3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con

Ngày 15/08/2018 00:13 AM (GMT+7)

Chẳng ai thích trở thành một bà mẹ đơn thân một mình nuôi con nếu như hoàn cảnh không bắt buộc.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 1

Là một người sao nữ thành công với nhiều bộ phim nổi tiếng nhưng đường tình duyên của Chung Lệ Đề lại vô cùng lận đận. Cô từng gặp gỡ rồi yêu nhiều tài tử nổi danh nhưng đều tan vỡ.

Người đầu tiên được cho có quan hệ yêu đương với "Marilyn Monroe châu Á" là một trong "Tứ đại thiên vương" - tài tử Quách Phú Thành. Cả hai quen nhau sau khi tham gia một dự án ca nhạc và ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán xôn xao của truyền thông Hong Kong. Mối quan hệ kéo dài hai năm sau đó kết thúc do nam thiên vương có người mới.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 2

Chung Lệ Đề và cuộc tình dở dang với Quách Phú Thành.

Chung Lệ Đề cũng từng hẹn hò với chuyên gia làm tóc người Philippines tên Brian trong năm 1996. Tuy nhiên, không lâu sau đó họ chia tay khi nữ diễn viên phát hiện Brian là một người lưỡng tính.

Sau hai mối tình không như ý là hai cuộc hôn nhân sóng gió. Năm 1997, Chung Lệ Đề mang thai với một giám đốc khách sạn người Bỉ tên Glenn Ross. Họ kết hôn năm 1998, rồi nữ diễn viên sinh con gái đầu lòng - bé Yassmine. Năm 2002, họ ly hôn.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 3

Chung Lệ Đề có cuộc hôn nhân không trọn vẹn với người chồng đầu tiên.

Năm 2003, người đẹp gốc Việt đi bước nữa với nhạc sĩ người Đài Loan - Nghiêm Chấn Tường (Jon Yen). Họ có hai con gái Jaden và Cayla trước khi chia tay vào tháng 2/2011. Hơn 7 năm gắn bó, cả hai được cho là "đường ai nấy đi" vì Nghiêm Chấn Tường không thoải mái với sự nổi tiếng của vợ. Anh không muốn trở thành cái bóng của Chung Lệ Đề khi đi đâu cũng chỉ được giới thiệu là chồng cô mà không được gọi đích danh. Sau khi chia tay, Chung Lệ Đề một mình nuôi ba con vất vả tại thành phố đắt đỏ Bắc Kinh.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 4

Chung Lệ Đề và nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường.

Làm mẹ đơn thân là điều không ai muốn nhưng Chung Lệ Đề buộc phải chấp nhận một mình nuôi dưỡng các con trong một thế giới đầy rẫy thị phi, kinh tế bấp bênh và nhiều cám dỗ rình rập. Những tưởng như người phụ nữ ấy không thể vượt qua được thì hạnh phúc chợt gõ cửa ghé thăm Chung Lệ Đề.

Tháng 7/2015, Lệ Đề và bạn trai kém 12 tuổi - người mẫu Trương Luân Thạc công khai tình cảm. Cả hai bén duyên sau khi tham gia chương trình thực tế về hẹn hò của Trung Quốc có tên Perhaps Love. Nhờ có chồng trẻ mà cuộc sống của Chung Lệ Đề thoải mái vui vẻ hơn. Không những thế Trương Luân Thạc là người rất yêu trẻ con và luôn coi các con của vợ như con đẻ.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 5

Lệ Đề bén duyên với Trương Luân Thạc thông qua một chương trình hẹn hò thực tế.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 6

3 cô con gái của Chung Lệ Đề.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 7

Là mỹ nhân đình đám Hong Kong nhưng Lương Lạc Thi lại có cuộc sống không mấy tốt đẹp nếu không muốn nói là cay đắng. Cha mẹ cô tự ý chung sống với nhau và sinh ra 2 cô con gái. Cha cô mất do sốc ma túy khi cô mới được 6 tháng tuổi.

Hai chị em cô không được gia đình nhà nội chấp nhận nên phải lấy họ mẹ. Lương Lạc Thi lớn lên mà không biết về gia đình bên cha mình. Do mẹ cô quá vất vả kiếm sống, phải vay mượn tiền, chịu rét, chuyển chỗ ở liên tục nên Lương Lạc Thi buộc phải kiếm tiền từ việc gia nhập làng giải trí khi 12 tuổi.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 8

Lương Lạc Thi gặp Lý Trạch Giai qua mai mối và nhanh chóng sinh cho đại gia quý tử.

Năm 2008, trong một buổi tiệc, Lương Lạc Thi đã gặp Lý Trạch Giai - con trai của tỷ phú Lý Gia Thành, hơn cô 22 tuổi. Hai người quen biết nhau qua sự giới thiệu của "Nữ hoàng hành động" Dương Tử Quỳnh. Sau đó ít lâu, ngưởi đẹp và con trai tỷ phú chính thức công bố mối quan hệ.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 9

Khi sinh bé trai đầu tiên, cuộc sống của Lạc Thi có thể nói như lên tiên.

Kết quả của cuộc tình này là sự ra đời của cậu con trai Lý Trường Trị ngày 4/6/2009. Từ đó cô được phép dọn tới sống ở khu biệt thự của gia nhà họ Lý tại San Francisco. Một năm sau, Lương Lạc Thi tiếp tục sinh cho nhà họ Lý hai cậu con trai nữa. Nếu nhà họ Lý mở rộng cửa để đón bốn mẹ con Lương Lạc Thi thì nữ diễn viên 22 tuổi khi ấy sẽ nghiễm nhiên biến thành một "bà hoàng".

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 10

Tiếp tục là 2 quý tử ra đời, ai cũng nghĩ Lạc Thi sẽ trở thành bà hoàng từ đây.

Nhưng không một đám cưới nào được tổ chức. Rất bất ngờ, vào ngày 26/2/2011, Lương Lạc Thi tuyên bố đã chia tay người tình lớn tuổi. Sự việc nữ diễn viên trẻ sinh ba cậu quý tử cho đại gia mà không được trao bất kỳ danh phận nào gây xôn xao dư luận.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 11

Nhưng mọi sự mong chờ lại không được như ý, Lạc Thi phải chia tay người tình tỷ phú.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 12

Cuộc sống không danh phận, làm mẹ đơn thân của 3 con trai khá khó khăn với Lạc Thi.

Chuyện tình không có hậu này đã ảnh hưởng rất lớn đến cả đời tư và sự nghiệp của cô gái trẻ Lương Lạc Thi. Ở tuổi 25, cô chịu tai tiếng khi đã sinh tới ba đứa con mà không hề được gia đình họ Lý công nhận. Chưa dừng lại ở đó, cặp song sinh còn bị chứng bại não nên việc nuôi dạy các con rất khó khăn.

Những năm gần đây, người ta thường xuyên thấy Lương Lạc Thi xuất hiện tại các cửa hàng giảm giá. Cô một thân một mình nuôi các con mà không có sự hỗ trợ của người tình. Hơn thế, việc trở lại showbiz của cô cũng gặp nhiều khó khăn khi tầng lớp đàn em trẻ tuổi ngày càng nhiều. Nhưng, dù khó khăn chồng chất khó khăn, Lương Lạc Thi vẫn cố hết mình kiếm tiền nuôi con.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 13

Có tài có sắc nhưng Dương Tư Kỳ lại có một quá khứ rất đáng thương, mồ côi mẹ từ nhỏ, đến bố ruột của mình cũng không rõ là ai. Không chỉ tuổi thơ, Tư Kỳ còn gặp bao truân chuyên tình cảm và phải một mình vất vả nuôi con. Theo giới truyền thông Hong Kong, Tư Kỳ từng phải đối diện với hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn khi làm mẹ đơn thân, thậm chí cô mắc chứng bệnh trầm cảm vì bị scandal bủa vây.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 14

Dương Tư Kỳ và bạn trai một thời Lý Vĩnh Hào.

Năm 2002, Dương Tư Kỳ gặp và yêu Lý Vĩnh Hào dù cả hai có nhiều chênh lệch. Trong khi Dương Tư Kỳ là Hoa hậu đang rất nổi tiếng, có thu nhập cao thì Vĩnh Hào lại chỉ là một nam diễn viên phụ không tên tuổi. Ở thời điểm đó, cô vẫn quyết bảo vệ tình cảm của mình. Thế nhưng, sau 9 năm gắn bó và đã tính đến chuyện kết hôn, Tư Kỳ bất ngờ tuyên bố chia tay.

Chưa đầy 1 tháng sau, khi người hâm mộ chưa hết bàng hoàng, Dương Tư Kỳ lộ ảnh hẹn hò bạn trai doanh nhân, tên là Ngô Soái. Anh ta tặng nhiều quà cáp đắt tiền cho Tư Kỳ và dần khiến cô xiêu lòng. Ngay lập tức, thiên hạ cho rằng cô bạc tình, tham vàng bỏ ngãi và càng tỏ ra cảm thông hơn với Lý Vĩnh Hào. Và sự đời thì luôn không như mơ, Dương Tư Kỳ cuối cùng bị người tình phản bội, cao chạy xa bay. Hơn thế, người đàn ông này cũng không giàu có như đồn đoán, thậm chí nợ nần vô số.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 15

Hình ảnh đại gia Ngô Soái.

Cuối năm 2011, Dương Tư Kỳ biến mất khỏi Hồng Kông và nhiều người thấy cô ở Los Angeles, Mỹ với bụng to bất thường. Cuộc điều tra "ai là cha của con Dương Tư Kỳ" được báo chí triển khai rầm rộ. Lý Vĩnh Hào và gia đình phủ nhận việc đó là máu mủ của anh, trong khi Ngô Soái thì lặn mất tăm trước dư luận. Cũng kể từ đó cô bị mọi người gọi với biệt danh "Hoa hậu không chồng mà chửa".

Không chỉ bị dư luận "quay lưng", Dương Tư Kỳ còn bị đài TVB liệt vào danh sách đen, "đóng băng" hình ảnh vô thời hạn. Nhà đài không thể chấp nhận "con cưng" của họ dính vào những lùm xùm tình ái và có con ngoài giá thú. Từ một nữ diễn viên hạng A, Tư Kỳ chỉ còn được giao cho những vai phụ chớp nhoáng, trả cát-sê ít ỏi.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 16

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 17

Hình ảnh Dương Tư Kỳ và con gái hồi tháng 4/2017. Được biết, con gái hoa hậu mang họ của mẹ, tên Dương Trác Dĩnh. Hoa hậu chưa từng tiết lộ về cha của cô bé.

3 câu chuyện đời về 3 mẹ đơn thân từng chết chìm trong bể khổ khi một mình nuôi con - 18

Cựu Hoa hậu làm đủ thứ nghề để kiếm sống.

Năm 2014, nàng Hoa hậu chấm dứt hợp đồng với TVB, tìm kiếm cơ hội phát triển ở Đại lục. Thế nhưng thực tế khó khăn hơn cô tưởng và mỹ nhân 39 tuổi này đành phải tìm đến những hộp đêm để ca hát và rót bia. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Dương Tư Kỳ bắt đầu phất lên. Có thông tin cho biết cựu Hoa hậu nổi tiếng hiện đang sở hữu nhiều cổ phần chứng khoán trị giá 50 triệu HKD (khoảng 150 tỷ đồng), là một nữ đại gia của giới giải trí Hong Kong.

Chuyện 3 tài tử Hoa ngữ và 3 lần thăng chức cho trợ lý khiến người người ngưỡng mộ
Trong làng giải trí thời nay, tình yêu khiến người ta ngưỡng mộ nhất lại là giữa nam nghệ sĩ và nữ trợ lý.
An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chung Lệ Đề