Diễn viên Lý Hương: Con gái động viên tôi mở lòng, quên đi quá khứ buồn đau

Ngày 01/03/2022 15:30 PM (GMT+7)

Em gái của diễn viên Lý Hùng từng là một người đẹp, một ca sỹ, một diễn viên được khán giả yêu mến qua những phim “Hồng hải tặc”, “Cảnh sát đặc khu”, “Phi vụ Phượng Hoàng”… Khi sự nghiệp đang nở hoa, chị bỏ lại tất cả để lấy chồng và sang Mỹ định cư. Hôn nhân tan vỡ, Lý Hương trải qua những năm tháng cùng cực trong cuộc chiến giành quyền nuôi con…

XEM VIDEO: Lý Hương tâm sự việc gặp con gái sau 12 năm.

- Chị từng “sống không bằng chết” vì cuộc chiến giành quyền nuôi con. Thời gian đã giúp chị phủ mờ khoảng đen tối ấy chưa?

Diễn viên Lý Hương: Thời gian đen tối ấy đã qua lâu rồi. Hiện giờ tôi rất hạnh phúc. Con gái đã trở về trong vòng tay tôi. Đó là điều hạnh phúc nhất của một người mẹ. Con đã trở về và rất ngoan. Hiện nay, con đã học năm thứ hai đại học rồi.

Người đẹp, diễn viên Lý Hương của hiện tại (Ảnh: NVCC)

Người đẹp, diễn viên Lý Hương của hiện tại (Ảnh: NVCC)

- Sau khoảng thời gian xa cách, con gái chị vẫn gần gũi chị như xưa?

Diễn viên Lý Hương: Thật sự tôi rất may mắn. Tôi coi đây là điều may mắn nhất của tôi. Khi bé xa tôi, tôi rất sợ thời gian tạo thành hố sâu ngăn cách giữa con với mẹ. Cũng 12 năm! Thế mà không ngờ con vẫn nhớ hết những kỷ niệm trong vòng 7 năm hai mẹ con sống với nhau. Khi gặp lại hai mẹ con ôm nhau, con nói: Con mong chờ từng ngày để được trở về với mẹ.

- Con gái chị có đam mê nghệ thuật không?

Diễn viên Lý Hương: Con rất đam mê nghệ thuật và mê võ nữa (cười). Truyền thống gia đình mà, nhiều người đều biết ba tôi còn là một võ sư. Mới đây con gái tôi lại tự nhiên đam mê về võ thuật, con bảo tôi đăng ký cho con học boxing.

- Con gái có thừa hưởng chiều cao của chị không?

Diễn viên Lý Hương: Có, con gái tôi cũng cao tầm như tôi, khoảng 1,67m. Hồi xưa phụ nữ cao như tôi không nhiều nhưng bây giờ các bạn trẻ cao lắm! (cười)

- Trong quá khứ chị từng tham dự các cuộc thi sắc đẹp. Chị có định để con gái thử sức ở sân chơi này?

Diễn viên Lý Hương: Cũng nhiều người gợi ý cho con gái tham dự các cuộc thi nhan sắc, để coi xem ý con ra sao, nếu con thích thì tôi ủng hộ thôi. Ăn thua do con thôi. Còn tôi đã từng thi sắc đẹp từ nhỏ mà. Tôi bước ra từ cuộc thi “Hoa hậu thời trang” và lọt top 5, đoạt giải “Người đẹp thời trang” năm 1991.

Lý Hương và con gái (Ảnh: NVCC)

Lý Hương và con gái (Ảnh: NVCC)

- Chị có bao giờ tiếc rằng: Giá như đừng theo chồng bỏ cuộc chơi sớm thì tên tuổi của chị đã phủ sóng mạnh hơn?

Diễn viên Lý Hương: Tôi có tiếc. Vì lúc đó tôi đang sống trong hào quang, đang đóng phim “Phi vụ phượng hoàng”, tôi đóng nữ chính, cũng thành công, khán giả yêu mến. Rồi tôi qua Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc), đóng phim võ thuật khắp nơi. Nhưng không ngờ lại trúng tiếng sét ái tình. Tuổi trẻ nông nổi quá, nên bỏ hết, đi theo tiếng gọi tình yêu. Khi nhìn lại tôi cũng nhận ra, do tính nông nổi của tuổi trẻ mình đã bỏ qua thời gian quý báu, là tuổi thanh xuân. Giá như đi trọn vẹn đam mê thì chắc mọi thứ đã tốt đẹp hơn. Nhưng tiếc nuối đi nữa thì cái gì đã qua rồi cũng phải chấp nhận. Cố gắng sống hạnh phúc trong hiện tại, tiếc nuối hoài cũng đâu níu kéo được đâu?

- Chị có thể chia sẻ về cuộc sống của chị hiện tại?

Diễn viên Lý Hương: Tôi đang hạnh phúc bên gia đình và con gái. Con gái tôi rất ngoan, anh chị em chúng tôi thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Bây giờ ba mất rồi chúng tôi càng thương mẹ nhiều hơn. Anh chị em chúng tôi lúc nào cũng ở bên mẹ.

Lý Hương và anh trai, diễn viên a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/ly-hung-p1461c20.htmlLý Hùng/a (Ảnh: NVCC)

Lý Hương và anh trai, diễn viên Lý Hùng (Ảnh: NVCC)

- Một mình đã lâu, chị không có ý định tìm một bờ vai nương tựa?

Diễn viên Lý Hương: (Cười). Trước đây cũng nhiều người đến với tôi nhưng tôi tập trung cho con. Lúc nào tôi cũng muốn dành trọn vẹn tình yêu cho con của mình, tôi không nghĩ tới đi bước nữa. Nhưng sau này chính con gái tôi khi trở về với tôi lại muốn tôi hạnh phúc, con khuyến khích tôi mở lòng. Con bảo: Mẹ nên tìm hạnh phúc riêng của mẹ. Mẹ hạnh phúc là con hạnh phúc. Mẹ vui là con vui. Lúc nào con cũng ủng hộ tôi, không muốn tôi nhớ mãi về quá khứ đau lòng. Con gái tôi chững chạc lắm!

- Mối quan hệ của chị và chồng cũ hiện nay ra sao?

Diễn viên Lý Hương: Tôi với ảnh không còn liên lạc với nhau bao năm nay rồi. Nhưng tôi vẫn khuyên con gái, đó vẫn là ba của con, mẹ và ba không là gì của nhau nữa, như “người dưng nước lã” rồi nhưng con vẫn phải hỏi thăm ba, nói chuyện với ba. Tôi khuyên hoài đó. Chuyện chia tay là chuyện của người lớn, không nên để ảnh hưởng đến con cái.

- Sau tất cả thăng trầm, khán giả yêu mến Lý Hương có thể yên tâm về cuộc sống của chị hiện tại?

Diễn viên Lý Hương: Đúng rồi. Như tôi đã nói, tôi đang rất hạnh phúc, rất vui, thoải mái, bình an trong tâm hồn.

- Năm nay chị có dự án nghệ thuật nào mới không?

Diễn viên Lý Hương: Vừa qua, dịch bệnh nên các hoạt động nghệ thuật đều ngưng lại. Tôi đi làm chương trình từ thiện nhiều, đi khắp nơi, để giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Tôi tham gia nhiều chương trình từ thiện lắm. Như tới đây, sẽ có chương trình khánh thành cây cầu ở Vĩnh Long, gia đình tôi tham gia đóng góp. Bây giờ hoạt động nghệ thuật bị gián đoạn nhiều do dịch, phần nữa, tôi cũng không muốn nhận vì mẹ tôi lớn tuổi rồi, tôi không muốn tiếp xúc nhiều để giữ cho mẹ. Dự định trong năm 2022 của tôi là ra 1 MV trong đó có con gái tôi sẽ tham gia (cười).

Ngoài hoạt động thiện nguyện, hiện nay Lý Hương vẫn tham gia hoạt động văn nghệ, a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/lang-sao-c20.htmlgiải trí/a (Ảnh: NVCC)

Ngoài hoạt động thiện nguyện, hiện nay Lý Hương vẫn tham gia hoạt động văn nghệ, giải trí (Ảnh: NVCC)

Theo Đào Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lý Hùng