“Mẹ ruột” Song Hye Kyo: Bỏ ngành y để theo đam mê, cả đời đóng vai khổ, trở thành "mẹ quốc dân"

Tư Dạ - Ngày 16/11/2022 00:00 AM (GMT+7)

Gần 50 năm theo đuổi sự nghiệp, Kim Hae Sook chính là "bà mẹ quốc dân" trong lòng khán giả.

“Mẹ ruột” Song Hye Kyo: Bỏ ngành y để theo đam mê, cả đời đóng vai khổ, trở thành amp;#34;mẹ quốc dânamp;#34; - 1

Nhắc đến cái tên Kim Hae Sook, có lẽ ai cũng nhớ mặt nhớ tên bởi bà từng tham gia quá nhiều tác phẩm nổi tiếng. Các vai diễn gắn liền với nữ nghệ sĩ hầu hết đều khắc khổ và đáng thương. Nhưng, Kim Hae Sook được báo chí và các fan ưu ái gọi là "bà mẹ quốc dân" của showbiz vì những vai diễn này quá đẹp quá ấn tượng.

“Mẹ ruột” Song Hye Kyo: Bỏ ngành y để theo đam mê, cả đời đóng vai khổ, trở thành amp;#34;mẹ quốc dânamp;#34; - 2

Sinh năm 1955, Kim Hae Sook lớn lên được bố mẹ yêu chiều và quan tâm. Bà không hề bị gia đình ép uổng phải theo nghiệp của bất kỳ ai. Tuy nhiên, Kim Hae Sook vốn là cô gái rụt rè, nhút nhát, nếu bị chèn ép cũng âm thầm chịu đựng. Bố mẹ từng rất lo lắng tính cách hướng nội của bà.

Tuy nhiên, khi Kim Hae Sook tiết lộ rằng bản thân muốn làm diễn viên, cả nhà bà đã rất ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ rằng cô gái nhút nhát trong lòng bố mẹ lại có tuyên bố mơ ước riêng đầu tiên trong đời. Hơn thế, Kim Hae Sook còn mong muốn có thể thi tuyển vào hãng truyền hình lớn và từ bỏ việc học làm y tá đang dang dở.

Kim Hae Sook thời trẻ là một cô gái hướng nội, nhút nhát.

Kim Hae Sook thời trẻ là một cô gái hướng nội, nhút nhát.

Không ngờ rằng hướng rẽ bất ngờ của Kim Hae Sook lại giúp bà tỏa sáng thực sự. Đây được coi là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của nữ nghệ sĩ. Từ cô y tá ngành y, Kim Hae Sook trở thành diễn viên thực lực và kỳ cựu của giới phim ảnh xứ Hàn.

Kim Hae Sook của hiện tại chính là nghệ sĩ kỳ cựu được yêu mến.

Kim Hae Sook của hiện tại chính là nghệ sĩ kỳ cựu được yêu mến.

Nói về các vai diễn của mình, Kim Hae Sook chia sẻ: "Số phận tôi rất vất vả. Tôi đã có một đời vất vả ở trên phim, nên dần dần quên đi con người thật của mình. Có những khi không đóng phim, tôi lại nhớ nhân vật, tôi khóc và không muốn mình thoát khỏi những vai bi thương này”.

Video: Xem lại diễn xuất của Kim Hae Sook trong phim Resurrected Victims.

Quả đúng như Kim Hae Sook từng chia sẻ, bà gắn liền với các nhân vật khắc khổ hoặc có số phận đặc biệt. Cả đời nữ diễn viên thường xuyên đóng vai các bà mẹ. Bà được xem là đại diện điển hình cho những người mẹ Hàn Quốc hết lòng vì chồng vì con. Cũng vì thế mà Kim Hae Sook trở thành "bà mẹ quốc dân" màn ảnh Hàn Quốc trong lòng khán giả.

Video: Xem lại diễn xuất của Kim Hae Sook trong phim Resurrected Victims.

Kim Hae Sook gằn liền cuộc đời mình với các vai khắc khổ.

Kim Hae Sook gằn liền cuộc đời mình với các vai khắc khổ.

Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông, Hương mùa hè, Điệu Valse mùa xuân - series phim bốn mùa của đạo diễn Yoon Suk Ho từng lăng xê thành công những diễn viên trẻ nhưng Kim Hae Sook là một trường hợp đặc biệt. Bà cũng rất nổi tiếng từ sau khi 4 tác phẩm này ra mắt. Kim Hae Sook là "mẫu số chung" của 4 bộ phim vì là nữ diễn viên duy nhất có mặt trong cả 4 dự án.

Kim Hae Sook gần như gắn liền với hình ảnh người mẹ.

Kim Hae Sook gần như gắn liền với hình ảnh người mẹ.

Bà từng lấy nước mắt của rất nhiều người qua các cảnh khóc.

Bà từng lấy nước mắt của rất nhiều người qua các cảnh khóc.

Kim Hae Sook được biết đến với vai mẹ ruột của Song Hye Kyo trong phim Trái tim mùa thu, mẹ của Choi Ji Woo trong Bản tình ca mùa đông… Dù ở bất kỳ vai diễn nào, bà đều có cách thể hiện xuất sắc. Bởi vậy, khán giả khó có thể quên ấn tượng về nữ nghệ sĩ kỳ cựu này.

Kim Hae Sook từng là mẹ của Song Hye Kyo trong Trái tim mùa thu.

Kim Hae Sook từng là mẹ của Song Hye Kyo trong Trái tim mùa thu.

Sau này, Kim Hae Sook tiếp tục tỏa sáng với các phim như Thành thật với tình yêu (1999), Thần y Huh Joon (1999), Ở nhà cô ấy (2001), Vòng cổ ngọc trai (2003), Tuổi 18 ngọt ngào (2004), Mun Hee - Người mẹ trẻ (2007), Robber (2008)… Tuy nhiên, vai diễn người mẹ trong Những nàng công chúa nổi tiếng thực sự giúp bà tỏa sáng.

Kim Hae Sook được yêu thích khi đóng mẹ của Những nàng công chú nổi tiếng.

Kim Hae Sook được yêu thích khi đóng mẹ của Những nàng công chú nổi tiếng.

Dáng vẻ người mẹ vất vả, sẵn sàng nổi đóa vì các con cùng sự hy sinh cho gia đình của Kim Hae Sook trong phim khiến khán giả ấn tượng. Cũng vì thế mà bà được các đạo diễn tin tưởng chọn lựa. Do đó, Kim Hae Sook gắn liền hình tượng của mình với các vai bà mẹ.

“Mẹ ruột” Song Hye Kyo: Bỏ ngành y để theo đam mê, cả đời đóng vai khổ, trở thành amp;#34;mẹ quốc dânamp;#34; - 11

Nếu như Kim Hae Sook có cuộc sống vất vả, gian truân trên màn ảnh thì ngoài đời bà lại là một người phụ nữ may mắn và hạnh phúc. "Bà mẹ quốc dân" nổi tiếng màn ảnh này là vợ của một ông chồng tâm lý và là mẹ của 2 cô con gái ngoan ngoãn và xinh xắn. Khi không đóng phim, Kim Hae Sook dành phần lớn thời gian ở bên gia đình.

Được biết, gia đình Kim Hae Sook sống rất đơn giản và đầm ấm, không bị ảnh hưởng bởi danh tiếng của bà. Mỗi khi nữ nghệ sĩ phải đi đóng phim ở xa, chồng và 2 cô con gái đều rất thoải mái và tạo điều kiện cho bà. Ngoài ra, những lúc Kim Hae Sook ở nhà, bà thường được cả 3 bố con quan tâm và chăm sóc rất chu đáo.

Kim Hae Sook vất vả trên phim nhưng ngoài đời sống viên mãn.

Kim Hae Sook vất vả trên phim nhưng ngoài đời sống viên mãn.

Nhiều người đùa rằng thật may là Kim Hae Sook có cả “một đời vất vả” trên phim nhưng ngoài đời lại được bù đắp bởi cả “một gia đình hạnh phúc”. Cũng vì thế mà nữ nghệ sĩ vẫn cống hiến hết mình cho phim ảnh mà không ngại ngần.

Kim Hae Sook với vai diễn mới nhất trong phim Dưới bóng trung điện.

Kim Hae Sook với vai diễn mới nhất trong phim Dưới bóng trung điện.

Vài năm nay, Kim Hae Sook vẫn tiếp tục cho ra đời những tác phẩm hay. Bà thử sức ở nhiều dạng vai và hình tượng cũng khác biệt. Mới đây nhất, Kim Hae Sook tái xuất với vai diễn thái hậu sắc sảo và khó đoán trong Dưới bóng trung điện, đóng cùng với chị đại Kim Hye Soo. Hình ảnh 2 nữ nghệ sĩ trên màn ảnh thực sự để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Tiểu thư TVB suýt lầm lối yêu tra nam, 11 năm vượt nghịch cảnh nuôi con gái thiểu năng bẩm sinh
Chung Lệ Kỳ có lẽ là người phụ nữ mạnh mẽ và dũng cảm nhất showbiz khi vất vả nuôi con bị thiểu năng bẩm sinh.

Chân dung nghệ sĩ

Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Song Hye Kyo