Ca sĩ có phổi bị hủy hoại 95%: "Ai cũng nghĩ tôi đã chết sau bạo bệnh"

Ngày 31/10/2016 08:22 AM (GMT+7)

Thái Lan Viên điển trai, hồng hào, khác xa hình ảnh gày gò với 15kg khi bị bệnh 2 năm trước.

Sau 2 năm ngưng hát tập trung trị bệnh lao phổi, mới đây, Thái Lan Viên đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi trở lại bảnh bao, khoẻ mạnh. Nam ca sĩ có phổi bị huỷ hoại 95%, thân hình da bọc xương, nặng có 15kg ngày nào nay đã trở nên hồng hào, có da có thịt và đi đứng trở lại.

Ca sĩ có phổi bị hủy hoại 95%: quot;Ai cũng nghĩ tôi đã chết sau bạo bệnhquot; - 1

Hình ảnh điển trai, bảnh bao của Thái Lan Viên hiện tại.

Ca sĩ có phổi bị hủy hoại 95%: quot;Ai cũng nghĩ tôi đã chết sau bạo bệnhquot; - 2

Và thời điểm nam ca sĩ chỉ còn da bọc xương vì phổi bị huỷ hoại 95%. Anh còn bị bác sĩ "trả về" do không đủ sức khỏe để làm phẫu thuật.

Tuy nhiên, việc “hồi sinh” sau chuỗi ngày “chết đi sống lại” cũng khiến anh chàng trở thành tiêu điểm của dư luận. Trên mạng xã hội, có đến hàng trăm bình luận cho rằng họ không thể tin được đây là Thái Lan Viên, phần đông khán giả đều nghĩ anh đã không qua khỏi và qua đời vì bệnh tình của anh cách đây 2 năm.

Khi được hỏi về điều nay, nam ca sĩ gượng cười: “Tôi có cảm giác buồn vui lẫn lộn khi người ta nói vậy. Vui vì khán giả vẫn còn nhớ tới tôi sau 2 năm ‘mất tích’ điều trị bệnh, và mình đã may mắn qua được cửa tử như một kỳ tích. Nhưng cũng có đôi chút buồn vì tôi đổ bệnh quá lâu nên hầu hết khán giả đều nghĩ tôi đã không qua khỏi, không không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa.”

Ca sĩ có phổi bị hủy hoại 95%: quot;Ai cũng nghĩ tôi đã chết sau bạo bệnhquot; - 3

Khi sức khoẻ dần hồi phục, nam ca sĩ đã khá vất vả tập đi đứng trở lại.

Thái Lan Viên tâm sự, trong suốt thời gian nghỉ ngơi chữa bệnh, anh luôn nghĩ tới người mẹ quá cố đang ở trên thiên đường cầu nguyện và tự hào về con mình. “Tôi muốn mẹ sẽ yên lòng, hạnh phúc về tự hào về tôi, vì vậy, tôi luôn nhủ lòng là phải sớm hồi phục, tập đi, tập hát, tập thở trở lại, phải giữ ý chí thật vững để vượt lên số phận, chống chọi với bệnh tật”, anh tâm sự.

Chàng ca sĩ sinh năm 1987 cho biết, hiện tại, sức khoẻ của anh đã hồi phục nhưng chỉ khoẻ mạnh bằng 1/3 người bình thường. Ngoài ra, cơ thể của anh không thể hoạt động nặng, phải thường xuyên kiểm tra phổi nếu có dấu hiệu lạ.

Bên cạnh đó, để tránh trường hợp bệnh tái phát, mỗi ngày anh vẫn phải uống thuốc Nam để giải độc cho gan, thận, mật. Tuy không còn tập vật lý trị liệu, nhưng để chân tay, cơ thể trở nên thanh thoát, thoải mái, Thái Lan Viên vẫn phải tập đi bộ khoảng 30 phút mỗi sáng.

Ca sĩ có phổi bị hủy hoại 95%: quot;Ai cũng nghĩ tôi đã chết sau bạo bệnhquot; - 4

Sức khoẻ của Thái Lan Viên hiện nay chỉ bằng 1/3 người bình thường.

Trong những ngày nghỉ hát trị bệnh, nam ca sĩ thường lên mạng đọc tin nhắn, trả lời email của fan và những người bạn để thư giãn. Anh cũng tập tành nấu ăn, đi chợ để tự chăm lo cho cuộc sống của mình hiện nay.

Vì từng bị khí tràn dịch phổi ở giai đoạn nguy kịch, thời điểm này, phổi của Thái Lan Viên vẫn còn yếu và khiến anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu âm, đi hát mỗi đêm.

“Do điều kiện sức khoẻ không cho phép, tôi đã hạn chế nhận show mỗi đêm và chỉ xuất hiện ở một số chương trình từ thiện quanh thành phố. Ngoài ra, tôi cũng sáng tác thêm nhiều bài hát mới để gửi tặng, tri ân những khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua", giọng ca gốc Quảng Ngãi cho hay.

Ca sĩ có phổi bị hủy hoại 95%: quot;Ai cũng nghĩ tôi đã chết sau bạo bệnhquot; - 5

Dù bệnh phổi khiến anh gặp khó khăn trong việc thu âm, ca hát, Thái Lan Viên vẫn quyết tâm sáng tác, đi hát trở lại để tri ân khán giả.

Ngoài ra, anh cũng không quên gửi lời khuyên đến bạn bè, người thân và khán giả sau lần may mắn thoát khỏi cửa tử.

“Tôi hy vọng mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ hàng ngày, nếu có dấu hiệu lạ, phải đi khám và chữa trị ngay, đừng để nặng rồi mới tìm cách chữa. Nếu không may lâm bệnh nặng, mọi người cũng đừng vội nản lòng, đừng buông tay trước mọi khó khăn để vuột mất đi bất cứ cơ hội chữa trị nào”, Thái Lan Viên chia sẻ.

Ca sĩ có phổi bị hủy hoại 95%: quot;Ai cũng nghĩ tôi đã chết sau bạo bệnhquot; - 6

Dù hạn chế nhận show, nhưng Thái Lan Viên vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Được biết, sau khi hồi phục sức khoẻ Thái Lan Viên đã dần đi hát trở lại và tung cùng lúc 4 ca khúc mới. Ngoài những ngày đi diễn, tham gia các chương trình thiện nguyện, nam ca sĩ thường dành thời gian lên mạng đọc tin nhắn, trả lời email của fan và bạn bè để thư giãn. Thời gian rảnh rỗi ở nhà, anh cũng tập tành nấu ăn, đi chợ để tự chăm lo cho cuộc sống của mình.

Theo Hương Bùi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt bị bệnh