Tự làm đồ chơi giáo dục cho bé: Mẹ Việt làm trống lắc tay đồ chơi truyền thống Tết

Hạ Mây - Ngày 16/02/2021 09:31 AM (GMT+7)

Tự làm đồ chơi cho con ở nhà, vừa an toàn, vừa tiết kiệm chi phí, mẹ khỏi cần lo về chất lượng sản phẩm mà vẫn có thể tự tin nuôi dạy bé.

Tự làm đồ chơi giáo dục cho bé: Mẹ Việt làm trống lắc tay đồ chơi truyền thống Tết - 1

Chiếc trống lắc tay hẳn là không còn xa lạ với các thế hệ trẻ em Việt Nam, đặc biệt là mỗi dịp Trung Thu hoặc Quốc tế Thiếu Nhi. Trò chơi này là một hoạt động giúp kích thích các giác quan của trẻ bởi chúng rất hứng thú với những âm thanh kêu leng keng, hay dồn sự chú ý về sự vật nhiều màu sắc nào đó.

Chỉ cần một số vật liệu đơn giản, cha mẹ, ông bà hay anh chị đều có thể tự chế biến ra món đồ chơi “nhỏ nhưng có võ” này cho bé. Các mẹ có thể tham khảo các bước làm trống tay dưới đây:

Chuẩn bị vật dụng làm trống tay:

- Vật liệu chính: Giấy cạc tông, giấy màu, dây, que bằng tre hoặc bằng gỗ, hạt cườm

- Công cụ: kéo, keo, bút màu

Cách làm trống tay

Bước 1: Vẽ hình tròn lên trên tờ cạc tông, các mẹ có thể dùng miệng cốc để vẽ cho chuẩn nhé!

Tự làm đồ chơi giáo dục cho bé: Mẹ Việt làm trống lắc tay đồ chơi truyền thống Tết - 2

Bước 2: Dùng kéo cắt hình tròn ấy. Đừng quên chúng ta cần đến 2 miếng cạc tông hình tròn lận đó!

Tự làm đồ chơi giáo dục cho bé: Mẹ Việt làm trống lắc tay đồ chơi truyền thống Tết - 3

Bước 3: Sau khi cắt xong, mẹ canh đều và dùng que chọc lỗ hai bên đầu hình tròn nhé!

Tự làm đồ chơi giáo dục cho bé: Mẹ Việt làm trống lắc tay đồ chơi truyền thống Tết - 4

Bước 4: Tiếp theo, mẹ buộc dây vào hai lỗ đã chuẩn bị phía trên, xâu hạt cườm, thắt nút hai đầu dây lại, và dán keo chiếc que gỗ vào giữa hai lớp bìa cứng.

Tự làm đồ chơi giáo dục cho bé: Mẹ Việt làm trống lắc tay đồ chơi truyền thống Tết - 5

Bước 5: Thế là xong phần thủ công rồi. Để sản phẩm trông thu hút hơn với các bé, hãy dùng sức sáng tạo để trang trí nó nhé. Mẹ có thể cắt một tờ giấy màu hình tròn, dán lên bề mặt và vẽ các chi tiết hoa văn bắt mắt.

Tự làm đồ chơi giáo dục cho bé: Mẹ Việt làm trống lắc tay đồ chơi truyền thống Tết - 6

Bước 6: Trò chơi đã sẵn sàng rồi!

Tự làm đồ chơi giáo dục cho bé: Mẹ Việt làm trống lắc tay đồ chơi truyền thống Tết - 7

Trên đây là các bước hướng dẫn cách làm trống lắc tay, mẹ có thể làm cho trẻ vui chơi trong thời gian nghỉ Tết này.

Top 5 trò chơi cho trẻ mọi lứa tuổi vừa chơi vừa phát triển trí tuệ, mẹ Việt mê tít
Mẹ có thể tự làm nhiều món đồ chơi xinh xắn cho con bằng các vật dụng đơn giản, dễ tìm.
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn