"Hoàng tử thanh xuân" từ chối làm phò mã Brunei, U50 hạnh phúc với mối tình đầu từng giấu kín

Tư Dạ - Ngày 03/08/2022 00:00 AM (GMT+7)

Ngô Tôn từng là thần tượng xứ Đài, thậm chí được báo chí ví von là "hoàng tử thanh xuân" nhiều năm trước.

Ngô Tôn có lẽ không phải là cái tên xa lạ với khán giả truyền hình. Anh từng được báo chí hết lời ca ngợi vì vẻ ngoài đẹp trai, gia tài diễn xuất. Ngô Tôn từng bí mật về đời tư đến mức không ai hay biết về vợ của anh cho đến khi nam tài tử này chịu công khai.

Ngô Tôn từng được mệnh danh là hoàng tử thanh xuân của giới trẻ nhiều năm trước.

Ngô Tôn từng được mệnh danh là "hoàng tử thanh xuân" của giới trẻ nhiều năm trước.

amp;#34;Hoàng tử thanh xuânamp;#34; từ chối làm phò mã Brunei, U50 hạnh phúc với mối tình đầu từng giấu kín - 2

Sinh năm 1979, Ngô Tôn lớn lên trong một gia đình không phải hạng tầm thường. Gia đình anh giàu có khét tiếng tại Brunei thậm chí ngang hàng với quý tộc nơi đây. Đáng tiếc, Ngô Tôn lại không nối nghiệp gia đình mà phát triển trở thành một ca sĩ, diễn viên.

Ngô Tôn từ bé sở hữu vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú.

Ngô Tôn từ bé sở hữu vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú.

Từ 2 tuổi, Ngô Tôn đã có vẻ ngoài nổi bật. Anh thực sự rất khôi ngô tuấn tú. Vì diện mạo này mà Ngô Tôn từng khiến cho em gái quốc vương Brunei yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí công chúa còn định rước anh về làm phò mã của riêng mình.

 Ngô Tôn sinh ra trong gia đình giàu có và quyền thế.

 Ngô Tôn sinh ra trong gia đình giàu có và quyền thế.

Tuy nhiên, Ngô Tôn và bố đẻ đã từ chối lời đề nghị từ hoàng gia Brunei. Dù vậy, giữa hai gia đình lại duy trì mối quan hệ thân thiết gần gũi. Nó cũng giúp ích khá nhiều cho công việc kinh doanh của gia đình Ngô Tôn tại Brunei sau này.

Được biết, ước mơ ban đầu của Ngô Tôn là trở thành vận động viên bóng rổ. Anh từng là thành viên chính thức của đội bóng Brunei, tham gia nhiều trận đấu quốc tế lớn. Sau này, vì một chấn thương nghiêm trọng mà Ngô Tôn từ giã sự nghiệp và quyết định gia nhập giới giải trí.

Ước mơ thời thanh xuân của Ngô Tôn là trở thành cầu thủ bóng rổ.

Ước mơ thời thanh xuân của Ngô Tôn là trở thành cầu thủ bóng rổ.

Vì chấn thương mà anh từ giã sự nghiệp của mình.

Vì chấn thương mà anh từ giã sự nghiệp của mình.

Với ngoại hình nổi bật, Ngô Tôn gây chú ý khi vừa xuất hiện trong giới giải trí xứ Đài. Với khí chất của gia đình quyền quý, chàng diễn viên nhanh chóng được báo chí ca ngợi. Anh tham gia bộ phim Nàng Julliet Phương Đông với vai trò là nam chính và sớm gây tiếng vang.

Ngô Tôn gây sốt khi tham gia Nàng Juliet Phương Đông.

Ngô Tôn gây sốt khi tham gia Nàng Juliet Phương Đông.

Sau này, Ngô Tôn tiếp tục gặt hái thành công nhờ bộ phim Chung Cực Nhất Ban. Sau đó, nhà sản xuất Sài Trí Bình đã đề nghị anh gia nhập nhóm nhạc Phi Luân Hải. Từ đây, con đường sự nghiệp của Ngô Tôn rộng mở. Tiếp đó, nhờ Sài Trí Bình, anh gây sốt với các phim Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Công Chúa Tiểu Muội, Lửa Bóng Rổ... Thời bấy giờ, anh chính là "hoàng tử thanh xuân" trong lòng các cô gái Châu Á.

Ngô Tôn từng rất được mến mộ khi tham gia Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ.

Ngô Tôn từng rất được mến mộ khi tham gia Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ.

Anh còn là thành viên của nhóm nhạc đình đám Phi Luân Hải.

Anh còn là thành viên của nhóm nhạc đình đám Phi Luân Hải.

amp;#34;Hoàng tử thanh xuânamp;#34; từ chối làm phò mã Brunei, U50 hạnh phúc với mối tình đầu từng giấu kín - 10

Đẹp trai, giàu có, Ngô Tôn từng là nam thần mà mọi cô gái mơ ước. Nhưng, đời tư của nam tài tử này lại quá kín đáo. Từng rất nhiều lời đồn đoán rằng anh đã bí mật kết hôn nhưng vì sự nghiệp nên che giấu. Nhưng "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", Ngô Tôn lúc ở đỉnh cao của sự nghiệp bị phát hiện chuyện đã có vợ con.

Lúc này, chàng tài tử xứ Brunei không công khai thừa nhận. Anh chỉ úp mở rằng bản thân đang hẹn hò với tình đầu. Họ bên nhau từ năm 16 tuổi, sau này vì đi du học mà xa nhau. Ngô Tôn thừa nhận rằng anh rất yêu bạn gái thậm chí còn mang chăn của cô theo để vơi bớt nỗi nhớ.

Ngô Tôn bí mật hẹn hò, kết hôn và sinh con không ai hay.

Ngô Tôn bí mật hẹn hò, kết hôn và sinh con không ai hay.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về mối tình đầu này, Ngô Tôn cho biết: "Cô ấy đã kết hôn rồi". Quả thực tình đầu của nam tài tử thực sự đã kết hôn nhưng chẳng ai ngờ rằng chú rể lại chính là Ngô Tôn. Khi đó, nhiều người cho rằng chàng tài tử vì tương tư tình cũ mà độc thân.

Đến năm 2013, sau hàng loạt các tin đồn, Ngô Tôn thừa nhận rằng mình thực sự đã lấy vợ và sinh con. Theo đó, nam tài tử cho biết anh và bà xã bí mật làm đám cưới nhưng vì vợ không phải người trong giới giải trí nên không muốn công khai. Họ đã có chung 1 cô con gái và sắp chào đón con trai.

Lâm Lệ Oánh bên Ngô Tôn từ khi còn là chàng thiếu niến đến tận bây giờ.

Lâm Lệ Oánh bên Ngô Tôn từ khi còn là chàng thiếu niến đến tận bây giờ.

Bà xã của Ngô Tôn là Lâm Lệ Oánh. Cô là tình đầu cũng là tình cuối của anh. Đến giờ, cặp đôi đã bên nhau 28 năm. Nhiều người từng bày tỏ sự thương cảm dành cho Lâm Lệ Oánh vì cô có thời gian dài trở thành "người vợ tàng hình" không được anh công khai.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận Lâm Lệ Oánh thực sự yêu chồng. Cô sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì ông xã. Lệ Oánh chấp nhận làm người vợ "tào khang" ở phía sau ủng hộ chồng và chăm sóc các con. Cuối cùng, cô cũng được chồng đền đáp xứng đáng.

Sau khi có con, Ngô Tôn mới công khai về vợ.

Sau khi có con, Ngô Tôn mới công khai về vợ.

Nhiều người thương Lâm Lệ Oánh vì chấp nhận làm người vợ tàng hình của anh.

Nhiều người thương Lâm Lệ Oánh vì chấp nhận làm người vợ "tàng hình" của anh.

Tháng 6/2020, Ngô Tôn tổ chức đám cưới hoành tráng cho vợ. Hôn lễ của cả hai ấm cúng và ngọt ngào với sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Đặc biệt, sự xuất hiện của 2 đứa con mới chính là niềm vui vô cùng đối với đôi vợ chồng này.

Nhiều người ngưỡng mộ Ngô Tôn vì có được gia đình hạnh phúc cùng cô vợ nguyện ở bên anh vô điều kiện và 2 thiên thần nhỏ đáng yêu. Không phải nghệ sĩ nào trong giới giải trí cũng có được cuộc hôn nhân viên mãn như Ngô Tôn.

Ngô Tôn đền bù cho vợ bằng một đám cưới năm 2020.

Ngô Tôn đền bù cho vợ bằng một đám cưới năm 2020.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của chàng hoàng tử thanh xuân năm nào.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của chàng hoàng tử thanh xuân năm nào.

amp;#34;Hoàng tử thanh xuânamp;#34; từ chối làm phò mã Brunei, U50 hạnh phúc với mối tình đầu từng giấu kín - 17

Bị mang tiếng là hồ ly tinh nhưng nàng hậu đẹp nhất lịch sử may mắn hơn đệ nhất mỹ nhân
Thập niên 80-90, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân đều là những mỹ nhân nổi tiếng và cũng khá tai tiếng.

Hậu trường sao Hoa ngữ

Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ