Hoa hậu Thu Thảo và chồng đại gia thuận tình ly hôn, không phân chia tài sản

Ngày 07/11/2021 16:14 PM (GMT+7)

Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã giải quyết đơn ly hôn của Hoa hậu Thu Thảo và chồng Phúc Thành vào ngày 8/6/2020.

Những ngày qua, thông tin Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tuyên bố đã ly hôn chồng doanh nhân Phúc Thành sau 3 năm gắn bó nhận được sự quan tâm của công chúng.

Hoa hậu Thu Thảo và doanh nhân Phúc Thành trong đám cưới năm 2018.

Hoa hậu Thu Thảo và doanh nhân Phúc Thành trong đám cưới năm 2018.

Mới đây, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Toàn án Nhân dân TP. Long Xuyên, An Giang đã giải quyết đơn ly hôn của bà Đặng Thu Thảo (sinh năm 1995, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) và ông Nguyễn Phúc Thành (sinh năm 1989, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang) vào ngày 8/6/2020.

Trong Quyết định của Tòa án nêu rõ, việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các đương sự là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Theo thỏa thuận sau ly hôn, Hoa hậu Thu Thảo và chồng cũ thống nhất, 2 con chung song sinh Trần Đặng Minh và Trần Quốc Vượng sẽ do Thu Thảo nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Doanh nhân Phúc Thành tự nguyện cấp dưỡng nuôi con là 8 triệu đồng, chuyển vào ngày 28 tây mỗi tháng. Phía Hoa hậu Thu Thảo phải tạo điều kiện cho chồng cũ trong việc chăm non, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chung... Về quan hệ tài sản chung và nợ chung, không có và không yêu cầu Tòa án giái quyết.

Quyết định ly hôn của Tòa án Nhân dân TP. Long Xuyên, An Giang.

Quyết định ly hôn của Tòa án Nhân dân TP. Long Xuyên, An Giang.

Hôm 5/11, Hoa hậu Thu Thảo bất ngờ xuất hiện tiết lộ với báo giới rằng hôn nhân của cô và chồng cũ Phúc Thành là “địa ngục”, tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Hoa hậu Thu Thảo cho biết, từ lúc mang thai song sinh đến ở cữ là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của cô khi bị trầm cảm nặng nhưng may mắn được chồng phát hiện và cứu chữa kịp thời. Có lần, cô ăn gần hết cuộn giấy vệ sinh mà không nhận thức được. Tuy nhiên, người đẹp quê Cần Thơ tố chồng cũ “ngoại tình, đi với gái, đánh đập vợ khi đang mang bầu”. Theo Thu Thảo, đây là khoảng thời gian nhan sắc cô xấu xí nhất.

Thu Thảo cho biết, lúc mang thai là thời điểm cô xấu xí nhất.

Thu Thảo cho biết, lúc mang thai là thời điểm cô xấu xí nhất.

Thời điểm ly hôn và cùng 2 con nhỏ trở về nhà mẹ đẻ, Hoa hậu Thu Thảo tiết lộ trong túi cô còn đúng 78 nghìn đồng. Dù thú nhận bản thân khá lo lắng không biết chuỗi ngày sau sẽ sống ra sao, bố mẹ ruột cũng đã nghỉ hưu nhưng “Hoa hậu Đại dương 2014” vẫn cố gắng mạnh mẽ vượt qua.

Thông tin Thu Thảo đưa ra chỉ từ 1 phía, chưa cung cấp bằng chứng nhưng vẫn khiến dư luận hoang mang và đưa ra nhiều lời bàn luận khác nhau. Để câu chuyện khách quan, chúng tôi đã liên lạc với chồng cũ của Thu Thảo - doanh nhân Phúc Thành. Anh cho biết, vụ ly hôn đã kết thúc cách đây 6 tháng và có quyết định của tòa án. Tuy nhiên anh không hiểu lý do tại sao đến hôm nay vợ cũ lại đem chuyện cũ ra nói.

Tôi và gia đình gặp những câu chuyện trớ trêu này khi Thảo lên TP.HCM làm việc. Tôi hy vọng Thảo và những người liên quan hãy phát ngôn đúng đạo đức và pháp luật. Tôi là dân kinh doanh nên không muốn dính vào những chuyện không đâu này khi đã có bản án của tòa”, anh thẳng thắn.

Về thông tin vợ cũ tố rằng có người thứ 3 khiến cuộc hôn nhân rạn nứt, doanh nhân Phúc Thành nói: "Tôi là dân làm ăn, có nhiều mối quan hệ nên Thảo hiểu lầm là chuyện thường". Thậm chí, doanh nhân Phúc Thành tuyên bố sẽ kiện Đặng Thu Thảo ra toà để lấy lại danh dự của bản thân nếu vợ cũ tiếp tục đưa ra những thông tin sai lệch.

Ngoài ra, doanh nhân Phúc Thành cũng cung cấp cho chúng tôi hai hợp đồng bảo hiểm của 2 con là Trần Đặng Minh và Trần Quốc Vượng do anh đứng tên mua.

Trước thông tin chồng cũ sẵn sàng kiện nếu Thu Thảo tiếp tục đưa thông tin sai lệch, người đẹp quê Cần Thơ cũng lên tiếng đáp trả: “Nếu vậy thì anh hãy kiện đi ạ. Hãy tử tế để các con tự hào về bố anh nhé. Những gì trải qua là nỗi đau tưởng chừng em không thể đứng lên được anh hiểu mà phải không? Giờ em vẫn còn đau lắm anh à. Nhưng vì con em sẽ cố gắng tha thứ, vậy nên anh đừng đánh mất cơ hội này nhé...”.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1995, quê Cần Thơ, đăng quang Hoa hậu Đại Dương năm 2014. Người đẹp từng tham gia các phim "Vệ sĩ tiểu thư và chàng khờ", "Người thương kẻ nhớ", "Hot girl làm vợ", "Mỹ nam kế"…

Tháng 11/2018, Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Phúc Thành, một đại gia trong ngành vật liệu xây dựng. Cả hai quen nhau khi đóng phim "Hồn lụa" năm 2015, sau đó bắt đầu tìm hiểu và nảy sinh tình cảm. Sau khi kết hôn, Đặng Thu Thảo tạm ngưng hoạt động giải trí, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình, sinh con. Người đẹp từng tâm sự, cô bị chồng cũ chinh phục vì anh là người chín chắn, đa tài, là chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Mỹ nhân tên Thảo làm dâu hào hôn: Người sướng như tiên, kẻ xót xa đến rơi nước mắt
Ca sĩ Thanh Thảo, Hoa hậu Đặng Thu Thảo... đều may mắn lấy chồng giàu sang nhưng cuộc sống hôn nhân lại trái ngược.

Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo

Theo Phan Trai Úc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo