Hết tự rạch cổ tay, Diệp Bảo Ngọc muốn nhảy lầu sau khi "con gái" ra đi vĩnh viễn

Yến Nguyễn - Ngày 23/12/2020 18:21 PM (GMT+7)

Bộ phim Mắt của quỷ vừa tung trailer tiết lộ sâu hơn về cái chết đau thương của con gái Diệp Bảo Ngọc, đồng thời khiến khán giả tò mò về câu nói cảnh báo của thầy pháp sư La Thành.

Bộ phim Mắt của Quỷ xoay quanh câu chuyện về một người mẹ sẵn sàng giao dịch với quỷ để có thể thấy linh hồn đứa con đã chết của mình. Ba cái tên đảm nhiệm nhân vật chính của bộ phim được đạo diễn Trung Lùn “đo ni đóng giày” cho Diệp Bảo Ngọc, Hữu Vi và La Thành.

Hết tự rạch cổ tay, Diệp Bảo Ngọc muốn nhảy lầu sau khi amp;#34;con gáiamp;#34; ra đi vĩnh viễn - 1

Diệp Bảo Ngọc vào vai một bà mẹ trẻ xả thân để giữ đứa con ma ở lại bên mình, còn Hữu Vi là ông chồng bác sĩ không tin vào chuyện tâm linh, muốn vợ mình (Diệp Bảo Ngọc) thoát ra khỏi sự bế tắc khi mất con. Diễn viên hài La Thành đảm nhiệm vai pháp sư với nhiều bí mật hắc ám liệu sẽ hóa giải câu chuyện bi thương của cặp vợ chồng trẻ này hay đưa gia đình họ vào sâu những vòng xoáy quỷ dị?

Hết tự rạch cổ tay, Diệp Bảo Ngọc muốn nhảy lầu sau khi amp;#34;con gáiamp;#34; ra đi vĩnh viễn - 2

Trong đoạn trailer được nhà sản xuất tung ra, những “cơn ác mộng” hầu như đến từ hành động rùng rợn, kỳ bí của người vợ. Hình ảnh bà mẹ mắt chảy máu, miệng la thất thanh còn toàn thân bị ma nhập, hay cảnh xuất hiện một hồn ma bé trai trong đêm tối rồi một cái đầu là những tình tiết gây ám ảnh và “lạnh gáy” nhất trong tác phẩm kinh dị này.

Hết tự rạch cổ tay, Diệp Bảo Ngọc muốn nhảy lầu sau khi amp;#34;con gáiamp;#34; ra đi vĩnh viễn - 3

Mở đầu đoạn trailer là câu hỏi đầy bí ẩn của ông thầy pháp sư: “Cô có biết đảo lộn âm dương có hậu quả như nào không?”. Dường như, đây chính là câu nói mở ra chuỗi ngày kinh hoàng của bà mẹ muốn đứa con mình quay trở lại dương thế.

Với tiết tấu dồn dập cùng hiệu ứng âm thanh tiếng cọt kẹt của cánh cửa, tiếng cười ma quái… phân nửa đoạn đầu của trailer đã cho khán giả thấy được những cảnh phim gay cấn, rùng rợn đến “nổi da gà”.

Hết tự rạch cổ tay, Diệp Bảo Ngọc muốn nhảy lầu sau khi amp;#34;con gáiamp;#34; ra đi vĩnh viễn - 4

Điều bí ẩn thứ nhất đã được hé lộ ngay trong những phút đầu khi cô bé con nói với mẹ rằng: “Anh ấy lại đến rồi, con sợ…”. Không biết rằng “anh ấy” ở đây là ai nhưng sự xuất hiện của “người lạ” chắc hẳn là một điềm báo chẳng lành đối với gia đình nhà Diệp Bảo Ngọc. Phải chăng đây sẽ là một cú twist mà đạo diễn Trung Lùn dành cho khán giả?

Hết tự rạch cổ tay, Diệp Bảo Ngọc muốn nhảy lầu sau khi amp;#34;con gáiamp;#34; ra đi vĩnh viễn - 5

Giữa những câu nói khó hiểu của nhân vật, khán giả tiếp tục bị xoay khi chính La Thành lại là người hé lộ bi kịch thứ hai sẽ đến với bà mẹ Diệp Bảo Ngọc. Anh nói: “Tôi đã cảnh báo cô, tất cả mọi giao dịch với quỷ đều phải trả giá”.

Thế nhưng, ngay sau đó, đoạn trailer lại được chuyển hướng sang giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm của hai mẹ con. Đó là những khung cảnh vui đùa hồn nhiên, tươi cười của một đứa trẻ ngây thơ, chỉ biết vẫn có mẹ bên cạnh.

Hết tự rạch cổ tay, Diệp Bảo Ngọc muốn nhảy lầu sau khi amp;#34;con gáiamp;#34; ra đi vĩnh viễn - 6

Chỉ thông qua vài phút ngắn ngủi, tình mẫu tử trong bộ phim đã hiện lên rất chân thật đủ cho khán giả thấy rằng dù phải lún sâu vào những tà thuật nhưng sâu thẳm bên trong, những điều mà bà mẹ ấy khao khát chỉ là ước muốn che chở cho đứa con nhỏ và tình yêu thương vô bờ bến của cô.

Ngoài ra, tình mẫu tử trong bộ phim hiện lên day dứt còn thông qua diễn xuất của nữ chính Diệp Bảo Ngọc. Người đẹp họ Diệp thể hiện rõ nỗi đau giằng xé khi mất con, cùng sự mạnh mẽ khi bất chấp đau đớn rạch tay 5-6 lần để mong con về. Sau khi đưa con trở về với dương thế, Diệp Bảo Ngọc gây ấn tượng với việc tạo ra những biến đổi tinh tế trong cảm xúc khi lần lượt chứng kiến quỷ dữ tìm đến hay cảnh con mình biến mất…

Hết tự rạch cổ tay, Diệp Bảo Ngọc muốn nhảy lầu sau khi amp;#34;con gáiamp;#34; ra đi vĩnh viễn - 7

Từng kết hợp với Trung Lùn trong hàng loạt dự án phim truyền hình, Diệp Bảo Ngọc tiếp tục được đạo diễn tin tưởng giao cho đảm nhận vai nữ chính Ngọc trong Mắt của Quỷ. Chia sẻ về vai diễn, Diệp Bảo Ngọc bộc bạch nhân vật đem đến cho cô rất nhiều sự đồng cảm. Hơn ai hết, nữ diễn viên đã làm mẹ nên thấu hiểu sự thiêng liêng của tình mẫu tử và cảm nhận được nỗi mất mát lớn như thế nào nếu mất đi đứa con yêu thương. 

Bên cạnh Diệp Bảo Ngọc, Hữu Vi cũng là cái tên gây được sự chú ý khi tham gia vào bộ phim Mắt của Quỷ. Với những nỗ lực biến hóa không ngừng ở nhiều vai diễn khác nhau, Hữu Vi đang dần dần muốn chứng tỏ khả năng của bản thân trên màn ảnh.

Hết tự rạch cổ tay, Diệp Bảo Ngọc muốn nhảy lầu sau khi amp;#34;con gáiamp;#34; ra đi vĩnh viễn - 8

Còn với La Thành, vốn ghi dấu ấn trong nhiều phim kinh dị nên nam diễn viên được đạo diễn Trung Lùn hoàn toàn đặt niềm tin khi đảm nhận một trong ba nhân vật quan trọng nhất phim. Pháp sư La Thành sẽ là mắt xích quan trọng dẫn dắt toàn bộ mạch câu chuyện của Mắt của Quỷ.

Hết tự rạch cổ tay, Diệp Bảo Ngọc muốn nhảy lầu sau khi amp;#34;con gáiamp;#34; ra đi vĩnh viễn - 9

Bộ phim Mắt của Quỷ gồm 3 tập với sự góp mặt của Hữu Vi, Diệp Bảo Ngọc, La Thành, Hoàng Mèo, Tizi Đích Lép, Bé Linh Đan… chính thức phát sóng vào ngày 28/12/2020.

Mỹ nhân 19 tuổi lên xe hoa: Không chạnh lòng hôn nhân đổ vỡ, dám đối mặt với gièm pha
Diệp Bảo Ngọc tiết lộ cô không hối hận về những điều xảy ra trong quá khứ dù từng trải qua việc đổ vỡ hôn nhân khi còn rất trẻ.
Theo Yến Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam