Vợ Đăng Khôi nói nhà Dương Khắc Linh diễn cảnh bật khóc khi lần đầu đưa con đi lớp

Chi Chi - Ngày 29/06/2022 09:30 AM (GMT+7)

Bà xã Dương Khắc Linh cũng không ngần ngại "đáp trả".

Lần đầu tiên đưa con đi học có lẽ là khoảnh khắc mà không bố mẹ nào quên được bởi đó chắc hẳn là lần đầu tiên phải xa con lâu nhất. Đó cũng là lý do vì sao mà vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã có rất nhiều bộn bề cảm xúc trong ngày đầu tiên đưa cặp con trai song sinh đi học. Thậm chí bà xã Dương Khắc Linh - ca sĩ Sara Lưu không giấu được cảm xúc, cô đã bật khóc lúc chia tay con để đi về khiến ông xã phải không ngừng an ủi.

Vợ Đăng Khôi nói nhà Dương Khắc Linh diễn cảnh bật khóc khi lần đầu đưa con đi lớp - 1

Sara Lưu quyến luyến lúc chia tay con trai.

Sara Lưu quyến luyến lúc chia tay con trai.

Khung cảnh xúc động này dường như lại là quá quen thuộc đối với gia đình ca sĩ Đăng Khôi và hotmom Thủy Anh. Bởi nhà Đăng Khôi có đến 2 quý tử hiện đều đã lớn nên Thủy Anh hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác này của Sara Lưu. Thế nhưng thay vì an ủi người bạn bằng một câu mùi mẫn thì Thủy Anh lại bình luận khá hài hước "Diễn nốt cảnh này rồi về em ơi". Kèm theo đó là bức ảnh chụp màn hình khoảnh khắc Sara Lưu gục vào ông xã nức nở khóc khi chia tay con.

Vợ Đăng Khôi nói nhà Dương Khắc Linh diễn cảnh bật khóc khi lần đầu đưa con đi lớp - 3

Nhà Đăng Khôi - Thủy Anh có 2 con trai đều đã lớn nên hiểu cảm giác lần đầu đưa con đi học của nhà Dương Khắc Linh.

Nhà Đăng Khôi - Thủy Anh có 2 con trai đều đã lớn nên hiểu cảm giác lần đầu đưa con đi học của nhà Dương Khắc Linh.

Bởi Thủy Anh hiểu song song với việc buồn bã khi phải cho con đi lớp, xa con thì việc này cũng có nhiều lợi ích. Một trong số đó chính là lợi ích dành cho bố mẹ, có nhiều khoảng thời gian để làm việc, để dành cho bản thân hơn sau quãng thời gian bỉm sữa. Hiểu được ý của bà xã Đăng Khôi nên ca sĩ Sara Lưu không ngần ngại thừa nhận thực tế: "Diễn xong đi chơi khắp nơi ăn uống đã đời lun chị ơi".

Chắc hẳn những chia sẻ của Thủy Anh hay Sara Lưu cũng chính là cảm xúc của rất nhiều bà mẹ đã từng có những lần đầu đưa con đi học. Bởi thế không ít lượt like, "thả tim" cho đoạn hội thoại dí dỏm của hai bà mẹ này.

Được biết vợ chồng nam nhạc sĩ Dương Khắc Linh có cặp con trai song sinh là Mickey và Jerry hiện tại chưa đầy 2 tuổi. Tuy nhiên cặp bố mẹ quyết định tìm trường cho hai con theo học để các bé thêm môi trường mới, thêm học hỏi và khám phá. “Hai vợ chồng căng thẳng suốt 1 tuần trước khi con chính thức đến lớp”, Dương Khắc Linh chia sẻ.

Vợ Đăng Khôi nói nhà Dương Khắc Linh diễn cảnh bật khóc khi lần đầu đưa con đi lớp - 5

2 con trai Dương Khắc Linh nhanh chóng hòa nhập lớp học.

2 con trai Dương Khắc Linh nhanh chóng hòa nhập lớp học.

Ngôi trường mà Dương Khắc Linh và bà xã kém 13 tuổi lựa chọn cho 2 con trai là một trường quốc tế có tiếng đào tạo song song cả tiếng Anh và tiếng Việt, giúp trẻ vừa có kỹ năng, vừa thích nghi với ngoại ngữ mới. Được biết, bên cạnh những lợi ích đó, phụ huynh của Mickey và Jerry phải chi số tiền lên đến 250 triệu đồng/năm cho 1 bé và nhiều khoản phụ phí khác như phí nhập học, xe đưa đón, tiền sách… Có 2 bé cùng học một lúc, vợ chồng Dương Khắc Linh phải tốn nửa tỷ đồng cho mỗi năm học.

Vợ Đăng Khôi nói nhà Dương Khắc Linh diễn cảnh bật khóc khi lần đầu đưa con đi lớp - 7

Vợ Đăng Khôi nói nhà Dương Khắc Linh diễn cảnh bật khóc khi lần đầu đưa con đi lớp - 8

Vào ngày đầu tiên các con đi học, cặp bố mẹ đã cùng con dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ và cùng đưa 2 bé tới lớp. Thế nhưng trái với những lo lắng của bố mẹ, cặp song sinh Mickey và Jerry tỏ ra rất hào hứng. Ban đầu, hai nhóc tì bị thu hút bởi ngôi trường xinh xắn, nhiều màu sắc. Sau đó, các bé tự cuốn vào những trò chơi, câu chuyện của cô giáo. "Các con tôi lại rất ham vui, thậm chí mải chơi mà không cần bố mẹ" - ông bố cho biết.

Nhìn thấy những biểu hiện tích cực của các con, vợ chồng Dương Khắc Linh cũng yên tâm phần nào nhưng không tránh được cảm giác trống trải. "Các con đi học, vợ chồng tôi cũng thấy trống trải vì đây là lần đầu xa con cả ngày. Nhưng, chúng tôi cũng thấy rất vui vì bớt vất vả và có thêm thời gian riêng tư cho bản thân', nhạc sĩ cho hay.

Vợ Đăng Khôi nói nhà Dương Khắc Linh diễn cảnh bật khóc khi lần đầu đưa con đi lớp - 9

Việc cha mẹ có nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhất là vô cùng lo lắng khi con lần đầu đi lớp như nhà Dương Khắc Linh - Sara Lưu là điều dễ hiểu. Chính vì thế, trước khi cho con đến trường các bậc phụ huynh cần chuẩn bị sẵn tâm lý cho bé để con không bị bỡ ngỡ và bố mẹ cũng không còn nhiều lo lắng. Theo TS. Vũ Thu Hương – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các cha mẹ cần làm tốt các bước sau để con sẵn sàng tâm lý khi đi học:

Bước 1: Dạy kỹ năng sống cho trẻ. 6 tháng là con phải tập bốc ăn. Sau đó là tập tự đi vệ sinh, tự thay quần áo, tự rửa mặt. Con cũng phải được dạy chào hỏi.

Cách dạy con mọi thứ không phải là quát con mà là làm mẫu cho con và con sẽ bắt chước theo. Đặc biệt là chào, cảm ơn và xin lỗi. Nếu các cha mẹ chú trọng việc đó thì chỉ khi con 2 tuổi, cha mẹ sẽ thấy con lễ phép và ngoan vô cùng.

Bước 2: Cho con làm quen với trường. Nếu cha mẹ chọn trường nào cho con thì nên cho con qua đó chơi liên tục trong chừng độ 1 tháng trước khi con đi học chính thức. Cha mẹ làm sao để con quen với khung cảnh trường càng nhiều càng tốt. Nếu con quen và thân với cô giáo thì còn tuyệt vời hơn. Trong lúc con chơi ở đó, người thân thiết của con như mẹ hay bà phải ở đó cùng với con.

Bước 3: Biến trường học của con thành nơi tuyệt vời để đến. Cha mẹ kể cho con về trường lớp, về đồ chơi, về bạn bè. Con hiểu được bao nhiêu thì hiểu để con sẽ thấy đó là nơi đẹp tuyệt, hấp dẫn tuyệt và việc đi học không phải là đáng sợ mà là đáng trông đợi.

Bước 4: Đưa con đi học nửa ngày (Cha mẹ cần dặn trước cô giáo) và giao hẹn trước là mẹ sẽ đón con lúc nào con thấy đói (buổi trưa). Con yên tâm với lời hẹn sẽ đón, sẽ không cảm thấy quá đáng sợ để đến một nơi mới. Từ đó, con sẽ vui vẻ đi học ngay.

Bước 5: Đón con đúng hẹn, đưa con đi về ăn và đi ngủ cùng nhau. Lúc đó, mẹ phải hỏi con: Trường con có đẹp không? Có đồ chơi gì? Cô giáo xinh không? Có bạn nào xinh giống con không? Nếu con kể được thì tốt, còn không thì mẹ phải huyên thuyên kể về trường mầm non của mẹ. Đến lúc đó, con sẽ hào hứng cho buổi đi học tiếp theo.

Bước 6: Sau khi con đi nửa ngày được khoảng 1 tuần, con đã thực sự thích đi học. Mẹ kể cho con nghe là chiều cô sẽ có thêm trò chơi này, đồ ăn kia. Con thích thì mẹ cho con học tiếp cùng các bạn để được ăn và chơi. Nếu con đồng ý thì mẹ cho con đi học cả ngày, nếu không, cha mẹ hãy cho con đi học nửa ngày vui vẻ.

Lưu ý: Trong thời điểm này, mẹ gặp ai cũng nên khoe: “Con nhà cháu đi học ngoan lắm, không khóc nhè, rất đáng yêu, như siêu nhân ấy”, con sẽ hào hứng đi học vô cùng. Lời khen đúng lúc có tác dụng gấp triệu lần quà cáp.

Sang nhà Dương Khắc Linh chơi, Hồ Ngọc Hà vô tư nói xấu con trai Leon trước mặt nhiều người
Thỉnh thoảng mới được đi chơi nhưng mẹ Hồ Ngọc Hà không ngại "bóc phốt" con trai Leon.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học