Hoàng Tôn: "Chưa bị sàm sỡ vì không phải hotboy"

Ngày 18/02/2014 09:46 AM (GMT+7)

"Việc tôi lên trang cá nhân tố Minh Béo sàm sỡ bạn mình là quyền tự do ngôn luận cá nhân".

Sáng hôm qua (17/2), showbiz Việt được dịp "mở hàng" scandal năm Ngọ với tin nghệ sĩ hài Minh Béo bị một nam ca sĩ kiêm diễn viên trẻ tố cáo "gạ tình". Sau đó, Minh Béo đã lên tiếng khá bình thản: "Tôi có biết người này, nhưng không làm việc! Sáng nay bạn bè của tôi cũng gọi điện nói về chuyện mình bị tố dụ dỗ, sàm sỡ này nọ, nhưng với tôi thì đây là việc hết sức bình thường. Tôi chẳng quan tâm lắm, vì trước đây cũng có một em diễn viên trẻ lên báo tố tôi này nọ. Tuy nhiên, tôi chọn cách im lặng vì không muốn họ dùng tên mình để PR cho tên tuổi".

Cứ tưởng sau phát ngôn phủ nhận tin đồn của Minh Béo, cùng với động thái gỡ status của nam ca sĩ/diễn viên trẻ kia, scandal "gạ tình" sẽ chìm xuống. Thế nhưng trong chiều qua, Hoàng Tôn - nam ca sĩ bước ra từ Giọng hát Việt 2013 - lại bất ngờ "thêm dầu vào lửa" khi lên trang cá nhân tuyên bố từng có tới 2 người em trong nghề kể về chuyện bị Minh Béo gạ tình. Anh viết: "Thằng em mình cũng bị... Thôi cho chú này ra đảo đi, thả dê lung tung quá".

Hoàng Tôn: quot;Chưa bị sàm sỡ vì không phải hotboyquot; - 1
Phát ngôn gây "bão" của Hoàng Tôn trên trang cá nhân chiều qua.

Phát ngôn của Hoàng Tôn mặc dù chưa được kiểm chứng nhưng ngay lập tức đã khiến các fan của anh xôn xao. Rất nhiều người đặt câu hỏi mang tính chất ngờ vực: "Đây có phải là sự thật không anh Hoàng Tôn?". Tuy nhiên, "gà cưng" của nữ diva Mỹ Linh đã không trả lời và vội xóa đoạn chia sẻ của mình ngay sau đó.

Gặp Hoàng Tôn tại buổi ra mắt bộ phim điện ảnh nước ngoài Huyền thoại Hercules, tranh thủ khoảng thời gian trước khi vào rạp, phóng viên đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với nam ca sĩ.

- Vì sao anh lại lên tiếng tố Minh Béo sàm sỡ?

Ngay tuần trước, đứa em mà tôi quen trong nhóm, cũng chuẩn bị đi hát và đóng phim, mới tâm sự rằng cậu ấy thực sự bị sốc nặng sau khi gặp anh Minh Béo. Cụ thể, hôm đó anh Minh Béo kêu cậu ấy tới công ty để giới thiệu show nhạc và casting phim, nhưng... Tôi cảm thấy bất bình thay cho bạn của mình, hơn nữa tôi cũng nghe nhiều bạn bè nói về chuyện này rồi chứ không phải lần đầu tiên.

Hoàng Tôn: quot;Chưa bị sàm sỡ vì không phải hotboyquot; - 2
Hoàng Tôn cho biết việc anh tố Minh Béo là đúng sự thật.

- Thế tại sao sau khi bị sàm sỡ, bạn của anh không lên báo tố ngay, liền và lập tức?

Trước đó có ai dám lên báo công khai "tôi bị hiếp dâm" đâu, chắc vì mọi người sợ bị quê. Nhưng giờ có người lên tiếng rồi thì tôi nghĩ những ai là "nạn nhân" cũng nên kể cho mọi người cùng biết.

- Làm sao anh tin được câu chuyện của bạn mình khi chính anh không phải người trong cuộc để được "nếm mùi" bị sàm sỡ?

Bạn tôi không có lý do gì để nói xạo tôi cả. Quan trọng hơn, cậu ấy chia sẻ với tôi là để mọi người hiểu chứ không có ý định làm lớn chuyện để PR cho tên tuổi và được nổi tiếng. Thà một người nói chưa tin đã đành, chứ ở đây có không ít người nói với tôi.

- Cụ thể, nghệ sĩ hài Minh Béo đã làm gì người bạn của anh?

Có thể dùng từ sàm sỡ.

- Bản thân anh không phải là một "nạn nhân" nhưng lại mạnh miệng tố Minh Béo. Anh không sợ nghệ sĩ hài nổi tiếng này sẽ kiện ngược lại mình sao?

Chuyện lên trang cá nhân nói gì là quyền tự do ngôn luận của tôi. Tôi nói đúng điều mà mình đã được kể chứ đâu có tuyên bố 100% đó là sự thật tai nghe mắt thấy. Tôi nghĩ ai cũng có thể có những phát ngôn riêng của mình. 

- Anh có nghĩ "gạ tình đổi show" đã trở thành chuyện quá bình thường trong giới showbiz?

Có thể là vậy, nhưng vì chuyện này liên quan tới bạn mình nên tôi mới lên tiếng. Bản thân tôi đâu cần gạ tình hay làm gì mà vẫn được mọi người yêu mến đấy thôi. Thực tế vẫn còn có rất nhiều người đi lên bằng tài năng.

- Nhiều người cho rằng nếu có trách thì trước tiên phải trách chính những "nạn nhân" đã bị ánh hào quang showbiz cuốn hút. Anh thấy có đúng không?

Vấn đề là trong showbiz ai cũng muốn có cơ hội. Khi có người nói rằng họ sẽ mang cơ hội đến cho mình thì ai mà chẳng thích. Tôi nghĩ đâu cứ phải háo danh thì mới tìm tới đó.

Hoàng Tôn: quot;Chưa bị sàm sỡ vì không phải hotboyquot; - 3
Hoàng Tôn không sợ bị Minh Béo "tố ngược" vì tin vào quyền tự do ngôn luận.

- Từ khi dấn thân vào showbiz đến nay, anh đã từng được "nếm mùi" bị sàm sỡ chưa?

Không, tôi không phải người có ngoại hình hotboy để được quyến rũ.

- Thường thì những người kém sắc sẽ chẳng ngại đi đường tắt. Anh nghĩ sao?

Đó là lựa chọn của mỗi người thôi.

- Anh có gặp khó khăn gì trên con đường âm nhạc sau khi rời khỏi "Giọng hát Việt 2013"?

Hiện tại tôi không gặp khó khăn gì vì bản thân vẫn tự đi lên bằng đôi chân mình. Tôi vẫn đi hát, sáng tác và cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc. 

- Liệu rằng anh có cần thêm vài scandal ầm ĩ để tên tuổi được hâm nóng trở lại không?

Thật ra, nếu nói tôi "sạch sẽ" hoàn toàn cũng không đúng, vì khi tham gia "Giọng hát Việt 2013" tôi đã có một vài vụ lùm xùm không tốt. Tuy nhiên, tôi không thích dính vào scandal.

- Dvia Mỹ Linh đã giúp đỡ gì cho anh sau chương trình "Giọng hát Việt"?

Chị ấy vẫn nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ khi tôi cần. Sắp tới tôi sẽ cho ra mắt một album online.

- Lúc nãy anh vừa nói mình không có ngoại hình hotboy, đó có phải là một sự khiêm tốn?

Đó không phải sự tự ti mà là một thực tế mà ai cũng biết. Tôi thế nào thì khán giả có thể đánh giá được. Tôi biết mọi người yêu mến mình vì giọng hát chứ không phải ngoại hình.

- Nếu có ai đó khen anh "đẹp lạ" thì sao?

Tôi cảm ơn!

Hoàng Tôn: quot;Chưa bị sàm sỡ vì không phải hotboyquot; - 4
Hoàng Tôn chưa được "nếm mùi" bị sàm sỡ vì cho rằng anh không có ngoại hình hotboy.

- Thế anh có cần "dao kéo" để đẹp đúng chuẩn hotboy không?

Tôi nghĩ hiện tại mọi người cũng đã khá quen với gương mặt của mình nên chắc cũng chưa cần.

- Vậy anh nghĩ gì về câu "thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên"?

Đối với tôi, mọi thứ nên ở mức tương đối. Đẹp nhân tạo cũng được nhưng vừa phải thôi, chứ bị giả quá thì tôi không thích.

Xin cảm ơn ca sĩ Hoàng Tôn và chúc anh thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoàng Tôn