kỳ bận rộn và cũng có nhiều những căng thẳng ở văn phòng bác sĩ nha khoa nhưng ông xã luôn đặt gia đình trên tất cả. Cả mình và chồng đều có công việc riêng bận rộn nhưng hai vợ chồng luôn thỏa thuận một điều là khi về đến nhà, tất cả thời gian còn lại chỉ dành cho nhau và cho các con mà thôi. Tuyệt đối không đem công việc về nhà.  

Nữ tiến sĩ Việt 3 con nổi tiếng bốc lửa và quan điểm: Không có nhu cầu con giỏi nhất - 12

Có một người vợ rất “toàn năng” như chị, chồng chị có bao giờ “lo lắng” khi vợ đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người?

Anh ấy đã từng lo lắng một - hai tuần đầu khi mới quen mình nhưng sau đó thì không còn phải lo lắng nữa. Có một điều mà mình đã làm rất tốt đó là không bao giờ cho anh ấy bất cứ một sự nghi ngờ nào về lòng chung thủy của mình. Khi mới bước vào mối quan hệ, mình đã nói rõ một điều mình không thể chấp nhận được đó là sự không chung thủy từ anh ấy. Anh ấy cũng cho mình biết giới hạn không thể vượt qua của riêng anh và mình luôn tôn trọng. Ny tin rằng chính bởi sự tôn trọng giới hạn không thể vượt qua của nhau mà vợ chồng mình mới đi được với nhau đến gần 23 năm như thế này. 

Anh chị đã giữ lửa cho cuộc hôn nhân của mình luôn mặn nồng như thế nào trong suốt 23 năm qua?

Một điều nghe rất tầm thường nhưng bọn mình vẫn làm được với nhau cho đến thời điểm này đó là thành thật với cảm xúc của chính mình về nhau. Có thể nói cho đến thời điểm này, sau một thời gian dài bên nhau như vậy nhưng trái tim của mình vẫn thổn thức khi nói về những cảm xúc dành cho anh ấy. Tự bởi trong trái tim mình vẫn còn cảm nhận được tình yêu mà ông xã dành cho Ny.  

Là phụ nữ, nói về cảm xúc của mình có vẻ là điều dễ dàng hơn cho Ny còn đối với anh ấy, đây cũng là một sự thử thách lớn. Bây giờ anh đã khá hơn trước nhưng Ny học được là trong một mối quan hệ, mỗi người có một thế mạnh của riêng mình và không nên bắt bẻ lẫn nhau. Thay vì hờn giận anh ấy sao không chịu chia sẻ cảm xúc với mình, Ny luôn luôn thao thao bất tuyệt về cảm xúc của mình dành cho anh ấy. Mưa dầm thấm lâu, từ từ anh ấy cũng hiểu ra rằng Ny và các con cần và yêu anh ấy như thế nào. Lải nhải hơn 20 năm mà còn không hiểu nữa thì chắc Ny đã lấy sai người. (Cười)

Nữ tiến sĩ Việt 3 con nổi tiếng bốc lửa và quan điểm: Không có nhu cầu con giỏi nhất - 13
Nữ tiến sĩ Việt 3 con nổi tiếng bốc lửa và quan điểm: Không có nhu cầu con giỏi nhất - 14
Nữ tiến sĩ Việt 3 con nổi tiếng bốc lửa và quan điểm: Không có nhu cầu con giỏi nhất - 15

Trên mạng xã hội, chị thường chia sẻ những hình ảnh về một cuộc sống hoàn mỹ, liệu có góc khuất mà ít người biết được?

Sử dụng mạng xã hội cũng khoảng 10 năm nay, có lẽ các bạn biết đến mình sau này với những hình ảnh hoàn mỹ nhưng ngay từ đầu mình luôn thành thật với những khó khăn mà mình đã từng đi qua. Ny không bao giờ sống như một ngôi sao và cần có người ngưỡng mộ - một đời sống thật sự mệt mỏi! Cho đến tận bây giờ, ngày hôm nay những vấn đề trong việc nuôi dạy các con, mình vẫn phải đối diện mỗi ngày và luôn luôn cố gắng suy nghĩ để tìm giải pháp.

Cũng như những người khác, mình luôn lựa chọn để chia sẻ những gì vui vẻ và lạc quan đến với xã hội bên ngoài. Còn những vấn đề riêng tư thì mình cũng hiểu không ai có thể giải quyết được ngoại trừ chính bản thân mình chứ trưng bày ra ngoài cũng chẳng giúp mọi việc trôi chảy hơn. Đóng cửa dạy nhau và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày để có được một đời sống bình an luôn là tiêu chí đầu tiên của vợ chồng mình. Và sự bình an cũng là điều mình mong muốn cho mọi người xung quanh nên mình thường chọn chia sẻ về điều này nhiều trên mạng xã hội. 

Dường như chị đã có đầy đủ mọi thứ mà nhiều người mong mỏi ở hiện tại, liệu chị có dự định hay đỉnh cao nào muốn chinh phục trong tương lai?

Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời mình vẫn là giúp phụ nữ và trẻ em Việt Nam bớt khổ hơn. Ny chỉ mới đi được một chặng nho nhỏ mà thôi, công việc trước mắt còn nhiều vô kể. Hành trình công việc của mình bao nhiêu năm nay cũng chỉ hướng đến mục đích đó. Có người sẽ nghĩ rằng mình hơi ảo tưởng nhưng mình tin chắc rằng với những gì mình làm hơn 5 năm qua đã thay đổi được không ít số phận của những phụ nữ Việt Nam đã từng biết đến mình. Điều này thể hiện qua việc mình nhận được tin nhắn và lời cảm ơn từ các bạn ấy hầu như là mỗi ngày.

Mình tin rằng chỉ những người phụ nữ vui vẻ và hạnh phúc mới có thể nuôi dạy lên được những đứa trẻ hạnh phúc. Thành công thường được đong đếm bằng tiền bạc nhưng bên cạnh đó, thành công đối với mình còn được đong đếm bằng sự viên mãn nữa. Không có được sự mãn nguyện khi làm công việc thì sẽ không bao giờ chúng ta có thể đeo đuổi công việc đó đến cùng. 

Chị định cư tại Mỹ đã lâu như vậy, liệu trong tương lai chị có quay trở về thăm Việt Nam cùng chồng và các con?

Trước Covid, một năm vài lần mình đều bay về Việt Nam làm việc. Hy vọng sang năm khi tình hình ổn định trở lại, mình và ông xã cùng với các con sẽ được về tham quan và nghỉ ngơi ở Việt Nam. Các con của mình đang trong tuổi lớn và muốn tìm hiểu về quê hương cội nguồn rất nhiều trong thời gian này. Con trai Levin của mình cực kỳ mê đội bóng đá của Việt Nam và theo dõi không sót một trận nào của tuyển quốc gia. Là chiếc cầu nối giữa các con vật quê hương, vợ chồng mình rất hào hứng với nhiệm vụ này. 

Xin cảm ơn và chúc chị cùng gia đình sức khỏe!

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]