Sinh ở Mỹ, con gái Thanh Thảo “hợp đất” Việt Nam, nói một câu tiếng Việt làm mẹ rụng tim

Huyền Đỗ - Ngày 09/04/2021 09:30 AM (GMT+7)

Trở về Việt Nam sau những năm sống ở Mỹ, con gái Thanh Thảo đã có những thay đổi tích cực làm mẹ ngạc nhiên.

Lớn lên ở nước ngoài, những đứa trẻ Việt kiều có thể sẽ khó làm quen với môi trường mới khi trở về quê nhà. Bên cạnh những khác biệt về văn hóa, thay đổi môi trường và thời tiết cũng tác động không nhỏ đến tâm sinh lý các bé. Thế nhưng con gái Thanh Thảo - bé Talia lại là trường hợp đặc biệt, dù sinh ra ở Mỹ nhưng con đã nhanh chóng thích ứng và có những thay đổi tích cực khi cùng mẹ về Việt Nam.

Thanh Thảo hào hứng chia sẻ sau hơn một tháng về Việt Nam, con gái đã lớn hẳn và đẹp ra. Cùng với bài đăng là loạt hình ảnh Talia tươi cười rạng rỡ. Ở tuổi lên 3, Talia là một cô bé lém lỉnh, đáng yêu, có khuôn miệng cười giống hệt mẹ Thảo. Cô nhóc nhận được nhiều lời khen ngợi như: “Em càng lớn càng xinh không ngờ luôn”, “Con cười tươi như hoa, mẹ Thảo có lộc dài dài nha”, “Rất xinh”,...

Sinh ở Mỹ, con gái Thanh Thảo “hợp đất” Việt Nam, nói một câu tiếng Việt làm mẹ rụng tim - 1

Sinh ở Mỹ, con gái Thanh Thảo “hợp đất” Việt Nam, nói một câu tiếng Việt làm mẹ rụng tim - 2

Bé Talia lớn phổng phao, xinh xắn và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Bên cạnh những thay đổi về vóc dáng, khả năng tiếng Việt của bé Talia cũng ngày càng tiến bộ. Giọng ca Búp bê con trai cho biết con hiện có thể nói tròn vành rõ chữ, suốt ngày líu lo và có khả năng bày tỏ lời yêu thương với mẹ bằng tiếng Việt. 

Mẹ Thanh Thảo vô cùng tự hào về khả năng nói tiếng Việt của con  gái, cô vui mừng kể: “Hôm nay em cầm tay mẹ và nói nguyên câu “Mẹ ơi Talia yêu mẹ lắm lắm đó, mẹ biết không” Nghe mà rụng tim”.

Ở độ tuổi lên 3, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, bé Talia có thể diễn đạt suy nghĩ của mình bằng tiếng Việt một cách rõ ràng quả thật rất đáng khen. Qua những chia sẻ của Thanh Thảo về việc con thêm lớn và giỏi tiếng Việt sau khi về Việt Nam, cư dân mạng khẳng định cô nhóc Talia "hợp đất" Việt Nam nên mới có thay đổi tích cực và thích ứng nhanh với môi trường mới như vậy.

Sinh ở Mỹ, con gái Thanh Thảo “hợp đất” Việt Nam, nói một câu tiếng Việt làm mẹ rụng tim - 3

Bé Talia được mẹ khen ngợi về khả năng tiếng Việt, ngoại hình và có vẻ "hợp đất" Việt Nam.

Theo dõi cuộc sống thường ngày của Talia mới thấy, cô nhóc thích ứng rất nhanh với cuộc sống trong nước. Từ khi về nước cùng mẹ vào dịp Tết Nguyên đán, con đã hòa nhập vào các sinh hoạt ở Việt Nam. Cô nhóc được bố mẹ dẫn đi du lịch nhiều nơi, gần gũi với ông bà, tập luyện thể thao,...

Sinh ở Mỹ, con gái Thanh Thảo “hợp đất” Việt Nam, nói một câu tiếng Việt làm mẹ rụng tim - 4

Sinh ở Mỹ, con gái Thanh Thảo “hợp đất” Việt Nam, nói một câu tiếng Việt làm mẹ rụng tim - 5

Con gái Thanh Thảo được trải nghiệm cuộc sống đa dạng ở Việt Nam.

Thậm chí, bé đã được bố mẹ cho đi học mẫu giáo trong nước. Con hiện đang học ở một trường quốc tế tại TP.HCM, cùng trường với con gái siêu mẫu Hà Anh - bé Myla. Chia sẻ về ngày đầu đến trường của con, Thanh Thảo cho biết, Talia rất tự lập và tự tin. Ngoài ra, cô bé còn nhanh chóng làm quen với các bạn người Việt và hòa nhập vào các hoạt động trong lớp học. 

Sinh ở Mỹ, con gái Thanh Thảo “hợp đất” Việt Nam, nói một câu tiếng Việt làm mẹ rụng tim - 6

Bé Talia được mẹ cho đi học mẫu giáo ở Việt Nam, điều này sẽ giúp con thêm quen thuộc với cuộc sống ở Việt Nam khi phần lớn các bạn học đều là người Việt.

Talia là con của Thanh Thảo và doanh nhân Tom Han. Trong mắt mẹ, Talia là một cô nhóc mạnh mẽ, ít khóc nhè, yêu thích vận động nhưng cũng say mê với nghệ thuật. Con được bố mẹ dạy sống tự lập từ nhỏ, cô chia sẻ quan điểm nuôi dạy con: "Chúng tôi thống nhất với nhau là thương con nhưng không nuông chiều con, để con tự lập và biết cách tự ăn uống, vệ sinh cá nhân hay dọn dẹp sách vở, đồ dùng hằng ngày.

Chúng tôi cũng tập cho con sự tự tin để con không bị nhút nhát, cho con đi dã ngoại thường xuyên để con khám phá thế giới xung quanh, tìm tòi và học hỏi để phát triển trí não cho con."

Bên cạnh đó, Thanh Thảo cũng rất chú trọng việc dạy tiếng Việt cho bé, không để con "mất gốc" hay quên đi tiếng mẹ đẻ. Nữ ca sĩ cho biết: "Ở nhà, tôi là người giao tiếp với con bằng tiếng Việt. Ba của bé giao tiếp bằng tiếng Hoa. Anh chị của bé thì nói tiếng Anh nên bé giao tiếp được với 3 ngôn ngữ. Về phần chúng tôi, cả hai luôn muốn con giữ được tiếng mẹ đẻ nên khi con lớn hơn sẽ chở con đến trường học tiếng Việt vào mỗi cuối tuần, tôi nghĩ đó là cách hiệu quả nhất để con không bị mất gốc khi sinh ra và lớn lên ở nước ngoài".

Sinh ở Mỹ, con gái Thanh Thảo “hợp đất” Việt Nam, nói một câu tiếng Việt làm mẹ rụng tim - 7

Talia được bố mẹ nuôi dạy kỹ lưỡng từ nhỏ nên sớm thông minh, hiểu chuyện.

Phần lớn bố mẹ có con sinh ra hoặc sống lâu năm ở nước ngoài đều lo ngại con sẽ quên đi tiếng mẹ đẻ. Bởi lẽ ở môi trường ngoại quốc, trẻ ít được tiếp xúc với tiếng Việt, lâu dần khả năng ngôn ngữ sẽ bị hạn chế hoặc mất hẳn đi. Để con nói tốt tiếng Việt ngay cả khi sinh sống ở nước ngoài, các bậc phụ huynh có thể rèn luyện cho con nói 2 thứ tiếng bằng các cách sau:

Bắt đầu dạy con tiếng Việt sớm

Sớm bắt đầu học tiếng Việt sẽ giúp con tiếp nhận ngôn ngữ một cách tự nhiên và thuần thục hơn. Theo các nghiên cứu, độ tuổi tốt nhất để con học ngôn ngữ mới là từ 6 tháng đến 4 tuổi.

Giao tiếp với con bằng tiếng Việt

Sử dụng ngôn ngữ thứ 2 tại nhà một cách cố định được các chuyên gia khuyến khích là tốt cho sự phát triển khả năng song ngữ của trẻ. Trong cuộc sống hàng ngày, con thường giao tiếp với bạn bè và mọi người bằng tiếng nước ngoài nên gia đình chính là nơi tập luyện tiếng Việt tốt nhất.

Ghi nhận sự cố gắng của trẻ

Vì phải học nhiều ngôn ngữ cùng lúc nên con có thể cảm thấy bối rối. Các bậc phụ huynh nên khen ngợi mỗi khi con nói tốt để trẻ tự tin hơn trong giao tiếp và có động lực học tập.

Thanh Thảo: Lần này tôi đưa con về Việt Nam và sẽ ở lại lâu, chồng cũng sắp về cùng
Nuôi dạy con trên đất Mỹ, "búp bê" Thanh Thảo cảm thấy may mắn vì ông xã quá đảm trong chuyện chăm con.
Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách dạy con của người nổi tiếng