Hương Hồ “chết lâm sàng” không vì ăn chay

Ngày 01/07/2013 14:26 PM (GMT+7)

Nữ ca sĩ phủ nhận “chết lâm sàng” sau hậu trường và tạm dừng ca hát do… kiệt sức vì ăn chay!

Cảm giác của Hồ Quỳnh Hương như thế nào khi được Hiệp hội bảo vệ động vật PeTa vinh danh là “Người phụ nữ ca sĩ ăn chay gợi cảm nhất châu Á”?

- Tôi rất bất ngờ khi nhận được thông tin này. Ngày hôm đó tôi đã lâng lâng vì hạnh phúc và không thể tập trung làm được gì. Không chỉ thấy vinh dự cho bản thân mà vinh dự cho cả giới nghệ sỹ Việt nói chung vì đây lần đầu tiên các nghệ sỹ Việt được vinh danh bởi Hiệp hội bảo vệ động vật PeTa.

Tôi muốn gửi lời cám ơn của mình tới các fan hâm mộ và khán giả đã bình chọn cho tôi. Đây thực sự là một món quà cực kỳ ý nghĩa. Và tôi càng cảm thấy ý nghĩa hơn khi biết có rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới cũng ăn chay trường, đặc biệt là nam diễn viên Trần Khôn của phim “Họa bì” - người đàn ông được vinh danh là “Người đàn ông ăn chay hấp dẫn nhất châu Á”. Người ta đã phong cho chị rất nhiều mỹ danh như: gợi cảm - sexy - quyến rũ - hấp dẫn…

Chị thích mỹ danh nào nhất trong số các mỹ danh đó?

- Tôi thích người ta gọi tôi là “Người phụ nữ ăn chay quyến rũ nhất châu Á” hơn vì nó nhẹ nhàng và gần với con người của tôi. Vẻ đẹp của người ăn chay phần lớn được nhìn nhận từ tình yêu thương trong tâm hồn chứ không hoàn toàn là vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Vì vậy, tôi nghĩ, từ “quyến rũ” phù hợp hơn với tôi và cả những người phụ nữ ăn chay khác.

Hương Hồ “chết lâm sàng” không vì ăn chay - 1
Hồ Quỳnh Hương cảm thấy rất vinh dự khi được bình chọn là “Người phụ nữ ăn chay quyến rũ nhất châu Á”.

Vậy chị có cảm thấy bức xúc không khi cũng có người gọi chị là “người đẹp dao kéo”?

-  Tôi thấy không công bằng khi gán cho tôi biệt danh “người đẹp dao kéo”. Tôi cũng giống như rất nhiều phụ nữ khác, mong muốn mình ngày càng đẹp hơn, nhất là tôi lại là người của công chúng. Việc sửa mũi của tôi đâu phải quá đặc biệt trong showbiz. Thậm chí, ngay cả những người không làm nghệ thuật họ cũng đi làm thẩm mỹ rất nhiều đấy thôi! Gán cho tôi là “người đẹp dao kéo” chẳng khác nào nghĩ tôi rất lạm dụng việc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình bên ngoài. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nói vóc dáng thon gọn do ăn chay và tập luyện của tôi cũng là do… “dao kéo”? Đã có rất nhiều lần tôi bức xúc về cách gọi không thiện cảm này.

Ăn chay từ nhỏ

Việc chị ăn chay trường bắt đầu như thế nào? Và chị có phải mất nhiều thời gian để thích ứng với chế độ ăn như thế này không?

-  Từ nhỏ tôi đã thích ăn chay dù lúc đó chưa hiểu hết ý nghĩa của nó. Vào thời điểm đó, tôi chỉ có thể ăn chay một số ngày trong tháng mà thôi. Khi đã trưởng thành, gia đình cho tôi tự quyết định cuộc sống của mình thì tôi mới chuyển sang ăn chay trường. Khi chuyển sang chế độ ăn chay trường hàng ngày tôi thích ứng được luôn mà không phải mất thời gian làm quen.

Món chay không dễ ăn và thường rất khó nấu. Các món ăn của chị thường được ai chế biến? Làm sao để vừa dễ ăn mà vẫn bảo đảm sức khỏe?

-  Hiện nay có rất nhiều người ăn chay hoặc thích ăn chay, vì vậy có rất nhiều nhà hàng chay ngon mọc lên. Việc ăn chay của tôi do đó đã không còn khó khăn như trước kia nữa. Hàng ngày, mẹ và người nhà nấu cho tôi ăn. Ba mẹ của tôi cũng ăn chay vì thế nên nhà thường xuyên “cập nhật” sách báo, tài liệu hướng dẫn cách nấu món chay hoặc ăn chay đúng cách. Nhờ thế mà bữa ăn trong gia đình tôi rất đơn giản nhưng luôn đủ chất dinh dưỡng. Từ rau, củ, đậu tương, trái cây, rong biển… đều được chế biến rất đúng cách và hợp khẩu vị. Ai muốn được chia sẻ công thức nấu các món chay thì liên hệ với tôi, tôi luôn sẵn sàng (cười).

Hương Hồ “chết lâm sàng” không vì ăn chay - 2
Nữ ca sĩ phủi nhận chuyện "chết lâm sàng" sau một liveshow.

Chị chia sẻ, từng bị “chết lâm sàng” sau liveshow và từng phải nghỉ hoạt động nghề một thời gian. Người ta cho rằng, việc chị ăn chay đã khiến cho sức khỏe của chị suy kiệt?

- Việc mệt mỏi sau liveshow nguyên nhân chính do tôi thiếu ngủ và quá lo lắng. Tôi là người cầu toàn trong công việc vì vậy khi tổ chức liveshow tôi đứng ra tham gia hầu hết các khâu chuẩn bị. Công việc nhiều, áp lực căng thẳng… trong khi đó khoảng cách show tại Sài Gòn và Hà Nội chỉ có hơn một tuần. Việc ăn chay đã rèn luyện cho tôi một sức chịu đựng và một cơ thể dẻo dai, nhờ thế tôi đã hoàn thành được 2 đêm liveshow lớn của mình.

Có thể hình dung về cuộc sống của chị vào thời gian tạm dừng ca hát?

-  Tôi đã dành thời gian đó cho gia đình, người thân, bè bạn… Tôi đi du lịch, chăm sóc cây cảnh và những chú cún đáng yêu của tôi. Tôi còn tập trung cho việc học hành để hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học thanh nhạc. Tóm lại, thời gian tạm ngừng ca hát đã giúp tôi lấy lại được cân bằng trong cuộc sống sau một thời gian dài tham gia showbiz với nhiều biến động.

Cảm ơn Hồ Quỳnh Hương về cuộc trò chuyện này!

Theo Hà Tùng Long (Gia đình xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan