Sống với mẹ, con trai Ngọc Lan Thanh Bình càng lớn càng giống bố, từ mắt mũi đến miệng

Chi Chi - Ngày 04/07/2022 12:11 PM (GMT+7)

Thanh Bình dành nhiều thời gian gặp gỡ và đưa con trai đi chơi hậu ly hôn.

Gia đình Ngọc Lan Thanh Bình từng được nhiều người yêu mến khi cả hai vợ chồng cùng tham gia nghệ thuật và có cậu quý tử điển trai, đáng yêu. Mặc dù hiện giờ đã không còn sống chung trong một mái nhà nhưng những chia sẻ của cặp đôi về cậu con trai chung Louis vẫn rất được quan tâm.

Bức hình mới đây nhất của nam diễn viên chụp chung với con trai khiến nhiều người ngỡ ngàng vì cậu nhóc Louis càng lớn trông càng giống bố Thanh Bình. Hai bố con chụp ảnh cận mặt, má kề má cho thấy từng đường nét trên gương mặt Louis như mắt, mũi, miệng, thậm chí là cặp lông cũng sao y bản chính.

Sống với mẹ, con trai Ngọc Lan Thanh Bình càng lớn càng giống bố, từ mắt mũi đến miệng - 1

Khi được nhiều người khen ngợi con trai giống bố, Thanh Bình cũng không ngần ngại đăng tải thêm 1 bức ảnh chụp nam diễn viên lúc nhỏ để chứng minh thêm.

Sống với mẹ, con trai Ngọc Lan Thanh Bình càng lớn càng giống bố, từ mắt mũi đến miệng - 2

Sống với mẹ, con trai Ngọc Lan Thanh Bình càng lớn càng giống bố, từ mắt mũi đến miệng - 3

Bé Louis chào đời vào đầu năm 2017, hiện tại đã được hơn 5 tuổi. Bé sống với mẹ Ngọc Lan là chủ yếu nhưng thường xuyên gặp gỡ bố, đi chơi cũng như về thăm gia đình nội ngoại.

Sống với mẹ, con trai Ngọc Lan Thanh Bình càng lớn càng giống bố, từ mắt mũi đến miệng - 4

Sống với mẹ, con trai Ngọc Lan Thanh Bình càng lớn càng giống bố, từ mắt mũi đến miệng - 5

Ngọc Lan có khoảng thời gian tạm ngưng công việc để dành thời gian toàn bộ cho con trai. Tuy nhiên sau đó để có kinh tế trang trải nuôi con cô tiếp tục quay lại với công việc. Thường xuyên công tác xa nhà khiến cho Ngọc Lan luôn hồi hộp và xúc động mỗi lần về gặp con. Lần xa lâu nhất có lẽ phải kể tới là lần cô ra Bắc đóng Mặt nạ gương lại đúng dịp dịch bệnh Covid-19. Sau đó khi trở về nhà mà không báo trước, Ngọc Lan đã bật khóc giây phút con trai nhận ra mẹ và ôm chầm lấy mẹ dù trước đó Louis mất vài giây đứng hình. Còn những khoảng thời gian trước, Louis nhớ mẹ nhưng không được gặp, cậu nhóc luôn phải gửi gắm tình yêu qua nụ hôn màn hình.

Sống với mẹ, con trai Ngọc Lan Thanh Bình càng lớn càng giống bố, từ mắt mũi đến miệng - 6

Sống với mẹ, con trai Ngọc Lan Thanh Bình càng lớn càng giống bố, từ mắt mũi đến miệng - 7

Chia sẻ về con trai, nữ diễn viên cho hay, "Louis nay đã được 5 tuổi, lúc mới sinh ra thì bé được 4 ký nhưng theo quan sát của Ngọc Lan thì con mình càng ngày càng cao và ốm. Dù đi khám bác sĩ có nói, Louis đang phát triển bình thường. Chắc có thể do bé nặng xương và cơ thịt nhiều (cười). Còn nói về tính cách thì đây là một chàng trai ít bày tỏ cảm xúc, cậu bé này kiệm lời lắm, lâu lâu mới chịu chia sẻ với mẹ. Nhiều khi mình cứ ước, phải chi sinh con gái để con luôn tâm sự nói nhiều hơn thì tốt biết mấy? Nhưng có con trai cũng rất tuyệt vời, cậu này luôn biết cách quan tâm và rất hay bảo vệ Ngọc Lan (cười)".

Sống với mẹ, con trai Ngọc Lan Thanh Bình càng lớn càng giống bố, từ mắt mũi đến miệng - 8

Bé Louis càng lớn càng hiểu biết nhiều nhưng không thủ thỉ tâm sự với mẹ nhiều vì bé là con trai "Mỗi người được ông trời ban cho một trí thông minh khác nhau nên tôi không đặt nặng là con phải thế này, thế kia. Tôi chỉ cho con một nền tảng để học, không ép buộc nó phải thế này thế kia".

Cô nói thêm: "Trong quá trình lớn lên của con, mỗi ngày tôi chăm con bệnh, rồi con làm tôi giận hay khen thưởng con vì những gì nó đạt được, tất cả những điều đó khiến tôi yêu con nhiều hơn. Từ đó, tôi cảm nhận được nó là giọt máu của mình một cách đúng nghĩa. Năm nay con tôi đã lớn rồi hiểu biết rất nhiều nên có nhiều cái nó làm khiến tôi xúc động yêu nó".

Mặc dù đã ly hôn và là người chăm sóc con trai là chủ yếu nhưng Ngọc Lan vẫn vui vẻ trao đổi với Thanh Bình các vấn đề liên quan đến con trai. Cô thậm chí còn không ngần ngại trò chuyện trực tiếp, đáp lời Thanh Bình khi anh hỏi về con trong một lần gặp mặt. "Kể từ khi ly hôn, mình luôn bên cạnh chăm bé 24/24, anh Bình vài tuần sẽ nhắn đón bé đi chơi, nên Ngọc Lan thấy Louis đòi nhớ mẹ nhiều hơn là yêu cầu gặp ba ruột".

Sống với mẹ, con trai Ngọc Lan Thanh Bình càng lớn càng giống bố, từ mắt mũi đến miệng - 9

Sống với mẹ, con trai Ngọc Lan Thanh Bình càng lớn càng giống bố, từ mắt mũi đến miệng - 10

Chia sẻ về trách nhiệm làm cha của Thanh Bình, Ngọc Lan thẳng thắn: "Anh Thanh Bình mỗi khi rảnh đều qua chơi với con. Chỉ có điều, anh Bình khá bận rộn, không được nghỉ nhiều, những lúc nghỉ lại trùng với giờ học của con nên hai cha con ít khi được gặp nhau. Tôi nuôi con khó tính lắm, giờ giấc là phải đúng. Đó là nền tảng để xây dựng cho con ngay từ nhỏ, để sau này tôi đi làm xa thì nó cứ theo đúng giờ đó mà làm”.

Việc ly hôn văn minh và chung tay nuôi dạy con trai của Thanh Bình và Ngọc Lan nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ của mọi người bởi điều này sẽ giúp những đứa trẻ không bị tổn thương khi có một gia đình tan vỡ.

Theo Lâm Bá Khánh Toàn, Khoa Luật – Trường Đại học Cần Thơ, những hệ quả đáng tiếc của một cuộc hôn nhân tan vỡ đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống và sự phát triển của những đứa trẻ, đặc biệt là sau khi cha mẹ chúng đã ly hôn. Trong các phán quyết về quyền trực tiếp nuôi con, thẩm phán luôn cân nhắc về việc cha hoặc mẹ sẽ là người có điều kiện tốt nhất với nguyên tắc đặt quyền và lợi ích của con lên hàng đầu.

Tuy vậy, việc trao quyền trực tiếp nuôi con sau ly hôn mới chỉ là giai đoạn ban đầu của việc đảm bảo và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của con chung. Vấn đề lâu dài là thực hiện quyền và trách nhiệm của cha mẹ sau khi ly hôn mới có thể hướng tới những lợi ích tốt đẹp nhất cho con chung của họ.

Cha mẹ đều phải có trách nhiệm đối với con chung bất kể họ đang kết hôn, ly hôn hay trong bất kỳ một mối quan hệ nào. Đối với con chung chưa đủ 18 tuổi của mình, cả cha mẹ dù đã ly hôn đều tiếp tục chia sẻ trách nhiệm của mình vì lợi ích tốt nhất cho con chung.

Quyền thăm nom con sau khi ly hôn của người không trực tiếp nuôi con là một quyền quan trọng cần được đảm bảo vì lợi ích của cả cha mẹ lẫn con chung. Tham khảo pháp luật một số quốc gia, người viết nhận thấy pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam thiếu một thỏa thuận về nuôi dạy con chung của những cặp vợ chồng đã ly hôn.

2 con DV Ngọc Lan: Con trai dễ thương, con gái là hotgirl đình đám, dáng quyến rũ
Sự thân thiết của Ngọc Lan và Ngọc Huyền khiến nhiều người hiểu nhầm.

Sao Việt và Con

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thanh Bình