Quán quân "Solo cùng Bolero" chỉ học hết lớp 8

Ngày 17/01/2015 08:38 AM (GMT+7)

Cô gái 21 tuổi Lâm Ngọc Hoa đến từ Bạc Liêu trở thành Quán quân “Solo cùng Bolero” mùa đầu tiên.

Vượt qua 7000 thí sinh đăng ký dự thi và 2 thí sinh nặng ký là Nguyễn Phú Quý và Lê Minh Trung trong đêm thi chung kết xếp hạng diễn ra vào tối qua (17/1), cô gái 21 tuổi Lâm Ngọc Hoa đến từ Bạc Liêu có tuổi đời lẫn vóc dáng nhỏ nhắn đã xuất sắc giành được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng và trở thành "nữ hoàng mới" của dòng nhạc Bolero. Giám khảo của chương trình  là ca sĩ Lệ Thu, ca sĩ Quang Linh, ca sĩ Quang Lê, nhà báo Minh Đức cùng Giám khảo khách mời là ca sĩ Thái Châu.

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 1

Thử thách dành cho 3 thí sinh trong đêm thi cuối cùng là đơn ca và song ca cùng thần tượng. Mở đầu phần thi song ca là tiết mục của Nguyễn Phú Quý và Giám khảo Lệ Thu trong ca khúc "Anh cho em mùa xuân". Đây là phần song ca mang tính thử thách rất lớn dành cho Phú Quý bởi Lệ Thu là ca sĩ có giọng hát khỏe và tông rất cao nên thường lấn át những giọng nam hát cùng. 

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 2

Thí sinh Lâm Ngọc Hoa song ca cùng Giám khảo Quang Linh ca khúc “Tôi vẫn nhớ”. Khi được hỏi về cảm xúc khi hát cùng Giám khảo Quang Linh, Ngọc Hoa cho biết cô không hồi hộp vì được song ca cùng một người anh dìu dắt mình, cô cảm thấy rất tự tin. 

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 3

Thí sinh Lê Minh Trung song ca cùng Giám khảo Quang Lê ca khúc “Ai ra xứ Huế”. Quang Lê cũng chính là người gốc Huế. So với các đêm thi trước, Lê Minh Trung đã có sự “lột xác” theo đúng nghĩa đen. Với kiểu tóc mới, trông anh trẻ trung và … “xì tin” hơn hẳn. 

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 4

Ở phần thi đơn ca, Nguyễn Phú Quý thành công hơn so với phần thi đầu tiên, với ca khúc “Tiền” – một sáng tác của ca sĩ Ngọc Sơn. Anh mang đến một hình ảnh cởi mở với lối trình diễn dạn dĩ hơn sân khấu. 

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 5

Phát huy thế mạnh ca cổ, Lâm Ngọc Hoa chiêu đãi khán giả một câu vọng cổ ngọt ngào khi thể hiện ca khúc “Con gái của mẹ “của nhạc sĩ Giao Tiên. Giải Bạc cuộc thi Chuông Vàng vọng cổ 2013 đã thành công trong tiết mục dự thi này.

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 6

Lê Minh Trung chọn ca khúc "Hoa trinh nữ" trong phần đơn ca. Anh vẫn giữ được phong độ trong đêm thi quan trọng. Thế mạnh của anh chính là giọng hát đặc biệt giống với ca sĩ Duy Khánh. 

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 7

Kết quả sau 2 phần thi, Nguyễn Phú Quý là thí sinh có số điểm thấp nhất nên đành dừng chân với giải 3. Hai thí sinh Lê Minh Trung và Lâm Ngọc Hoa tiếp tục song ca với nhau trong ca khúc "Tình Bolero "do nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sáng tác cho chương trình. 

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 8

Các ca sĩ Hoàng Châu, Giao Linh, Uyên Trang và Phương Mỹ Chi cùng hát một ca khúc.

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 9

Danh ca Giao Linh

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 10

Uyên Trang và "chị Bảy" Phương Mỹ Chi

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 11

Danh ca Thái Châu cũng là khách mời trình diễn.

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 12

Dàn BGK chính của chương trình tối qua.

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 13

3 giải Tư trị giá 20 triệu đồng/giải dành cho 3 thí sinh Võ Minh Tiến, Huỳnh Nguyễn Như Trang và Nguyễn Khánh Hoàng. Vận động viên bi sắt Trần Thị Phượng Em, Nguyễn Thanh Nhường, Trịnh Thanh Thảo và Nguyễn Thị Kim Thoa giành giải Khuyến khích trị giá 10 triệu đồng/giải. 

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 14

Nguyễn Phú Quý giành giải Ba với giải thưởng là 30 triệu đồng.

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 15

Thí sinh Lê Minh Trung giành giải Nhì với giải thưởng là 50 triệu đồng và giải Thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trị giá 10 triệu đồng. 

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 16

Với lợi thế của một nghệ sĩ cải lương, Lâm Ngọc Hoa đã chinh phục 5 Giám khảo của chương trình để giành ngôi vị Quán quân của "Solo cùng Bolero" mùa đầu tiên, với giải thưởng là 200 triệu đồng tiền mặt. 

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 17

Ngay sau khi đoạt danh hiệu Quán quân, Lâm Ngọc Hoa hạnh phúc đến rơi nước mắt. 

Quán quân quot;Solo cùng Boleroquot; chỉ học hết lớp 8 - 18

Lâm Ngọc Hoa sinh năm 1994 tại Bạc Liêu trong một gia đình có 5 anh chị em (4 gái và 1 trai). Hoa là con gái áp út. Gia đình cô khá khó khăn, bố mẹ làm ruộng. Cô nghỉ học từ năm lớp 8 để phụ giúp gia đình. Từ sự khuyến khích của bố, Hoa theo học ca cổ.  Năm 2013, cô đoạt giải Bạc cuộc thi Chuông Vàng vọng cổ. Năm 2014, cô nhận Huy chương Vàng hạng mục triển vọng giải thưởng Trần Hữu Trang và Huy chương Bạc giải thưởng Tài năng trẻ Sân khấu toàn quốc.

Hiện tại, Lâm Ngọc Hoa đang là diễn viên của đoàn cải lương Cao Văn Lầu. Hoa cho biết điều quan trọng nhất đối với cô là phải làm việc để phụ giúp gia đình. Cô gái trẻ run run chia sẻ về dự định sau cuộc thi của mình đó là dành một số tiền để phụ giúp gia đình, 1 phần cô sẽ đi làm từ thiện và phần còn lại cô sẽ đầu tư cho sản phẩm âm nhạc đầu tay để giới thiệu giọng hát của mình đến gần hơn với khán giả. 

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chương trình ca nhạc