Khi sao Việt “tẽn tò” vì bị... cấm diễn

Ngày 16/04/2013 12:12 PM (GMT+7)

Còn ít tiếng nữa diễn ra chương trình nhưng họ đành ngậm ngùi… làm khán giả!

Chàng "hot boy the Voice" Bùi Anh Tuấn mới đây đã bị gắn liền với thương hiệu “ý thức kém” khi thường xuyên đi trễ, vắng mặt trong các chương trình quan trọng. Dù rằng anh vẫn có mặt khi chương trình diễn ra nhưng chỉ còn cách ngồi dưới làm khán giả.

Trước Bùi Anh Tuấn, hãy cùng điểm lại một số vụ “ồn ào” mà sao Việt do nhiều nguyên nhân bỗng dưng bị… “đuổi” xuống sân khấu.

Cao Thái Sơn bị cấm hát vì… hát nhép

Cao Thái Sơn từng là hot boy của mùa Sao Mai điểm hẹn mùa 2004, vì thế, khi nhận được lời mời từ Ban tổ chức SMĐH 2012, anh đã đồng ý tham gia. Cao Thái Sơn sẽ song ca cùng một thí sinh anh cảm thấy ấn tượng nhất. Với ý tưởng "Mỹ nam cùng nhau tỏa sáng", theo dự kiến nam ca sĩ sẽ song ca với Nam Hùng. Đây cũng là cơ hội lớn để anh lấy lại tình cảm từ khán giả truyền hình sau hàng loạt scandal đời tư tai tiếng xảy ra trước đó không lâu.

Khi sao Việt “tẽn tò” vì bị... cấm diễn - 1
Cao Thái Sơn nước mắt dàn dụa nhưng... hát nhép!

Dù anh đã chuẩn bị rất kỹ càng cho lần tái xuất, nhưng đến cận ngày biểu diễn anh bị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch "sờ gáy" vì lỗi hát nhép trong chương trình Quà tặng tình yêu tháng 6 được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Vì vậy, Ban tổ chức SMĐH 2012 phải hủy tiết mục biểu diễn của Cao Thái Sơn trong đêm gala để tránh những... rủi ro đáng tiếc từ anh chàng lắm scandal này.

Khi sao Việt “tẽn tò” vì bị... cấm diễn - 2
Cao Thái Sơn là ca sỹ lắm lùm xùm nhất hiện nay.

Hà Linh bị loại do… vô kỷ luật

Đăng quang ngôi vị cao nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2007, Hà Linh tiếp tục có cơ hội thể hiện khả năng ca hát với tấm vé đặc cách vào thẳng Sao Mai điểm hẹn 2008. Cô đã tạo được dấu ấn với giọng hát đầy nội lực và phong cách biểu diễn ca tính ngay trong những đêm thi đầu tiên, nhưng đến giai đoạn nước rút, Hà Linh đã bị loại khỏi sân chơi vì không tuân thủ đúng quy định Ban tổ chức 2 đêm thi liên tiếp.

Khi sao Việt “tẽn tò” vì bị... cấm diễn - 3
Hà Linh gây ấn tượng bởi giọng ca đầy nội lực.

Nguyên nhân là Hà Linh thường xuyên đến trễ giờ tập luyện do chạy show bên ngoài, nhiều lần gây khó chịu cho ê-kíp sản xuất bởi hành động vô kỷ luật. Ngoài ra, cô còn cố tình chọn những bộ trang phục "nóng mắt" để khoe thân hình gợi cảm trong những buổi tập cùng thầy giáo nước ngoài và các bạn thí sinh dù được nhắc nhở và bị kỷ luật nội bộ nhiều lần.

Khi sao Việt “tẽn tò” vì bị... cấm diễn - 4
Nhưng cô cũng mất điểm bởi cách ăn mặc và tính chuyên nghiệp trong công việc.

Lưu Hương Giang bị cắt tiết mục vì… quá sung

Trong đêm tổng duyệt HHVN 2008, Lưu Hương Giang mải biểu diễn và 'phê' theo tiếng nhạc mà quên để ý đến chiếc áo của mình đang bị tụt và hở ra toàn bộ miếng silicon.

Khi sao Việt “tẽn tò” vì bị... cấm diễn - 5
Lưu Hương Giang kém duyên dáng vì hát quá "sung".

Khi sao Việt “tẽn tò” vì bị... cấm diễn - 6
Chính vì quá "hăng máu" nên Lưu Hương Giang đã bị cắt tiết mục.

Mặc dù vậy Lưu Hương Giang vẫn không biết và chỉ khi người nhà đài chạy lên nhắc nhở thì cô mới... kéo áo trở lại. "Sự cố" đặc biệt này khiến cho hàng trăm thợ săn ảnh có mặt tại đây "hỉ hả" trước những "sản phẩm" mà mình thu được. Còn "khổ chủ" của nó thì bị cắt tiết mục diễn ngay ngày hôm sau.

Ngọc Hân dính scandal đi trễ

Lẽ ra, HHVN 2010 Ngọc Hân phải xuất hiện trong phần trình diễn áo dài tại đêm bế mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phần trình diễn của hoa hậu Ngọc Hân được xem là điểm nhấn của phần trình diễn áo dài, Ngọc Hân ngồi trên xe kéo và đi diễu hành quanh sân khấu với mục đích tái hiện lại hình ảnh nhan sắc Hà thành xưa.

Khi sao Việt “tẽn tò” vì bị... cấm diễn - 7
Ngọc Hân vẫn có mặt trong buổi tổng duyệt bế mạc Đại lễ.

Ngọc Hân đưa ra lý do vắng mặt là vì bận rộn chuẩn bị cho lễ khai giảng diễn ra sáng hôm sau. Trong lễ khai giảng, Ngọc Hân sẽ phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào trải qua lũ lụt ở miền Trung. Thế nên cô bị trễ giờ và lọt thỏm giữa dòng người đông nghẹt tại Mỹ Đình và không thể di chuyển.

Khi sao Việt “tẽn tò” vì bị... cấm diễn - 8
Nhưng cô đã không có mặt trong đêm diễn vì lý do đi trễ và tắc đường.

Sự vắng mặt của Hoa hậu trong ngày lễ trọng đại là một thiếu sót rất đáng trách, dù rằng Ngọc Hân đã đưa ra lời xin lỗi, nhưng phần đông khán giả tỏ ra thiếu thiện cảm với tính chuyên nghiệp trong giờ giấc của cô. Mặc dù vậy, trong suốt thời gian đương nhiệm, đây là scandal đáng tiếc duy nhất của người đẹp. Giờ đây, trong mắt công chúng, Hoa hậu Ngọc Hân là cô gái đẹp giản dị, thân thiện và trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Bùi Anh Tuấn 2 lần làm mất giấy tờ

Trong live show Bài hát yêu thích tháng 3, dư luận xôn xao vì việc Bùi Anh Tuấn không đến tổng duyệt chương trình và vì thế đã bị đình chỉ hát. Lý do anh chàng này đưa ra là không kịp làm giấy tờ tùy thân do trước đó bị mất khiến nhiều người gọi anh bằng cái tên chẳng mấy thiện cảm: "Chú bé lươn lẹo của showbiz".

Khi sao Việt “tẽn tò” vì bị... cấm diễn - 9
Bùi Anh Tuấn 2 lần liên tiếp vắng mặt buổi tổng duyệt BHYT.

Tưởng rằng đây là một bài học "nhớ đời" sẽ khiến Bùi Anh Tuấn rút kinh nghiệm trong những lần sau, và chính anh chàng này cũng đã xin lỗi về sự cố này, thế nhưng, đúng một tháng sau, sự việc trên lại một lần nữa lặp lại.

Khi sao Việt “tẽn tò” vì bị... cấm diễn - 10
Nhưng anh vẫn luôn "tươi rói" dưới hàng ghế khán giả.

Bùi Anh Tuấn đã 2 lần liên tiếp vi phạm quy định của BTC về việc tập luyện và tổng duyệt mà không có lý do chính đáng, BTC chương trình đã họp và quyết định đình chỉ biểu diễn tại BHYT Tháng 4 và đình chỉ các hoạt động ca sĩ Bùi Anh Tuấn trong chương trình BHYT trong thời hạn 6 tháng kể từ sau khi đóng Bảng xếp hạng Tháng 3. Quyết định này của BTC không hề "oan" cho Bùi Anh Tuấn, nhưng sau đó, "bạch mã hoàng tử" đã lên tiếng trên trang cá nhân về ý muốn... tự tử.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz