Thu Thủy khoe con gái với chồng kém 10 tuổi, đôi mắt biết cười cực cuốn hút

Chi Chi - Ngày 10/01/2021 06:00 AM (GMT+7)

Không chỉ có đôi mắt biết cười, Lana còn sở hữu hai má lúm đồng tiền cực xinh.

Sinh được một nàng công chúa, mẹ nào cũng mong muốn bé chẳng những khỏe mạnh mà xinh đẹp thì thật tốt. Bởi xinh đẹp đối với mỗi bé gái là một lợi thế rất lớn, nhất là khi con trưởng thành. Đó là lý do vì sao khi mới đây, ca sĩ Thu Thủy đã đã vui mừng khi con gái Lana của mình được nhiều người khen ngợi vì sở hữu gương mặt trộm vía rất xinh và dễ thương.

Cụ thể, mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Thu Thủy bất ngờ khoe hình ảnh con gái 4 tháng tuổi Lana. Cô bé đang được bố Kin Nguyễn bế trong lòng. Gương mặt xinh xắn của Lana thu hút sự chú ý của nhiều người.

Thu Thủy khoe con gái với chồng kém 10 tuổi, đôi mắt biết cười cực cuốn hút - 1

Cô bé Lana háo hức khi được mẹ chụp ảnh cho.

Có thể thấy, mới 4 tháng tuổi nhưng nhóc tỳ nhà Thu Thủy khá trộm vía, bụ bẫm, tay núng nính thịt. Lana lanh lợi nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh khi biết mẹ chụp.

Đặc biệt, đôi mắt hai mí biết cười của Lana thu hút mọi người, ai nấy đều phải dành lời khen ngợi.

- Mắt 2 mí rõ quá.

- Cưng quá chị ơi.

- Lana đáng yêu quá, muốn cắn một cái.

- Miệng cười duyên, đôi mắt cũng biết cười nữa. Trộm vía em quá.

- 2 cái má lúm đồng tiền kìa.

Bên cạnh đó, nhiều người nhận xét con gái sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ hơn ba Kin Nguyễn.

Thu Thủy khoe con gái với chồng kém 10 tuổi, đôi mắt biết cười cực cuốn hút - 2

Lana giống mẹ nhiều hơn.

Được biết bé Lana chào đời sớm hơn 10 ngày so với dự sinh, nặng 3,2kg, khỏe và ngoan. Nữ ca sĩ từng cho biết lần đầu gặp con gái, cô cảm thấy lâng lâng và vỡ òa trong hạnh phúc. Đối với cô, giây phút da kề da với con là thời khắc thiêng liêng không thể quên được.

"Cảm xúc dâng tràn, giống như cả thế giới đang nằm gọn trong lồng ngực mẹ vậy", cô chia sẻ.

Thu Thủy khoe con gái với chồng kém 10 tuổi, đôi mắt biết cười cực cuốn hút - 3

Sau khi sinh con, bà mẹ hiện đã quay trở lại với công việc vì có ông xã lúc nào cũng ở bên hỗ trợ việc chăm sóc 2 con.

Trước đó, Thu Thủy có lần chia sẻ hình ảnh ông xã chăm nhóc tỳ vừa chào đời vài ngày một cách cẩn thận, cầm bình sữa cho ái nữ ti một cách tỉ mỉ khiến nhiều người thích thú. Ngoài chồng trẻ kém 10 tuổi, Thu Thủy còn nhận được sự hỗ trợ từ mẹ chồng, bà chăm em bé giúp con dâu có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Thu Thủy khoe con gái với chồng kém 10 tuổi, đôi mắt biết cười cực cuốn hút - 4

Thu Thủy có phần chạnh lòng khi con gái quấn ba hơn.

Thu Thủy khoe con gái với chồng kém 10 tuổi, đôi mắt biết cười cực cuốn hút - 5

Cô nhóc rất được bà nội yêu mến.

Thu Thủy khoe con gái với chồng kém 10 tuổi, đôi mắt biết cười cực cuốn hút - 6

Thu Thủy khoe con gái với chồng kém 10 tuổi, đôi mắt biết cười cực cuốn hút - 7

Thu Thủy khoe con gái với chồng kém 10 tuổi, đôi mắt biết cười cực cuốn hút - 8

Theo lời khuyên từ kinh nghiệm đi trước, chỉ cần các mẹ biết đến những phương pháp sau đây thì đã góp phần rất nhiều trong việc khiến bé gái trở nên xinh đẹp hơn:

Chân thẳng, dài, vóc dáng cân đối

Với các bé sơ sinh, mỗi buổi sáng mẹ hãy nắn chân, nắn tay cho bé, thực hiện đều đặn mỗi ngày ít nhất 3 lần. Việc làm này vừa giúp cho xương bé chắc khỏe, vừa có tác dụng uốn cho chân tay bé thẳng, thon. Ngoài ra, việc nắn chân, nắn tay cũng như một cách để massage, tăng cường sự kết nối giữa mẹ và bé, có lợi trong việc nuôi dưỡng tình yêu thương cho con từ nhỏ.

Mẹ cũng lưu ý đừng bế cắp nách bé để chân không bị vòng kiềng. Khi con lớn hơn một chút, không nên cho con chạy chân đất nhiều, bàn chân sẽ bị thô, ngón chân bị tõe. Nếu chọn giày cho con, mẹ phải chọn giày mềm mại, vừa chân. Không được chọn giày quá chật, sẽ làm đau, xước gót chân con.

Muốn đầu tư cho con có đôi chân dài, cha mẹ cũng hãy cho con học bơi từ nhỏ, tăng cường cho con vận động thông qua đạp xe, chơi trò chơi… Bởi chiều cao không chỉ quyết định bởi gene mà còn được chi phối bởi vận động, chế độ dinh dưỡng. Trong đó, bơi lội là một trong những môn thể thao phát triển cơ thể một cách toàn diện, nhất là chiều cao. Bơi lội giúp tăng sản xuất hormone nitric và lactate, hai hormone tăng trưởng cải thiện khả năng tăng chiều cao.

Chăm sóc đôi mắt từ A-Z

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng cách chăm sóc lại không hề đơn giản. Mẹo dân gian truyền lại có đủ để giúp bé đẹp từ lông mày, hàng mi đến đôi mắt đen láy.

Để ý có thể thấy nhiều bé mới sinh đôi mắt không bị làm sao, sau một thời gian lại bị hiếng hoặc hơi lác, theo các bà các mẹ đi trước là do mẹ bé không biết cách đặt bé nằm ngủ. Bởi mắt bé còn non nớt nên rất nhạy cảm với ánh sáng và đồ chơi nhiều màu sắc. Nếu ánh sáng không đều, hoặc đồ vật nhiều màu sắc không được đặt đúng tầm nhìn của bé, hoặc bị lệch so với tầm nhìn của bé cũng có thể khiến bé bị lác mắt hoặc bị hiếng trông rất xấu.

Mẹ hãy bố trí phòng ngủ của bé với ánh sáng đều, không treo đèn, đồ chơi ở bên trái hoặc bên phải bé, vì lúc này đầu bé chưa hoạt động linh hoạt, nên mắt phải cố nhìn theo ánh sáng đèn hoặc đồ chơi khiến mắt bé nhìn bị lệch. Ngoài ra mẹ cũng không nên treo phía trên đầu của bé vì bé phải nhìn ngược ảnh hưởng đến mắt. Khi nói chuyện với bé, mẹ hãy ngồi xuôi phía mắt bé, tránh tuyệt đối không được để bé nhìn ngược.

Các mẹ cũng truyền tai nhau cách tạo lông mày lá liễu, đó là ngay từ khi mới sinh ra, mẹ hãy vắt ít sữa non vuốt lông mày cho bé theo hình lá liễu. Làm liên tục nhiều lần trong mấy ngày đầu lông mày bé sẽ theo nếp hình lá liễu. Ngoài ra, muốn có lông mày mọc dài và đều thì khi lúc con còn nhỏ, mẹ có thể mua lá trầu không rồi ngắt lấy cuống lá. Sau đó lấy phần nhựa bôi lên hình dáng lông mày. Mẹ đừng quên một đôi lông mày đẹp lại thu hút người đối diện rất nhiều và khiến cho khuôn mặt trở nên cân đối, hài hòa hơn.

Còn để cho lông mi của bé gái được dày, cong thì mẹo dân gian là nên bôi dầu dừa lên mi bé, nếu có lỡ vào mắt bé cũng không sợ cay mắt bé. Cách làm rất đơn giản: các mẹ hãy sử dụng tăm bông chấm vào dầu dừa rồi chải mi, vuốt từ chân đến ngọn mi cho cả mi trên và mi dưới. Nhờ các dưỡng chất giàu có mà dầu dừa có thể kích thích lông mi mọc dài, dày hơn.

Giúp mái tóc con thẳng, dày, óng mượt

Trong dân gian có câu: “Cái răng, cái tóc là góc con người”. Vậy nên mái tóc đóng vai trò rất quan trọng trong vẻ ngoài xinh đẹp của bé gái.

Những mẹo để giúp con có mái tóc dài và dày, mượt có thể kể đến như:  Mẹ nên gội đầu thường xuyên cho bé khoảng 2-3 lần bằng các loại dầu gội có nguồn gốc tự nhiên, dùng lược mềm để chải tóc nhẹ nhàng, phơi nắng để con bổ sung vitamin D – một trong những loại thần dược giúp sự phát triển của mái tóc bé, bổ sung chất dinh dưỡng từ các thực phẩm giàu protein và các vitamin như vitamin A, E… Có thể tìm thấy các chất này trong nhiều loại thực phẩm như trứng, cá, sữa, các loại rau xanh như bong cải, rau muống…

Ngoài ra, giấc ngủ cũng ảnh hưởng đến mái tóc của bé. Nếu trẻ thiếu ngủ thì cơ thể sẽ mất cân bằng sinh lý gây ảnh hưởng đến sự mọc tóc. Hãy tạo cho trẻ môi trường ngủ tốt với những điều kiện như ánh sáng không quá mạnh, không tiếng ồn… để giúp trẻ ngủ ngon giấc hơn.

Và mẹ cũng đừng quên lưu ý nhỏ đối với việc tắm nắng cho bé: Nên đưa trẻ đi tắm nắng vào sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa quá mạnh, tốt nhất là trong khoảng từ 6h - 8h sáng mùa hè hoặc 7h - 9h sáng mùa đông, mỗi lần tắm không quá 15 - 30 phút. Tuyệt đối không đưa trẻ đi vào buổi trưa vì ánh náng quá gay gắt sẽ khiến tóc trẻ bị cháy nắng.

Làn da trắng hồng, mịn màng

Đối với nhiều thế hệ đi trước, một nước da trắng hồng, mịn màng luôn là tiêu chí đánh giá sắc đẹp đầu tiên. Bởi vậy có không ít mẹo dân gian để giúp các bé gái sở hữu nước da trắng chỉ bằng liệu pháp dễ dàng tìm thấy được thiên nhiên.

Các mẹ có thể tắm cho con bằng các loại nước tắm từ những nguyên liệu như: Lá trà xanh, lá tía tô, mướp đắng, nước dừa. Đây là những loại nước tắm có khả năng giúp da bé trở nên sáng, mịn màng và trị rôm sảy.

Lưu ý khi cho trẻ tắm bằng nước lá: Chọn loại lá có nguồn gốc rõ ràng, không tồn dư thuốc, ngâm rửa kỹ càng; Trước khi tắm nên thử một lượng nhỏ nước lên da tay xem bé có bị kích ứng, nổi mẩn đỏ hay không. Nếu tắm xong thấy trẻ có phản ứng phải lập tức ngưng và đưa đi khám; Tuyệt đối không tắm nước lá khi da bé đang có dấu hiệu ngứa, sưng tấy, trầy xước; Sau khi tắm bằng nước lá nên lau người lại cho bé bằng nước sạch, bôi phấn rôm và mặc quần áo có chất liệu thoáng mát.

Ngoài ra, để con có làn da trắng hồng, các mẹ hãy cho con uống nước dừa thường xuyên, không quá nhiều chỉ cần 1-2 quả dừa trong một tuần. Lúc mới bắt đầu cho con làm quen với nước dừa, mỗi ngày mẹ chỉ cho uống 2 - 3 thìa cà phê, cách một ngày lại uống một lần, rồi sau đó tăng dần cả về mật độ và số lượng, đặc biệt phải uống vào ban ngày. Lưu ý mẹ chỉ cho con uống nước dừa ngay sau khi bổ, không bao giờ cho uống nếu nước dừa ấy đã để bên ngoài quá 10 phút.

Bàn tay con trai riêng Thu Thủy ôm cổ khi bố dượng đang bế em gái gây chú ý
Đã lâu Thu Thủy không khoe diện mạo con gái nên bức hình ngay lập tức gây được sự chú ý với mọi người.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thu Thủy