Phô mai và váng sữa: Cái nào tốt hơn?

Ngày 20/02/2014 08:43 AM (GMT+7)

Mẹ nào cũng đang băn khoăn về vấn đề này thì cùng vào 'tám' nhé!

Hỏi:

Các mẹ ơi! Cún nhà em hơn 7 tháng rồi mà chỉ cao có 68cm và nặng 7.2 kg. Trong khi đó, con trai của chị dâu em cũng bằng tuổi đã cao hơn 75cm và nặng 8.2kg. Ai cũng nói bé nhà em còi cọc, nhỏ con. Em buồn lắm!

Hiện tại em đang tập cho bé bú bình thêm nhưng bé không chịu nên phải đút từng thìa. Em cũng cho bé ăn thêm phô mai tươi nhưng phải xay nhuyễn rồi đút thì bé mới chịu ăn.

Em đang rất muốn tập cho bé ăn thêm váng sữa vì nghe nói váng sữa là những gì tinh túy nhất được chắt lọc từ sữa, giàu canxi nên ăn vào sẽ giúp bé cao lớn vượt trội nhưng không biết phô mai với váng sữa ăn kết hợp cùng lúc có sao không? Phô mai tốt hơn hay váng sữa tốt hơn?

Lần đầu làm mẹ nên em chả có chút kinh nghiệm nào cả, các mẹ tư vấn giúp em với ạ.

Em cảm ơn!

Câu hỏi độc giả gửi từ địa chỉ email: nguyetvanvu...@...

K.A ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em