Lý do thực sự khiến Triệu Lệ Dĩnh dù là nữ thần màn ảnh nhưng bị cô lập, bơ vơ

Hải Lâm - Ngày 10/06/2022 14:30 PM (GMT+7)

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh lạc lõng giữa đám đông từng khiến nhiều người thương cảm, lý do thực sự là gì?

Cách đây không lâu, báo chí truyền thông từng đăng tải hình ảnh cô đơn lẻ bóng của Triệu Lệ Dĩnh khi cô xuất hiện tại các sự kiện cùng với lứa tiểu hoa sau 85. Có thể nói nếu như các mỹ nhân khác đều vui vẻ trò chuyện chụp hình cùng nhau thì chỉ có vợ cũ của Phùng Thiệu Phong một mình một bóng. Dáng vẻ cô đơn của cô từng khiến các fan thương cảm.

a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/trieu-le-dinh-p716c20.htmlTriệu Lệ Dĩnh/a ngồi một mình một góc trong khi các tiểu hoa khác vui vẻ cùng nhau.

Triệu Lệ Dĩnh ngồi một mình một góc trong khi các tiểu hoa khác vui vẻ cùng nhau.

Dàn tiểu hoa vui vẻ trên sân khấu.

Dàn tiểu hoa vui vẻ trên sân khấu.

Họ còn chụp hình chung rất thân thiết.

Họ còn chụp hình chung rất thân thiết.

Thực tế, Triệu Lệ Dĩnh có rất nhiều tác phẩm danh tiếng và được đánh giá cao. Cô được coi là một trong những tiểu hoa đắt giá của Cbiz. Mới đây, nguyên nhân khiến cho Triệu Lệ Dĩnh không hòa nhập với các nàng tiểu hoa khác được fan chỉ rõ.

Theo đó, nàng Tiểu Cốt thực sự là một người có tính cách hướng nội. Cô không phải là người có thể nói năng hoạt bát và giỏi giao tiếp như Dương Mịch. Triệu Lệ Dĩnh thực sự là người khá trầm tĩnh. Cô luôn ngồi cô đơn một mình tại các sự kiện và chỉ chào hỏi vài người quen biết thân thiết.

Triệu Lệ Dĩnh thực sự là người hướng nội nên không giao thiệp nhiều.

Triệu Lệ Dĩnh thực sự là người hướng nội nên không giao thiệp nhiều.

Có người cho rằng vì xuất thân là cô gái nông thôn, Triệu Lệ Dĩnh khá tự ti về thân thế của mình. Do biết rằng xuất phát điểm của mình thấp, gia đình không thuộc hàng khá giả nên khi mới vào nghề cô rất vất vả vì không hề có chỗ dựa. Từ vai phụ, nhỏ lẻ, Triệu Lệ Dĩnh mất khá nhiều thời gian mới lên hàng nữ chính.

Có thể nói Triệu Lệ Dĩnh đã phải nỗ lực hơn rất nhiều bạn bè đồng nghiệp khác. Vì trải qua khó khăn mới có ngày hôm nay nên vợ cũ của Phùng Thiệu Phong có tính cách trầm lắng, điềm tĩnh hơn. Cô được đánh giá là người trưởng thành.

Triệu Lệ Dĩnh vì xuất thân từ nông thôn nên cố gắng hết mình mới có được ngày hôm nay.

Triệu Lệ Dĩnh vì xuất thân từ nông thôn nên cố gắng hết mình mới có được ngày hôm nay.

Hơn thế, Triệu Lệ Dĩnh cũng không phải là người giỏi ăn nói. Giao tiếp xã hội của cô rất bình thường. Chuyện này khiến cho Triệu Lệ Dĩnh không có nhiều bạn bè trong giới. Hơn thế, nữ diễn viên cũng chỉ muốn dựa vào chính bản thân mình mà không gây chú ý bằng chiêu trò nên cũng không cần giao tiếp xã hội với ai để tạo quan hệ.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến cho Triệu Lệ Dĩnh khó hòa nhập với các tiểu hoa cùng thời khác là vì mối quan hệ của họ thực sự không hề tốt đẹp. Nàng Tiểu Cốt gặp khá nhiều tin đồn không hay với hai tiểu hoa là Nghê Ni và Dương Mịch.

Triệu Lệ Dĩnh khó hòa nhập với các nghệ sĩ khác vì cô có quan hệ bất hòa với vài tiểu hoa.

Triệu Lệ Dĩnh khó hòa nhập với các nghệ sĩ khác vì cô có quan hệ bất hòa với vài tiểu hoa.

Cụ thể, cả hai nàng tiểu hoa này đều có quan hệ với Phùng Thiệu Phong. Tài tử họ Phùng từng có mối tình sâu đậm với Nghê Ni thậm chí tuyên bố rằng ngoài cô ra sẽ không kết hôn với bất kỳ ai. Nhưng sau cùng người mà anh lấy lại là Triệu Lệ Dĩnh. Dương Mịch cũng từng đóng phim với Phùng Thiệu Phong và dính tin hẹn hò với anh.

Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni không muốn chạm mặt nhau là vì một người đàn ông.

Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni không muốn chạm mặt nhau là vì một người đàn ông.

Cả hai một người là vợ cũ của Phùng Thiệu Phong, một người là tình cũ của Phùng Thiệu Phong.

Cả hai một người là vợ cũ của Phùng Thiệu Phong, một người là tình cũ của Phùng Thiệu Phong.

Từng có thông tin Triệu Lệ Dĩnh là kẻ thứ 3 khiến cho tình yêu của Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni tan vỡ. Nhưng thực tế cặp đôi đã chia tay nhiều năm nàng Tiểu Cốt mới xuất hiện. Dù vậy, khi gặp Nghê Ni, Triệu Lệ Dĩnh vẫn cảm thấy khó xử vì chạm mặt tình cũ của chồng cũ. Cũng do đó mà cô không muốn gặp Nghê Ni.

Trong khi đó, Dương Mịch dù cùng lứa với Triệu Lệ Dĩnh nhưng thực ra lại là đối thủ của cô. Bao năm nay, cả hai liên tục bị mang ra so sánh. Thời quá khứ, Triệu Lệ Dĩnh từng bị nhầm là Dương Mịch, chuyện này khiến cô nổi đóa. Dù thực sự Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch không to tiếng mắng chửi nhau bao giờ nhưng có thể khẳng định mối quan hệ của họ không thực sự tốt đẹp.

Triệu Lệ Dĩnh từng nhiều lần bị mang ra so sánh với Dương Mịch.

Triệu Lệ Dĩnh từng nhiều lần bị mang ra so sánh với Dương Mịch.

Thời quá khứ, cô từng bị nhận nhầm là đàn chị.

Thời quá khứ, cô từng bị nhận nhầm là đàn chị.

Cách đây không lâu, khi tham gia sự kiện chung và ngồi cùng bạn nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch chỉ chạm ánh mắt nhau và không nói thêm câu gì. Trong khi đó, Dương Mịch lại rất nhiệt tình với 2 sao nam ngồi chung bàn là Lý Hiện và Ngô Diệc Phàm. Điều này thể hiện rõ quan hệ không tốt của họ.

Dù ngồi chung bàn nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch không nói chuyện với nhau câu nào.

Dù ngồi chung bàn nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch không nói chuyện với nhau câu nào.

Ngôi sao 24/7: Song Joong Ki bất ngờ đến đám cưới mỹ nhân này dù không được mời dự
Ngoài thông tin mới nhất về quá khứ của Song Joong Ki là chuyện nữ diễn viên Han Ye Ri kết hôn.

Ngôi sao

Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Triệu Lệ Dĩnh