4 mẹ nổi tiếng kể chuyện nuôi con hết trăm triệu chỉ riêng ăn học: Hồng Nhung tiêu cả tỷ/năm

Kỳ Dương - Ngày 20/08/2021 12:14 PM (GMT+7)

Vì muốn cho con điều kiện sống tốt nhất, nhiều mỹ nhân nổi tiếng trong showbiz Việt đã công khai chi phí nuôi con tốn cả trăm triệu/năm.

Thời gian gần đây, việc gia đình ca sĩ Jack chu cấp 5 triệu đồng/tháng cho bạn gái cũ Thiên An nuôi con gái mới 4 tháng tuổi là đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. MC Phương Mai là một trong số những sao Việt tỏ thái độ bức xúc trước câu chuyện trên. Cô cho rằng số tiền chu cấp 5 triệu quá ít ỏi, đặc biệt so với thu nhập của nam ca sĩ đông fan nhất nhì Việt Nam. Nữ MC nóng bỏng chứng minh bằng cách liệt kê các khoản phí chăm sóc con nhỏ của mình.

Theo Phương Mai, chỉ tính riêng tiền sữa và bỉm cho con, mỗi tháng cô đã tốn gần 10 triệu đồng. Nữ siêu mẫu, MC xinh đẹp cho biết: "1 hộp sữa gần 900.000 đồng, 1 tuần 2 hộp suy ra 1 tháng khoảng 7 triệu tiền sữa. 1 túi bỉm gần 400.000 đồng, 1 tuần 2 túi suy ra 1 tháng khoảng 2 triệu tiền bỉm. 5 triệu/tháng tiền nuôi con thì mua bỉm hay sữa giờ?".

Siêu mẫu - MC nổi tiếng tốn gần 10 triệu/tháng chỉ riêng tiền mua bỉm sữa cho con trai lai Tây.

Siêu mẫu - MC nổi tiếng tốn gần 10 triệu/tháng chỉ riêng tiền mua bỉm sữa cho con trai lai Tây.

Thời điểm scandal của Jack ồn ào trên báo chí, Hồng Quế cũng để lại bình luận dưới bài viết của MC Phương Mai: "Thế em mới bảo 50 triệu nuôi con không đủ nữa là 5 triệu! Vào bọn nó ít nhất 20 triệu/tháng là chưa có tiền học". Có thể thấy, cựu người mẫu chi tiêu khá "thoáng tay" cho con gái Cherry. 

Hồng Quế là mẹ đơn thân nuôi con gái nhỏ suốt nhiều năm. Cô từng chia sẻ việc nuôi con trong giai đoạn đang phát triển rất tốn kém, bản thân phải "cày cuốc" để kiếm tiền. Theo Hồng Quế, mỗi tháng cô "đầu tư" cho Cherry 15 triệu đồng, trong đó có 4 triệu tiền sữa, 1 triệu tiền bỉm tã và 5 triệu tiền học. Ngoài ra, cựu người mẫu nổi tiếng còn chi thêm 31 triệu/năm cho con học ngoại ngữ, và một số khoản tiền bảo hiểm, thuốc men khi đau ốm…

Hồng Quế từng liệt kê những khoản phí hàng tháng tiêu cho con, 1 năm hết hơn 200 triệu đồng.

Hồng Quế từng liệt kê những khoản phí hàng tháng tiêu cho con, 1 năm hết hơn 200 triệu đồng.

XEM VIDEO: Cuộc sống làm mẹ đơn thân của người mẫu Hồng Quế.

Với những khoản phí trên, Hồng Quế tâm sự vui từng đau đầu, muốn... bán thận. Tuy nhiên, cô khẳng định mình vẫn "cân hết" vì con. Trước đó, vào năm 2019, cựu người mẫu từng tuyên bố không cần bố của bé Cherry trợ cấp khi anh ngỏ ý muốn làm tròn trách nhiệm với con. Về sau cô đổi ý, nhận số tiền bạn trai cũ chu cấp để vào sổ tiết kiệm cho con.

Hồng Quế từng tuyên bố không cần bạn trai cũ chu cấp tiền nuôi con.

Hồng Quế từng tuyên bố không cần bạn trai cũ chu cấp tiền nuôi con. 

Quỳnh Lương là một trong số những người mẫu lookbook "đắt show", từng tham gia đóng MV của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Nguyễn Trần Trung Quân, Soobin… Ngoài công việc là người mẫu, cô cũng là mẹ đơn thân nuôi con trai hiện đã được 7 tuổi sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ. Trong một lần chia sẻ chuyện một mình nuôi con, Quỳnh Lương tiết lộ phải tiêu rất nhiều tiền cho con trai ăn học.

Người mẫu Quỳnh Lương một mình nuôi con hết hơn 300 triệu/năm chỉ cho việc ăn học.

Người mẫu Quỳnh Lương một mình nuôi con hết hơn 300 triệu/năm chỉ cho việc ăn học.

Theo đó, cô cho biết quý tử học trường quốc tế có học phí cao, kỳ 1 là 142 triệu, kỳ 2 là 95 triệu, chia đều mỗi tháng tốn 23,7 triệu. Ngoài ra, cô còn thuê thêm gia sư dạy con với mức phí 4 triệu đồng/tháng. Quỳnh Lương cũng liệt kê việc hàng tháng tiêu khoảng 1,5 triệu đồng đầu tư chế độ dinh dưỡng cho con: đều đặn sữa tươi, sữa hộp, sữa chua…

Tiền ăn trong gia đình cũng chia nhỏ số lượng các thành viên ở mức 1 triệu/ngày. Cô cho biết chi phí trên chưa bao gồm quần áo, đồ chơi, sách truyện, bút cặp đi học, giày dép, sữa tắm, trái cây, đi ăn nhà hàng, xem phim… Tổng cộng nữ người mẫu tốn hơn 300 triệu/năm chỉ để lo chuyện ăn uống, học hành cho con.

"Nếu ai hỏi mình nuôi con bao nhiêu là đủ thì mình xin trả lời đó là càng nhiều càng ít, chẳng bao giờ là đủ cả. Và chẳng có cha mẹ nào tính tiền mình nuôi con bao nhiêu cả nếu họ không buộc phải chi li tiền bạc và cân đối cho cả gia đình. Còn có trợ cấp hay không trợ cấp thì đứa trẻ vẫn hít khí trời lớn lên nhé", nữ người mẫu cho hay.

Quỳnh Lương khẳng định đủ khả năng tài chính nuôi con, cho biết chi phí để nuôi 1 đứa trẻ càng nhiều càng ít, chẳng bao giờ là đủ cả.

Quỳnh Lương khẳng định đủ khả năng tài chính nuôi con, cho biết chi phí để nuôi 1 đứa trẻ "càng nhiều càng ít, chẳng bao giờ là đủ cả".

Diva Hồng Nhung cũng từng đề cập đến chi phí nuôi 2 con ăn học sau khi chia tay với chồng Tây. Cô cho biết chồng cũ đồng ý mỗi tháng chu cấp 52 triệu (tương đương 624 triệu đồng/năm) cho mỗi bé. Số tiền này là chi phí học hành và sinh hoạt cho các con từ nay đến lúc trưởng thành, gồm 45 triệu đồng/bé để lo học phí, phần còn lại chi trả vào tiền bảo hiểm và thuê người giúp việc. Như vậy, chỉ tính riêng tiền học cho 2 con, diva Hồng Nhung đã phải chi 540 triệu đồng/năm cho mỗi bé. 

Sau khi ly hôn vào năm 2017, chồng cũ Hồng Nhung chu cấp cho 2 con sinh đôi mỗi con 52 triệu đồng/tháng.

Sau khi ly hôn vào năm 2017, chồng cũ Hồng Nhung chu cấp cho 2 con sinh đôi mỗi con 52 triệu đồng/tháng.

Cựu người mẫu một mình nuôi con 200 triệu/năm dạy ái nữ 5 tuổi không trông chờ vào đàn ông
Ở tuổi lên 5, con gái Hồng Quế ngày càng đáng yêu, nữ tính, điệu đà. Cựu người mẫu cũng có quan điểm dạy con gây chú ý. 

Hồng Quế

Theo Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt