Giờ Pha Lê mới hiểu vì sao mất con 3 lần/năm, bác sĩ còn khó tin cô sinh được con

Tiểu Minh - Ngày 26/02/2021 19:34 PM (GMT+7)

Trải qua nhiều lần sảy thai trong 1 năm, đến nay khi đã có con gái nhỏ, Pha Lê mới biết được nguyên nhân thật sự qua bản xét nghiệm từ bác sĩ.

Làm mẹ là thiên chức mà hầu như người phụ nữ nào cũng khao khát có được. Với Pha Lê, khao khát ấy nhiều hơn gấp bội vì trong quá khứ cô từng rất nhiều lần sảy thai. Hiện tại, nữ ca sĩ đã có cuộc sống viên mãn khi kết hôn với ông xã người Hàn Quốc, trở thành "mẹ bỉm sữa" khi đón "công chúa nhỏ" vào tháng 10 năm ngoái. Con gái Pha Lê sở hữu 2 dòng máu Việt - Hàn, được đặt tên Thiên Ý, tên ở nhà là bé Ốc.

Hiện con gái Pha Lê đã hơn 4 tháng tuổi, trộm vía khoẻ mạnh, bụ bẫm, xinh xắn như "tiểu thiên thần". Sau những khát khao làm mẹ, Pha Lê cảm thấy mình được bù đắp khi cuộc sống có bé Ốc. 

Giờ Pha Lê mới hiểu vì sao mất con 3 lần/năm, bác sĩ còn khó tin cô sinh được con - 1

Pha Lê cùng ông xã người Hàn Quốc đón con gái Thiên Ý ra đời vào tháng 10/2020.

Mới đây, Pha Lê khiến nhiều người bất ngờ khi công khai kết quả xét nghiệm tổng quát, hiểu được lý do vì sao mình từng 3 lần sảy thai liên tiếp trong vòng 1 năm. Theo nữ ca sĩ, bác sĩ cho biết lượng hormone nam trong cơ thể cô cao, trở thành nguyên nhân khiến Pha Lê từng khó có con. Thậm chí, bác sĩ còn cho rằng việc cô có con là gần như "không tưởng".

Khi chia sẻ xét quả xét nghiệm, nữ ca sĩ hài hước nói: "Ốc là trời cho, không phải tui đẻ nha". Dưới phần bình luận, ông xã người Hàn Quốc của Pha Lê trêu vợ: “Tôi đã cưới một người chuyển giới. Anh ấy nói dối tôi. Tôi muốn con gái cơ”.

Giờ Pha Lê mới hiểu vì sao mất con 3 lần/năm, bác sĩ còn khó tin cô sinh được con - 2

Pha Lê cho biết bé Ốc chào đời là một kì tích, vì lượng hormone nam trong cơ thể cô cao. Đến bác sĩ còn không tin cô có thể sinh con.

Theo chia sẻ trước đó, Pha Lê từng sảy thai liên tục trong vòng 1 năm, khiến việc mang bầu trở thành nỗi ám ảnh. Có thời điểm cô từng nghĩ mình không thể được làm mẹ. Thậm chí, khi mới biết có bé Ốc, nữ ca sĩ lo tới mức không dám thông báo với gia đình, sợ không giữ được con như những lần trước. Cô tự nhủ với giọt máu trong bụng: "Nếu đủ duyên con sẽ ở lại với mẹ, còn nếu không thì cũng chẳng thể cố".

Pha Lê từng tâm sự: "Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên mang thai mình đã vui như thế nào. Lúc ấy, tôi háo hức đến mức báo cho cả nước biết. Bạn bè, gia đình ai cũng mừng, cưng chiều như tôi là trung tâm của vũ trụ. Mọi người gửi không biết bao nhiêu rau củ quả, thức ăn cho tôi tẩm bổ. Thế rồi xảy ra chuyện không như ý, bao nhiêu người vui thì bấy nhiêu người buồn. Vấn đề là bác sĩ giỏi đến mấy cũng không tìm được lý do sảy thai trong khi tôi rất giữ gìn.

Các cụ bảo: 'Một lần sảy bằng bảy lần sinh'. Ấy vậy mà tôi đã trải qua 3 lần sảy thai trong 1 năm. Nỗi đau ấy quá lớn, chồng chất, ám ảnh mọi lúc, đến nỗi tôi nghĩ mình không có con cũng chả sao nếu đó đã là do cơ địa".

Giờ Pha Lê mới hiểu vì sao mất con 3 lần/năm, bác sĩ còn khó tin cô sinh được con - 3

Hiện tại, Pha Lê đang một mình chăm sóc con gái tại Việt Nam. Ông xã cô hiện ở Hàn Quốc để chăm mẹ ruột bị ung thư. Dù rất nhớ vợ và con gái nhưng trước mắt ông xã cô chưa thể về Việt Nam, một phần vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Pha Lê từng khao khát có con tới mức tiến hành thụ tinh nhân tạo IVF, thường xuyên bay sang Thái Lan để tiêm thuốc. "Mỗi ngày tôi còn phải tự tiêm hormone vào bụng mình và ai cũng phải xót xa khi chứng kiến cảnh ấy. Thực sự, đó không phải là điều dễ dàng. Khi bước chân vào con đường ấy, chứng kiến hàng nghìn người phụ nữ khác vất vả ra sao để có con, tôi mới thấy xót xa cho phận đàn bà sao lại khổ đến thế. 

Họ cũng như tôi, phải đánh đổi bằng máu, sức khoẻ, nước mắt và cả tuổi thọ để được làm mẹ. Tôi khao khát có con vì bản thân đã đến tuổi, ba mẹ cũng đã già. Với ông bà, tiền bạc, danh vọng hay bất kỳ thứ gì trên đời này cũng không quan trọng bằng một đứa cháu ngoại. Điều đó càng khiến tôi quyết tâm thực hiện cho bằng được", nữ ca sĩ xót xa nói.

Giờ Pha Lê mới hiểu vì sao mất con 3 lần/năm, bác sĩ còn khó tin cô sinh được con - 4

Ở tháng thứ 4, bé Ốc ngày càng bụ bẫm, đáng yêu, đã biết phản xạ với ống kính mỗi khi được mẹ chụp ảnh.

Giờ Pha Lê mới hiểu vì sao mất con 3 lần/năm, bác sĩ còn khó tin cô sinh được con - 5

Là bà mẹ mê con, Pha Lê thường xuyên ghi lại những hình ảnh đời thường của con gái. Bé Ốc được đông đảo bạn bè, khán giả của mẹ yêu mến bởi có nhiều biểu cảm đáng yêu, mang đậm dấu ấn riêng.

Dù lần đầu làm mẹ nhưng Pha Lê chăm con rất khéo. Cô cho biết con gái rất "nhạy" với ống kính vì từ nhỏ đã được mẹ cho làm quen, đến tháng thứ 4 đã biết tỏ thái độ đáng yêu mỗi khi thấy mẹ chụp hình.

Nữ ca sĩ cũng từng kể vì chồng là người Hàn nên lúc mang bầu cô luôn sợ con sinh ra sẽ mắt bé và xếch ngược. Với hy vọng "cải thiện" ngoại hình cho con, Pha Lê lên mạng tìm kiếm hình ảnh một em bé Hàn Quốc xinh xắn, đặt làm hình nền điện thoại để ngắm mỗi ngày. Khi sinh ra, con gái Pha Lê đã có gương mặt, đôi mắt đúng ý mẹ.

Con gái Pha Lê 5 ngày tuổi đã bị cầm chân dốc ngược
Nhiều người giật mình khi thấy bức ảnh Pha Lê cho con gái tập yoga với động tác "trồng chuối".
Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt