Chuyện xưa nay hiếm: Nơi muốn làm diễn viên phải lọt vào "mắt xanh" của chính phủ

Ngày 11/08/2018 15:05 PM (GMT+7)

Nền điện ảnh "bí ẩn" của Triều Tiên đã được bật mí qua bộ ảnh của Daily Mail.

Triều Tiên luôn được xem là "đất nước bí ẩn nhất" và "biệt lập" với thế giới. Mỗi lần, chính quyền của nước này đưa công dân đi phô diễn tài năng ở các quốc gia khác đều khiến mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì có quá nhiều điều khác biệt.

Mới đây, điện ảnh Triều Tiên cũng khiến thế giới kinh ngạc bởi việc người dân nước này đều được xem phim miễn phí nhưng dàn diễn viên lại phải do chính phủ trực tiếp tuyển chọn. Chính phủ quản lý, điều hành chung nền điện ảnh bằng pháp luật hoặc Cục điện ảnh là điều vẫn xảy ra trên thế giới nhưng trực tiếp nắm toàn bộ việc tuyển chọn diễn viên thì quả thực xưa nay hiếm. 

Chuyện xưa nay hiếm: Nơi muốn làm diễn viên phải lọt vào amp;#34;mắt xanhamp;#34; của chính phủ - 1

Chuyện xưa nay hiếm: Nơi muốn làm diễn viên phải lọt vào amp;#34;mắt xanhamp;#34; của chính phủ - 2

Muốn làm diễn viên ở Triều Tiên phải lọt được vào "mắt xanh" của chính phủ. 

Chuyện xưa nay hiếm: Nơi muốn làm diễn viên phải lọt vào amp;#34;mắt xanhamp;#34; của chính phủ - 3

Chuyện xưa nay hiếm: Nơi muốn làm diễn viên phải lọt vào amp;#34;mắt xanhamp;#34; của chính phủ - 4

Những nhân viên của đoàn phim đều mặt đồng phục rất giống quân phục.

Trong bộ ảnh Daily Mail đăng tải của nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue ghi lại hoạt động tại phim trường lớn nhất Triều Tiên - Korean Film Studio, độc giả dễ dàng nhận thấy mọi người trong ê-kíp làm phim đều mặc đồng phục khá giống quân phục.

Việc quay phim vẫn áp dụng kiểu quay bằng phim xưa cũ dù nước này đã tiếp cận được việc làm phim kỹ thuật số. Hình ảnh các diễn viên nổi tiếng đều được vẽ trên các bức tranh tường và áp phích kiểu cũ trên khắp Bình Nhưỡng. 

Chuyện xưa nay hiếm: Nơi muốn làm diễn viên phải lọt vào amp;#34;mắt xanhamp;#34; của chính phủ - 5

Đến nay, Triều Tiên vẫn quay bằng phim...

Chuyện xưa nay hiếm: Nơi muốn làm diễn viên phải lọt vào amp;#34;mắt xanhamp;#34; của chính phủ - 6

... xem phim bằng đĩa DVD...

Chuyện xưa nay hiếm: Nơi muốn làm diễn viên phải lọt vào amp;#34;mắt xanhamp;#34; của chính phủ - 7

... và vẽ tranh tường, áp phích kiểu cũ để quảng bá cho những diễn viên nổi tiếng.

Khi quay phim, dàn diễn viên hầu như đều mặc những trang phục truyền thống của đất nước Triều Tiên. Còn các bộ phim thường xoay quanh một người đàn ông tài giỏi lãnh đạo đất nước qua thời kỳ khó khăn. 

Chuyện xưa nay hiếm: Nơi muốn làm diễn viên phải lọt vào amp;#34;mắt xanhamp;#34; của chính phủ - 8

Cảnh chia tay của một nữ nhân trong trang phục truyền thống của Triều Tiên và người mình yêu ở sân bay.

Chuyện xưa nay hiếm: Nơi muốn làm diễn viên phải lọt vào amp;#34;mắt xanhamp;#34; của chính phủ - 9

Những nữ diễn viên trong trang phục truyền thống khác.

Được biết, Cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il – cha ruột của lãnh đạo hiện tại Kim Jong-un – là một người rất yêu phim. Ông có cho mình một thư viện cá nhân với hàng ngàn bộ phim, thậm chí còn cho xây dựng 7 rạp chiếu phim ở Thủ đô của nước này. 

Bí mật hậu trường tạo nên những thước phim cổ trang hoành tráng hiếm ai hay (P.2)
Để có được những thước phim tráng lệ như chúng ta thường thấy trên màn ảnh, từng người trong đoàn phim đều phải nhiều lần "chịu khổ".
Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường phim ảnh