Trai độc thân Nhật Bản rủ nhau đi học "Làm cha" để chống ế

Ngày 20/09/2016 15:57 PM (GMT+7)

Những người đàn ông Nhật Bản tham gia khóa học tắm rửa, thay tã,....chỉ để hi vọng gây ấn tượng được với các cô gái.

Ngày Chủ nhật (18/9) vừa qua, một công ty ở Osaka, Đại học Ikumen đã tổ chức một khóa học "Làm cha" cho những người đàn ông độc thân. Mục tiêu của khóa học được mô tả rõ ràng là giúp những người đàn ông có thêm cơ hội tìm được một cuộc hôn nhân xứng đáng.

Trai độc thân Nhật Bản rủ nhau đi học quot;Làm chaquot; để chống ế - 1

Khóa học làm cha có tên là "Ikumen", trong đó kết hợ từ "men" (đàn ông) với "Iku" có nghĩa là "nuôi dưỡng" trong tiếng Nhật. 

Anh Masaya Kurita, 31 tuổi, sống ở Tokyo, cặm cụi chăm sóc một con búp bê trẻ em bằng nhựa, thay tã, lau rửa nhẹ nhàng trước khi đặt trở lại nôi. Anh chưa có con, cũng như chưa có vợ, nhưng đã tham gia lớp học "Ikumen" để hi vọng kĩ năng của mình giúp tăng cơ hội có vợ.

Khóa học cũng bao gồm việc học làm thế nào để tắm và mặc đồ cho bé, cũng như làm thế nào để hiểu tâm lý của phụ nữ khi họ phải mặc một chiếc áo nặng 7kg trước bụng. Kurita, một chàng trai đã mất nửa năm thông qua các trung tâm mai mối, chia sẻ: "Trước đây, tôi có xu hướng che giấu điểm yếu hay cảm xúc thật của mình. Giờ tôi đã biết phụ nữ cũng hi vọng người đàn ông của mình chia sẻ nhiều hơn."

Trai độc thân Nhật Bản rủ nhau đi học quot;Làm chaquot; để chống ế - 2

Những người tham gia cũng được dạy làm thế nào để cải thiện giao tiếp vợ chồng, và được yêu cầu điền vào một bảng tính và nêu những đặc điểm phụ nữ được coi là không thích ở nam giới.

"Đàn ông phải làm việc, đây là một giá trị lâu đời của Nhật Bản. Đàn ông phải đủ tiềm lực để nuôi người phụ nữ, và đó là những gì tôi luôn đặt ra và phấn đấu chăm chỉ. Trong suốt thời gian đó, công việc mang lại nhiều niềm vui hơn (so với hẹn hò), và điều đó đã trở thành tất cả tôi đã làm. Cho đến khi tôi chợt nhận ra tuổi của mình đã lớn. Tôi khó có thể kiếm vợ nếu không có điều gì đặc biệt", học viên Inoue cho biết. 

Trai độc thân Nhật Bản rủ nhau đi học quot;Làm chaquot; để chống ế - 3

Anh Yuji Inoue, 42 tuổi, tham gia khóa học với hi vọng tăng thêm ưu điểm trong mắt các cô gái

Một cuộc khảo sát gần đây của người Nhật trong độ tuổi từ 18 đến 34, được thực hiện bởi Viện Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia, cho thấy gần 70% đàn ông độc thân và 60% phụ nữ độc thân.

Trai độc thân Nhật Bản rủ nhau đi học quot;Làm chaquot; để chống ế - 4

Trai độc thân Nhật Bản rủ nhau đi học quot;Làm chaquot; để chống ế - 5

Anh Takashi Tayama, 35 tuổi, và anh Yuji Inoue, 42 tuổi, đang học cách quấn khăn cho con

Trai độc thân Nhật Bản rủ nhau đi học quot;Làm chaquot; để chống ế - 6

Các công đoạn tắm rửa cho bé cũng được hướng dẫn cẩn thận tại lớp học

Trai độc thân Nhật Bản rủ nhau đi học quot;Làm chaquot; để chống ế - 7

Việc bê đỡ "búp bê" cũng được thực hiện nhẹ nhàng như thật

Trai độc thân Nhật Bản rủ nhau đi học quot;Làm chaquot; để chống ế - 8

Anh Masaya Kurita, 31 tuổi, trải nghiệm cảm giác mang bầu khi phải vác 7kg trước bụng mình

Phân biệt cặp chống gù lưng hàng Nhật và hàng Trung Quốc

Sau 5 năm, cặp đôi bé Nhật và chú chó Maru nổi tiếng đã thay đổi đến vậy

Tuyệt chiêu nuôi con của mẹ Nhật

Phục cách dạy con tránh phim khiêu dâm trên mạng của mẹ Nhật

15 quy tắc dạy con thông minh từ thuở lọt lòng của bố mẹ Nhật

Học hỏi bí quyết chăm sóc da trẻ sơ sinh từ nước Nhật

Ngọc Trâm (Dịch từ Mirrors)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội