Hành trình tìm được người chồng "soái ca" sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ

Ngày 22/02/2017 00:06 AM (GMT+7)

Có lẽ nhiều người vẫn còn bất ngờ khi biết "Mr Right" của Thư Kỳ là Phùng Đức Luân.

Đầu thập niên 90, điện ảnh Hồng Kông phát triển rực rỡ, vé bán đắt như tôm tươi. Phim cấp 3 bắt đầu được yêu thích, tạo ra một thế hệ các diễn viên gợi cảm, trong đó có Thư Kỳ. Thư Kỳ vào nghề năm 20 tuổi và ngay lập tức nổi tiếng nhờ việc "thoát y". Sau, cũng chính cô là diễn viên phim "cấp 3" đầu tiên đoạt giải Kim Tượng danh giá của Hongkong. Tuy nhiên, Thư Kỳ không đi theo lối mòn của các đàn chị, sống cuộc đời ẩn dật mà lựa chọn tiến lên trên con đường điện ảnh chính thống. Đáp lại sự cố gắng đó, cô ngày càng nổi tiếng.

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 1

Thư Kỳ bắt đầu sự nghiệp từ diễn viên "phim cấp 3" và vươn lên thành sao hạng A nhờ tài năng.

Ngày 3/9/2016, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân công bố chính thức trở thành vợ chồng. Họ kết hôn bí mật và cũng không muốn nói đến thời điểm trở thành người một nhà. Trên các trang mạng Trung Quốc, Phùng Đức Luân trở thành nam thần hoàn hảo trong mắt dư luận. Anh dũng cảm yêu và mang đến hạnh phúc cho nữ diễn viên từng mang tiếng "sao cấp 3" - điều nhiều tài tử không làm được.

Kiều nữ phim cấp 3 bị coi rẻ khi yêu

Thư Kỳ tên thật là Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976, được coi là sao nữ hạng A của Đài Loan. Cô đẹp, tài giỏi, nổi tiếng nhưng đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Gốc rễ mọi khó khăn của cô xuất phát từ quá khứ đóng phim cấp 3. Những vai diễn trong năm 1996 và 1997 như Ngọc nữ tâm kinh, Sắc tình nam nữ giúp Thư Kỳ có tên tuổi trong ngành giải trí, nhưng đồng nghĩa với đó là việc bị khinh miệt.

Người ta xếp Thư Kỳ vào hạng "rẻ tiền" khi sẵn sàng đóng phim cấp 3. Mặc dù cô đã thể hiện sự nỗ lực trong sự nghiệp khi rũ bùn trở thành Ảnh hậu Đài Loan tiếc là quá khứ mãi không thể gột sạch.

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 2

Quá khứ đóng phim cấp ba khiến Thư Kỳ khó lấy chồng.

Năm 1998, cô gặp gỡ và yêu Lê Minh sau khi đóng chung trong Hạnh phúc pha lê. Hai người tưởng như kết hôn lại bất ngờ chia tay sau 5 năm hẹn hò. Báo chí cho hay, Lê Minh không dám kéo dài mối quan hệ vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp.

Mối tình trong bóng tối của Thư Kỳ với Trương Chấn và Vương Lực Hoành cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Gia đình nhà họ Trương cùng Vương đều không thoải mái nếu một nữ diễn viên cấp ba trở thành dâu con. Ở tuổi U40, Thư Kỳ từng tuyên bố không nghĩ đến chuyện trở thành vợ của bất cứ người đàn ông nào. Cô còn đưa ra ý định đông lạnh trứng để thụ tinh nhân tạo.

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 3

Thư Kỳ và Lê Minh.

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 4

Thư Kỳ và Trương Chấn.

Sự âu lo trước tình yêu xuất phát từ cuộc sống gia đình

Trong một bài phỏng vấn, Thư Kỳ từng nói rằng: "Mẹ tôi sinh ra tôi năm 18 tuổi. Tôi 40 tuổi và bà thì mới 58 tuổi. Bà nghĩ rằng bà không thể theo đuổi giấc mơ của cuộc đời mình vì còn phải nuôi con". Vì thế, Thư Kỳ đã luôn cho rằng hôn nhân không nằm trong lựa chọn cuộc đời của mình.

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 5

Cô bé Thư Kỳ ngày ấy.

Cô từng thừa nhận rằng cha mẹ đều là những người không được học hành đầy đủ. Họ làm việc cực khổ để con cái được đến trường nhưng không thể tạo ra cho chúng động lực học tập. Khi cô trốn học đi biểu diễn với một nhóm nhảy, mẹ cô trừng phạt bằng một trận đòn nhừ tử. Và vì thế, ở độ tuổi mới lớn, cô liên tục bỏ nhà ra đi như một cách nổi loạn, chống đối lại gia đình đã quen với việc thể hiện tình yêu với con cái bằng đòn roi.

Tuy vậy, tất cả chỉ để che giấu một trái tim rất nhạy cảm và tha thiết yêu thương. Năm 16 tuổi, sau nửa năm bỏ nhà ra đi, cô bé Lập Tuệ trở về nhà và thấy trên tóc mẹ đầy sợi bạc dù bà chỉ 34 tuổi. Trách nhiệm trước sự khó nhọc của cha mẹ đã khiến cô mau chóng muốn kiếm tiền, trở nên nổi tiếng. Thư Kỳ trở thành người mẫu ảnh khỏa thân, đóng phim cấp 3 từ đó cũng vì mẹ và rồi vài năm sau đó, cô từ bỏ công việc này cũng vì mẹ: "Không ai ở Đài Loan biết tôi làm gì tại Hongkong. Nhưng năm ấy tôi về nhà ăn Tết, bà đã kịp biết chuyện này. Tôi đến bữa ăn tối của đại gia đình hơi trễ nên không biết chuyện gì xảy ra trước đó. Tuy nhiên, tôi thấy mẹ mình rời khỏi bàn ăn, đầy nước mắt. Trước đó tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả. Nhưng từ khoảnh khắc ấy tôi nhận ra mình đã làm tổn thương gia đình tới mức nào".

Cô gái chịu nhiều tổn thương gặp được "định mệnh"

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân gặp nhau lần đầu tiên năm 1997 khi cả hai cùng tham gia bộ phim Bishonen của đạo diễn Dương Phàm. Họ thường xuyên đi cùng nhau nên nhiều người hâm mộ đều cho rằng cả hai đang hò hẹn.

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 6

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân quen nhau đã gần 20 năm

Nhưng vài tháng sau, Phùng Đức Luân tuyên bố hẹn hò với diễn viên Mạc Văn Úy, còn Thư Kỳ cặp với ca sĩ Lê Minh khiến mọi sự phỏng đoán đều tan thành mây khói. Năm 2001, bộ đôi này tái hợp trong phim Haunted Office. Người ta lại bắt gặp cả hai đi xem phim, ăn uống cùng nhau. Tuy nhiên, lúc này Thư Kỳ bắt đầu hẹn hò với ca sĩ Vương Lực Hoành nên họ vẫn khẳng định chỉ là bạn.

Sau đó, cả Thư Kỳ lẫn Đức Luân đều trải qua vài mối tình khác. Mãi đến năm 2012, tin đồn về chuyện tình của họ lại bùng nổ khi những tay săn ảnh bắt gặp cả hai tay trong tay ở Tokyo. Song, hai người vẫn một mực phủ nhận tin đồn trên và giải thích đó chỉ là sự tình cờ: Thư Kỳ đến Nhật cùng mẹ, còn Phùng Đức Luân đến Nhật làm ăn.

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 7

Phùng Đức Luân từng cặp với Mạc Văn Úy.

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 8

Tình cảm giữa anh và Thái Y Lâm...

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 9

... cùng Trương Vũ Kỳ cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Năm 2014, chuyện tình giữa Thư Kỳ - Phùng Đức Luân trở nên nóng hơn bao giờ hết khi đầu tháng 8, báo giới Trung Quốc rộ tin hai người đang sống thử. Rất nhiều bằng chứng, ảnh chụp và suy đoán được đưa ra.

Dù luôn kín như bưng trước truyền thông và báo giới, nhưng những người bạn của cặp đôi lại cho biết: "Phùng Đức Luân đã "cảm nắng" Thư Kỳ suốt 19 năm. Nam diễn viên - đạo diễn tài năng luôn ở cạnh bên Thư Kỳ như một người bạn và chia sẻ, thông cảm những khó khăn mà cô đã trải qua. Hơn cả một tình yêu, cả hai là tri kỷ".

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 10

Báo giới Hồng Kông đăng tin hai người đang "sống thử".

Trong buổi trò chuyện với phóng viên Đài Loan, Phùng Đức Luân không ngại tiết lộ thổn thức vì Thư Kỳ khi lần đầu gặp mặt: "Năm 1997 tôi gặp cô ấy, ngay từ lúc đó đã có cảm xúc lạ. Cô ấy xinh đẹp, tính tình bộc trực. Tôi là người chủ động xin số điện thoại liên lạc".

Nam diễn viên - đạo diễn 43 tuổi thường đến nhà Thư Kỳ giúp cô thay bóng đèn, sửa đường nước. Lúc đó, anh không nghĩ đến chuyện tiến xa hơn trong tình cảm: "Có lẽ vì càng thân, càng cảm thấy không thích hợp để trở thành tình nhân. Nhưng tôi luôn yêu quý cô ấy, đó là một diễn viên tuyệt vời. Quá khứ không thể che lấp sự nỗ lực trong hiện tại. Sau khi yêu, Thư Kỳ luôn lo lắng, cô ấy sợ không nắm giữ được hạnh phúc. Tôi phát hiện cô ấy dễ nổi giận. Khi đó, tôi thường nói cô ấy trông rất đẹp. À không, ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ấy đã luôn xinh đẹp và nổi bật".

Phùng Đức Luân thể hiện sự tôn trọng "nửa kia" khi sẵn sàng quỳ xuống cầu hôn Thư Kỳ. Nữ diễn viên 41 tuổi đã khóc sau những năm tháng không còn tin tưởng vào hôn nhân. Sau đó, chuyện tình lận đận của ngôi sao đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ - Thư Kỳ đã chính thức khép lại với một đám cưới dễ thương bên cạnh bạn trai Phùng Đức Luân. Đây cũng là một kết thúc đẹp viên mãn mà hầu hết fan của nữ diễn viên gốc Đài luôn cầu mong cho Thư Kỳ. Thậm chí, Thư Kỳ từng chi 100 triệu tệ để mua lại những bộ phim cấp 3 cô từng đóng, xóa sạch "quá khứ nhem nhuốc" trước khi làm vợ người ta.

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 11

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 12

Phùng Đức Luân cầu hôn Thư Kỳ

Nam nghệ sĩ 43 tuổi thừa nhận, Thư Kỳ sợ cưới còn anh là người không thích bị bó buộc. Nhưng cuối cùng cả hai cũng đã đến với nhau: "Chân tình khó kiếm và có thể phá bỏ mọi rào cản do chúng ta tự dựng lên".

Đám cưới chớp nhoáng không tiệc mừng với chàng "Mr Right" của riêng Thư Kỳ

Khi chính thức xác nhận thông tin đám cưới, Phùng Đức Luân và Thư Kỳ chia sẻ: "Chúng tôi đã biết nhau 20 năm và có với nhau 4 năm hẹn hò rồi... thế nên chúng tôi đã quyết định dành phần cuộc sống còn lại của mình cho nhau…. Và chúng tôi đã kết hôn. Đám cưới của chúng tôi rất đơn giản và chúng tôi quyết rất đột ngột". Cả hai cũng xác nhận quyết định cưới vội không phải vì lỡ "ăn cơm trước kẻng".

Được biết, toàn bộ những bức ảnh cưới Phùng Đức Luân và Thư Kỳ được chụp trong khi đang ghi hình cho bộ phim mới của cả hai - Hiệp đạo liên minh tại vùng Prague thuộc Cộng hòa Czech. Trợ lý của Thư Kỳ hé lộ: "Khi thấy cảnh quay quá đẹp, đạo diễn Phùng đã đột nhiên không kiềm lòng tức cảnh sinh tình và bất ngờ cầu hôn bạn gái Thư Kỳ trước tất cả ê-kíp quay của bộ phim với 1 câu vỏn vẹn: "Hay mình cưới nhau đi'".

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 13

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 14

Những bức ảnh cưới ngộ nghĩnh đến "khó đỡ" của Thư Kỳ và Phùng Đức Luân.

Không nhẫn cưới và thậm chí chiếc váy cưới của Thư Kỳ cũng chỉ là món quà mà một nhãn hàng danh tiếng gửi tặng cô để tham dự tiệc từ năm 2014. Còn bộ vest của Phùng Đức Luân gần như chỉ là một bộ cánh không chuẩn bị trước.

Tình yêu đích thực là khi cả hai cùng nhau vượt qua mọi rào cản

So với Thư Kỳ, Phùng Đức Luân có một gia thế hoàn toàn khác. Anh sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông. Bố Phùng Đức Luân là chuyên gia ngành dược, còn mẹ là nữ nghệ sĩ Thạch Yến, nổi tiếng vào những năm 60 của thế kỷ trước. Bản thân Phùng Đức Luân từng tốt nghiệp ngành IT tại Đại học Michigan, Mỹ. Hiện tại, anh đang là một đạo diễn, diễn viên kiêm ca sĩ khá nổi tiếng.

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 15

Thế giới của Phùng Đức Luân khác xa với Thư Kỳ.

Nhiều người cho rằng một người có vị thế như Phùng Đức Luân, đặc biệt là bà Thạch Yến khó có thể chấp nhận cô con dâu với quá khứ bị "coi rẻ" như Thư Kỳ. Nhưng, bà Thạch Yến không cổ hủ như nhiều người đồn đoán. Sự thật, Thư Kỳ lại rất "được lòng" mẹ chồng.

Được biết, thời điểm còn là bạn bè, Phùng Đức Luân từng nhiều lần đưa Thư Kỳ về nhà ăn cơm, bà Thạch Yến khá thích và quý mến nữ diễn viên. Đặc biệt, bà luôn ủng hộ mọi quyết định của con trai. Có không ít người cho rằng, chính tình yêu của cặp đôi đã cảm hóa được gia đình và kết quả là trái ngọt hiện tại. Phùng Đức Luân thẳng thắn khẳng định: "Không có quả ngọt nào không trải qua chông gai. Tôi đã chứng minh cho gia đình thấy sự lựa chọn của bản thân là đúng đắn".

Mối lương duyên tiền định có thật ngoài đời

Sau khi xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông với thông báo gây kinh ngạc về đám cưới của mình, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân đã khiến công chúng bàn tán nhiều hơn. Được biết mối tình "định mệnh" của Thư Kỳ đã từng được một người thân thiết mà cô coi như "bậc thầy tâm linh" của mình, có biệt danh là Bạch Long Vương nói trước.

==>> XEM NGAY: Thư Kỳ và Phùng Đức Luân lần đầu nắm tay nhau lộ diện sau khi kết hôn

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 16

Hành trình tìm được người chồng amp;#34;soái caamp;#34; sau 18 năm lận đận của Thư Kỳ - 17

Giờ đây, thế giới này là của riêng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân.

Trước khi qua đời vào ngày 17/8/2013, Bạch Long Vương đã nói với Thư Kỳ rằng cô sẽ tìm được tình yêu đích thực một cách tự nhiên, chẳng cần phải nỗ lực gì, trong vòng năm nữa. Và thực tế, trong nhiều năm liền, Thư Kỳ chẳng thiết tìm kiếm "một nửa" của mình.

Và rồi như là mối tình trời ban, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân thông báo họ đã kết hôn vào ngày 3/9 - hai ngày trước ngày giỗ của Bạch Long Vương. Từ 10 năm nay, Thư Kỳ đã trở thành một tín đồ của đạo Phật. Cô đọc kinh hàng ngày và được bạn bè tặng nhiều tràng hạt cầu nguyện. Có lúc cô còn để một cuốn kinh trong túi xách và coi đó là người bạn đồng hành của mình, bên cạnh tình yêu đích thực Phùng Đức Luân.

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thư Kỳ