“Buổi chiều cùng Hiền”: Chìm đắm trong tiệc trà sâu lắng, trang trọng thưởng thức nhạc trữ tình

Ngày 29/01/2019 10:00 AM (GMT+7)

Chiều ngày 27/01/2019, trong không gian tiệc thân mật, sang trọng tại Tàu Elisa - Bến Bạch Đằng, Q.1, Công ty sách Phương Nam trân trọng giới thiệu buổi giao lưu và giới thiệu album “Hiền” của nữ ca sĩ Thanh Hiền.

Vào những ngày tất bật cuối năm, “Buổi chiều cùng Hiền’’ được diễn ra như một bữa tiệc nhẹ giao lưu, kết nối giữa những người bạn, tri kỉ trong cuộc sống và âm nhạc của nhân vật chính - nữ ca sĩ Thanh Hiền.

“Buổi chiều cùng Hiền”: Chìm đắm trong tiệc trà sâu lắng, trang trọng thưởng thức nhạc trữ tình - 1

“Buổi chiều cùng Hiền” mang đến một không gian ấm cúng và sang trọng, đưa khách mời vào thế giới của những giai điệu trữ tình sâu lắng.

Giữa vô vàn giọng ca cảm xúc, Thanh Hiền mang một nét rất riêng khi sở hữu giọng hát đủ đi sâu vào lòng người. Vậy, điều gì ở cô ca sĩ này giữ chân khán giả trong từng bài hát?

Để hiểu hơn về những bài hát mà Thanh Hiền thể hiện chắc chắn không thể bỏ qua album đầu tay mang tên “Hiền” được giới thiệu tại “Buổi chiều cùng Hiền”. Khi nói về những bài hát của mình trong album đầu tay, Thanh Hiền cho rằng đây hầu hết đều là những ca khúc thân thuộc với khán giả với ca từ sâu sắc đi kèm giai điệu rất đẹp.

Với thể loại nhạc sâu lắng, giàu cảm xúc nhưng không bi lụy hoặc quá mủi lòng này, nữ ca sĩ muốn thể hiện mới hơn để ca khúc có thể mang lại niềm vui và làm cho tinh thần người nghe bay bổng hơn thay vì ủy mị, sướt mướt. Chính vì thế mà một chất giọng rất riêng, rất “hiền” đã được ra đời như một làn gió mát thổi vào khuôn nhạc trữ tình những năm trở lại đây.

“Buổi chiều cùng Hiền”: Chìm đắm trong tiệc trà sâu lắng, trang trọng thưởng thức nhạc trữ tình - 2

Thanh Hiền đã mở lòng chia sẻ về những câu chuyện âm nhạc của mình cũng như trong giọng hát hay cách chọn bài cho album đầu tay tại “Buổi chiều cùng Hiền”.

Không đi theo cách hát quá khắc khoải, day dứt hay chú trọng vào những nốt luyến láy như những nghệ sĩ đi trước, bằng chất giọng mezzo-alto, Thanh Hiền chọn riêng cho mình cách hát mộc mạc, vang sâu, giọng thẳng, chắc, đẹp nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng thanh thoát, bộc lộ trọn vẹn cảm xúc trong từng câu chữ. Có thể nói, cô hát như một cách tâm tình chuyện đời, chuyện người, điềm nhiên nhưng vẫn tạo sự kết nối với người nghe về bề sâu tâm hồn.

“Buổi chiều cùng Hiền”: Chìm đắm trong tiệc trà sâu lắng, trang trọng thưởng thức nhạc trữ tình - 3

Sở hữu chất giọng hiền lành như chính tính cách của bản thân, mộc mạc, nhẹ nhàng bên ngoài nhưng vẫn đong đầy cảm xúc ẩn sâu bên trong.

Lý giải về điểm khác biệt trong giọng hát của bản thân, Thanh Hiền chia sẻ: “Với tôi, nghệ thuật là muôn màu muôn vẻ, vấn đề là mình tự tin để thể hiện tiếng hát mình như thế nào. Cảm xúc là của riêng mỗi người, và mình hát chân tình, hát mộc mạc, hát say mê trên nền tảng kỹ thuật nhạc lý tốt thì biết đâu sẽ có một sự thành công nhất định.”

“Buổi chiều cùng Hiền”: Chìm đắm trong tiệc trà sâu lắng, trang trọng thưởng thức nhạc trữ tình - 4

Có thể nói, cách hát của Thanh Hiền cũng giống như cách mà cô đang sống, bình thản và điềm nhiên bước qua mọi thăng trầm cuộc đời bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong nhưng vẫn bao bọc bởi sự hiền lành, mộc mạc bên ngoài.

“Buổi chiều cùng Hiền”: Chìm đắm trong tiệc trà sâu lắng, trang trọng thưởng thức nhạc trữ tình - 5

Ấp ủ cho việc bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng dành hai năm để chuẩn bị cho thấy cô đang chọn con đường “chậm mà chắc” để đến gần với trái tim những người yêu nhạc hơn.

“Buổi chiều cùng Hiền”: Chìm đắm trong tiệc trà sâu lắng, trang trọng thưởng thức nhạc trữ tình - 6

Nhạc sĩ Quốc Bảo - người đã giúp đỡ cô hoàn thiện trong giọng hát và chọn bài cho album đầu tay.

Khép lại sự kiện “Buổi chiều cùng Hiền”, người yêu nhạc có thể tìm và nghe trọn 8 ca khúc trong album “Hiền” tại đây hoặc mua đĩa tại hệ thống nhà sách Phương Nam trên toàn quốc.

Xem thêm thông tin chi tiết tại: http://phuongnambookcity.com/

Nguồn: [Tên nguồn].