Trương Ngọc Ánh cuối cùng cũng được gặp con gái sau 6 tháng Bảo Sơn đưa bé sang Mỹ

Hạ Mây - Ngày 15/01/2022 05:17 AM (GMT+7)

Bà mẹ đơn thân không giấu được sự xúc động.

Với bản tính dịu dàng, nhiều lo toan, người mẹ nào cũng muốn kề cận bên con để chăm sóc các bé từng li từng tí. Xa con có lẽ là thử thách lớn nhất của chị em phụ nữ. Trương Ngọc Ánh cũng không ngoại lệ, nhất là khi nhiều năm qua, người đẹp vẫn một mình nuôi con hậu ly hôn, đồng hành với bé Bảo Tiên như một người bạn thân. 

Bà mẹ đơn thân vừa trải qua khoảng thời gian 6 tháng xa Bảo Tiên vì bé cùng bố sang Mỹ thăm gia đình nhà nội. Cô chỉ mới đoàn tụ cùng con gái cách đây vài giờ và không giấu được sự xúc động. Trương Ngọc Ánh lập tức đăng loạt ảnh tình cảm với Bảo Tiên kèm chia sẻ: "6 tháng rồi mới được ôm chị ấy".

Trương Ngọc Ánh cuối cùng cũng được gặp con gái sau 6 tháng Bảo Sơn đưa bé sang Mỹ - 1

Cả Trương Ngọc Ánh và Bảo Tiên đều không giấu được niềm vui, má kề má, chụp hình vô cùng thân mật. 2 mẹ con tạo kiểu đáng yêu, ăn ý và hết sức tự nhiên. Có lẽ chính Bảo Tiên cũng nhớ mẹ vô cùng vì đây là lần đầu tiên con xa mẹ lâu đến thế. Rất nhiều bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến Trương Ngọc Ánh, vui mừng vì người đẹp đã được đoàn tụ với con. "Yêu quá, chào mừng Devon về nhà", "Cả nhà đón Tết rực rỡ rồi", "Chúc mừng em",... một số người để lại bình luận.

Sau 6 tháng sống ở đất Mỹ, Bảo Tiên lớn phổng và ngày càng xinh đẹp. Con sở hữu nước da trắng hồng, tự tin để mặt mộc khoe nhan sắc tự nhiên rạng rỡ. Bảo Tiên giống bố nhiều hơn nhưng cũng thừa hưởng nhiều đặc điểm ngoại hình gen trội từ người mẹ siêu mẫu. Nhiều người dự đoán, con gái Trương Ngọc Ánh sẽ sớm trở thành một mỹ nhân của làng giải trí Việt.

Trương Ngọc Ánh cuối cùng cũng được gặp con gái sau 6 tháng Bảo Sơn đưa bé sang Mỹ - 2

Trương Ngọc Ánh cuối cùng cũng được gặp con gái sau 6 tháng Bảo Sơn đưa bé sang Mỹ - 3

Tháng 6/2021, Bảo Tiên theo bố sang Mỹ thăm ông bà nội. Tại xứ cờ hoa con được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, mua sắm, tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng. Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chuyến đi của 2 bố con kéo dài hơn dự kiến. Mãi đến tháng 1/2022, con mới kịp thời trở về Việt Nam trước Tết, được gặp mẹ sau hơn 6 tháng xa cách.

Không được ở Bảo Tiên, Trương Ngọc Ánh nhớ con vô cùng. Cô từng bày tỏ: "Bảo Tiên kẹt ở Mỹ vì dịch khoảng bốn tháng nay, tôi thật sự rất nhớ con. Chưa bao giờ hai mẹ con xa nhau lâu như vậy. Ngày nào tôi cũng gọi video trò chuyện nhưng vẫn thèm được ôm bé vào lòng, có lúc không kiềm được nước mắt. Tôi mong khi các trường học trong nước hoạt động trở lại, Bảo Tiên sẽ sớm trở về bên mẹ và bạn bè, thầy cô. Điều tôi lo lắng là còn rất ít thời gian được kề cận bên Bảo Tiên vì hai năm nữa bé qua Mỹ du học. Tôi không muốn sống xa con nhưng vì tương lai phải chấp nhận".

Trương Ngọc Ánh cuối cùng cũng được gặp con gái sau 6 tháng Bảo Sơn đưa bé sang Mỹ - 4

Trương Ngọc Ánh cuối cùng cũng được gặp con gái sau 6 tháng Bảo Sơn đưa bé sang Mỹ - 5

Trương Ngọc Ánh cuối cùng cũng được gặp con gái sau 6 tháng Bảo Sơn đưa bé sang Mỹ - 6

Bảo Tiên có khoảng thời gian dài sống ở Mỹ cùng bố và nhà nội.

Bảo Tiên có khoảng thời gian dài sống ở Mỹ cùng bố và nhà nội.

Được biết, gia đình Trương Ngọc Ánh có kế hoạch cho con du học Mỹ để bé tiếp xúc với môi trường quốc tế, mở mang tầm mắt. Chuyến đi Mỹ vừa qua ngoài việc thăm gia đình còn là cơ hội để Bảo Tiên dần làm quen với cuộc sống ở nước ngoài. Cô bé thích nghi rất tốt. Chính Trương Ngọc Ánh dù nhớ con nhưng cũng cảm thấy vui mừng khi thấy bé Bảo Tiên ngày trưởng thành, ra dáng thiếu nữ. 

Trương Ngọc Ánh cuối cùng cũng được gặp con gái sau 6 tháng Bảo Sơn đưa bé sang Mỹ - 8

Mẹ con Trương Ngọc Ánh thân thiết như 2 người bạn thân.

Mẹ con Trương Ngọc Ánh thân thiết như 2 người bạn thân.

Hiện nay, ngày càng nhiều phụ huynh chọn cho con du học nước ngoài. Một trong những mối bận tâm lớn nhất của cha mẹ là không được ở gần bên con, mối quan hệ gia đình xa cách, các con sa ngã khi thiếu sự quan tâm sát sao của người lớn,... Dưới đây là một số lưu ý khi gia đình quyết định cho con du học

Rèn cho con sống tự lập

Rời xa tổ ấm gia đình, dù các con sống cùng họ hàng hay có trường quản lý thì tự lập là điều cần thiết để bé bắt đầu cuộc sống ở nước ngoài. Con cần biết tự chăm sóc bản thân, biết một số kỹ năng sắp xếp cơ bản và sử dụng ngôn ngữ thành thạo để đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Giữ liên lạc với con thường xuyên

Ngày nay bố mẹ có thể giữ liên lạc với con dễ dàng thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Ngoài việc gọi điện và nhắn tin, các bậc phụ huynh còn có thể kết bạn với con trên mạng xã hội để cập nhật cuộc sống hàng ngày của con. Bố mẹ cũng đừng ngần ngại chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình, đây cũng là cách để con nắm bắt tình hình trong nước và dễ mở lòng hơn.

Lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu

Để "xa mặt nhưng không cách lòng", cả bố mẹ và con cái đều cần học cách cảm thông. Ngoài khoảng cách thế hệ, khác biệt về văn hoá cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực để 2 bên thấu hiểu nhau nhiều hơn. Hãy luôn lắng nghe con chia sẻ lý do vì sao, đặt mình vào vị trí của con và tìm hiểu thêm về môi trường sống ở nước ngoài.

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trương Ngọc Ánh